Như Bùi Nguyễn Bảo@Gương Mặt
năm ngoái
[ToMo] 10 Sự Thật Thú Vị Về Mai Diễm Phương
Anita Mai Diễm Phương là ca sĩ và diễn viên người Hồng Kông. Cô đã có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Hương Cảng và nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô luôn là thần tượng hàng đầu của nền giải trí Hồng Kông và là một trong những thiên hậu của làng nhạc Cantopop.
Anita sinh ngày 10/10/1963 trong một gia đình không mấy khá giả, trên cô còn có 3 anh chị. Sau cái chết của cha cô, kinh tế của gia đình lâm vào cảnh khốn cùng nên cô và chị gái phải đi hát ở các công viên giải trí để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nên việc một mình nuôi dạy 4 đứa con khá khó khăn với bà. Hoàn cảnh ấy đã khiến bà trở nên cay nghiệt với con cái của mình hơn.
Anita Mai Diễm Phương bắt đầu nổi tiếng trong giai đoạn thập niên 80 đến thập niên 90. Là một diễn viên đa tài, cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Hồng Kông. Cô cũng được khán giả Hoa Kỳ biết đến rộng rãi khi hợp tác với tài tử phim hành động Thành Long trong nhiều dự án điện ảnh.
Với vai trò là một ca sĩ, Anita đã nhiều lần giành được giải thưởng “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất” và “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” ở thập niên 80. Bên cạnh đó, đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của cô chính là vai nữ chính trong phim “Yên chi khấu” (1987) của đạo diễn Quan Cẩm Bằng. Vai diễn này đã giúp Mai Diễm Phương đoạt được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại 4 liên hoan phim: Kim Mã, Kim Tượng, Kim Long và Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương.
Mai Diễm Phương trong phim "Yên chi khấu"
Vào ngày 23 tháng 9 năm 2004, cô thông cáo báo chí rằng mình đã mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Sau đó, cô tổ chức một loạt tám buổi đại nhạc hội vào tháng 11 tại Hồng Quán (Hồng Kông). Mai Diễm Phương qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2003.
1. Mai Diễm Phương bỏ học sớm để đi hát ở hộp đêm
Cha qua đời khi cô mới ba tuổi nên cô hầu như không biết gì về ông. Gia đình vốn đã khó khăn, nhưng sau khi cha cô qua đời thì mọi việc còn tồi tệ hơn trước. Mẹ cô là người quản lý các nghệ sĩ đường phố nên bà đã nhanh chóng đưa các con gái đi hát. Lúc 4 tuổi, cô đã bắt đầu hát các ca khúc nhạc pop và Hí kịch trong các hộp đêm, rạp hát và trên đường phố để phụ giúp gia đình.
Nỗ lực đi hát kiếm tiền đã khiến việc học ở trường của Anita sa sút, và tệ hơn là cô còn bị các bạn học tẩy chay vì họ xem cô là “con hát”, là đứa trẻ “đầu đường xó chợ.” Nhận thấy việc học của mình sẽ không đi đến đâu, cô bỏ học năm 13 tuổi và tập trung vào ca hát.
2. Thành danh với dòng nhạc Cantopop
Mai Diễm Phương chủ yếu hát bằng tiếng Quảng Đông, một phương ngữ tiếng Hoa được dùng rộng rãi ở Hồng Kông. Thể loại nhạc đã giúp cô thành danh chính là Cantopop, dòng nhạc vốn đã phổ biến ở nhiều nước châu Á.
Sau đó, cô hát thêm tiếng Quan Thoại và tiếng Nhật. Vào thời điểm phát hành album thứ tư năm 1986, album được đánh giá là vô cùng đặc sắc - “Cô Gái Hư” - Anita đã là một ngôi sao lớn. Album này bị cấm phát hành ở Trung Quốc đại lục, nhưng lệnh cấm trong thời điểm này lại càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô trong lòng công chúng.
3. Mai Diễm Phương là một nghệ sĩ tận tâm
Sự nghiệp âm nhạc của cô vẫn tiếp tục thăng hoa. Năm 1987, cô lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi biểu diễn 28 đêm liên tiếp tại các đại nhạc hội ở Hồng Kông! Năm sau, cô lại được biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè ở Seoul, Hàn Quốc.
Nhưng đến năm 1991, Anita đã kiệt sức sau khi dành 10 năm lưu diễn và sống trong ánh đèn sân khấu. Cô quyết định nghỉ ngơi và chỉ biểu diễn ở các sự kiện từ thiện, cũng như hạn chế tham gia các dự án phim.
