Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Phân Tích Sự Khác Biệt Trong Tính Cách Của Người Nuôi Chó Và Người Nuôi Mèo

Họ - người yêu chó và yêu mèo – khác biệt rất lớn trong tính cách

Hầu hết các cuộc tranh luận giữa những người nuôi thú cưng đều đi đến kết luận rằng có những người thích nuôi chó và có những người lại thích nuôi mèo. Trong một số trường hợp, sự khác biệt trong quan điểm chọn vật cưng của họ có thể khá dữ dội. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của Associated Press- Defendingide.com, số người nuôi chó nhiều hơn số người nuôi mèo, bởi có đến 74% người tham gia khảo sát cho rằng họ thích chó, và chỉ có 41% nói thích mèo.

Mặt khác của sự thật này là một số người tỏ ra khá thiên vị, họ chỉ thích chó hoặc mèo và ghét bỏ các loài khác. Mà dường như mèo có vẻ hay bị ghét hơn chó. 15% số người trưởng thành được hỏi nói rằng họ không thích mèo, trong khi số người không thích chó chỉ là 2%.

Nhiều lý do có căn cứ đã được đưa ra, nên chúng ta có thể kết luận rằng việc chọn vật cưng là chó hoặc mèo phản ánh một số sự khác biệt về cá tính của con người. Chắc chắn mối liên hệ giữa người và mèo sẽ khác biệt so với mối liên hệ giữa người và chó. Điều này phản ánh các hành vi bản năng mà cả hai loài (chó và mèo) đã có từ trước khi được con người thuần hóa. Trong tự nhiên, mèo thường là hành động đơn độc và thường hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Ngược lại, loài chó rừng hoang dã thường di chuyển theo bầy và hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Những con chó nhà thể hiện nhu cầu được tương tác xã hội ở chỗ, nếu không có người chủ và gia đình (gồm chó mẹ và những anh/chị/ em khác) ở bên cạnh, chúng sẽ tỏ ra buồn bã, không vui. Chó luôn cố gắng tham gia vào một số hoạt động cùng con người nếu chúng cảm thấy cô đơn, muốn được cưng nựng, chơi đùa. Mặt khác, mèo thường “tàng hình” vào buổi sang, chúng chỉ “hiện hình” vào buổi tối hoặc khi chúng được cho ăn. Mèo thỉnh thoảng sẽ tham gia vào một vài hoạt động hoặc chơi đùa với con người, nhưng sự hứng thú của chúng không cao. Thông thường, chỉ sau vài phút, mèo sẽ chán và bỏ đi chỗ khác. Ngược lạ, chó có thể tham gia các trò chơi (ném bóng, chẳng hạn) trong hàng giờ liền, và nếu người chủ không dừng trò chơi lại, chắc chúng sẽ chơi không biết mệt.

Gần đây, nhà tâm lý học Sam Gosling tại Đại học Texas, bang Austin và sinh viên mới tốt nghiệp củng ông, Carson Sandy đã thực hiện một nghiên cứu online với 4.565 cá nhân tham gia khảo sát; họ được hỏi rằng họ thích chó hay thích mèo, không thích hay là thích cả hai. Dựa vào thang đo tính cách Big Five mà các nhà tâm lý học thường sử dụng để nghiên cứu tính cách con người, Gosling và Sandy đã sử dụng một biểu mẫu gồm 44 đề mục để đánh gia nhóm tình nguyện viên trên.

Gosling cho biết kết quả như sau: “Đa số mọi người đều tin rằng loài vật nuôi (chó hoặc mèo) mà một người yêu quý nhất nói lên điều gì đó về tính cách của chính họ, và nghiên cứu này đã chứng minh được có sự khác biệt đáng kể về tính cách giữa những người yêu chó và những người yêu mèo.”

Dựa trên bản năng bầy đàn của chó, chúng ta có thể suy ra rằng tính cách của những người yêu chó cũng sẽ phản ánh tính xã hội cao hơn. Kết quả cho thấy, những người nuôi chó có tính hướng ngoại cao hơn khoảng 15%  và dễ tính hơn khoảng 13% so với những người nuôi mèo, số liệu này được đưa ra dựa trên khuynh hướng thích làm những công việc liên quan tới cộng đồng. Ngoài ra, những người nuôi chó có có tính chu đáo cao hơn 11% so với người nuôi mèo. Sự chu đáo của họ thể hiện ở xu hướng tự giác, luôn hoàn thành nhiệm vụ và hướng tới thành tựu. Các đặc điểm trên cho thấy, người nuôi chó thường thích làm việc có kế hoạch hơn là hành động kiểu tùy hứng.

Trong khi đó, người nuôi mèo dễ bị kích động về tâm lý hơn nhóm còn lại khoảng 12%; tuy nhiên, bản chất cởi mở, phóng khoáng trong họ cũng cao hơn 11% so với người nuôi chó. Sự cởi mở thể hiện ở mối quan tâm của họ đến nghệ thuật, cảm xúc, sự phiêu lưu, thử thách, những ý tưởng khác thường, trí tưởng tượng, sự tò mò và sự trải nghiệm. Những người cởi mở nhiều hơn (người nuôi mèo) thường có suy nghĩ độc đáo, trong khi những người còn lại (người nuôi chó) thường có những sở thích truyền thống hơn.

