Thị Yến Nhi@Gia Vị
7 năm trước
Bộ Phim Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên (Alice In Wonderland) - Các Nhân Vật Đều Có Chứng Bệnh Tâm Lý
Thế giới hoạt hình-nơi mà mọi trí tưởng tượng con người được thoải trí bay bổng bất chấp sự vô lý và phi nghĩa của nó nhưng trong thế giới đầy phi lý ấy là những điều được xây dựng trên những điều có thật ở cuộc sống chúng ta.Bộ phim hoạt hình về cô bé Alice cũng như vậy được xây dựng dựa trên cuộc sống của con người hay đúng hơn một hiện tượng xuất hiện ở tâm lý con người.Vậy chúng ta hãy cùng nhau lục lại trí nhớ của mình thời thơ ấu và phân tích xem nó là gì.
*Nội dung phim:
Bộ phim bắt đầu bằng cảnh cô bé Alice đang mệt mỏi,ngái ngủ khi nghe chị mình đọc chuyện.Bỗng dưng cô thấy một chú thỏ trắng chạy ngang qua vừa cầm chiếc đồng hồ bỏ túi vừa lẩm bẩm một mình.Thấy lạ,cô bé liền đuổi theo chú thỏ trắng và lao xuống một chiếc hang thỏ nằm ở gốc cây.
Sau khi cô bé rơi xuống chiếc hang thỏ sâu thăm thẳm cô liền lạc vào một vương quốc thần tiên huyền bí.
Cô bé liền đi tìm chú thỏ trắng và trên đường đi cô bé gặp gỡ nhiều điều mới lạ và kết bạn với nhiều người bạn "lạ lẫm" như những bông boa biết nói,những con bướm có hình bánh mì và con ngựa biết bay nữa.Đặc biệt là cô gặp một chú sâu bướm thông thái,huênh hoang và người bán mũ điên rất thích uống trà.
Cuối cùng cô bé cũng tìm ra chú thỏ trắng nhưng đáng tiếc thay cô phải đụng mặt với mụ hoàng hậu nóng nảy,khó tính,người mà nếu ai không làm đúng theo ý mụ sẽ bị chặt đầu.Và cô bé Alice chúng ta sau một phút "nông nổi" làm phật lòng mụ ta đã lập tức bị đuổi thẳng cổ bởi đám lính của mụ ta và đó cũng là lúc cô bé tỉnh dậy.
*Chi tiết liên quan đến tâm lý học trong bộ phim:
Nếu bạn vẫn còn nhớ bộ phim này bạn sẽ thấy có cảnh cô bé Alice của chúng ta khi lạc vào xứ sở thần tiên cô liền uống chai nước cô nhìn thấy được và lập tức Alice thấy tay mình cứ bé lại bé lại cho đến khi cả người cô bé trở nên nhỏ xíu.
Tương tự sau đó là cảnh cô bé ăn chiếc bánh quy và cô thấy mình dần dần trở nên to lớn dần và cuối cùng thì cô bé trở nên to lớn bất bình thường.
Và cứ tiếp diễn như vậy suốt bộ phim,ta thấy cô bé Alice cứ nhỏ đi to lại nhiều lần sau đó đến khi cô bé trở nên bình thường hay nói cách khác là "cân đối".
Vậy điều đó giúp chúng ta đặt ra câu hỏi rằng liệu đây chỉ là một tình tiết đơn giản,ngẫu hứng của nhà làm phim hay thực chất là được lấy cảm hứng ở đâu đó ngoài đời?
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nào.
*Giải thích:
_Bộ phim hoạt hình thực ra được xây dựng trên một hội chứng có thật ở ngoài đời gọi là "Hội chứng Alice in Wonderland" bởi vì bộ phim này được làm dựa trên cuốn tiểu thuyết "Alice's adventure in Wonderland" của Lewis Carrol. Sau khi tác giả mất, người ta phát hiện ra trong cuốn sổ nhật kí của ông có đề cập đến những triệu chứng ông ấy đã trải qua giống như điều Alice trải qua trong câu chuyện.Từ đó hiện tượng này được giới y học công nhận có thật và được đặt tên theo câu chuyện của ông ấy.
