Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Thế Giới Đen Của Những Kẻ Mê Tình

1. Tình dục, nhu cầu tâm lý của con người.

        Khi bước vào tuổi dậy thì, trưởng thành, tôi nhận ra một điều hầu hết chúng ta đều bắt đầu ham muốn sắc dục và tình dục chính là phương tiện con người dùng để thỏa mãn nhu cầu tâm lý này. Tâm lý con người là một tổng thể gồm nhiều loại cảm xúc. Dù ở đâu, thuộc chủng tộc nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào, mỗi người đều có những cảm xúc mạnh mẽ gắn với người nào đó trong cuộc đời. Sự tăng các hormone oxytocin, serotonin và sự giảm testosterone hay hoạt động của vùng vỏ não thùy trán – những biến đổi này đều làm bạn say đắm với người khác. Tình dục hoàn toàn là để phục vụ tâm lý, tạo hóa đã gắn tình dục với nhu cầu được tôn trọng và gắn kết. Chúng liên kết với nhau rất chặt chẽ và không thể tách rời. Dù cho bạn có cố đè nén, chúng vẫn sẽ gào thét bên trong bạn, dưới nhiều dạng khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta chịu từ bỏ tất cả cho một phút giây lãng mạn. Đó cũng là lý do ta cứ muốn hẹn hò tiếp dù rằng những lần trước đều dang dở cả. Tình dục không giống như ăn, vì bạn không chết nếu thiếu nó và đó là một cảm xúc không thể né tránh, một khi bạn đã có. Tạo hóa thông minh nên đã trói buộc ta như thế – đặt nhu cầu tâm lý của ta lên trước và dùng tình dục để thỏa mãn chúng, bẫy chúng ta nghĩ rằng ta không thể sống thiếu tình dục. Chúng ta nên biết rằng, khi yêu nhau, sức hấp dẫn dành cho đối phương rất lớn. Nhưng khi đã có quan hệ tình dục xen vào, sự hấp dẫn ấy sẽ giảm rất nhanh. Một thằng con trai hứa chỉ một lần cuối cùng nhưng rồi sẽ có những lần cuối cùng tiếp theo, nếu bạn tình không chối từ. Bởi vì tình dục cũng gây nghiện, không thể từ bỏ. Nhu cầu của cả nam và nữ là như nhau. Khi cả hai chưa biết mùi vị của nó sẽ thấy bình thường và có khả năng kìm chế được. Phần đông khi ở tuổi trưởng thành, ai chưa quan hệ tình dục, không ít hay nhiều họ sẽ tự sướng. Bởi lúc có nhu cầu, họ phải thỏa mãn. Nhiều bạn gái luôn có ý định sẽ dừng và không cho bạn trai quan hệ với mình nữa, nhằm duy trì một mối quan hệ bình thường, trong sáng như trước. Nhưng điều này quả thực là hơi khó, bởi tình dục, một khi đã “thử” thì khó lòng dứt bỏ được, đặc biệt là đối với đàn ông. Đáng buồn là hiện nay giới trẻ ít người nhận thức được mức độ nghiêm trọng của ham muốn sắc dục.


1.      2. Góc tối của những thanh niên nghiện “sex”.