Kết quả hình ảnh cho extrovert illustration

Nghiên cứu mới của Gosling dường như đã khẳng định thêm cho những nghiên cứu của mình mà tôi đã đề cập trong cuốn sách Why We Love The Dogs We Do. Tôi đã sử dụng một thang đo tính cách khác của ông ấy, tên nó là Interpersonal Adjective Scale, bởi tôi chủ yếu quan tâm đến các đặc điểm phản ánh sự tương tác xã hội và định hướng xã hội. Thang đo này đánh giá người tham gia trên bốn thang điểm:  hướng ngoại , thống trị, tin tưởng và ấm áp. Mức độ “ấm áp” cũng tương tự như sự cởi mở trong phương pháp của Gosling.

Nghiên cứu của tôi có 6.149 tình nguyện viên, tuổi từ 16 đến 94. Tôi đã cố gắng tìm cđược nhiều người nuôi chó nhất có thể, vì vậy nhóm tình nguyện viên này bao gồm 3.362 người chỉ nuôi chó, 1.223 người chỉ nuôi mèo và 1.564 người không nuôi mèo cũng không nuôi chó.

Kết quả nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng người chỉ nuôi mèo có tính cách khác biệt so với những ai chỉ nuôi chó, hoặc nuôi cả chó cả mèo. Những người nuôi cả chó và mèo có nét tương đồng so với những người chỉ nuôi chó. Các bạn nên ghi nhớ điều này, vì từ đây trở đi, ít nhất là trong khuôn khổ bài viết này, khi tôi đề cập đến một người nuôi mèo, có nghĩa đó là một người chỉ nuôi mèo mà thôi, và khi tôi đề cập đến người nuôi chó, có nghĩa đó là một người người chỉ nuôi chó hoặc nuôi cả chó và mèo.

Theo dữ liệu mà tôi thu được, những người nuôi mèo có khả năng sống tự lập cao hơn khoảng một phần ba so với những người nuôi chó và cao hơn khoảng hai lần nếu sống trong một căn hộ hoặc phòng riêng. Kết hôn, sinh con, tất cả các thành viên trong gia đình cùng sống dưới một mái nhà dường là những thứ chỉ dành cho người nuôi chó. Một người phụ nữ sống độc thân thì khả năng rất cao là cô ta còn đang sống cùng với một con mèo. Những đứa trẻ sống trong một ngôi nhà có nuôi mèo làm thú cưng  thì 47% sẽ nuôi mèo khi chúng lớn lên, trong khi chỉ có 11% những người dành cả tuổi thơ sống cùng với một chú chó sẽ chọn mèo làm thú cưng.

Liên quan tới vấn đề về tính của người nuôi mèo, chúng ta thấy một sự tương đồng khá hợp lý với những phát hiện của Gosling. Rõ ràng những người chỉ nuôi mèo có thường hướng nội (ít hướng ngoại hơn) và cũng khá mát mẻ (thấp trong ấm áp hoặc dễ chịu), quy luật đó được rút ra từ dữ liệu đã thu được gần đây.

Kết quả hình ảnh cho leadership illustration

Khi nhìn vào hai cách đánh giá trên, ta thấy rằng chủ nuôi mèo có tính thống lĩnh tương đối thấp. Những người có tính thống lĩnh cao thường được mô tả là người mạnh mẽ, quyết đoán , kiên trì và tự tin. Họ luôn nổi bật trong các cuộc tụ tập ăn chơi. Trái ngược, những người có tính thống lĩnh thấp hay rụt rè, nhút nhát , và ít cục tính. Thang đo cuối cùng mà tôi sử dụng là lòng tin tưởng, và chủ nuôi mèo dường như rất vững tin ở những người xung quanh. Những người như vậy cũng thường là những người sống quy củ, khiêm tốn, thẳng thắn và có nghị lực cao. Nhóm người còn lại thường hay đa nghi và thích thao túng người khác.

Quy luật chung xuất phát từ cả hai nghiên cứu, của tôi và Gosling, đó là chủ nuôi chó có tính cộng đồng cao hơn, thích sự tương tác và dễ hài lòng hơn, trong khi chủ nuôi mèo là người sống nội tâm, khép kín và ít hòa đồng hơn.

Có lẽ một trong những khác biệt đáng nói nhất giữa chủ chó và mèo được minh họa chỉ trong một so sánh duy nhất. Tôi đã hỏi những người nuôi mèo: "Nếu bạn có một không gian sống tiện nghi, và không có bất kỳ trở ngại gì từ phía những người khác, và sẽ có ai đó tặng bạn một chú chó con, bạn có nuôi nó không?" Tôi cũng hỏi những người chỉ nuôi chó cùng câu hỏi về một con mèo con; sau đó, tôi so sánh những câu trả lời với nhau. Hơn 2/3 số người nuôi mèo (68 %) nói rằng, họ sẽ không chấp nhận một con chó làm thú cưng, trong khi 70% số người nuôi chó nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận cho mèo sống trong nhà của họ. Điều này cho thấy rằng, khả năng cao là những người nuôi chó cũng đang nuôi ít nhất một con mèo, trong khi hầu hết những người nuôi mèo chỉ nuôi mèo mà thôi.

----------
Tác giả:
Stanley Coren PhD., DSc, FRSC.
Link bài gốc:
Personality Differences Between Dog and Cat Owners

Dịch giả: Nguyễn Thị Phương Uyên - ToMo - Learn Something New 
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Thị Phương Uyên  - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook
ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!
(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: 
 
https://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

10,074 lượt xem