Để thông báo quyết định này đến người hâm mộ và đáp ứng nhu cầu xem nhạc hội của công chúng, cuối năm 1991 và 1992, cô đã biểu diễn 33 buổi hòa nhạc liên tiếp. Sau đó, Mai Diễm Phương bắt đầu giai đoạn nghỉ hưu tạm thời.
4. Mai Diễm Phương bị một đại ca xã hội đen Hồng Kông tát khi từ chối biểu diễn "mua vui".
Trong suốt ba năm nghỉ ngơi, Mai Diễm Phương vẫn là mục tiêu săn đón của báo giới, ví dụ như việc cô có quan hệ tình cảm với hàng loạt ngôi sao điện ảnh Hồng Kông liên tục được đưa tin. Một tin tức gây sốc khác, chính là cô phải đến Singapore lánh nạn sau sự kiện bị một tay xã hội đen Hồng Kông tát, vì cô đã từ chối biểu diễn mua vui cho hắn ta.
Ba ngày sau, báo chí đưa tin tên xã hội đen ấy đã chết vì bị ám sát bởi những tay súng bí ẩn. Anita vốn nổi tiếng là người cứng rắn, và bạn bè của cô lại càng cứng rắn hơn. Tuy nhiên, Anita đã được chứng thực là không hề liên quan đến sự việc này.
5. “Bách biến thiên hậu” - thay đổi liên tục trong từng album và nhạc hội
Anita thường được ví như “Madonna châu Á” vì cả hai đều nổi tiếng với gu thời trang độc đáo. Nữ nghệ sĩ cũng luôn có những buổi biểu diễn trực tiếp rất đỗi hoành tráng; trang phục thì được thay đổi liên tục, những bộ cánh mới sẽ luôn lộng lẫy hơn những gì cô từng mặc ở các buổi diễn trước.
Dù đã vắng bóng một thời gian, người hâm mộ vẫn rất yêu quý Mai Diễm Phương. Diva luôn xuất hiện với diện mạo khác nhau trong mỗi đợt phát hành album và nhạc hội mới. Cô được tôn xưng là “Bách biến thiên hậu” vì có thể “cân” được mọi tạo hình, từ hình tượng nữ quý tộc, nữ sinh, quý cô người Ả Rập, hay thậm chí là mạnh mẽ như một vận động viên thể thao.
Sự nghiệp diễn xuất cũng mang lại cho Mai Diễm Phương sự nổi tiếng và danh vọng trên trường quốc tế. Cô đóng cặp với Thành Long trong các bom tấn điện ảnh quốc tế như “Túy Quyền 2” và “Đại náo phố Bronx”, đồng thời cô cũng hợp tác với đạo diễn Hồng Kông Hứa An Hoa trong nhiều tác phẩm điện ảnh. “Nam nhân 40 tuổi” phát hành năm 2002 là một trong số đó, và cũng là dự án phim cuối cùng của nữ nghệ sĩ.
6. Mai Diễm Phương mắc bệnh ung thư cổ tử cung
Năm 2003, nữ nghệ sĩ tuyên bố mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Cô mắc căn bệnh quái ác này do yếu tố di truyền. Năm 2000, chị gái Ann của cô cũng qua đời ở tuổi 40 vì bệnh trạng tương tự.
Đây thực sự là một cú sốc lớn và cũng là điểm kết thúc cho sự nghiệp của cô. Mai Diễm Phương bắt đầu chuẩn bị cho quyển tự truyện xuất bản trong năm 2003 của mình, “Heart of the Modern Woman.”
Ban đầu, cô từ chối điều trị theo kiểu Tây phương, dù trước đó đã có thời gian chữa trị bằng Đông y và không mấy hiệu quả. Thêm vào đó, sự ra đi của hai người bạn thân - tài tử Trương Quốc Vinh và ca sĩ La Văn, cũng như việc mất đi chị gái, đều khiến cô thêm phần tuyệt vọng.
Nhưng sau đó Mai Diễm Phương đã thay đổi suy nghĩ và quyết định chiến đấu với bệnh tật. Nữ nghệ sĩ đã trải qua quá trình hóa trị trong khi vẫn tiếp tục thực hiện một loạt đại nhạc hội tại sân vận động Hồng Quán, và lợi nhuận từ một số nhạc hội cũng được trích ra để hỗ trợ các nạn nhân mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).
