Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Toàn Quốc] Cuộc Thi Ảnh Di Sản Việt Nam 2018

Hết hạn

Cuộc thi nhằm hỗ trợ phát hiện, chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những tác phẩm - những câu chuyện về di sản bằng hình ảnh để tuyên truyền giới thiệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa trên tạp chí Vietnam Heritage.

Canon Marketing Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính cho Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (Vietnam Heritage Photo) lần thứ 7. Đây là cuộc thi thường niên do Tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 65/SL - sắc lệnh đầu tiên của Việt Nam về việc bảo tồn Di sản Văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2018).

Canon đã tài trợ toàn bộ các giải thưởng chính cho chương trình, chịu trách nhiệm in ấn toàn bộ hình ảnh chất lượng cao và khổ lớn phục vụ cho các triển lãm.

Bà Lê Thanh Hằng, Phó Giám Đốc Marketing và Truyền Thông, Canon Marketing Việt Nam, chia sẻ: “Canon không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp hình ảnh và nhiếp ảnh kỹ thuật số, mà còn là chung sức phát hiện, chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa, đặc biệt là tại Việt Nam – một quốc gia vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan tuyệt mỹ đi cùng nền văn hóa đa dạng.

Cuộc thi còn là cơ hội để các tay máy – bất kể chuyên nghiệp hay nghiệp dư – thể hiện góc nhìn độc đáo, đam mê nhiếp ảnh cùng tình yêu những gì gắn liền với dải đất hình chữ S. Đó cũng là một mục, một giá trị mà Canon luôn hướng đến kể từ những ngày đầu tiên tại Việt Nam”.

Ngoài các chủ đề truyền thống của cuộc thi như Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Đời sống, Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 còn có thêm chủ đề  “Áo dài Việt Nam”, hứa hẹn sẽ khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm dự thi đầy ấn tượng. Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham dự cuộc thi.


Kết quả hình ảnh cho áo dài vintage


Về số lượng tác phẩm dự thi, các tác giả có thể gửi THỂ LOẠI ẢNH ĐƠN: Tối đa 4 tác phẩm cho mỗi chủ đề; THỂ LOẠI ẢNH BỘ: mỗi tác giả dự thi tối đa 4 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh không vượt quá 6 tác phẩm. Mỗi tác phẩm cần kèm theo chú thích rõ (tên tác phẩm, địa điểm, nhân vật, thời gian chụp, tên tác giả, câu chuyện, đối tượng tham gia.. ). Khuyến khích ảnh kèm theo bài viết của tác giả.

Thời gian chụp trong 2 năm gần đây, đến tháng 9/2018. Riêng Chủ đề "Áo dài Việt Nam", ảnh chụp không giới hạn thời gian. Ban Tổ chức không khuyến khích ảnh được xử lý kỹ thuật Photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh; không chịu trách nhiệm về sự tranh chấp tác quyền, đồng thời sẽ loại bỏ những ảnh có nội dung sai lệch với pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi sẽ được xét duyệt theo các tiêu chí chính sau đây: Nội dung liên quan đến các chủ đề của cuộc thi; Cấu trúc của tác phẩm.

Tác giả nộp ảnh và phiếu đăng ký dự thi đến email: [email protected]; Hotline phục vụ thí sinh: Nguyễn Thúy Phượng 028 38118846.́ Ảnh dự thi ghi rõ thể loại thi.

Sau hạn nộp bài (24h00 ngày 30/9/2018), ban tổ chức sẽ chọn 18 trong số 100 tác phẩm xuất sắc nhấtcác giải thưởng chính, bao gồm 12 giải thưởng Vietnam Heritage Photo Awards và 6 Giải thưởng Trẻ (Vietnam Heritage Junior Photo Awards) – hướng đến nhóm thí sinh dưới 23 tuổi. 100 tác phẩm này sẽ được tổ chức triển lãm tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội và triển lãm online.

Bên cạnh cuộc thi ảnh chính, cuộc thi online Miniquiz về tìm hiểu Di sản Việt Nam sẽ được tổ chức song song trên Facebook từ tháng 8 đến hết tháng 11/2018. Mỗi tuần, các câu hỏi sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Canon, Vietnam Heritage và Vietjet Air.

Theo https://ictpress.vn

Hết hạn

419 lượt xem