Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bùi Hải Hưng - Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu AI Của Vingroup: Lấy Bằng Tiến Sĩ Năm 25 Tuổi, Chuyên Gia Hàng Đầu Về Trí Tuệ Nhân Tạo Từng Làm Việc Cho Google, Adobe

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng - người vừa được bổ nhiệm Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research, từng dự thi Olympic Toán quốc tế cùng GS Ngô Bảo Châu, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.

Lấy bằng tiến sĩ năm 25 tuổi, giảng dạy nhiều trường ĐH hàng đầu

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research - ông Bùi Hải Hưng, sinh năm 1973. Trước đây, ông từng học Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1989, ông tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và giành được Huy chương bạc tại kì thi này.

Năm 21 tuổi, ông Bùi Hải Hưng bắt đầu học tại trường Đại học Curtin (Úc). Sự nghiệp học hành của ông được đánh giá là thần tốc, bởi chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1994-1998, ông đã lấy được bằng cử nhân và sau đó là tiến sĩ về khoa học máy tính. Như vậy, khi chỉ mới 25 tuổi, ông Hưng đã lấy được bằng tiến sĩ tại đại học nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Curtin, TS Bùi Hải Hưng đã ở lại trường làm giảng viên trong vòng 3 năm. Từ năm 2000 – 2003, ông làm giảng viên (trợ lý giáo sư) khoa học máy tính tại đại học Curtin. Trong thời gian này, ông cũng được mời làm giảng dạy một số môn về trí tuệ nhân tạo, toán học rời rạc, giao tiếp máy tính tại một số trường đại học, trong đó có Đại học Monash (Úc).

Không chỉ tham gia giảng dạy các nội dung cơ bản, TS Bùi Hải Hưng còn đứng lớp, hướng dẫn, nghiên cứu các chủ đề nâng cao trong trí tuệ nhân tạo như mô hình đồ họa, mạng thần kinh, mô hình đồ họa xác suất và học máy…

Trong thời gian giảng dạy tại các trường đại học, ông Hưng đã hướng dẫn cho 4 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này trước khi tốt nghiệp.

Từ năm 2003, ông trở thành nhà khoa học máy tính, sau đó nghiên cứu gần 10 năm tại trung tâm trí tuệ nhân tạo SRI International (viện nghiên cứu Stanford), công viên Menlo, CA, Mỹ.

Đồng thời, ông cũng là người chỉ đạo về kĩ thuật trong suy luận xác suất, một dự án học máy của Cơ quan Chỉ đạo các Dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA), thuộc Bộ Quốc phòng Mĩ. Phạm vi nghiên cứu ông Hưng đảm nhận là suy luận xác suất và mô hình xác suất để hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Giai đoạn 2012 – 2014, ông phụ trách cao cấp nghiên cứu về việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên tại Nuance Comunications, Sunnyvale, CA, Mỹ.

Theo giới thiệu trên trang mạng xã hội nghề nghiệp Linkedin, chuyên môn của tiến sĩ Bùi Hải Hưng trải rộng trên nhiều lĩnh vực về AI bao gồm các mô hình đồ họa xác suất, suy luận Bayes, học máy, đặc biệt là các mô hình cho dữ liệu tuần tự và quan hệ, các ứng dụng trong nhận dạng hoạt động/ý định của con người, hiểu video và ngôn ngữ tự nhiên…

Sở thích của ông quay quanh các vấn đề đầy thách thức về cách làm sao cho máy có thể hiểu hơn về con người, đây là vấn đề cốt yếu của các công nghệ hỗ trợ thông minh, hỗ trợ cá nhân và quản lý đối thoại.

Tại trung tâm AI, SRI International, ông đứng đầu một nhóm nghiên cứu đa tổ chức phát triển các công nghệ suy luận xác suất để hiểu được các hoạt động của người dùng trong dự án CALO (dự án tách ra khỏi Siri).

Trong quãng thời gian làm việc của mình tính đến thời điểm hiện tại, tiến sĩ Hưng đã có đóng góp trong gần 90 công trình bao gồm sách, các bài báo, luận văn, báo cáo kỹ thuật về các vấn đề Ai và khoa học máy tính.

Ông được cấp 3 bằng sáng chế tại Mỹ vào các năm 2014, 2016 và 2018 về các ứng dụng hỗ trợ người dùng trên thiết bị di động và hơn chục công trình đang chờ cấp phép.

Chuyên gia từ Apple, Adobe, Google DeepMind


Ngoài hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, TS Bùi Hải Hưng còn làm việc cho các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Ông chủ yếu phụ trách ở mảng nghiên cứu, phát triển về trí tuệ nhân tạo theo chuyên môn.

Cụ thể, TS Bùi Hải Hưng đã tham gia phát triển công cụ trợ lí ảo đầu tiên Siri trong iPhone của Táo khuyết Apple.

Ngoài ra, ông cũng dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ nhiều trường đại học lớn như Stanford, MIT và Berkeley để phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người. Công nghệ này thuộc dự án được đánh giá là lớn nhất về trí tuệ nhân tạo ở thời điểm đó - dự án Calo.

TS Bùi Hải Hưng từng làm việc cho các công ty công nghệ hàng đầu từ Apple, Adobe đến Google DeepMind.

Sau các dự án này, cuối năm 2014 đến đầu năm 2018, ông chuyển sang làm việc tại Adobe Research với vị trí chuyên gia máy học.

Trước khi về nước đầu quân cho tập đoàn của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, TS Bùi Hải Hưng đã có thời gian làm việc hơn một năm tại Google DeepMind - một trong những đơn vị dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, với những dự án táo bạo tưởng chừng không thể thực hiện được như xe tự lái, kính Google… góp phần thay đổi cuộc sống con người.

Ông bắt đầu làm việc tại Google DeepMind vào tháng 1/2018 với vị trí nghiên cứu cấp cao và được đánh giá là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google.

Tại đây, TS Hưng có gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá cao tại Mỹ.

Tổng hợp từ vietnambiz.vn & vietnammoi.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,430 lượt xem