Hải My@Gương Mặt
4 năm trước
John D Rockefeller - Lập Nghiệp Từ Hai Bàn Tay Trắng, Trở Thành Người Đàn Ông Giàu Có Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới
Có một số lý do giải thích tại sao loài người lại được coi là loài động vật bậc cao nhất.
Nếu lấy lịch sử ra làm thước đo, có thể thấy, con người ta đã luôn kiên cường trước những lỗi lầm, và cho đến nay, luôn cố gắng chiến thắng bất cứ nghịch cảnh nào mà số phận đã đưa đến bên ta.
Trên thực tế, một số người có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến mức khi nhắc đến tên họ, mọi người thường nghĩ ngay đến sự thành công.
Từ Akbar ở phía đông đến Alexander ở phía tây, từ Mahatma Gandhi đến Winston Churchill, rồi đến Abraham Lincoln, đây chỉ là một số các ví dụ về những ngôi sao sáng nhất mà chúng ta không thể ngờ đến. Ở Ấn Độ, những cái tên như Tatas và Ambanis luôn gắn liền với sự thành công. Thêm một ví dụ như vậy, ở Hoa Kỳ, đó sẽ là tên của John Davison Rockefeller.
John D Rockefeller- Người đàn ông trỗi dậy từ trong tro tàn
Cuộc đời của John Rockefeller là một câu chuyện có thật về việc tạo dựng thành công, từ 2 bàn tay trắng. Ông sinh ra trong một gia đình đông anh em, không có nguồn thu nhập ổn định. Bất chấp điều đó, Rockefeller đã trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Và tất cả chúng ta đều có thể đã nghe thấy danh tiếng của ông ở bất kỳ nơi đâu. Từ Trung tâm Rockefeller, Đại học Chicago cho đến nhà máy lọc dầu khổng lồ Standard Oil, chúng ta đã quen thuộc với cái tên John Davison Rockefeller. Tuy nhiên, không nhiều người trong chúng ta biết rõ về con đường đời đầy ấn tượng của ông.
John Davison Rockefeller sinh ra ở New York vào năm 1839. Là con trai của một "lang băm" - William Rockefeller và là con thứ hai trong gia đình có 6 người con, John buộc phải chuyển đến sống cùng gia đình. Cha của ông đã bán các phương thuốc chữa các bệnh nan y như ung thư, và kết quả là họ không bao giờ có thể sống ở một nơi quá lâu. Hơn nữa, John buộc phải gánh vác trách nhiệm và nuôi sống gia đình ngay từ khi còn rất nhỏ.
Từ năm 13-14 tuổi, John đã phải làm những công việc lặt vặt như làm việc trong căng tin trường để kiếm được một số tiền ít ỏi. Sau khi kết thúc việc học và một khóa học ngắn hạn về ghi chép sổ sách, ông ấy buộc phải bắt đầu tìm kiếm một công việc ngay lập tức. Cuối cùng, ông được nhận vào làm trợ lý kế toán cho Hewitt và Tuttle vào tháng 9 năm 1855.
Đi tiếp nữa, bạn sẽ thấy câu chuyện thành công của John D Rockefeller sẽ tạo được khá nhiều động lực cho bạn. Hãy cùng tìm thêm một số thông tin thú vị về ông nhé.
Bạn có muốn biết một sự thật thú vị không?
Người đàn ông giàu nhất trong lịch sử hiện đại đã từng bắt đầu công việc đầu tiên của mình với tư cách là một nhân viên toàn thời gian với mức lương khởi điểm chỉ 14 USD mỗi tháng.
Tất nhiên, tài năng thực sự sẽ tự bộc lộ dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Đúng như vậy, John luôn là một người tỉ mỉ. Từ người mẹ sùng đạo và kỷ luật của mình, ông đã học được tầm quan trọng của việc duy trì tài khoản và theo dõi nguồn thu nhập cũng như chi tiêu của bản thân. Những thói quen tốt này giúp ông đảm bảo rằng, ông luôn có thể quyên góp 10% thu nhập của mình cho các hoạt động từ thiện, ngay cả khi còn trẻ. Từ đây, chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện về hoạt động từ thiện nổi tiếng của John D Rockefeller.
