Huỳnh Dung@Gương Mặt
2 năm trước
Phạm Gia Huy - Đỗ Ba Trường Chuyên Sau Chuyển Hướng Ở Giai Đoạn Nước Rút
.png)
Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trưa 1/7, Huy thở phào vì trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 46,75/50 điểm. Trong đó, Huy được 10 điểm Toán, tiếng Anh 9,75, Văn 8,5 và môn Lý chuyên 8,9 (nhân hệ số 2). Điểm chuẩn lớp chuyên Lý của trường năm nay là 41,9.
"Em hơi bất ngờ vì điểm cao hơn kỳ vọng", Huy nói.
Trước đó, nam sinh lớp 9A trường Ams đã nhận tin trúng tuyển lớp Lý trường THPT chuyên Sư phạm và trong top 5 điểm cao nhất lớp chuyên Lý trường Khoa học tự nhiên.
Huy làm quen với Vật lý từ năm lớp 5 khi được mẹ cho tham gia một lớp thực hành các thí nghiệm cơ bản về lực, trọng lực. Sau một thời gian thấy không hứng thú, Huy dừng lại. Những năm học cấp 2, Huy học đều đặn, nhất là môn Toán, nhưng không có định hướng rõ ràng. Đầu năm lớp 9, nam sinh mới chốt tập trung ôn thi lớp 10 chuyên Lý.
"Em thấy không thể theo Toán vì các bạn rất giỏi và đã học từ sớm. Nếu cạnh tranh, cơ hội sẽ thấp hơn", Huy nhìn nhận. Trước khi chọn Vật lý, Huy đã cân nhắc các môn chuyên khác, so sánh với lợi thế của bản thân để quyết định.
Quyết định của con khiến chị Kiều Thanh Hoài bối rối. "Tôi rất lo, tôi đã nghĩ con học Toán thì tiếp tục theo Toán nhưng cuối cùng thay đổi vào phút chót", chị Hoài chia sẻ. Khuyên con suy nghĩ vì xuất phát muộn, nếu các bạn cố gắng 150% thì con phải 200%, chị Hoài vẫn nhận được câu trả lời chắc nịch của Huy về việc chuyển sang ôn Lý. Theo chị, Huy tự giác từ bé, nên dù lo lắng, cả nhà tin tưởng vào con.
Ở trường Ams có lớp tăng cường cho những học sinh định hướng chuyên. Cô Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên đội tuyển Vật lý, nhận xét nam sinh có tư duy tốt, nhưng lớp gồm các bạn học giỏi, gần như đã đi qua một lượt kiến thức từ lớp 8, đến lớp 9 chỉ ôn lại. Trong khi đó, Huy gần như mới ở vạch xuất phát.
Theo cô Hằng, những học sinh có ý định thi chuyên thường bắt đầu từ lớp 8. Bạn nào được bố mẹ đầu tư sớm có thể học từ lớp 7. Các em học từ lớp 9 cũng được, tuy nhiên phải có tư chất tốt và học nghiêm túc, quyết liệt mới đỗ. Thấy quyết tâm của Huy, cô Hằng cho em học thử.
Thời gian đầu, Huy có vẻ ngần ngại trong việc hỏi bài, cô Hằng đưa lên bàn đầu ngồi và quan sát, nếu thấy "ngơ ngác" sẽ hỏi để biết em hiểu bài đến đâu. Sau một thời gian ngắn, thấy Huy bắt nhịp tốt, cô đã động viên em theo lớp.
Vì vẫn phải ôn thi cả Toán, Văn, Tiếng Anh, lịch học của nam sinh gần như kín cả tuần. Huy cho hay đề thi chuyên Lý bao hàm cả kiến thức lớp 7, lớp 8. Khó khăn nhất khi bắt đầu muộn là phải cố gắng lấp đầy kiến thức bị hổng, nhất là khi lớp 8 phải học online phần lớn vì dịch bệnh.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
249 lượt xem