        Xã hội ngày càng phát triển, văn hóa khắp bốn phương du nhập một cách nhanh chóng. Trên mạng, ngoài đường, sách báo, phim ảnh đều có những thứ sắc tình bạo lực, dần dần đang đe dọa và dạy hư con người. Hiện nay đang tồn tại hai vấn đề phổ biến và cực kì nghiêm trọng trong giới trẻ thanh thiếu niên đó là thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng gây ra hậu quả khôn lường đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nó xuất phát từ những ham muốn tình dục, dục vọng con người quá lớn đến mức họ không còn kiềm chế bản thân, điều khiển được hành vi của chính mình. Giới trẻ hiện nay đã được tiếp cận với internet rất sớm, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó cũng là điều kiện tốt giúp cho họ có thể được hòa nhập, học hỏi và tìm hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn thông qua các thiết bị như điện thoại, máy vi tính.v.v. Tuy nhiên trên phương diện nào cũng luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực. Việc xã hội, công nghệ phát triển nhanh chóng cũng kéo theo nhiều hệ lụy của nó. Phần lớn thanh thiếu niên bước vào tuổi dậy thì đều tò mò và bị kích thích đọc xem các trang web đen có phim ảnh khiêu dâm đồi trụy. Những trang web này rất dễ gây nghiện, nó khiến cho con người ta mê xem rồi trào dâng ham muốn, bắt chước làm theo và không khống chế nổi mình. Lúc này họ như bị một con quỷ hấp tinh hấp thụ hết sinh lực và điều khiển sai khiến họ cả ngày chỉ muốn thực hiện những hành vi phi nhân cách. Những con người này dần dần sẽ mất hết lí trí tinh thần và cũng biến thành một con quỷ khát tình khát dục, suốt ngày trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện đen tối.



Hành động điển hình là thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng. Đặc biệt quan niệm sai lầm về thủ dâm và tình dục phóng túng khiến cho nhiều bạn nghĩ rằng đây là việc làm không có gì sai trái, không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng thật đáng buồn, ít ai biết rằng đây là hành động tự giết mòn bản thân, phung phí thứ quý báu nhất. Thân mạng chẳng được bảo toàn lâu dài huống gì tính đến chuyện sự nghiệp, công danh. Đệ Tử Quy có câu “Thân hữu thương di thân ưu, đức hữu hương di thân tu” ý là nếu thân thể của bạn bị thương, thì cha mẹ sẽ lo âu. Nếu đức hạnh của bạn không tốt, thì cha mẹ cũng cảm thấy tủi hổ. Có thể nói thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng không khác gì hành động bất hiếu đối với cha mẹ, vì đó là hành động phương hại đến thân mạng và đức hạnh của chính mình. Vậy tại sao thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng đang ẩn chứa những cạm bẫy nguy hiểm nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo nhé.



       3. Thủ dâm, tình dục phóng túng, những cạm bẫy mà nó gây ra là gì?

        Thủ dâm là hành động kích thích bộ phận sinh dục, tạo ra khoái cảm mà không cần giao hợp. Động lực của thủ dâm chính là thỏa mãn nhu cầu sinh lý tình dục. Tài liệu thống kê cho thấy có tới 97% nam đã từng thủ dâm và tới 90% ở nữ trước 21 tuổi. Khi tuổi dậy thì chúng ta có sự phát triển mạnh mẽ, bùng nổ thủ dâm ở nam là chủ yếu, có thể làm sa sút, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tinh thần và công việc học tập của bản thân. Thủ dâm nhiều trong thời gian dài với tần suất cao có thể ảnh hưởng tới vấn đề rối loạn về cảm xúc, rối loạn cương dương, dẫn đến tình trạng không xuất tinh được. Đây có thể là một nguyên nhân khiến bạn không có con sau này.

        Tình dục phóng túng là lối sống buông thả trong việc quan hệ nam nữ, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với nhiều bạn tình và ngược lại. Tình dục phóng túng cực kì nguy hại, đặc biệt là với giới trẻ chưa thành hôn, chuyện này đối với bản thân các bạn chính là hành vi tự sát tự hủy hoại thân mình. Đau lòng thay, hiện nay đa số cha mẹ lại không biết tiếp cận, chia sẻ vấn đề liên quan đến tâm sinh lý cùng con, gây ra tình trạng yêu sớm, quan hệ tình dục trước 18 tuổi, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn của các trẻ nữ quá cao. Theo thống kê năm 2015, tại các nước đang phát triển, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái ở độ tuổi từ 15 - 17 sinh con, ước tính số ca nạo phá thai không an toàn ở trẻ em gái tuổi từ 15-19 là 3,2 triệu ca, một con số thật đáng buồn và đáng báo động. Nạo phá thai cũng được xem là một hành động phi nhân cách, tàn ác, đã hủy hoại và giết chết đi một sinh mạng bé bỏng vô tội, muốn sống và khao khát được sống. Ai cũng ao ước sống, vậy mà những người mẹ trẻ này lại nhẫn tâm giết chết đứa con ruột thịt của mình. Danh y Tôn Tư Mạc: “Buông thả tình dục thì tính mạng như ráng chiều sắp tắt”.



