Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

10 Điều Bạn (Có Thể) Chưa Biết Về Cuốn Tiểu Thuyết 1984

Đã 66 năm trôi qua kể từ khi cuốn sách nổi tiếng nhất của George Orwell được xuất bản và không ai phủ nhận rằng sức ảnh hưởng của nó khá lớn.

Thực tế thì, tính chính xác đến từng chi tiết về những dự đoán tương lai của quyển tiểu thuyết làm cho độc giả ko thể ko nghĩ tới George đã phát minh ra một cỗ máy thời gian, thực hiện một cú lướt nhanh tới cuộc sống tương lai rồi lập tức trở lại năm 1949 để miêu tả lai chính xác những gì ông đã nhìn thấy. Dù vậy, Ông có thiếu sót một ít những videos về mèo, chúng ta cũng ko thể lý giải chắc chắn lý do.

Mô tả cuộc sống dưới góc nhìn của “Anh Cả”, cuốn tiểu thuyết đã diễn đạt sâu sắc về cuộc sống thực tế của chúng ta – tạo ra những thuật ngữ và cụm từ nổi tiếng, bao gồm thuật ngữ ô dù cho sự dối trá, giám sát và thao túng lịch sử trong chuyện đỡ đầu của chính phủ: “Orwellian”

Hay khám phá 10 điều mà bạn có thể chưa biết về tác phẩm kinh điển nay theo danh sách dưới đây:

1. Bị cấm tại Liên Xô

Cuốn sách bị cấm xuất bản tại Liên Xô trong 40 năm – từ năm 1950 đến năm 1990 vì lý do Stalin biết được quyển sách là sự châm biếm lấy nền tảng từ sự lãnh đạo chuyên chế độc tài của ông đối với chính quyền Cộng sản. Tuy nhiên, cuốn sách cũng bị cấm từ Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ với lý do rằng quyển tiểu thuyết là “lời cảnh báo ảm đạm của chính quyền độc tài và cơ quan kiểm duyệt”. Bạn đã nghĩ họ muốn mọi người đọc nó, đúng không?

2. Tựa sách ban đầu không phải là 1984

Orwell ban đầu dự định đặt cuốn tiểu thuyết là 1980. Sau đó, ông chuyển nó trở lại thành 1982, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là 1984. Quyết định cuối cùng của ông có thể là vì đó là hoán vị của năm mà cuốn tiểu thuyết đã được viết: 1948.

3. Bản dịch tiếng Ý của cuốn sách có đồng hồ nổi tiếng trong phần mở đầu chỉ “uno – số đơn vị” thay vì 13.

Người phiên dịch dường như cho rằng “đồng hồ của Ý không lên đến mười ba” và giải thích rằng điều này có nghĩa là anh ta phải đánh dấu vào số 1 thay vào đó – không nhận ra rằng cũng không ai khác có đồng hồ 13 giờ. Một lý thuyết khác cho rằng nước Ý thường sử dụng đồng hồ 24 giờ, vì vậy không thấy gì là bất thường cho giờ 13/1pm. Thành thật mà nói, thêm hai giờ nữa trong ngày sẽ rất hữu ích; chúng ta có nhiều thời gian hơn để đọc.

4. Căn phòng tra khảo số 101

Phòng tra khảo của Orwell, cũng được biết dưới tên Phòng 101, được đặt tên theo một phòng hội nghị của Đài Phát thanh BBC, nơi tác giả đã phải chịu đựng nhiều cuộc họp tẻ nhạt. Trớ trêu thay, BBC sau đó đã sử dụng thuật ngữ này cho xuyên suốt một series với ý nghĩa đó là nơi mà người ta về mặt lý thuyết có thể trục xuất những người ghét vật cưng của họ. Đây là lựa chọn của BBC vượt trên một vài đề xuất thú vị khác ví dụ như: cô gái 19 tuổi (Sara Cox), người thích mèo (Ross Noble), một mảnh bông nhỏ giữ một cặp vớ (Michael Parkinson), ngôi nhà của Spike Miligan và cảm giác về cách ăn mặc của Jonathan Ross.

5. Quyển tiểu thuyết 1984 còn là niềm cảm hứng cho giới nghệ thuật

Những bài hát điển hình đã chịu ảnh hưởng từ cuốn sách này là Coldplay’s Spies, Muse’s Citzens Erased, Rage Against The Machine’s Testify and Radiohead’s 2+2=5. Khẩu hiệu thứ hai trên thực tế được sử dụng bởi Đảng Cộng sản Liên Xô để khuyến khích hoàn thành kế hoạch 5 năm của họ chỉ trong vòng bốn năm.

6. Địa điểm ra đời của 1984

Phần lớn quyển tiểu thuyết 1984 được George Orwell viết tại trại nông trại hiu quạnh này, tên là Barnhill, nằm ở phía bắc hòn đảo Jura của Scotland. Trong khoảng thời gian ở đó vào những thời điểm khác nhau giữa năm 1946 và năm mất của ông 1950, ông được biết đến dưới tên thật là Eric Blair. 44 năm sau, hòn đảo này cũng đóng vai trò chính trong việc đốt cháy một triệu bảng rất nổi tiếng của Bill Drummond và Jimmy Cauty của KLF.

7. Bài hát ám ảnh

Bài hát “Under the Spreading Chestnut Tree” dựa trên nền tảng của một bài hát Anh cổ có tên là “Go no more a-rushing” với lời bài hát tương tự. Bài hát Anh cổ đó là bài hát dùng trong các buổi cắm trại rất phổ biến trong thập niên 20s, sau đó thì ban nhạc rock nổi tiếng Glenn Miller đã thu âm một phiên bản khác vào năm 1939.

8. Không hẳn nhà phê bình nào cũng yêu thích 1984

Trong khi 1984 nhận được hầu hết các nhận xét tốt từ các nhà phê bình, cố nhiên vẫn có người không thích quyển sách này. Nhà phê bình Edward Shanks của The Sunday Time đã tuyên bố quyển tiểu thuyết “phá vỡ mọi ghi chép về lời tiên tri tối tăm”. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, dường như là vậy.

9. Dự đoán của Orwell về Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ

Những tiết lộ năm 2013 của Edward Snowden về mức độ giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho thấy Orwell đã dự đoán chính xác về tương lai mà chính phủ sẽ giám sát và “Anh Cả” đang theo dõi bạn như thế nào. Trong tuần đầu tiên sau khi thông tin rò rỉ, doanh số bán của 1984 tăng gấp 7 lần – có lẽ mọi người mong muốn tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của họ.

10. Tình trạng khó khăn của Orwell khi viết 1984

Mỉa mai thay: trong khi Orwell viết 1984, bản thân ông thực sự đang bị theo dõi bởi Chi nhánh đặc biệt của chính phủ Anh. Ông đã bị đặt dưới sự giám sát trong hơn một thập kỷ do công việc trước đây của mình The Road To Wigan Pier, công việc khảo sát tình trạng nghèo đói và áp bức các tầng lớp vào những năm 1930. Do quan điểm xã hội chủ nghĩa tiên tiến, “quan điểm cộng sản tiên tiến” của ông và thực tế là ông “ăn mặc theo kiểu thời trang của người Bohem”, chính quyền đã theo dõi ông ta cho đến khi ông qua đời vào năm 1950.

Theo Bookaholic.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,869 lượt xem

lh-fulllh-x