Là một người đàn ông dám nghĩ dám làm, John luôn tìm kiếm những cơ hội có thể giúp ông leo lên các tầng lớp cao hơn trong xã hội và đạt đến sự giàu có. Trong hai năm làm việc cho Hewitt và Tuttle, trách nhiệm của ông tăng lên theo cấp số nhân khi tài năng thực sự của ông ngày càng được bộc lộ với tất cả những người xung quanh. Từ một người ghi chép sổ sách bình thường, ông đã sớm đi đến phụ trách các giao dịch phức tạp, khó khăn và bắt đầu mạo hiểm hơn trong kinh doanh hàng hóa.
Năm 1859, khi mới 20 tuổi, John đã thành lập công ty của riêng mình với đối tác Maurice Clark. Công việc kinh doanh của họ tập trung xung quanh việc buôn bán rau; họ sẽ mua, bán và vận chuyển rau để đổi lấy hoa hồng. Chẳng bao lâu, họ đã mở rộng thị trường sang ngũ cốc, thịt và các loại mặt hàng khác.
Năm 1857, nền kinh tế Mỹ bước vào sự suy thoái. Trong thời gian này, khi thanh khoản trong nền kinh tế cạn kiệt, nhiều công ty đã ngừng kinh doanh và một số công ty khác thì bị thua lỗ lớn. Dấu hiệu của một doanh nhân giỏi thực sự được bộc lộ qua cách con người ta đã gìn dựng doanh nghiệp, không phải trong thời điểm chiến thắng, mà là trong thời gian khủng hoảng ra sao.
Bộ óc thiên tài của John được thể hiện rõ ràng qua việc, mặc dù toàn bộ nền kinh tế đang gặp khó khăn, công ty của ông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân và dòng lợi nhuận tăng lên. Doanh nghiệp của ông không chỉ đơn thuần là sống sót, mà còn phát triển mạnh mẽ.
Một trong những câu nói nổi tiếng của John D Rockefeller là: “Một cách để kiếm tiền là tiếp tục mua vào, khi máu vẫn đang chảy trên đường phố”.
Đạo đức và phong cách làm việc của John D Rockefeller
John là một doanh nhân thận trọng; ông không dựa vào đầu cơ, hay phó mặc với những rủi ro trên thị trường lao động. Tất cả các giao dịch của ông đều được tính toán kỹ lưỡng và trong kinh doanh hàng hóa, ông luôn làm việc dựa trên hoa hồng để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và không bị gián đoạn.
John làm việc với một nhóm nghiên cứu và phát triển của riêng mình. Ông luôn đề phòng sự trì trệ trong lĩnh vực và tìm kiếm những cơ hội mới hơn để mở rộng. Chẳng bao lâu, ông đã nhận ra rằng không còn nhiều lựa chọn để phát triển với tư cách là một người buôn bán, để lấy tiền hoa hồng. Cơ hội thực sự xuất hiện vào năm 1863.
Trong thời gian đó, một người tên là Edwin Drake đã phát hiện ra một mỏ dầu ở vùng tây bắc của Pennsylvania. Trước đó, người ta vẫn chưa biết đến ý tưởng rằng dầu có thể được khai thác từ trái đất bằng cách khoan. Cũng như với bất kỳ phát kiến hoặc phát hiện mới nào, nó lan truyền một cách nhanh chóng, và ngay sau đó, nhiều công ty đã nhảy vào lĩnh vực này.
John cũng đã nghe nói về những bước đột phá mới trong ngành kinh doanh dầu mỏ và rất háo hức, muốn khám phá cách mình có thể thu lợi từ nó. Sau khi nghiên cứu sâu rộng, ông nhận ra rằng kinh doanh khai thác dầu liên quan đến rất nhiều phí tổn, tương đồng với yếu tố may mắn. Thông thường, các kết quả dò tìm sẽ không chính xác, và sau khi khoan, sẽ không tìm thấy cặn dầu. Như vâỵ, đây là một công việc với tính rủi ro cao và không phù hợp với phong cách bẩm sinh của John.
