Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[SUB Factory] Bỏ Công Việc Ở Tập Đoàn Lớn, John Legend Làm Nên Lịch Sử Giải EGOT

Đăng bởi:  Zameena Mejia

Link bài gốc: https://www.cnbc.com/2018/09/11/john-legend-left-a-safe-corporate-job-after-college-to-pursue-music.html 

Người dịch: Victor Bùi - SUB Factory

------------------------------------------------------------------------------------

Ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất John Legend đã làm nên lịch sử vào thời gian vừa qua khi chiến thắng ở hạng mục Giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo. Điều này khiến anh trở thành người da màu đầu tiên và là một trong những người trẻ tuổi nhất giành được danh hiệu EGOT mà nhiều người khao khát này.

“EGOT” là từ viết tắt gộp của 4 trong số các giải thưởng danh giá nhất của các ngành công nghiệp giải trí gồm: giải Emmy, giải Grammy, giải Oscar, và giải Tony.

Trong một bài đăng trên Instagram, John Legend viết về giải thưởng trên như sau, “Trước đêm nay, chỉ mới có 12 người chiến thắng cả bốn giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar và Tony ở các hạng mục tranh giải. Ngài Andrew Lloyd Webber, ngài Tim Rice và tôi đã được đứng trong hàng ngũ đó khi chiến thắng một giải Emmy cho quá trình sản xuất chương trình huyền thoại của hai người họ có tên là Siêu sao Chúa Jê-su. Thật hạnh phúc khi được là một phần của cả đội. Thật vinh dự khi họ đã tin tưởng tôi đóng vai Chúa Jê-su. Thật bất ngờ khi được ở trong giây phút trang trọng choáng ngợp này.”

Câu chuyện của Legend không phải là một thành công qua đêm, mà kiến thức và kỹ năng thực tế đã trao cho anh cơ hội để theo đuổi đam mê. Chặng đường đó gồm cả việc vừa làm cho một tập đoàn ổn định hàng năm trời vừa vượt qua vô số lời từ chối và hoạt động âm nhạc bên lề.

Anh luôn mong có một sự nghiệp trong ngành âm nhạc nhưng anh biết anh cần một công việc thiết thực hơn để trang trải qua ngày. Khi là một sinh viên ở Đại học Pennsylvania, anh đã vừa hát trong một nhóm nhạc acappella của trường đại học vừa học văn học Anh và văn học Mỹ - Phi. Anh tốt nghiệp đạt loại giỏi vào năm 1999.

Khi đang chuẩn bị cho cuộc sống sau tốt nghiệp, anh đã thấy một số người bạn của mình trở thành các chủ ngân hàng và tư vấn viên. Anh đã quyết định làm giống họ và nhận một vị trí ở Tập đoàn tư vấn Boston danh tiếng. Legend chia sẻ trong một bài phát biểu khai giảng năm 2014 tại trường cũ rằng, “Tôi đã đi theo con đường mà các sinh viên tốt nghiệp trường Penn sẽ chọn, nhưng tôi không thể thích nó được. Niềm đam mê âm nhạc của tôi không thể bị xoay chuyển.”

Ngay khi đã có vị trí tại một tập đoàn tư vấn danh giá, Legend bắt đầu lên kế hoạch cho việc trở thành một nhạc sĩ toàn thời gian. Ban ngày, anh dành thời gian cho các bài thuyết trình sử dụng Powerpoint và các mô hình tài chính, còn ban đêm, anh sáng tác nhạc và trình diễn tại các buổi hát nhạc sống nhỏ ở quanh New York và Philadelphia.

Legend phải biến âm nhạc trở thành nghề tay trái phần vì còn có nhu cầu của cuộc sống hằng ngày. Chia sẻ với tờ Washington Post, anh cho biết, “Tôi cần tiền. Tôi sống ở New York và phải trả tiền thuê nhà nữa.”

Bước bứt phá của Legend không đến dễ dàng hay nhanh chóng. Hàng năm trời, anh cho biết, “Tôi luôn nghĩ rằng khoảnh khắc của đời mình đang ở ngay trước mắt thôi.”

Trong khoảng thời gian này, mọi cái tên lớn trong ngành đều từ chối anh, thỉnh thoảng hơn một lần, trong bài phát biểu với sinh viên trường Penn năm 2014, anh đã nói, “Tôi đã chơi cho mọi ông lớn trong ngành – Clive Davis, L.A. Reid, Jimmy Jovine, và bao người khác. Và tất cả họ đều từ chối tôi.”

Bước đột phá của Legend phải đợi đến hàng năm trời để anh trau dồi kỹ năng và phát triển các mối quan hệ. Sau khi tốt nghiệp, Legend giữ liên lạc thân thiết với bạn cùng phòng của mình là DeVon Harris, người đã giới thiệu anh với một người anh họ, là một nhà sản xuất đến từ Chicago tên là Kanye West. Legend cho biết, “Sự cộng tác của chúng tôi là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi, và nó giúp ích rất nhiều cho việc cuối cùng tôi đã ký được một hợp đồng thu âm lớn vào năm 2014.”

West đã sản xuất album đầu tay của Legend tên là “Get Lifted” khi Legend mới 26 tuổi. Album này giúp anh đoạt 3 trong số 10 giải Grammy hiện giờ của anh. Chưa tới 10 năm sau, Legend giành một giải Oscar cho ca khúc “Glory” trong bộ phim “Selma” và vào năm 2017, anh chiến thắng được một giải Tony khi đồng sản xuất vở kịch “Jitney”.

 Legend tâm sự với sinh viên trường Penn rằng, “Sẽ ngầu hơn nếu trở nên tách biệt và hững hờ, nhỉ? Chúng ta đều thích một chút cay nghiệt, một chút ái kỷ, và một chút chế nhạo thâm sâu, nhất là từ những nghệ sỹ, danh hài và nhà văn mà ta yêu thích. Tôi hiểu điều đó. Nhưng, cái sự tách biệt ngầu ngầu ấy chỉ đưa bạn đi được đến đấy thôi. Còn đam mê sẽ đưa bạn đi xa hơn. Nó khiến bạn trở thành một doanh nhân tốt hơn, một thủ lĩnh tốt hơn, một nhà hảo tâm tốt hơn, một người bạn tốt hơn và một người yêu tốt hơn.” 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

10 lượt xem

lh-fulllh-x