Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Kỳ Thủ Lê Quang Liêm Bật Mí Cách Giành Hai Tấm Bằng Xuất Sắc Ở Mỹ

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm vừa tốt nghiệp Đại học Webster (Mỹ) với hai tấm bằng cử nhân Khoa học ngành Tài chính và cử nhân Nghệ thuật ngành Quản trị với điểm trung bình từ 3.9 đến 4.0.

 Giây phút Lê Quang Liêm được xướng tên trong lễ tốt nghiệp.

Đam mê cờ vua và lĩnh vực tài chính từ nhỏ, Lê Quang Liêm không bỏ qua cơ hội khi được trao học bổng toàn phần từ Đại học Webster (Mỹ) vào năm 2013. Anh hoàn thành chương trình học tại Mỹ với hai tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, bằng danh dự của hai khoa theo học và nhiều thành tích ngoại khóa. Trong lễ tốt nghiệp ngày 13/5, Lê Quang Liêm được rước quốc kỳ Việt Nam lên lễ đài.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam cho biết tháng 10/2012, khi còn là sinh viên chuyên ngành Tài chính của Đại học Sài Gòn, đang tham gia giải cờ vua Spice Cup Open, anh được đại kiện tướng Susan Polgar, Giám đốc Học viện tài năng cờ vua của Đại học Webster, đề nghị cấp học bổng toàn phần 4 năm. Anh đã đồng ý vì biết Webster là đại học tốt và có đội tuyển cờ vua mạnh nhất trong hệ thống trường đại học ở Mỹ.

"Chỉ hai ngày sau lời đề nghị của Giám đốc Susan Polgar, trường Webster đã tổ chức một buổi lễ trao học bổng cho tôi rất trang trọng. Cùng với đó, tôi được quyền lựa chọn bất kỳ ngành học nào yêu thích và vẫn có nhiều cơ hội tham dự các giải cờ quốc tế", anh Liêm nói.

Trước đó, Quang Liêm nhận được lời đề nghị cấp học bổng toàn phần từ Đại học Texas năm 2010 nhưng anh từ chối vì muốn dành thêm thời gian cho cờ vua đỉnh cao.

ky-thu-le-quang-liem-bat-mi-cach-gianh-hai-tam-bang-xuat-sac-o-my

Lê Quang Liêm cho biết bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn trong mọi quyết định của anh. Ảnh: NVCC

Để dung hòa giữa việc học và thi đấu cờ vua, Lê Quang Liêm đã trải qua những ngày đầu khó khăn ở Mỹ. "Từ việc hòa nhập với cuộc sống và nền văn hóa ở Mỹ đến việc bố trí thời gian hài hòa cho cả học chuyên môn và thi đấu, nhưng tôi đã làm quen dần dần để đạt được thành tích tốt", anh Liêm nói.

Theo vận động viên cờ vua này, để học tốt ở Mỹ, mỗi sinh viên phải nâng cao khả năng tự học, điều mà có lẽ nhiều sinh viên Việt Nam chưa trang bị tốt. Giáo sư chỉ giới thiệu kiến thức cơ bản theo thực tế phát triển của thế giới chứ không giảng giải kỹ lưỡng cho sinh viên như ở Việt Nam. Điều này buộc anh và các bạn phải tự tìm tài liệu để học.

"Khối lượng bài tập phải làm tại nhà để nộp rất nhiều buộc sinh viên phải tự học và thường xuyên cập nhật kiến thức, xu hướng mới nhất liên quan đến chuyên ngành của mình. Thời gian tự học nhiều gấp đôi, gấp ba thời gian lên lớp nghe giáo sư hướng dẫn", anh Liêm khẳng định.

ky-thu-le-quang-liem-bat-mi-cach-gianh-hai-tam-bang-xuat-sac-o-my-1

Lê Quang Liêm rước quốc kỳ Việt Nam lên lễ đài tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Môi trường giáo dục Mỹ không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Là đội trưởng đội tuyển cờ vua của trường nhưng anh Liêm vẫn phải hoàn thành đầy đủ bài tập, phải tham dự đủ kỳ thi. Do đó, nếu không có kế hoạch phân bố, sử dụng thời gian hợp lý thì sẽ không học được hai ngành và thi đấu cờ vua trong cùng một thời gian.

Anh Liêm chia sẻ có một lịch làm việc chung trong tuần. Từ thứ hai đến thứ năm, anh dành thời gian cho học chuyên môn, còn lại ba ngày cuối tuần dành cho việc luyện tập cờ vua. Bên cạnh đó, anh vẫn dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa trong trường.

Nhờ việc tuân thủ lịch làm việc đã đề ra trong suốt 4 năm học, anh luôn là sinh viên top đầu của trường, được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Tài chính và Đầu tư của Đại học Webster và từng là thành viên tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành tài chính ở Mỹ. Trong hoạt động thi đấu cờ vua, anh là đội trưởng đội tuyển cờ vua của trường từ năm 2014 đến năm 2017, cùng đồng đội giành ngôi vô địch giải cờ vua các trường đại học Mỹ liên tục trong 4 năm.

Lê Quang Liêm dự định tự học để tham gia kỳ thi CFA, lấy chứng chỉ hành nghề của giới phân tích tài chính có giá trị toàn cầu. "Tôi cũng sẽ tham gia thi đấu một số giải cờ vua mở trước khi tìm một việc làm phù hợp để trải nghiệm những gì mình thu thập được trong thời gian qua", anh Liêm chia sẻ.

Lê Quang Liêm là kỳ thủ số 1 Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu lớn, tiêu biểu như vô địch thế giới và châu Á nội dung cờ chớp năm 2013, vô địch giải Aeroflot mở rộng năm 2010, 2011 và ba lần vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank (2013, 2015, 2017).

Theo vnexpress.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,821 lượt xem