       4. Sự tổn hại của thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng đối với thế hệ thanh thiếu niên.

        Thứ nhất, hao tổn nguyên khí. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ có sắc mặt vô cùng xấu và ánh mắt không có định lực, là sao? Điều này chứng tỏ thần thái của một người không thanh tịnh, không ổn định, thần khí bên ngoài của họ rất tàn tạ, không sung mãn. Trên đường bạn có thể bắt gặp nhiều học sinh thường có sắc mặt ảm đạm, yếu ớt, cơ thể không chắc rắn. Đặc biệt là hiện tượng sức chịu đựng của thanh thiếu niên đang giảm sút. Như chúng ta đã biết, thể lực được chia thành hai loại, một loại là sức bùng nổ, một loại là sức chịu đựng. Loại hiện tượng này là sức chịu đựng không đủ, không thể kiên trì làm việc trong thời gian dài, đây đều là biểu hiện nguyên khí tại thận đã bị tiêu hao quá nhiều. Tiếp theo là tâm tính của người trẻ trong xã hội hiện đại rất xốc nổi, làm bất kỳ việc gì cũng không tập trung, không hề có định lực, điều này là biểu hiện bên ngoài của thận tinh không đủ. Vậy tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Đó là do khắp nơi từ báo chí truyền hình mạng xã hội đều ẩn chứa những thứ không thanh tịnh, nó làm cho con người ta khởi ham muốn kích thích dục vọng, hướng về loại tư tưởng và ý nghĩ lệch lạc xấu xa. Gia Cát Lượng có câu: “Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn”, ý là Một người nếu như tâm trạng không yên thì sự nghiệp của họ sẽ không thể thành công và bền lâu.

        Thứ hai là triệu chứng liệt dương, vô sinh, di tinh, mộng tinh. Khi ta thủ dâm hay tình dục vô độ thì sẽ khiến cho nguyên khí tại thận bị hao tổn, từ đó gây ra các triệu chứng trên. Tại sao vậy? Thực tế thì liệt dương là một cách mà cơ thể chúng ta tự bảo vệ để tránh tiêu hao thêm nguyên khí. Đáng lo ngại nhiều người lại tìm đến thuốc tráng dương, đây là một hành động không những không thể bù đắp được dương khí mà còn khiến cho bệnh tình họ ngày một trở nên nặng thêm.

         Thứ ba là khả năng ghi nhớ, tư duy sụt gảm. Nhân gian có câu: “Thận giả tác cường chi quan, kỹ xảo xuất yên”. Ý là nếu như một người thận khí đầy đủ thì trí óc họ có hai loại thể hiện, một loại là sức nhớ và một loại là năng lực tư duy. Một người thận khí đầy đủ thì sức nhớ của họ rất tốt, năng lực tư duy cũng tốt, thành tích học tập của họ nhất định sẽ tốt và ngược lại.

         Thứ tư là các triệu chứng ù tai, đau lưng mỏi gối, tóc xơ khô dễ rụng, bạc sớm, răng lung lay. Đây là những triệu chứng thường xuất hiện ở những người về già tuổi tác đã cao. Tuy nhiên nếu người trẻ tuổi phóng túng tình dục thì cũng sẽ xuất hiện tình trạng này. Tuổi chưa cao nhưng nguyên khí tại thận lại bị hao tổn quá nhiều dẫn tới thận suy thì các bộ phân khác trên cơ thể như răng, xương, tóc, tai đều bị ảnh hưởng.