Thay vào đó, ông tập trung vào việc tinh chế dầu, sau khi nó đã được chiết xuất. Dầu, khi được chiết xuất, luôn ở dạng thô. Từ đó, dầu hỏa và các nhiên liệu có thể sử dụng khác được thu sau quá trình chưng cất và các quá trình tinh chế khác. Hoạt động kinh doanh này liên quan đến một phần nhỏ chi phí khoan dầu và cũng giảm rủi ro xuống nhiều lần.
Không phải tất cả những người như David Rockefeller đều sẵn sàng khởi nghiệp, nhưng họ luôn muốn có nhiều tiền hơn. Nhưng liệu chúng ta có thể tạo ra tiền mà không cần phải điều hành một doanh nghiệp không? Vâng, đúng vậy. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán hoặc một nơi nào khác có lãi. Để tìm hiểu đầu tư, hãy tận dụng khóa học tuyệt vời của chúng tôi về Khóa học thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu.
Và ông đã thành lập nhà máy lọc dầu đầu tiên của mình
Năm 1863, ông mở nhà máy lọc dầu đầu tiên của mình ở Cleveland, cùng với Maurice Clark và Samuel Adams. Nhà máy lọc dầu này nằm rất gần Đại Tây Dương và Great Western Railroad, kết nối Cleveland với New York, Pennsylvania và một số khu vực dầu mỏ khác. Quyết định chiến lược đặt nhà máy lọc dầu gần đường sắt này đã mang lại cho John lợi thế cạnh tranh tức thì so với những người khác. Ông không chỉ tiết kiệm chi phí đi lại mà còn có thể phục vụ nhu cầu lớn hơn đơn giản vì vị trí thuận tiện.
Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, thành công lâu dài của bất kỳ công ty nào trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phụ thuộc vào lợi thế so sánh của công ty đó so với các công ty cùng ngành.
Một câu nói khác của John D Rockefeller là: “Nếu bạn muốn thành công, bạn nên bắt đầu trên những con đường mới, thay vì đi theo những con đường mòn của những thành công đã được chấp nhận”.
John biết tầm quan trọng của việc tăng hiệu suất, và ông đã thành lập một nhóm để tìm ra cách giảm chất thải sinh ra trong quá trình chưng cất dầu hỏa từ dầu thô. Nói cách khác, ông muốn tìm hiểu xem có cách nào có thể chuyển đổi nhựa đường và chất thải còn lại thành các sản phẩm mới mà mọi người có thể sử dụng hay không.
Trong quá trình khám phá này, John nhận ra rằng chất thải từ quá trình tinh chế dầu hỏa có thể được sản xuất thành parafin, benzen, naphtha và sáp, là những sản phẩm riêng biệt. Ông ấy đã kiếm tiền từ ngay cả rác thải của mình để tăng hiệu quả. John cũng đã nghĩ ra các phương pháp để cải thiện việc bảo quản và vận chuyển dầu thô và thành phẩm. Từ việc sản xuất axit sunfuric của riêng mình đến việc xây dựng cả một đội xe bồn để vận chuyển, John đã đầu tư nhiều công sức vào công việc của mình.
Thật ấn tượng đúng không?
Năm 1865, John đã mua lại các công ty đối tác khác của mình và giành quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu. Sau đó, ông bắt tay vào tìm kiếm sự mở rộng và phát triển nhanh chóng. Ông mang theo anh trai William Rockefeller và Henry Flagler - một người cùng chí hướng. Cùng với nhau, họ đã đưa hoạt động kinh doanh lọc dầu lên một tầm cao mới.
Năm 1870, Standard Oil ra đời. Vào thời điểm này, ngành kinh doanh lọc dầu chỉ có một số lượng lớn các công ty nhỏ và không có tổ chức hoặc cấu trúc phân cấp thực sự. Vốn đầu tư thấp để tham gia vào hoạt động kinh doanh đồng nghĩa với việc có nhiều công ty hoạt động yếu, và kém hiệu quả.
