Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Reiew Sách "Chìa Khóa Để Trở Thành Người Đa Ngôn Ngữ": Trở Thành "Công Dân Toàn Cầu", Phát Triển Đất Nước, Thành Công Trên Con Đường Hội Nhập

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Calvin Coolidge đã nói: “Không có gì trên thế giới này có thể thay thế được lòng kiên trì. Tài năng không thể, rất nhiều người có tài năng nhưng không thành công. Thiên tài không thể, vì thiên tài mà không được công nhận thì cũng chỉ là truyền thuyết. Giáo dục cũng không, khi mà cả thế giới này có quá nhiều người có học bị bỏ quên. Chỉ có lòng kiên trì và sự quyết tâm là có quyền lực tuyệt đối.” Không còn gì để phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ ngay thời điểm hiện tại và tương lai. Chúng ta đang chuẩn bị để trở thành những “Công dân toàn cầu” nên việc thành thạo ngoại ngữ là điều tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa này. Bên cạnh đó, thành thạo ngoại ngữ còn giúp bạn mở rộng và nâng cao cơ hội trong học tập, nghề nghiệp, cuộc sống cá nhân, mở rộng các mối quan hệ xã hội và có thêm bạn bè; Tạo điều kiện thuận lợi để bạn bước ra ngoài thế giới,…

Nhưng đâu phải ai cũng may mắn thành công, và dễ dàng tiếp thu một ngôn ngữ mới. “Chìa khóa để trở thành người đa ngôn ngữ” sẽ giúp bạn, trao cho bạn chìa khóa để mở cánh cửa để bước vào thế giới học ngoại ngữ. Hồ Thu Hương – tác giả của quyển sách, đồng sáng lập cộng đồng công dân toàn cầu “Hộ Chiếu Xanh đi quanh thế giới” tin rằng việc cố gắng học thật tốt ngoại ngữ sẽ giúp cho bản thân chúng ta và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, thành công trên con đường hội nhập.

Phần 1: BẮT ĐẦU

Bắt đầu làm quen với một ngôn ngữ mới, trước hết bạn cần phải có niềm đam mê. Ngoại ngữ không phải là một môn có thể thành thạo chỉ trong một sớm một chiều, nó cần một quá trình, cần có niềm đam mê thực sự, khi đó bạn vừa không cảm thấy chán nản và mệt mỏi mà ngược lại niềm hạnh phú sẽ ngập tràn khi đạt được những mốc mà mình đã đặt ra. Học được một từ mới, việt được bài văn, trò chuyện với một người ngoại quốc sẽ tạo động lực để bạn rèn luyện và nâng cao trình độ của mình.

Khó khăn tiếp theo của bạn là gì? Chọn ngôn ngữ? Nếu bạn còn đang loay hoay không biết bắt đầu với ngôn ngữ nào, hãy chọn tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ khá thông dụng, hầu như việc nào dù là công ty lớn hay nhỏ đều là yêu cầu đầu tiên khi bạn nộp đơn xin việc. Một điểm trừ lớn hiện nay là nhiều bạn trẻ Việt Nam dù trải qua một thời gian dài phổ thông tiếp xúc với tiếng Anh nhưng vẫn không tể sử dụng thành thạo tiếng Anh. Một mách nhỏ, bạn có thể xem nó là têu chí để lựa chọn theo học một ngôn ngữ: (1) sở thích, (2) hoàn cảnh, (3) xu hướng thời đại. Rồi đưa những ngôn ngữ bạn còn đang cân nhắc lên bàn cân và lựa chọn nhé !

Về thời gian, đã có nhiều nghiên cứu cho rằng bắt đầu học ngoại ngữ càng sớm, bạn sẽ dễ dàng tiếp thu và thông thạo trong thời gian ngắn hơn. Khi cuộc sống này đặt lên vai bạn vô số những gánh nặng thì khả năng tiếp thu thêm một cái mới sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, không có thời điểm nào tốt để học ngoại ngữ hơn là ngay bây giờ.