            Ở đây tôi mới chỉ liệt kê một số tác hại mà mình đã thấy và tìm hiểu, trên thực tế vẫn còn rất nhiều các triệu chứng bệnh tật khác nữa. Có thể thấy việc nghiện thủ dâm quá độ và tình dục phóng túng phải chịu hậu quả rất đáng sợ, bạn không nên dây vào. Danh y Tuệ Tĩnh có câu nói rất hay: “Bế tinh dưỡng khí tồn thần. Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình”. Có nghĩa là muốn sống lâu, sống khỏe cần phải bế tinh, tức là tiết chế quan hệ nam nữ, thanh tâm quả dục để giữ gìn tinh, một trong tam bảo của con người. Vậy giải pháp nào cho chúng ta để có thể điều tiết giữa cuộc sống và tình dục? Bạn hãy cùng tôi tìm hiểu ở phần kế tiếp nào.


       5. Cân bằng đời sống và tình dục.

        Con người ta được sinh ra trong cõi dục nên nhu cầu tình dục là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Tuy nhiên tùy thuộc đặc điểm thể trạng và môi trường sống thì nhu cầu tình dục của mỗi cá thể có những khác biệt. Nếu chúng ta lạm dụng tình dục quá độ thì sẽ phải gánh những hậu quả như tôi đã nêu ở phần trên. Vậy giải pháp đặt ra ở đây là gì? Để hạn chế ham muốn tình dục quá độ là việc có thể nhưng nó đòi hỏi bạn phải kiên trì, nỗ lực cả về nhận thức và quyết tâm. Cần phối kết hợp nhiều biện pháp từ chủ động đến thụ động.

        Thứ nhất, bạn cần xây dựng môi trường sống lành mạnh, không tiếp xúc các loại sách báo phim hình ảnh gợi dục để hạn chế tối đa tác động của những tác nhân gây kích thích, dần loại bỏ thói quen xấu.

        Thứ hai, khi những hình ảnh tư tưởng về dục vọng khởi lên, bạn phải nhắc nhở bản thân cần tỉnh táo, phân biệt đúng sai, cái này gọi là tự kỉ ám thị. Lúc đó bạn hãy giành thời gian tập trung vào công việc, học tập, hoạt động cộng đồng hoặc gặp tư vấn chuyên gia tâm lý học, tình dục học.

          Thứ ba bạn hãy thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao để lấy đi lượng thời gian rỗi rãi mà trước đây có thể thường được dùng để thỏa mãn nhu cầu giải tỏa ám ảnh tình dục. Theo TS.BS. Phạm Quang Thuận cho thấy việc bạn tập luyện thường xuyên ảnh hưởng đến nhiều chức năng của hệ thần kinh, làm phát triển khả năng hoạt động của não bộ, làm tăng nồng độ β-endorphin góp phần làm tăng sự sảng khoái, giảm stress, cải thiện giấc ngủ, cải thiện sự tự tin, tăng khả năng nhận thức. Hoạt động thể lực cũng có tác dụng buộc cơ thể phải phân bổ lại lượng máu cung cấp cho các cơ quan, đó là tăng cường phân bổ máu cho hệ thống cơ bắp, não và giảm bớt lượng máu cung cấp cho hệ tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh dục. Nhờ đó góp phần làm giảm bớt ham muốn tình dục.



    Rất nhiều người xem tình dục chỉ là một thói quen để thỏa mãn nhu cầu - đó có thể là một trải nghiệm tuyệt nhưng đừng mạo hiểm để đánh mất sự tôn trọng với bản thân. Cuối cùng, tôi xin gửi tặng tới các bạn những đúc kết mà tôi rất tâm đắc: “Tầm hoa vấn liễu bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa sa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra”. Kiếp người chưa tới trăm năm chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Hãy luôn là một con người chính chắn, sống và cống hết hết mình cho xã hội đất nước, đừng để những thú vui sa hoa kéo bạn lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình. Đã yêu nhau thực lòng, thì hãy nghiêm túc tính về chuyện tương lai thay vì những điều hứa hẹn dành cho nhau. Hãy duy trì một đời sống tình dục lành mạnh, viên mãn, cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.


Tác Giả: Hứa Văn Phúc
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phuc.huaphuc


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info



(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

353 lượt xem, 337 người xem - 341 điểm