Tất nhiên, điều này đã tạo cơ hội cho một doanh nhân tầm cỡ như John. Ông đã phát triển công việc kinh doanh của mình rất nhiều, trên cơ sở những lợi thế so sánh mà ông đã trau dồi được và những thỏa thuận mà ông đã thương lượng với hệ thống đường sắt. Để thêm quả ông đào lên trên chiếc bánh, John và các đối tác của mình thậm chí đã tạo ra những đường ống dẫn cụ thể dành cho việc vận chuyển dầu thô và thành phẩm độc quyền. Tất cả những điều này kết hợp để đưa chi phí vận chuyển xuống mức thấp nhất và cũng giảm thiểu được sự lãng phí.
Nói một cách dễ hiểu, Standard Oil đã là một gã khổng lồ trong lĩnh vực lọc hóa dầu và đã chiếm được khoảng 10% thị trường. Do đó, John đã có thể ngày càng củng cố các doanh mục sở hữu độc quyền của mình hơn nữa. Ông bắt đầu mua lại tất cả các công ty nhỏ hơn đã mạo hiểm kinh doanh nhà máy lọc dầu bằng cách thăm dò. Sử dụng chiến lược mua lại tích cực, Standard Oil đã thâu tóm được 3-4 nhà máy lọc dầu hằng tháng
Theo quỹ đạo dốc này, Standard Oil đã trở thành công ty dầu lớn nhất ở Hoa Kỳ vào năm 1882. Trên thực tế, dữ liệu cho thấy 90% nhà máy lọc dầu trong nước thuộc về Standard Oil, và 98% dầu hỏa tại các thị trường Hoa Kỳ cũng đến từ Standard Oil. Nói cách khác, Standard Oil đã đạt đến trạng thái độc quyền và kiểm soát thị trường.
Lúc này, John đã ngoài bốn mươi tuổi và đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Đến năm 1890, giá trị tài sản ròng cá nhân của ông đã đạt đến mức ngay cả những người giỏi kinh doanh cũng không thể quản lý được hết. Ông ta phải nhờ đến một người quản lý toàn thời gian để trông coi khối tài sản của mình.
Với sự chú ý mà Standard Oil tạo được từ những nơi còn lại trên thế giới, không có gì ngạc nhiên khi các vấn đề bắt đầu xảy ra, khi các thế lực bên ngoài cố gắng kìm hãm quyền lực và sự ảnh hưởng của John. Năm 1891-92, John được cho là đã bị suy nhược thần kinh do áp lực quản lý đế chế không bao giờ kết thúc của mình. Và ông đã nghỉ hưu ngay sau đó và chỉ tập trung vào hoạt động từ thiện.
Ông bắt đầu chú ý đến khối tài sản mà ông ấy tích lũy được và bắt đầu đóng góp tích cực hơn cho các tổ chức từ thiện và quỹ tín thác. Ông thành lập Đại học Chicago, thành lập Ủy ban Vệ sinh Rockefeller và Quỹ Rockefeller, trong số các sáng kiến khác.
Người kế nhiệm Rockefeller tại Standard Oil, John Archbold, đã phát huy tối đa vị trí của mình là người đứng đầu công ty độc quyền dầu lớn nhất ở Hoa Kỳ. Để thu lợi nhuận, ông đã tăng giá mạnh và điều này đã mang lại rất nhiều sức nóng cho Standard Oil. Năm 1911, theo quy định của Tòa án Tối cao, công ty bị giải thể và chia thành 34 công ty riêng biệt. Trong số này, lớn nhất là Exxon và Chevron. Khi các công ty riêng lẻ này lớn hơn theo giá trị vốn hóa thị trường, giá trị ròng của John D Rockefeller thậm chí còn lớn hơn.
Năm 1916, John trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Người ta ước tính rằng khối tài sản cá nhân của ông chiếm đến 2% trong toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.
John D Rockefeller qua đời năm 1937, hưởng thọ 97 tuổi. Mặc dù ông đã qua đời, nhưng tên tuổi và di sản của ông vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của gia đình, cũng như các tổ chức từ thiện. Thật vậy, tiểu sử của John D Rockefeller có thể nói đã tạo được khá nhiều cảm hứng cho muôn đời nay.
----------
Tác giả: Adrija
Link bài gốc: John D Rockefeller: Biography & Success Story
Dịch giả: Nguyễn Hải My - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Hải My - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,099 lượt xem