Vậy hội chứng "Alice ở xứ sở thần tiên" là căn bệnh gây ra cho người mắc nó chứng đau nửa đầu và cảm nhận về không gian, thời gian bị sai lệch so với thực tế như khiến người bệnh thấy cơ thể mình biến dạng, các đồ vật xung quanh to ra hoặc nhỏ lại.
Nguyên nhân gây ra hội chứng này:
Hội chứng này xuất hiện từ những người tâm thần Phân liệt.
Những người tâm thần Phân liệt này thường xuất hiện từ lúc còn rất nhỏ do được di truyền từ bố mẹ cũng bị tâm thần Phân liệt hoặc được nuôi dưỡng bởi người bố, mẹ thái kỷ(yêu mình thái quá) hoặc bị bỏ rơi, không được chăm sóc, quan tâm nhiều bởi bố mẹ mình. Nếu đứa trẻ rơi vào những trường hợp này cho đến năm 2 tuổi thì đứa trẻ sẽ rơi vào giai đoạn gọi là giai đoạn phát triển sự thái kỷ của đứa trẻ.
Ở trong giai đoạn này đứa trẻ chưa thể thống nhất ý nghĩ của mình lại tức nó chưa thể hình thành cơ chế tự vệ cho phép chấp nhận cả sự yêu và sự ghét đối với cùng một vật vào cùng một thời điểm. Chính vì vậy nên nó không thể cả yêu lẫn ghét người bố hoặc người mẹ mình nên nó tạo ra 2 người, ví dụ như người mẹ "tốt" luôn yêu thương con cái, chiều con, không bao giờ đánh đập và người mẹ "xấu" luôn mắng, đánh đập con mình. Vì bằng cách này mà đứa trẻ đó có thể nổi giận với người mẹ "xấu" mà không làm mất đi người mẹ "tốt" của mình.
Và cứ như vậy đứa trẻ đó lớn lên trở thành một người trưởng thành bình thường cho đến một lúc nào đó họ bắt đầu hình thành cơ chế tự vệ cần nêu trên dẫn đến 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là cuộc sống của họ tiếp tục buồn chán,tuyệt vọng không ai yêu thương họ cả và do tuổi thơ bị bỏ rơi,bạo hành khiến nỗi căm ghét bố mẹ mình tăng lên khiến cho họ hợp nhất ý nghĩ của mình lại thành phần "xấu". Điều này khiến cho cuộc đời của những người như vậy luôn ảm đạm, đau khổ. Còn trường hợp còn lại đó là những trường hợp những người như vậy lớn lên họ gặp được người mình yêu thương và cũng yêu thương mình giúp họ vẫn sống và hạnh phúc như một người bình thường.
Vậy qua điều này tác giả đã gợi ý cho ta rằng cô bé Alice cũng vậy cũng bị bố mẹ không quan tâm, những người bố mẹ chỉ quan tâm đến mình và luôn ép buộc cô làm theo ý họ bất chấp ý muốn của cô. Và điều này đã được thể hiện một cách rõ ràng,chính xác tức... quay hẳn cảnh bố mẹ đối xử với cô bé như thế nào thậm chí còn đưa cô vào bệnh viện tâm thần qua bộ phim người thật đóng khi cô bé Alice đã lớn của đạo diễn Tim Burton(link về phim ở dưới nếu bạn chưa xem).
*Tài liệu tham khảo:
_Hội chứng Alice in Wonderland:http://
_Bộ phim hoạt hình:http://bilutv.com/p…/
_Bộ phim người thật đóng:http://www.phimmoi.net/…/alice-o-xu-so-dieu-k…/
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,567 lượt xem