Hạnh An@Authority
7 năm trước
[TÂM LÝ] Dấu Hiệu Đôi Mắt (P.3)
[ Thật quyền năng khi chúng
ta có thể nhìn thấu đôi mắt của đối phương...]
Trích - "The definitive book of Body language"
1. Hầu hết những kẻ nói dối đều nhìn vào mắt
bạn :
Như chúng tôi đã nói trước đó, nhiều người gán
việc nói dối với hành động quay mặt đi. Chúng tôi đã thí nghiệm bằng cách yêu
cầu những người tham gia đưa ra hàng loạt lời nói dối với những người khác
trong các buổi phỏng vấn có ghi hình lại. Sau đó, chúng tôi sử dụng các băng
ghi hình này trong các cuộc hội thảo về giao tiếp và yêu cầu người xem nhận xét
ai nói dối và ai trung thực.
Hóa ra, những điều mà chúng tôi phát hiện trái
ngược với những gì mọi người thường hay nghĩ về những người nói dối. Khoảng 30%
những người nói dối liên tục quay mặt đi khi phát ngôn và xác xuất mà người xem
nhận ra các lời nói dối này là khoảng 80%, trong đó phụ nữ “bắt” được chúng tốt
hơn đàn ông. 70% những người nói dối còn lại duy trì việc tiếp xúc bằng mắt với
người đối diện vì nghĩ rằng họ ít có nguy cơ bị phát hiện nếu họ làm điều ngược
lại với những gì người ta suy đoán. Họ đã đúng ! Tỉ lệ nhận biết các lời nói
dối giảm xuống khoảng 25%, trong đó đàn ông có tỉ lệ thành công khá kém cỏi là
15% và phụ nữ đạt 35%. Bộ não của phụ nữ vốn nhạy bén hơn đàn ông trong việc
nhận ra những thay đổi của giọng nói, sự giãn nở con ngươi và các manh mối khác
làm lộ tẩy kẻ nói dối. Điều này cho thấy chỉ cái nhìn đăm đăm của đối phương
thôi thì chưa đủ để phát hiện lời nói dối mà bạn phải quan sát các điệu bộ khác
nữa.
Khi ai đó đáp lại ánh nhìn của bạn trong hơn
2/3 thời gian bạn nhìn họ, thì dấu hiệu đó có thể mang một trong hai nghĩa sau.
Thứ nhất, người đó thấy bạn thú vị hoặc lôi cuốn, trong trường hợp này đồng tử
của anh ta sẽ giãn ra. Thứ hai, anh ta không thích bạn hoặc sắp đưa ra lời
thách thức, lúc này con ngươi của anh ta sẽ thu lại. Như đã nói ở trên, phụ nữ
giỏi nhận biết phản ứng của con ngươi cũng như phân biệt được đâu là sự quan
tâm và đâu là thái độ gây hấn, còn đa số đàn ông không giỏi đoán các dấy hiệu
này. Đây là lý do tại sao người đàn ông thường không biết được người phụ nữ nào
đó định hôn anh ta hay sắp tát vào mặt anh ta !
2. Cách tránh bị tấn công hay lợi dụng :
Hầu hết các động vật linh trưởng đảo mắt để
tránh cái nhìn đăm đăm của đối phương nhằm biểu lộ thái độ phục tùng. Nếu một
con tinh tinh muốn tỏ ra hung hăng hoặc định tấn công thì nó sẽ dán mắt vào con
mồi. Để tránh bị tấn công, nạn nhân này sẽ quay mặt đi và cố làm cho mình có vẻ
nhỏ bé. Khoa học đã chứng minh phục tùng là bản năng sinh tồn của động vật linh
trưởng. Khi bị tấn công, chúng ta làm cho bản thân trông có vẻ nhỏ bé bằng cách
thu vai, ép cánh tay sát cơ thể, khép đầu gối vào, đặt phần mắt cá chân dưới
ghế, hạ cằm xuống tới ngực để bảo vệ cổ họng và tránh cái nhìn đăm đăm bằng
cách quay mặt đi. Những điệu bộ này kích hoạt “nút tắt” trong bộ não kẻ gây hấn
và giúp nó tránh bị tấn công.
Việc làm cho chúng ta trông có vẻ nhỏ bé hơn
dập tắt ý định gây hấn của kẻ tấn công.
Đây là một tư thế lý tưởng để thực hiện trong
trường hợp bạn đang bị cấp trên khiển trách khi bạn thật sự có lỗi, nhưng sẽ
rất tai hại nếu bạn áp dụng nó khi gặp một vụ ẩu đả ngẫu nhiên trên đường phố.
Khi ai đó đi ngang qua một nhóm người có khả năng tấn công họ trên đường phố,
tư thế này báo hiệu sự sợ hãi và có thể góp phần kích động đám côn đồ. Ngược
lại, nếu bạn đi thẳng người, sải những bước dài, đung đưa chân tay và để lộ
thân trước, tư thế này sẽ tạo ấn tượng là bạn sẵn sàng tự về nếu cần. Điều này
giúp bạn ít có khả năng bị tấn công hơn.
