Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Online] Cơ Hội Nhận 1,000,000 VNĐ Từ Cuộc Thi Viết "Ký Ức Hà Nội Từ Những Khu Nhà Cũ" 2019

Hết hạn

“Ký ức của cha - Tài sản của con”

“Hà Nội của bố hiện ra trong bữa cơm chiều
Ngày xưa bố mẹ khổ lắm, các con nay đỡ hơn nhiều
Có những điều hôm nay nói ra nghe như chuyện lạ
Mà cứ mỗi lần bố kể, ngỡ đâu mới ngày hôm qua”

Thời thơ ấu của ba ngày xưa thế nào? Có nghịch ngợm bằng tụi con?
Tuổi trẻ của ba ngày xưa thế nào? Có sôi động bằng của tụi con?
Ngày trưởng thành của ba thế nào? Có những cuộc phiêu lưu như tụi con?
Ngày xưa ba đã yêu thế nào? Có nồng nhiệt như tụi con? 
Ngày xưa của ba có những gì? Có khác với tụi con nhiều hay không?

Ai đã sinh ra, lớn lên hoặc từng sống ở Hà Nội trong một quãng thời gian chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được những khu tập thể. Cho đến nay, đó vẫn là một hình ảnh không thể quên về Hà Nội giữa rất nhiều những địa điểm, thắng cảnh khác của thủ đô. Khu tập thể cũ kỹ chẳng hiện đại, tiện nghi như các tòa chung cư thời nay, nhưng lại cất giữ nhiều kỷ niệm của những thế hệ trước, in dấu bao ký ức tuổi thơ của những người trẻ đang trưởng thành.

Cuộc thi “Ký ức Hà Nội từ những khu nhà cũ” với thông điệp “Ký ức của cha Tài sản của con” hy vọng sẽ là dịp để thế hệ 6X, 7X, 8X chia sẻ những hình ảnh, những ký ức thanh xuân của một thời tuổi trẻ, thậm chí là gần cả cuộc đời trong các khu tập thể cũ. Đồng thời, cuộc thi cũng mong muốn là cơ hội để thế hệ trẻ ngày nay, được chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình khi chứng kiến những khu tập thể cũ đang từng ngày chuyển mình trong diện mạo thủ đô khang trang.

Kết nối ký ức giữa các thế hệ chính là điều giúp các con hiểu hơn về tuổi trẻ của ba mẹ, cũng để ba mẹ sống lại những năm tháng rực rỡ của chính mình. Vậy tại sao, không cùng nhau chia sẻ những điều quý giá ấy?

Hãy tham gia ngay cuộc thi viết
“𝐊Ý Ứ𝐂 𝐇À 𝐍Ộ𝐈 𝐓Ừ 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐔 𝐍𝐇À 𝐂Ũ” !

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, từ 15 tới 65 tuổi

Thể loại tác phẩm dự thi: truyện ngắn, tâm sự, suy ngẫm về những ký ức của bản thân mình (nếu là tác giả lớn tuổi) hoặc cảm xúc khi lắng nghe những kỷ niệm của ba mẹ (với độc giả trẻ tuổi).

Độ dài bài viết: Không quá 1200 từ

Thời gian:
Nhận bài viết: 16 tháng 3 đến 29 tháng 3 năm 2019
Bắt đầu bình chọn: 30 tháng 3 đến 24h00 ngày 4 tháng 4 năm 2019
Trao giải: 6 tháng 4

Cách thức tham gia:
Bài dự thi gửi về email: [email protected] hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến fanpage Sống

Yêu cầu: Bài dự thi gửi kèm hình ảnh. 
Email ghi rõ tiêu đề: [Ký ức Hà Nội từ những khu nhà cũ] [Họ và tên] [Số điện thoại]

Cách chấm điểm: 
1 like = 1 điểm
1 share ở chế độ công khai = 2 điểm
1 comment trên 30 từ (không spam)= 3 điểm

Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng do độc giả bình chọn: 
01 Giải nhất: 1.000.000 VNĐ + Bộ sách Khuê Văn 
01 Giải nhì: 500.000 VNĐ + 02 cuốn sách bất kì của Sống
Giải thưởng do Sống bình chọn:
01 giải: 1.000.000 VNĐ + Bộ sách Khuê Văn

Hết hạn

82 lượt xem