Sau đó hãy đặt mục tiêu cho bản thân và lên một bản kế hoạch thật hoàn chỉnh. Để sau mỗi tuần, mỗi tháng bạn tổng kết lại xem mình đã đạt được những gì, đã đi đến đâu của kế hoạch và điều chỉnh bản kế hoạch ấy, nếu cần. Nhiều bạn thắc mắc rằng, sao mình đã bỏ hàng ngàn giờ ra để học nhưng cũng không thể thành thạo được? Cơ bản bạn nên hiểu rằng quan trọng không chỉ ở thời gian bạn bỏ ra mà còn là ở tâm trí của bạn nữa. Bạn ngồi vào bàn ăn nhưng bạn đang nghĩ đến đĩa gà giòn cay mẹ sẽ mua vào tối nay, hay ngày mai mình sẽ mặt gì để đi chơi cùng đám bạn. Học ngoại ngữ, không phải là một một môn học lý thuyết, thuộc là được mà nó đòi hỏi chúng ta phải tập trung và cường độ sử dụng cao. Luyện tập hằng ngày, bất cứ lúc nào có thể. Đừng quên “túi thần kỳ” nhé – từ điển đấy. Bạn không thể chắc chắc rằng từ nào mình cũng có thể biết được. Mỗi lần tra là một lần học, một lần nhớ. Học từ bất kỳ nguồn tin cậy nào cũng được, thậm chí là từ người thầy dạy ngoại ngữ bạn hay một người sử dụng thông thạo ngôn ngữ, học cách họ đã học, xem và áp dụng lên bản thân nếu bạn cảm thấy phù hợp. Trong quyển sách, tác giả có giới thiệu rất nhiều bí quyết từ những người nổi tiếng, từ các chuyên gia trên khắp thế giới. Cùng tìm hiểu nhé!

Bài học 1 : LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC MỘT NGÔN NGỮ MỚI  - Julie Fishman (Là giáo viên dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.)

… Nên xem tivi nhất là những kênh nước ngoài, đặc biệt là những bản tin thời sự, vì bạn sẽ được nghe đi nghe lại một số câu nói nhất định. Các bản tin dự báo thời tiết với những hình ảnh giúp bạn sớm nhận biết được từ nào là nắng,mưa, gió,… Bạn cũng có thể xem phim hoạt hình vì hoạt hình là chương trình dành cho thiếu nhi nên ngôn ngữ thường khá đơn giản, các nhân vật phát âm chậm rãi và rõ ràng. Bạn cũng có thể luyện khả năng nghe thông qua nghe podcast, radio hoặc sách nói. Thế nhưng điều quan trọng nhất là tích cực tương tác trực tiếp với người bản xứ. Đừng lo ngại

nếu nói không đúng, miễn là đối phương có thể hiểu được điều bạn nói, đó đã là một thành công.

Một khi bạn đã đọc được một bài báo thậm chí là cả một cuốn sách bằng ngôn ngữ đang học, bạn sẽ thấy mình như thể là một nhà vô địch vậy!

Bài học 2: VƯỢT QUA RÀO CẢN NGÔN NGỮ NHỜ DU LỊCH NƯỚC NGOÀI – Adina Laura Achim (chuyên gia Quan hệ quốc tế và Quan hệ công chúng, nhà văn và nhà báo)

Chìa khóa thành công của cô nằm ở sự “đắm chìm” vào nền văn hóa của địa phương. Đi đến đâu, cô cũng cố gắng tận dụng tối đa những kinh nghiệm của mình, cô không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bữa tiệc hay sự kiện văn hóa vào vì đó là cơ hội để cô kết bạn và luyện tập ngôn ngữ . Một trong những cách giúp cô cải thiện trình độ giao tiếp của mình là sống cùng người bản xứ, bạn sẽ học được những bài học mà khó có thể tìm thấy được trong giáo trình được dạy ở lớp đâu.

…Yêu người bản xứ, yêu cuộc sống, bạn bè, văn hó mới. Hãy giữ cho tâm trí và trái tim bạn rộng mở. Bằng cách này, bạn sẽ hoàn toàn đắm chìm vào văn hóa mới và học ngoại ngữ một cách nhanh chóng hơn.

Bài học 3: BÍ QUYẾT HỌC TIẾNG CẤP TỐC CỦA NGƯỜI THÀNH THẠO 4 NGOẠI NGỮ - Miguel Ángel Guillen Torres (kỹ sư điện và quang học)

Tận dụng mọi cơ hội học ngoại ngữ ở trường và cố gắng học tập thật tích cực. Bí mật giúp anh học tiếng Pháp cấp tốc là đã dăng ý những khóa học tiếng Pháp cùng người bạn thân tên là Javier. Ngoài thời gian học trên lớp, cả hai còn tận dụng thời gian rãnh để luyện tiếng Pháp, họ cố gắng chỉ nói tiếng Pháp, chỉ khi nào bí quá mới chuyển sang tiếng Tây Ban Nha. Cùng xem phim, nghe nhạc, đọc sách tiếng Pháp và kiểm tra lẫn nhau về nội dung.