3. Nhìn ngang :
Điệu bộ nhìn ngang dùng để chuyển tải sự quan
tâm, thái độ hồ nghi hoặc thù nghịch. Khi được kết hợp với điệu bộ hơi nhướn
lông mày hoặc mỉm cười thì kiểu nhìn này trở thành dấu hiệu ve vãn của người
phụ nữ. Ngược lại, nếu điệu bộ này nằm trong cụm điệu bộ hạ thấp lông mày, nhăn
trán hay kéo xệch khóe miệng thì nó thể hiện thái độ nghi ngờ, gây hấn hoặc chỉ
trích.
4. Chớp mắt liên tục :
Tốc độ chớp mắt bình thường, thoải mái của con
người là từ 6 đến 8 lần/phút và mắt chỉ khép lại trong khoảng 1/10 giây. Những
người chịu áp lực căng thẳng, chẳng hạn khi đang nói dối, có thể tăng tốc độ
chớp mắt lên đáng kể.
Chớp mắt liên tục là một nỗ lực vô thức của
não người nhằm ngăn họ khỏi phải nhìn thấy bạn vì họ đã chán, mất hứng thú hay
cảm thấy là họ hơn bạn. Hiện tượng này như thể là đầu óc của họ không còn chịu
đựng nổi bạn nữa, vì vậy mắt của họ khép hờ trong hai ba giây hoặc lâu hơn để
xua đi hình ảnh của bạn và tiếp tục khép lại khi họ tạm thời muốn loại bạn ra
khỏi tâm trí.
Típ người cấp trên có thể ngả đầu vào thành
ghế và trao cho bạn “cái nhìn chăm chú” theo kiểu “đang nhìn bằng nửa con mắt”.
Những người cảm thấy tầm quan trọng của họ chưa được chú ý đúng mức cũng làm
điệu bộ này. Kiểu nhìn này chủ yếu theo văn hóa phương Tây và là đặc điểm nổi
bật của những người Anh tự cho mình thuộc giới thượng lưu. Nếu điệu bộ này xuất
hiện trong cuộc trò chuyện thì đó là dấu hiệu cho biết bạn đang giao tiếp không
khéo và cần thay đổi lối nói chuyện. Nếu bạn nghĩ người đó chỉ đơn giản là đang
ngạo mạn thì xin hãy thử cách này: lúc họ khép mắt đến lần thứ ba hoặc thứ tư,
bạn hãy bước nhanh sang bên trái hoặc bên phải. Khi họ mở mắt ra, việc này sẽ
tạo cho họ ảo giác rằng bạn đã biến mất và xuất hiện ở một nơi khác, điều đó sẽ
khiến họ giật mình. Còn nếu người đó bắt đầu ngáy thì bạn có thể chắc chắn rằng
buổi nói chuyện đã hoàn toàn thất bại !
5. Đảo mắt liên tục :
Khi đôi mắt của một người nào đó đảo từ bên
này sang bên kia, có vẻ như họ đang quan sát các hoạt động diễn ra trong phòng,
nhưng thực tế thì não bộ của người đó đang tìm lối thoát (hành động này cũng
xảy ra ở loài khỉ và tinh tinh). Điệu bộ này bộc lộ cảm giác bất an của họ đối
với những gì đang diễn ra.
Khi bạn nói chuyện với một người cực kì tẻ
nhạt, tự nhiên bạn sẽ quay mặt đi để tìm lối thoát. Nhưng vì đa số chúng ta đều
biết rằng, việc quay mặt đi thể hiện sự thiếu quan tâm và bộc lộ thái độ lẩn
tránh của chúng ta, bởi vậy chúng ta nhìn người tẻ nhạt nhiều hơn và cười mím
chặt môi để làm bộ đang quan tâm. Hành vi này tương tự như hành vi người nói dối
tăng cường tiếp xúc bằng mắt để trông có vẻ đáng tin.
6. Vùng mặt được nhìn vào :
Vùng mặt và vùng cơ thể của một người mà bạn
nhìn có thể tác động mạnh mẽ tới kết quả cuộc gặp mặt trực diện.
Sau khi đọc xong phần này, hãy thử áp dụng
ngay các phương pháp mà chúng tôi bàn đến. Đừng báo trước với ai cả, bạn sẽ cảm
nhận được hiệu quả của chúng. Mất khoảng 1 tuần tập luyện các kỹ thuật bằng mắt
này để chúng thành kĩ năng giao tiếp thường trực của bạn.
Còn tiếp phần 4...
Phần sau chúng ta sẽ nhìn thấu vào cách các chính trị gia và nhà diễn thuyết
dẫn dắt đám đông và vận dụng ngôn ngữ cơ thể cho tới phi ngôn ngữ như thế nào ?
Cùng đón đọc nhé
[ Liên Kết Với Tác Giả
Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]
Tác giả: Tâm Lý Học Tội Phạm & Khoa Học Hành Vi
Bài gốc:Dấu Hiệu Đôi Mẳt (P.3)
Follow Facebook Authority
- Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc
nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh
sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,402 lượt xem