Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lối Sống Hưởng Thụ Của Giới Trẻ Hiện Nay

 Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay

Chào tất cả các bạn, mình là Trang nè. Hôm nay mình sẽ viết ra những điều mà mình đã, đang và vẫn sẽ suy nghĩ. Đó là “ lối sống hưởng thụ của giới trẻ ngày nay”. Bài viết này mang tính cá nhân nên trong bài có những yếu tố chủ quan của riêng cá nhân mình nhưng mong muốn một phần nào đó giúp các bạn tìm đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn.

Như tiêu đề nói đến “ Lối sống hưởng thụ của giới trẻ” nên ta cần làm rõ về các vấn đề sau

1. Thực trạng

Giới trẻ được định nghĩa của Liên hợp quốc (UN) là những người có độ

tuổi từ 15-24. Đây là lứa tuổi chưa làm ra được tiền ( dưới 18 tuổi) hoặc

mới đi làm (18-24).

Tuy nhiên, hiện nay, một số lượng không nhỏ các bạn trẻ yêu thích cuộc sống hưởng thụ vật chất, chạy theo trào lưu như: quần áo, túi xách hàng hiệu, điện thoại đời mới,... Ngoại trừ tiền bạc thì không ít bạn trẻ còn tốn rất nhiều thời gian để đi chơi, dạo phố, tụ tập bạn bè, chểnh mảng trong học tập. Trong số đó không chỉ có những người được chu cấp gia đình đầy đủ mà có không ít bạn có hoàn cảnh bình thường, thậm chí là khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn ưa thích lối sống hưởng thụ này.

Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ ngày nay sống theo xu thế Sang và Chảnh.

Như nhiều bạn ở vùng ngoại thành lên Thành phố học, các bạn có suy nghĩ rằng từ nay mình không phải sống gò bó trong gia đình, từ nay bản thân được sống tự do, thích làm gì thì làm, không ai quản. Rồi đó, các bạn chạy đua theo bạn bè, đòi thứ vật chất này vật chất khác. Các bạn nam thì dành tiền đánh game, cờ bạc. Còn các bạn nữ thì phấn, son, sắm quần áo, giày dép, tóc mới. Ở đây mình không nói các bạn không được phép thay đổi cuộc sống của các bạn, nhưng các bạn phải làm sao để phù hợp với hoàn cảnh, vật chất của gia đình các bạn. Mình hỏi các bạn khi các bạn tiêu tiên như vậy các bạn có nghĩ đến bố mẹ không?

Bạn có biết không, trong khi bạn được ăn ngon, mặc đẹp, vui vẻ được cắp sách đến trường. Không ấy, bố mẹ bạn đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đổ những giọt mồ hôi để kiếm tiền lo cho cuộc sống của các bạn. Thế mà có những người chỉ nghĩ đến của cuộc sống của mình. Đó là một lối sống “ Hưởng Thụ và Ích Kỷ”.

2. Nguyên nhân- kết quả

2.1 Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lối sống hưởng thụ là do bản thân mỗi người. Do bản tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân, chứng minh đẳng

cấp. Một phần nguyên nữa là do tính lười biếng, không chịu suy nghĩ, ngại khó, ngại khổ, không có chính kiến riêng. Có nhiều bạn còn dành thời gian rảnh đó để tụ tập bạn bè ăn uống, tám chuyện, làm những điều vô bộ.

Nguyên nhân về người chu cấp (bố mẹ). Do gia đình có điều kiện tài chính tốt, bố mẹ muốn chu cấp cho con thật tốt, quá nuông chiều dẫn đến hình thành lối sống hưởng thụ, ngại lao động trong mọi việc.

Nguyên nhân khách quan

Do điều kiện kinh tế xã hội: Khi tình hình kinh tế, xã hội phát triển, mức

sống của người dân tăng lên về cả thu nhập và thời gian rảnh dẫn đến nhu cầu muốn hưởng thụ.

Do các đối tượng khác (các nhãn hàng, các thần tượng dẫn đầu xu hướng). Với nhu cầu tăng thêm lượng khách hàng, tăng thu nhập, các thương hiệu lớn cũng như người nổi tiếng thường xuyên quảng cáo về những sản phẩm mới, hot theo thời đại trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok shop, shoppe  khuyến khích người dùng mua thêm để chứng tỏ bản thân.

2.2 Kết quả

- Hình thành lối sống ái kỷ chỉ chăm lo nhu cầu hưởng thụ của bản thân mà không biết chia sẻ quan tâm với người khác. Không tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh từ gia đình đến xã hội. Nói đến “Quan tâm gia đình”, cho mình hỏi có bao nhiêu bạn nhớ đến sinh nhật của bố, của mẹ? Có lẽ số lượng sẽ không ít, nhưng các bạn đã nói lên những điều tốt đẹp với bô mẹ trong ngày sinh nhật của họ chưa, đã tặng được những gì cho họ chưa. Bên cạnh đó, bạn lại nhớ đến sinh nhật của người này người kia. Thẩm chí còn tổ chức sinh nhật cho họ. Nhưng bạn quên rằng: Bố mẹ bạn cũng muốn một lần được tổ chức sinh nhật, cũng muốn được tặng quà, được nhận những lời chúc từ bạn. Mà bạn lại lơ là với họ.