Nếu bạn chọn học hai ngoại ngữ cùng thời điểm, hãy bắt đầu ngoại ngữ thứ hai khoảng hai năm sau khi bắt đầu học ngoại ngữ thứ nhất. Hãy chọn một ngôn ngữ không quá giống ngoại ngữ đầu tiên của bạn ... vì đôi lúc bạn sẽ nhầm lẫn từ vựng.

Bài học 4: HÃY THU HÚT TÔI VÀ TÔI SẼ HỌC ĐƯỢC – Daniela Dragomir (chuyên gia tư vấn kinh doanh)

Học ngoại ngữ qua những video hoặc bộ phim có phụ đề rất có hiệu quả vì não của bạn hoạt động tích cực trong quá trình xem để tìm ra sự liên kết giữa các từ, âm thanh và ý nghĩa. Đối với anh, yếu tố tư giãn giúp anh duy trì trí nhớ tốt hơn. “Hãy nói cho tôi và tôi sẽ quên. Hãy dạy cho tôi và tôi sẽ nhớ. Hãy thu hút tôi và tôi sẽ học.”

Bằng cách này, khoảng cách giữa con người trên thế giới xích lại và chúng ta thậm chí có thể hiểu được những câu chuyện cười của nhau.

Phần 2: NÂNG CAO

Bắt đầu bằng 100 từ thông dụng: Muốn nhà vững thì nền phải chắc và kiên cố. Để sử dụng ngôn ngữ mới một cách thông thạo, bạn phải xây dựng một nền tảng từ vựng cơ bản vững chắc. Thông thạo là khi bạn có thể giải thích những từ bạn không biết bằng chính những gì bạn đã được học. Bạn cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ mình có thể biết hết tất cả từ vựng và những ngữ pháp không biết ở đâu ra nên việc bạn vận dụng vốn từ của mình để mô tả một điều lạ lẫm thì chắc chắn là bạn đã tiến xa rất nhiều rồi đấy.

Một số “công cụ” hỗ trợ bạn học ngoại ngữ một cách hiệu quả:

  1. Thuật ký ức:

Đây là chiến thuật giúp tăng cường và cải thiện khả năng nhớ dựa trên 3 cơ sở: liên tưởng, trí tưởng tượng và vị trí. Ví dụ: Bông-dua (Bonjour – tiếng Pháp), Khét – lè (kettle – tiếng Anh)…

Nhưng cũng đừng lạm dụng điều này vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách phát âm chuẩn nếu không kiểm soát chắt chẽ đấy.

  1. Flashcard:

Chắc hẳn các bạn cũng chẳng mấy xa lạ với Flashcard nhỉ? Mỗi khi học từ mới, hãy viết từ đó vào một mẫu giấy: nên ngoài là tiếng Việt, bên trong là ngôn ngữ bạn đang học và mang theo bên mình, mỗi khi rãnh rỗi thì lấy ra luyện tập.

  1. Google:

Không còn bàn cãi gì nữa, Google – bạn thân của người người, nhà nhà, những gì không biết, chỉ bằng một cú click chuột là hàng nghìn kết quả sẽ hiện ra trong vòng vài giây, và cũng là trợ thủ đắc lực trong việc học ngoại ngữ nếu bạn biết cách tận dụng.

Luyện bốn kỹ năng ( Nghe – Nói – Đọc – Viết )

  • Nghe:

Bản thân tôi, cũng đang vật lộn với môn ngoại ngữ ở trường, tôi thấy rằng kỹ năng nghe là khó nhất, vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: giọng nói, âm điệu, cường điệu và vốn từ của bản thân. Khi đối thoại, khi chưa hiểu rõ nội dung đối phương đang đề cập, hãy mạnh dạn hỏi lại nhé, đừng để hiểu lầm.

  • Nói:

Không nói đâu xa, khi tiếp xúc và trò chuyện với người Việt, chúng ta sẽ biết được họ là người vùng nào, vì cách âm phát ra ở mỗi vùng miền tương đối khác nhau. Các nước trên thế giới cũng thế, nên khi học cách phát âm một ngno6 ngữ, bạn nên chọn cách phát âm phổ biến nhất của ngôn ngữ đó nhé.

  • Đọc:

Hãy bắt đầu đọc những tài liệu đơn giản và dễ hiểu trước khi thử sức với những quyển sách dày hàng trăm trang. Đừng tự tạo áp lực bạn đầu cho bản thân và dẫn đến chán nản, mọi thứ cứ từ từ, từng bước, “Giục tốc bất đạt”.

