Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] "Đầu Tư Vào Việc Phát Triển Bản Thân Mình Là Khoản Đầu Tư Mang Lại Lợi Nhuận Cao Nhất"

Khi nói đến hai chữ “Đầu tư”, chúng ta thường chỉ nghĩ đến Đầu tư trong kinh doanh nhằm mục đích thu về lợi nhuận bằng tiền hoặc các vật giá trị tương đương tiền. Ngoài ra thì cha mẹ cũng đầu tư tiền bạc cho chúng ta học hành để hi vọng chúng ta sẽ có công ăn việc làm hay có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc trong tương lai. Có thể chúng ta đã tự đầu tư cho bản thân nhưng chúng ta vô tình không nhận ra.Và nhà đầu tư tài giỏi nhất trên thị trường chứng khoán từng khẳng định: “Đầu tư vào việc phát triển bản thân mình là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất” bởi bản thân chúng ta là thứ tài sản quý giá nhất.

Tương tự như việc đầu tư trong kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ có một danh mục các mã cổ phiếu đầu tư thì đầu tư cho bản thân cũng có một danh sách các khoản mà chúng ta cần đầu tư cho mình.

  1. Đầu tư vào sức khoẻ

Đối với mỗi người, sức khoẻ chắc chắn sẽ luôn là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Và người ta cũng so sánh “Sức khoẻ quý giá như vàng” vậy. Nếu không có sức khoẻ, chúng ta không thể hoặc rất khó để làm một việc nào đó tốt được. Khi bị cảm, bạn cảm thấy trong người mệt mỏi và bạn không muốn ăn uống thứ gì cả. Lúc ấy, bạn không thể học bài hay làm bài tập được vì đầu bạn cứ quay như chong chóng. Vào thời điểm diễn ra kì thi vô cùng quan trọng như kì thi THPT Quốc gia để có thể chọn trường Đại học thì sức khoẻ tốt làm ảnh hưởng rất xấu đến kết quả thi của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc đánh đổi về kết quả thi, về kết quả xét tuyển Đại học. Và chỉ cần thiếu một phần điểm nhỏ thôi, bạn cũng có thể không chọn được ngôi trường và ngành học yêu thích của mình. Nó sẽ ảnh hưởng hệ luỵ đến 4 năm học tiếp theo của bạn dưới mái trường Đại học và đồng thời sẽ là công việc tương lai và cả phần đời còn lại của bạn. Đây chỉ là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của sức khoẻ trong cuộc sống và cả cuộc đời của con người, chưa kể tới những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và của cộng đồng người xung quanh khi bị lây nhiễm bệnh. Đó là lí do tại sao chúng ta nên đầu tư vào sức khoẻ.

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý là sức khoẻ có hai phần, đó là sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần. Chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ thường coi thường sức khoẻ thể chất của mình. Bởi lẽ tuổi trẻ là tuổi sung sức nhất, là khoảng thời gian mà sức trẻ sung nhất. Nhưng chúng ta cũng thấy được rất nhiều người khi đã trưởng thành hơn hoặc khi có tuổi già một chút lại cảm thấy hối hận vì tuổi trẻ mình coi thường việc chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, chỉ biết tận dụng nó mà không làm gì để rèn luyện hay bù đắp cho nó ngay lúc đó. Họ hối hận vì đã hút thuốc quá nhiều khi còn trẻ, để đến một thời điểm lá phổi của họ bị hư vì khói thuốc tích tụ qua bao nhiêu năm tuổi trẻ. Và đến lúc đó, chúng ta chỉ còn cách là chữa bệnh với bệnh nhẹ hoặc ngăn cản bệnh nặng hơn mà thôi. Vậy tại sao chúng ta không rèn luyện ngay từ khi còn trẻ, để kéo dài tuổi thọ của xương khớp trước khi bị lão hoá lâu hơn chẳng hạn. Chúng ta cần đầu tư thời gian để tập luyện thể dục thể thao, để lên kế hoạch thời gian ngủ nghỉ hợp lí, chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng như dành thời gian chuẩn bị cho bữa ăn đảm bảo và lành mạnh. Ngoài ra, chúng ta còn cần đến một lượng tài chính để mua đạo cụ, dụng cụ, trang phục phù hợp và mua vé đến phòng tập gym, tập yoga hay đến sân chơi một môn thể thao nào đó. Chúng ta cũng cần kiểm tra sức khoẻ định kì và những lúc có biểu hiện bất thường của cơ thể để sớm phát hiện và chữa trị những căn bệnh không mong muốn. Những điều trên sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khoẻ mạnh và đảm bảo sức khoẻ tốt cho hiện tại và cả tương lai sau này.

Bên cạnh sức khoẻ thể chất thì sức khoẻ tinh thần cũng rất quan trọng. Chúng ta cần đảm bảo hoạt động của não bộ và hệ thần kinh không phải chịu áp lực quá lớn, không phải làm việc quá tải. Chúng ta cần có thái độ tích cực với các sự việc trong cuộc sống để tinh thần thư thái hơn. Công việc và học tập cần được điều chỉnh thời gian và cường độ phù hợp, để áp lực không bị dồn nén hay tích tụ gây nên những căn bệnh về tâm lý hay tâm thần. Ngoài việc tập thể dục hay ăn uống thì đọc sách là một cách nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần rất tốt. Do đó chúng ta cần đầu tư thời gian đọc sách và một khoản để mua những cuốn sách hay. Chúng ta sẽ có những phút giây thoải mái khi đọc những câu chuyện hài hước, hay để trí tưởng tượng bay bổng với những cuốn sách khoa học giả tưởng,… Sức khoẻ thể chất và tinh thần có liên hệ mật thiết với nhau và chúng đều quan tọng, nên chúng ta cần đầu tư một phần lớn cho chúng.