- Lối sống hưởng thụ dẫn đến lười lao động, ham chơi, không học tập, không trau dồi kỹ năng sống, kiềm chế khả năng sáng tạo của bản thân, dẫn đến không đáp ứng được những đòi hỏi của công việc rồi dần trở thành thất nghiệp, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

- Bên cạnh đó, lối sống thụ động khiến cuộc sống của một bộ phận giới trẻ trở nên tẻ nhạt, vô vị, con người không xác định mục tiêu sống: “Mình

cần gì?” hay “sống như thế nào?”... Từ đó dễ khiến một bộ phận giới trẻ mất niềm tin vào bản thân, không làm chủ được cuộc đời mình. Không những thế, lối sống thụ động còn làm chậm quá trình phát triển của xã hội hiện đại, làm đất nước bị tụt hậu nặng nề.

3. Giải pháp

Trong thực tế không ít các bạn trẻ sống lối sống hưởng thụ. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm cách nào để giảm bớt đi lối sống hưởng thụ của các bạn trẻ?

Muốn giảm đi lối sống hưởng thụ đó chúng ta cần xóa bỏ những nguyên nhân và  thực trang đã gây ra nó. 

 Mỗi người cần phải chủ động quản lí bản thân, biết kiềm chế những yêu cầu không cần thiết của mình. Chẳng hạn như thực trạng nghiện mua sắm có thể được kiểm soát bằng cách bớt truy cập vào các trang web mua sắm. Chúng ta đều đang là học sinh, sinh viên mà đúng không? Các bạn biết được trách nhiệm của mình là làm gì mà đúng không? Nói đến đây chắc hẳn các bạn ai cũng yêu gia đình của mình. Nhưng không phải nói yêu gia đình một cách vô thức, vô vọng. Chúng ta là những người con được bố mẹ chu cấp để đi học giúp các bạn có một tương lai tốt đẹp. Vậ chúng ta dành những thời gian rảnh rỗi tụ tập với bạn bè thì thay vào đó bạn hãy dành thời gian học bài, nghiên cứu. Ngoài ra, bạn cần dành thời gian để hỏi thăm bố mẹ, anh chị em trong gia đình chẳng hạn.

Tuổi 18, 19, 20... cái tuổi còn xuân xanh nó có thể đi qua như một cơn gió. Thế nhưng xung quanh mình, nhiều nhiều lắm những bạn trẻ sống buông thả, thờ ơ với chính cuộc sống của mình. Lên học đại học không giống như việc học cấp 3, đại học với một khối kiến thức lớn, cần nhiều kĩ năng để giao tiếp. Có những bạn kiến thức trên trường đã không học rồi  cuối kì thi lại sợ rớt môn, thi lại, học lại. Lúc đó các bạn phàn nàn việc dạy của các giảng viên rằng dạy không hiểu bài, học đại học chưa chắc đã có tương lai trong lúc các bạn không lo học. Để rồi sau 4-6 năm ra trường, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Đó, các bạn ơi! Đừng thờ ơ với chính cuộc sống và tương lai của các bạn nữa. Các bạn biết không thế giới bên ngoài có nhiều điều hay và thú vị lắm. Các bạn hãy vươn mình, hãy bước chân va chạm ra thế giới để học hỏi được nhiều lượng kiến thức đi. Cuộc sống sẽ luôn chào đón các bạn đấy. Hãy tỉnh ngộ đi các bạn ơi!

4. Kết luận

Đúc kết lại, trên đây là những điều mình đã suy nghĩ muốn gửi gắm đến tất cả các bạn trẻ. Bài viết không mang tích chỉ trích một riêng ai mà cũng có nhiều mặt trái và có một chút yếu tố chủ quan nhưng các bạn đừng nghĩ tiêu cực nhé. Các bạn hãy yêu thương, trân trọng cuộc sống này vì chúng mang lại cho bạn nhiều điều hay. Tuổi trẻ mà các bạn hãy tự vươn mình, tự bước đi trên đôi chân của các bạn để khám phá cuộc sống nhé. Cuộc sống có nhiều điều để chúng ta khám phá, nhiều thứ để chúng ta tận hưởng nên các bạn hãy tìm cho mình một cuộc sống đầy ý nghĩa và trọn vẹn tuổi thanh xuân nhé.  Đừng để tuổi trẻ trôi qua một các lãng phí nhé. Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Yêu các bạn nhiều lắm. 

Tác giả: Diễm Trang

Bút danh: Người tỏa sáng

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

9,331 lượt xem

lh-fulllh-x