7. “Madonna châu Á”
Mai Diễm Phương được ví như “Madonna châu Á” vì cô thường xuyên diện những bộ cánh độc lạ, liên tục làm mới hình ảnh, thường xuyên bị dư luận “chĩa mũi dùi” vào, và cũng là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Danh ca thường được gọi là “Tắc kè hoa'” hay là ''Bách biến thiên hậu” (Nữ hoàng trăm gương mặt).
Ban đầu, cũng giống như Madonna, Mai Diễm Phương nổi tiếng với hình tượng cô nàng tomboy quyến rũ, và những bài hát của cô thường bị coi là táo bạo và khiếm nhã. Một trong số những ca khúc đó - “Cô Gái Hư” - còn bị cấm sóng do có nội dung quá đỗi nhạy cảm!
Người phụ nữ táo bạo này không chỉ làm chủ sân khấu trong mỗi phần trình diễn, cô thậm chí biến sân khấu thành “thánh địa” của mình! Anita đã lập kỷ lục về số lượng nhạc hội được tổ chức trong năm 1987 và 1991. Thêm vào đó, gia tài hơn 40 album của cô cũng đã bán được hơn 10 triệu bản. Thật không ngoa khi nói nữ ca sĩ với chất giọng alto đầy quyến rũ này là diva hàng đầu của xứ Cảng Thơm.
8. Mai Diễm Phương rất hào phóng
Sự nghiệp thành công không phải là niềm tự hào lớn nhất của Mai Diễm Phương. Thay vào đó, cô đã dùng nó làm bước đệm để thực hiện những mục đích tốt đẹp trong suốt cuộc đời mình, nhất là để ủng hộ cho chủ nghĩa dân chủ.
Năm 1989, Anita đã quyên góp số tiền thu được từ một số nhạc hội cho phong trào dân chủ của sinh viên ở Trung Quốc đại lục. Cô cũng ủng hộ một cách hào phóng cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau.
Nữ nghệ sĩ từng giúp các nhà hoạt động chính trị trốn thoát khỏi Trung Quốc sau sự kiện Thiên An Môn, và cô thậm chí còn tổ chức buổi biểu diễn gây quỹ ở Bắc Kinh để hỗ trợ cho các nạn nhân của trận lũ lụt thảm khốc năm 1991. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, cô vẫn tiếp tục biểu diễn vì mục đích từ thiện.
9. Từng bị gán mác “Thiên hậu xấu xí”
Hầu hết các nghệ sĩ Hồng Kông đều xinh đẹp, hoặc ít nhất là có ngoại hình phù hợp với chuẩn mực cái đẹp của xã hội. Mai Diễm Phương thì khác. Cô có đôi mắt to, chiếc mũi khoằm và khuôn miệng kém đẹp. Những kẻ có ác ý, muốn hạ bệ diva đã gọi cô là “Thiên hậu xấu xí”, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt trên dư luận và trên cả quy chuẩn về cái đẹp đương thời.
Giọng hát nội lực và bản lĩnh làm chủ sân khấu đầy thu hút đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp diễn xuất của Mai Diễm Phương, đặc biệt là trong những bộ phim hành động.
Mai Diễm Phương trong phim hành động "Đông Phương Tam Hiệp"
10. Màn cúi chào khán giả cuối cùng - quá đỗi phi thường!
Tại nhạc hội cuối cùng vào tháng 11, Mai Diễm Phương đã rất yếu. Ở phần kết màn, cô đã chầm chậm bước khỏi sân khấu khi đang khoác lên mình bộ áo cưới trắng lộng lẫy, và nói với khán giả rằng mình không thể kết hôn với ai nữa. Cô sẽ gả cho âm nhạc, gả cho những khán giả trung thành cùng mình.
Người hâm mộ đã rất lo lắng khi Mai Diễm Phương vắng mặt trong buổi ra mắt tự truyện vào đầu tháng 12. Và thật đáng buồn, cô đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2003.
Rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ người đã đến dự đám tang của nữ nghệ sĩ, và Thành Long đã đại diện đọc điếu văn. Lời nhắn cuối cùng của Mai Diễm Phương gửi tới người hâm mộ là không cần đau khổ khóc thương cô, hãy để cô ra đi một cách bình yên.
----------
Tác giả: Charity N
Link bài gốc: Top 10 Fascinating Facts about Anita Mui - Discover Walks Blog
Dịch giả: Bùi Nguyễn Bảo Như - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: [Tên dịch giả] - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
179 lượt xem