[ToMo] Thế Hệ Millennials: Có Phải Khái Niệm Hôn Nhân Đang Dần Bị "Khai Tử"?
Hôn nhân, một
trong những
thiết chế
xã hội lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay đang
có nguy cơ sụp đổ. Thủ phạm? Chính là thế hệ Millennials (những người ra đời trong khoảng đầu những năm 80 cho đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX) . Trong khi bạn lo lắng
về tình trạng hôn
nhân của bạn, thì nhiều thanh niên đang lo lắng về việc họ có bao giờ kết hôn hay không.
Chúng ta
sẽ khám phá lý do tại sao thế
hệ trẻ
kết hôn ngày càng trễ
hơn,
một số người không bao giờ
kết hôn,
và một số lý giải về việc
họ cảm thấy đặt bản thân vào một cam kết quan trọng như kết hôn là
không cần thiết.
Thế hệ
Millennials ngày càng kết hôn muộn hơn
Thống kê cho thấy
số
lượng phụ nữ độc thân trong độ tuổi 20, 30 và 40 đã tăng gần gấp đôi so với những
người sinh ra trong khoảng
thời gian từ thập niên 40 đến thập niên 80 của thế kỉ 20.
Giới tính còn
lại cũng đi theo xu hướng đó. Hai mươi bảy phần
trăm đàn ông sinh ra trong những
năm 50 vẫn còn độc thân ở tuổi 33, trong khi đó, có dự đoán cho rằng hơn một nửa số đàn ông sinh
vào những năm 90 vẫn sẽ độc thân ở cùng một độ tuổi.
Một phần
ba thế hệ Millennials sẽ không kết hôn
Giáo sư Alen Downey của Olin College đã xem xét dữ
liệu từ nguồn Khảo
sát quốc gia về tăng trưởng gia đình. Ông dự đoán rằng hơn một phần ba thế hệ Millennials sẽ không bao giờ kết
hôn trừ khi tỷ lệ kết hôn trong
thế hệ này tăng một cách đột biến trong tương lai gần.
Một nghiên cứu của Gallup cho thấy kết quả tương tự:
vào năm
2014 có
64% nam giới và nữ giới từ
18 đến 29
tuổi đang trong tình trạng
độc thân trong khi chỉ có 16%
trong số đó đã kết hôn.
Các
Millennials vẫn muốn ở trong một mối quan hệ
Millennials thật sự muốn tạo ra nhiều cam kết hơn thế hệ cũ đã từng. Mặc dù thế hệ này nổi tiếng là thế hệ chỉ yêu chứ
không cưới tức là những người chỉ muốn thỏa mãn tình dục thông thường nhưng
dữ liệu từ YouGov cho thấy
rằng hơn hai phần ba số người từ
18 đến 34 tuổi quan tâm đến chuyện hẹn hò hoặc kết hôn.
Một số ý kiến cho rằng thế hệ millennials muốn “giả vờ hẹn hò” hay có một “đối tượng dự phòng” hơn là hẹn hò
với người yêu thật sự. Bản chất của con người là tìm kiếm đối
tượng
và những người khác cho rằng millennials chỉ đơn giản là đang định nghĩa lại hình thức của mối
quan hệ giữa người
với người,
vấn đề
mà chúng ta sẽ khám phá tiếp theo
đây.
Millennials
định nghĩa lại thế nào là một mối quan hệ lâu dài
Downey đã rút ra một số kết luận hấp dẫn từ nghiên cứu của mình. “Với tất cả mọi thứ, từ văn hóa
hookup đến lối sống đa nghĩa và các mối quan hệ mở, có một sự mở rộng quan điểm
về quan hệ giữa người
với người là như thế nào. Điều này đã dẫn đến mong muốn khám phá nhiều hơn quan điểm lỗi thời về
‘một phương pháp cho tất cả các vấn đề’ đó là hôn nhân.”
Millennials mở đầu cho một “cuộc cách mạng tình dục”, tham gia vào các mối quan hệ mở gợi
nhớ đến các
hippies (những người
nổi loạn, đi ngược lại quy tắc của xã hội)
và swingers (những người
tham gia vào các hoạt động trao đổi bạn tình)
xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người đang đấu
tranh để phá vỡ những điều cấm kị xung quanh các mối quan hệ mở và xác định lại
chế độ một vợ một
chồng có thể trở nên khác đi như thế nào.
Thế hệ
trẻ phụ thuộc vào các ứng dụng tìm người yêu
Rất nhiều người dựa vào các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội như Instagram, Twitter và
Facebook để tìm kiếm đối
tượng có tiềm năng. Bumble và Tinder là hai ứng dụng cạnh tranh hàng đầu với nhau, sở hữu gần 70 triệu người đăng ký sử dụng.
