Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nữ Sinh Viên Năm Nhất Kiếm Hàng Chục Triệu Đồng Mỗi Tháng Nhờ Kinh Doanh Mỹ Phẩm

Có lẽ, thành công không phải là của riêng bất kỳ ai mà nó sẽ đến với tất cả những ai có đam mê, nỗ lực và sự quyết tâm. Thế nhưng, ít ai có thể ngờ rằng cô nàng sinh viên năm nhất này lại có được thành công lớn đến vậy khi kiếm tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm online.

Cô nàng mà chúng ta đang nhắc tới ở đây chính là Phạm Thị Huyền (sn 1998) đến từ Thanh Hóa. Không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu mà Huyền còn được biết đến là một cô sinh viên trẻ năng động, nhiệt tình và cũng rất thành công.

Con đường kinh doanh online – Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

Được biết, hiện tại Phạm Huyền mới chỉ tròn 20 tuổi nhưng cô sinh viên này lại cực kỳ “thu hút” đối với nhiều bạn bè đồng chang lứa và cả những anh chị khóa trên nhờ thành công trên con đường kinh doanh của mình. Chia sẻ với chúng tôi, Huyền cho biết chính cô nhiều khi cũng cảm thấy khó tin vào những gì mình đang có ở hiện tại.

Vốn là một cô gái “nhà quê” chính gốc lên thành phố học tập, cuộc sống xa nhà đầy khó khăn khiến cô muốn tìm kiếm một công việc làm thêm để vừa trang trải cuộc sống, vừa đỡ đần gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Theo chân bao người bạn khác, Huyền đã thử qua rất nhiều công việc làm thêm khác nhau, từ thu ngân cho tới việc viết bài bài lấy nhuận bút, hay làm chạy bàn, bán quần áo cho các shop thời trang… Nhưng vì “trường em học theo tín chỉ, lịch học không cố định nên vì thế mà việc đi làm thêm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vả lại, em thấy thời gian đi làm các công việc này thì nhiều mà lương lậu chẳng được bao nhiêu, lại thường xuyên về muộn nên rất sợ” Huyền chia sẻ. 

Sau khi “từ bỏ” việc đi làm thêm ngoài giờ, Huyền bắt đầu mày mò tìm đến với bán hàng online. Đầu tiên là bán quần áo, rồi đến nhiều mặt hàng online khác  nhưng cũng không trụ được bao lâu. “Lúc này, em vốn đã có ý nghĩ từ bỏ để tập trung vào học hành thì đúng lúc đọc được một bài viết trên mạng của một chị đại lý Linh Hương đang tuyển cộng tác viên với thu nhập 2 – 3 triệu/ tháng. Nghĩ bụng 2 triệu cũng đủ để trang trải chi phí học hành, ăn ở tại Hà Nội nên em đánh liều xin tham gia. Không ngờ cuộc sống của em lại bắt đầu thay đổi kể từ giây phút ấy” Huyền cười nói. 

Một khởi đầu mạo hiểm và đầy thử thách

Ngay khi quyết tâm theo đuổi con đường kinh doanh mỹ phẩm online, cô gái trẻ này đã gặp phải không ít khó khăn. Huyền chia sẻ “Vốn là cô gái nông thôn nên em cũng chẳng biết nhiều về mỹ phẩm. Do đó việc bán được hàng là rất khó khăn. Lúc đầu, công việc bán hàng của em chỉ là copy bài đăng lên facebook hay các nhóm bán hàng, rao vặt nhưng chẳng ai quan tâm và gần như không bán được một sản phẩm nào cả.  

Không chỉ gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh online, cô sinh viên năm nhất này còn vấp phải sự phản đối từ phía gia đình của mình. “Lúc bố mẹ biết em không chịu tập trung vào học tập mà chỉ lo làm thêm đã rất tức giận, khuyên em bỏ việc để lo học hành. Em thực sự rất buồn và nản chí vì vừa không bán được một đơn hàng nào vừa bị bố mẹ cấm cản. Nhưng em chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Đặc biệt là khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các anh chị trong hệ thống  Linh Hương đi trước, em dường như có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa, tìm ra điểm mấu chốt để gỡ rối cho việc kinh doanh và chứng minh cho bố mẹ thấy mình có thể làm được”.

Trong bất cứ công việc gì, để chạm đến đích của thành công thì vượt qua khó khăn, thử thách luôn là điều tất yếu. Và đối với cô sinh viên thế hệ 9X này cũng chẳng ngoại lệ. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn và ám ảnh tâm lý muốn bỏ cuộc là cả một quá trình nỗ lực cùng quyết tâm ngút trời. Huyền cho biết “Vì mới bắt đầu thời sinh viên nên còn rất nhiều bỡ ngỡ đối với em. Do đó, em dường như phải dành toàn bộ thời gian vào việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bán hàng cũng như cân bằng thời gian học tập. May mắn, chỉ sau một tháng công việc kinh doanh của em đã khấm khá hơn. Chẳng cần phải đăng bài quá nhiều mà khách lẻ cứ tự tìm đến mua”.

Thành công mỉm cười

Trong bất cứ công việc gì, để chạm đến đích của thành công thì vượt qua khó khăn,thử thách luôn là điều tất yếu. Và đối với cô sinh viên thế hệ 9X này cũng chẳngngoại lệ. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn và ám ảnh tâm lý muốn bỏ cuộc là cảmột quá trình nỗ lực cùng quyết tâm ngút trời. Huyền cho biết “Vì mới bắt đầuthời sinh viên nên còn rất nhiều bỡ ngỡ đối với em. Do đó, em dường như phảidành toàn bộ thời gian vào việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bán hàng cũng nhưcân bằng thời gian học tập. May mắn, chỉ sau một tháng công việc kinh doanh của em đã khấm khá hơn. Chẳng cần phải đăng bài quá nhiều mà khách lẻ cứ tự tìm đến mua”.

Bật mí về mức thu nhập hiện tại, Huyền vui vẻ nói “Hiện tại mức thu nhập của em không cố định nhưng giao động khoảng gần 3-40 triệu /tháng”. Em đã có thể tự lo cho bản thân. Tự chi trả mọi khoản học hành, ăn ở, sắm nhiều món đồ có giá trị và phụ giúp bố mẹ về tài chính. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ít ai có thể ngờ rằng cô sinh viên mới ngày nào chỉ là cộng tác viên mà giờ đã trở thành một “doanh nhân” thực thụ khi là đại lý trung tâm với hàng chục đại lý vệ tinh và hàng trăm cộng tác viên trên toàn quốc. Thật là một thành quả rất đáng ngưỡng mộ.

Mặc dù hiện tại, Huyền đang khá bận rộn với công việc kinh doanh cũng như việchọc của mình, nhưng với sự nỗ lực học hỏi, tìm tòi để tìm ra những cách thức kinh doanh mới, cách quản lý và phân bố thời gian hiệu quả thì có lẽ, thành công của cô sinh viên nhỏ này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Và đối với Huyền “Thành công không bao giờ đến với ai một cách dễ dàng mà nó là kết quả của cả một quá trìnhlao động miệt mài, nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ”.

Theo tinmoi.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

682 lượt xem