  • Viết:

Có rất nhiều cách để cải thiện kỹ năng viết ngoại ngữ của bạn: có thể viết thư, viết nhật ký, để lại những dòng bình luận để thảo luận về ngôn ngữ.

Ngoài ra, tác giả còn chia sẻ cho chúng ta 10 quy tắc vàng để chuẩn bị cho kỳ thi

  1. Đọc và ghi nhớ hết tất cả chi tiết, yêu cầu của kì thi
  2. Biết mình đang ở đâu = đánh giá khách quan trình độ và năng lực của bản thân.
  3. Đừng trì hoãn việc chuẩn bị cho kỳ thi ngoại ngữ của bạn đến phút chót
  4. Khi đã có đủ tài liệu rồi, hãy kiểm tra xem bạn còn bao nhiêu thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch cho từng ngày học.
  5. Mỗi ngày học một chút sẽ tốt hơn là dồn việc học vào một ngày trong tuần.
  6. Chia cuốn vở ghi cảu bạn ra thành các phần khác nhau: từ vựng, ngữ pháp, phát âm, nói, đọc, nghe, viết,…
  7. Xây dựng chiến lược cho kỳ thi.
  8. Duy trì động lực ôn thi.
  9. Hãy thử ít nhất một lần làm bài thi trong môi trường tương tư như kỳ thi chính thức.
  10. Cần đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc trước hôm thi để đảm bảo có thể tập trung trong nhiều tiếng liên tục.

Đến ngày thi nhớ mang theo đồng hồ nhé, phân bổ thời gian hợp lý cũng là bí quyết để đạt được điểm cao trong kỳ thi đấy. Nếu được hãy đến sớm, bắt chuyện và làm quen với các bạn thi cùng để không khí trở nên thân thiện hơn. Khi bắt đầu thi, hãy lấy câu dễ làm trước, khó làm sau, đọc thật kỹ đề để không pải hiểu sai ý. Thi xong rồi làm gì nhỉ? Hãy về nhà nghỉ ngơi, và đừng lo lắng kết quả trước khi nó được công bố.

Phần 3: DUY TRÌ

Ở phần này, tôi xin phép nói ngắn gọn vì hầu như đều đã lồng ghép vào những phần trên.

Bạn học ngọa ngữ làm gì? Nếu chỉ để phục vụ cho việc lấy được một tấm bằng hoặc chứng chỉ rồi để nó sag một bên thì thật đáng tiếc cho thời gian, công sức cũng như tiền bạc bạn đã bỏ ra. Hãy mang ngôn ngữ đến gần hơn với bạn và những người xung quanh, mang ngoại ngữ vào cuộc sống của bạn thông qua các hoạt động như

  • Duy trì xem phim, nghe nhạc quốc tế
  • Đọc tin tức bằng ngoại ngữ
  • Cài đặt ngôn ngữ bạn đang học vào mấy tính, điện thoại, trang web của bạn
  • Tham gia các khóa học trực tuyến
  • Có thể tải bản phím ngôn ngữ bạn đang học để thông thạo việc đánh máy bằng các ngôn ngữ khác nhau.
  • Tiếp tục tìm hiểu về nền văn hóa của đất nước, liên kết giao tiếp với những người bạn bản xứ chẳng hạn.
  • Học tục ngữ và thành ngữ
  • Học qua ẩm thực
  • Tìm một người bạn đồng hành
  • Tham gia các hoạt động tình nguyện bằng ngoại ngữ.

...

Bạn thấy thế nào về quyển sách này, bản thân tôi đã học được rất nhiều điều từ nó. Mách cho bạn một bí mật, trong quyển sách này tác giả còn chia sẻ rất nhiều trang web hiểu ích bổ trợ cho việc học ngoại ngữ của bạn đấy! Giờ đây, hãy mạnh dạn, tự tin bước ra “biển lớn” bằng vốn ngoại ngữ dồi dào cảu mình nhé.

Mỗi ngôn ngữ tôi học được đều nhờ những năm tháng miệt mài đèn sách và luyện tập. Bí quyết và cũng là lời khuyên đáng giá nhất mà tôi muốn gửi tới bạn qua cuốn sách này là :

Luôn kết nối việc học tập với thực hành.

(Hồ Thu Hương)

 

Tác giả: Anh Thi - Bookademy

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,190 lượt xem