Và trong khi rất nhiều người sử dụng các ứng dụng hẹn hò để
tìm bạn đời, ngay cả khi
họ
hoài nghi về độ hiệu quả
của chúng thì các ứng dụng này vẫn mang lại cho các millennials mối quan hệ tiến thoái lưỡng nan. Justin McLeod,
người sáng lập Hinge, một
ứng dụng mang tên “Ứng dụng hẹn hò” (Relationship Dating App), chia sẻ rằng nhóm thành lập Hinge “nhận ra có rất nhiều người đang tìm kiếm một mối
quan hệ nghiêm túc, nhưng hầu hết các ứng dụng đều không được thiết kế cho điều đó.”
Phương
tiện truyền thông xã hội tự thúc đẩy bề ngoài của một mối quan hệ
Các phương tiện truyền thông xã hội khác, ngoài các ứng
dụng hẹn hò, đều nhắm vào
giai đoạn trước khi hẹn
hò hơn là giai đoạn hẹn hò thật sự. Millennials dành
trung bình sáu giờ một tuần cho các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat và
Twitter.
Một millennial
có
thể khao khát một mối quan hệ khi họ thấy những người bạn đã kết hôn đăng ảnh tuần trăng mật lên
Instagram hoặc những người
bạn mới đính hôn thay đổi trạng thái mối quan hệ trên Facebook. Tuy nhiên, tờ
New York Times đã cho thấy
rằng
sự phụ thuộc vào một thế
giới được xây dựng trên mạng xã hội này là một trong những nguyên
nhân khiến ngày càng có ít bạn trẻ muốn bước vào các mối quan hệ
nghiêm túc lâu dài.
Thế hệ
trẻ có nhiều sự ưu tiên khác nhau
Các thế hệ đi
trước
gọi millennials là thế hệ
lười biếng, và cho rằng
những bạn trẻ sinh ra trong thế hệ này sẽ không cố gắng để gìn giữ
một mối quan hệ. Tuy nhiên, tình trạng giới trẻ ưu tiên hàng đầu cho công
việc diễn ra nhiều hơn bao giờ hết và hẹn hò lãng mạn chỉ là việc
thứ yếu để làm về sau.
Trong khi thế
hệ X (những người
sinh ra trong giai đoạn 1961-1981) và baby boomers (những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh
từ 1946 đến 1964) có xu hướng kết hôn khi còn đi học hoặc
khi thăng tiến
trong công việc, thì thế hệ millennials lại ngược
lại. Năm mươi lăm phần trăm thanh niên Mỹ cảm thấy rằng hôn nhân và con cái “không quan trọng”, trong khi phần lớn mọi người quan niệm giáo dục và
thành tựu kinh tế là “một
phần cực kỳ quan trọng của tuổi trưởng thành”.
Thế hệ
Millennials bị bão hòa với các khả năng
Millennials có các ứng dụng hẹn hò và có thể tìm thấy
gần như bất kỳ ai trên thế giới chỉ bằng một cú nhấn chuột. Điều này thúc đẩy
cả một nền văn hóa truyền thông xã hội và một thế giới với khả năng hẹn hò vô tận.
Có vô
số các tùy chọn giúp
tăng tiêu chuẩn chọn đối
tượng của millennials.
Sự bão hòa quá mức này đã dẫn đến một sự tê liệt trong chuyện tình cảm.
Millennials có các công cụ để
dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, nhưng họ hiếm khi sử dụng chúng vì họ luôn hy vọng về một đối tượng tốt hơn.
Cuốn sách Premarital Sex in America chứng minh rằng 94% millennials kiên quyết chờ đợi một người bạn tri kỷ sẽ xuất hiện.
Nhu cầu
gắn kết giảm
Trước
cuối
thế kỷ 20, hôn nhân không chỉ
là
điều mà
mọi người mong muốn mà nó
được xem là một điều cần thiết, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nếu đàn ông muốn có
con và nghề nghiệp ổn định thì họ cần một người chăm
sóc con cái.
Nếu phụ nữ muốn đảm bảo an ninh tài chính mà không phải chiến đấu với những rào cản vô hình thì họ
cần một người chồng để chu
cấp cho họ.
Những trở ngại về giới tính vẫn tồn tại và xuất hiện một cách khó chịu,
tuy nhiên, nhu cầu kết hôn đã giảm bớt đối với phụ nữ tại Mỹ. Tiến sĩ N hèama Shenhav đã phát
hiện ra mối quan hệ
chặt chẽ giữa việc thu nhập gia tăng với tỷ lệ kết hôn
giảm của phụ nữ.
Cứ mỗi mức tăng 10% lương
thì số phụ nữ kết hôn sẽ giảm đi 7% (so với nam giới).
Tỷ lệ ly
hôn khiến thế hệ Millennials trở nên hoài nghi về cuộc sống sau hôn nhân
Một
nửa trong số tất cả các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn là một thực trạng được chấp nhận rộng rãi.
Thế hệ Millennials trở
nên hoài nghi khi chứng kiến các cuộc chia tay của bố mẹ mình.
Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, tỷ lệ ly hôn của thế hệ baby
boomer tăng gấp đôi từ năm 1990 đến 2017.