  1. Đầu tư vào Tri thức

Ngoài sức khoẻ thì tri thức là phần không thể thiếu khi chúng ta sống trên Trái đất này. Nhưng điều đó không đơn giản là thời gian và tiền bạc mà gia đình hỗ trợ, đầu tư cho bạn học trong suốt 12 năm học phổ thông và cả những tháng ngày học Đại học. Chúng ta học những kiến thức đó từ chương trình giảng dạy của nhà trường là chưa đủ. Chúng ta còn cần học thêm Ngoại ngữ. Những giờ học ngoại ngữ ở trường có đủ hiệu quả? Một vài ngoại ngữ học được ở trường đã đủ chưa? Học ngoại ngữ không bao giờ là đủ và cũng không bao giờ là thừa, nhất là trong thời đại hiện đại ngày nay. Nên nếu bạn chưa có vốn Tiếng Anh hoàn thiện, hãy hoàn thiện nó. Nếu bạn thích một ngoại ngữ khác, đừng ngần ngại đầu tư để học thêm về nó.

Kiến thức, ngoại ngữ hay kĩ năng cũng rất quan trọng. Và càng thành thạo nhiều kĩ năng khác nhau, cuộc sống của bạn càng có nhiều cơ hội tốt đẹp. Kĩ năng Tin học Văn phòng hiện nay gần như bắt buộc đối với mỗi người bởi chúng ta đang sống trong thời đại phát triển về Công nghệ thông tin rất mạnh. Các kĩ năng mềm khác như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nói trước đám đông, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng quản trị cảm xúc hay sắp xếp công việc,…đều không thể thiếu trong cuộc sống dù chúng ta có làm bất cứ công việc nào đi chăng nữa. Đặc biệt là khi bạn muốn thành công trong công việc hay đơn giản là có một mức lương cao thôi, đây là những kĩ năng mềm tối thiểu mà bạn cần có bên cạnh nhiều kĩ năng khác nữa. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không đầu tư cho chúng?

  1. Đầu tư vào các mối quan hệ

Con người sống trên Trái đất đều chung sống với nhau trong một cộng đồng, không ai có thể sống cả đời cô độc một mình được. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đầu tư vào các mối quan hệ. Chúng ta có các mối quan hệ như gia đình, bạn bè, thầy cô hay đồng nghiệp,… Hẳn các bạn đã nghe là chúng ta nên dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè. Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều mối quan hệ khác với thầy cô hay đồng nghiệp, những người đã và đang hoặc sẽ có thể giúp đỡ chúng ta biết thêm kiến thức hay kĩ năng nào đó. Đôi khi chúng ta vô tình gặp những người tiền bối trong lĩnh vực mà chúng ta quan tâm, thì ta cũng nên giữ mối quan hệ đó để có thể học hỏi hoặc nhờ giúp đỡ khi cần. Việc giữ các mối quan hệ đôi khi đơn giản là những câu hỏi thăm, những dòng tin nhắn hay điện thoại. Nhưng đôi khi chúng ta cần đầu tư nhiều thời gian hơn, để dành một buổi chiều cà phê hay một bữa cơm trưa cùng họ. Chúng ta có thể chi trả cho các cuộc hẹn này. Và dạng đầu tư này chắc chắn sẽ sinh lời trong tương lai nếu bạn biết cách tận dụng chúng hợp lí.

  1. Đầu tư vào ngoại hình

Bất kì con người nào trên thế giới này đều yêu cái đẹp. Và vẻ đẹp của con người được thể hiện theo nhiều cách mà dễ nhận thấy nhất là vẻ bề ngoài. Ấn tượng đầu tiên của một người mới gặp sẽ bắt đầu từ ngoại hình. Chắc chắn những người có vẻ ngoài ưa nhìn đều được cảm tình tốt hơn. Vẻ ngoài này không chỉ nói đến gương mặt hay mắt, mũi,…mà còn nói đến một cái tổng quát hơn. Cách chúng ta trang điểm, phong cách của mái tóc và đặc biệt là bộ trang phục đều nói lên một phần về con người chúng ta. Vậy nên việc dành thời gian trang điểm, lựa chọn trang phục và kiểu tóc phù hợp giúp bản thân trông gọn gàng, tươm tất và đẹp hơn trong mắt người khác là điều nên làm. Và đôi khi, chỉ nhờ chúng ta đầu tư một bộ trang phục công sở khi đi phỏng vấn xin việc cũng giúp chúng ta có được công việc bởi chúng ta đã tươm tất và lịch sự hơn so với những người mặc trang phục bình thường đi xin việc cùng chúng ta rồi.

Tóm lại, tất cả các khoản mục đầu tư cho bản thân nghe có vẻ rất tốn kém. Chúng chiếm nhiều thời gian hay tiền bạc của chúng ta. Nhưng chúng đều là những thứ rất quan trọng và cần thiết. Đương nhiên, chúng sẽ chỉ giúp chúng ta có một con người tốt hơn quá khứ, mở ra cho chúng ta một viễn cảnh về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai mà thôi. Những giá trị mà chúng ta nhận được từ những khoản đầu tư này sẽ rất lớn dù cho chúng ở dạng vật chất hay vô hình đi chăng nữa. Và chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bị thua lỗ trong việc đầu tư này.

 

Nguồn ảnh: Internet

Tác Giả: Cactus Flower 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/quynh.cactusflower 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,774 lượt xem, 3,637 người xem - 3639 điểm