Một số millennials có thể đã hình thành sự ác cảm với hôn nhân khi có bố mẹ ly hôn. Nó cũng khiến thế hệ này lựa chọn bạn đời và đưa ra quyết định kết hôn một
cách thận trọng hơn. Cho đến nay, các cuộc hôn nhân của thế hệ Millennials có
tỷ lệ ly hôn thấp hơn các thế hệ trước. Một nhà kinh tế của Đại học Michigan đã dự đoán chỉ một phần ba các cuộc
hôn nhân của thế hệ
này
sẽ kết thúc bằng ly hôn.
Millennials
không còn thật sự “hẹn hò”
Shani Silver, một millennial quản lý blog và mạng xã hội chia sẻ với tờ Thời báo New
York:
“Từ
‘hẹn hò’,
hầu hết
nên được lấy từ từ điển, ít nhất là đối với millennials. Văn hóa hẹn hò đã phát triển
thành một vòng tuần
hoàn của tin nhắn, mỗi người đều được yêu cầu cần phải có kỹ
năng giải mã tin nhắn siêu đẳng của các điệp viên.”
Các cặp vợ chồng millennial thực hiện 80% cuộc trò chuyện bằng cách nhắn tin và không thừa nhận mối quan hệ
cho đến khi họ thay đổi trạng
thái Facebook để chứng minh điều đó. “Hẹn hò kiểu mới là ‘tụ tập’”, nhà sản xuất truyền
hình 24 tuổi Denise Hewett nói. “Tôi
không thích đưa các
cô gái ra ngoài chơi. Tôi thích để họ tham gia vào những gì tôi
đang làm”, một người bạn nam chia sẻ với Denise.
Thế hệ
Millennials trưởng thành chậm hơn bao giờ hết
Chúng ta
đang ở trong một “kỷ nguyên của tuổi thanh thiếu niên Mỹ kéo dài”, và các millennials không trưởng thành sớm một
chút nào. Giáo sư xã hội học của NYU, Eric Klinenberg nhận thấy con người “đang phải giải quyết những khó khăn to lớn trong
cuộc sống – đa phần ở
độ tuổi 20 và thậm chí ở độ tuổi 30 – để trưởng thành.”
Millennials ngày càng quan tâm đến những bước đầu
tiên của “tuổi
trưởng thành” giống
như họ đang tiếp
cận một vị trí công việc không đòi hỏi kinh nghiệm.
Điều này hầu như không gây ngạc nhiên khi xem xét thị trường việc làm không ngừng
nghỉ mà họ đang tham gia. “...họ
đang có
một khoảng thời
gian khó khăn để chuyển sang giai đoạn
tiếp theo của
cuộc sống trưởng thành
mà chúng ta thường hay nghĩ đến”, Klinenberg nói.
Millennials
tự cho mình là trung tâm
Một số chuyên gia tin rằng sự tự tin của millennials đang khiến họ độc thân
lâu hơn. Nhà văn
và tiến sĩ Jean M. Twenge cho rằng millennials đã lớn lên trong giai đoạn bùng nổ của
“phong
trào tự tôn”, giai đoạn mà họ được dạy là nên yêu bản thân mình hơn tất
cả những điều gì khác.
Điều này dẫn đến việc họ tập trung quá nhiều vào bản thân và
ít quan tâm đến việc yêu người khác. Millennials được dạy để trở thành một “đội quân một người”, Twenge nói. Họ đã học cách đấu
tranh, bảo vệ và phục vụ
cho bản thân thay vì học các kỹ năng giao tiếp và cách hình thành các mối quan
hệ hiệu quả.
Millennials
không cần kết hôn để trở thành một gia đình
Hơn 16 triệu phụ nữ millennial đang là mẹ, nhưng không phải
tất cả họ đều kết hôn. Khoảng 52% quan niệm rằng trở thành bố mẹ tốt là một trong những mục tiêu
quan trọng nhất trong cuộc sống trong khi chỉ có 30% cho rằng hôn nhân thành công là
một mục
tiêu sống quan trọng.
Thực tế,
có con ngoài giá thú đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến cho các bậc cha mẹ millennial.
Thể chế
hôn nhân luôn thay đổi
Millennials có nhiều khả năng sống với nhau và chấp
nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân nhiều hơn. Khoảng 85% millennials cho biết
họ sẽ kết hôn
với bất kỳ nhóm chủng tộc nào, trong khi chỉ có 38% người trên 65 tuổi đồng ý với quan điểm đó.
Thể chế
hôn nhân đã thay đổi giữa thế hệ baby
boomers
và Thế hệ X và tiếp tục thay
đổi
khi thế hệ
millennials bắt đầu kết hôn hoặc lựa chọn duy trì tình trạng độc thân. Mặc
dù nhiều người cảm thấy khó có thể tưởng tượng được hôn nhân sẽ sớm bị thay thế, nhưng dường như
Millennials sẽ là thế hệ tìm ra cách để thực hiện điều đó.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
539 lượt xem