Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] 15 Sự Thật Lý Thú Về Coco Chanel

Hôm nay, tôi sẽ kể mọi người nghe về một trong những biểu tượng quyền lực nhất mọi thời đại. Coco Chanel là một trong những người phụ nữ giàu sức ảnh hưởng nhất trong giới thời trang, Gabrielle Bonheur Chanel sinh năm 1883 ở Saumur, Maine-et-Loire, Pháp. Coco Chanel đã tự mình tạo nên đế chế của riêng bà trong một thế giới mà đàn ông luôn đứng đầu. Bà sánh ngang họ và đôi khi, thậm chí bà còn xuất chúng hơn họ. Sau đây là 15 sự thật lý thú về Coco Chanel!

 

1.     Trước đây, bà là một ca sĩ hát phòng trà ở Pháp

Số tiền duy nhất mà bà kiếm được là nhờ hát trong các buổi biểu diễn ở quán cà phê, nơi mà bà phải xoay sở để tích cóp tiền lẻ khi chiếc đĩa đựng tiền được truyền tay qua khán giả như một cách để họ bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với màn trình diễn của bà. Ai mà biết rằng bà đã từng phải sống những tháng ngày như thế, phải không?

 

2.     Ai là Coco?

Gabrielle Chanel lấy tên “Coco” trong những năm tháng ca hát. Khi bà được công chúng đón nhận với hai ca khúc đình đám “Ko Ko Ri Ko” và “Qui qu’a vu Coco”. Sau này, bà nói với mọi người rằng cái tên “Coco” là biệt danh mà cha bà đặt cho bà.

 

3.     Bà ra mắt hãng quần dành cho phụ nữ

Coco Chanel làm khuynh đảo làng mốt khi bà mặc quần dài ở thành phố Venice, nhằm khiến việc dạo chơi trên du thuyền trong thành phố trở nên dễ dàng hơn. Coco Chanel đã quyết định rằng chẳng có cách cưỡi ngựa nào thoải mái khi bạn phải mặc một chiếc váy dài thượt. Bà luôn là kẻ dám mạo hiểm, và chắc chắn rằng, chính điều này đã khiến bà trở nên nổi tiếng!



4.     Bà cho ra mắt hãng nước hoa thiết kế đầu tiên của mình

Coco Chanel đã đem đến cho chúng ta loại nước hoa nổi tiếng nhất, Chanel No 5. Loại nước hoa này ra mắt vào năm 1921 và giành được vị thế vững chắc của mình trong lịch sử khi nữ minh tinh Marilyn Monroe được phỏng vấn loại nước hoa cô ấy sẽ dùng trước khi đi ngủ và cô ấy trả lời “Tôi chỉ cần vài giọt Chanel No 5 thôi”. Cái tên Chanel No 5 ra đời, bởi đây là mùi hương thứ 5 trong số các mẫu dung dịch của bà. Bà ấy đặt tên cho sản phẩm của mình không quá cầu kỳ.



5.     Bà ấy lớn lên trong một cô nhi viện

Khi Chanel 12 tuổi, mẹ bà qua đời do viêm phổi. Cha bà gửi hai người anh trai đi làm tại một trang trại và ông gửi 3 chị em bà tại tu viện Aubazine, nơi cô nhi viện hoạt động. Mặc dù xuất phát điểm của bà ấy là con số 0, thật kỳ diệu khi chúng ta thấy những gì bà ấy đã làm được.


6.     Bà bước chân vào làng thời trang bằng việc thiết kế mũ

Coco Chanel đã học được nghệ thuật khâu vá tại cô nhi viện. Bà trở thành một nhà làm mũ có bằng cấp vào năm 1910 và mở một cửa hàng tại số 21 rue Cambon, Pháp, mang tên Nhà Mốt Chanel. Các khách hàng đầu tiên của bà là những phụ nữ bình thường nhưng rồi những nhân vật tiếng tăm nhanh chóng tìm đến bà.



7.     Bà sống trong một khách sạn trong hơn 30 năm

Trong những năm tháng cuối đời, Coco Chanel sống một cuộc đời cô độc, ngụ tại Khách sạn Ritz ở Pháp, nơi bà qua đời vào năm 1971, ở tuổi 87. Sáng thì bà làm việc trong căn hộ của mình và còn đêm thì ngủ lại ở khách sạn Ritz. Hàng ngày, sau khi bà rời khỏi khách sạn, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu một nhân viên phun sơn cầu thang trước khi bà về.



8.     Coco Chanel đã phát minh ra áo com lê của phụ nữ

Chanel đã làm nên một cuộc cách mạng cho thời trang nữ khi bà giải phóng họ khỏi “những chiếc váy khiến người ta không thể nhúc nhích”. Bộ com lê nổi tiếng của Chanel là một chiếc áo khoác lấy cảm hứng từ trang phục quân đội, túi áo khâu thành miếng và cúc áo trông giống như trang sức.



9.     Bà có một tính cách cay nghiệt

Coco Chanel chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để chỉ trích các nhà thiết kế cùng thời: Bà cáo buộc Christian Dior lên đồ cho phụ nữ giống như mấy cái ghế bành và nói rằng bà ngưỡng mộ các thiết kế của Balenciaga nhưng nghi ngờ khả năng cắt quần áo của ông ta. Bà thậm chí còn bình phẩm về các thiết kế của Paul Poiret rằng chúng là những bộ đồ hoá trang hơn là quần áo mà người ta có thể thực sự mặc lên người.



10.  Một con sư tử

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao sư tử lại rất đặc trưng trong các món trang sức của Chanel? Bởi cung hoàng đạo của bà ấy là Sư tử. Cả cuộc đời bà, bà giữ một bức tượng sư tử bên cạnh bao thuốc lá và những cái kéo cắt may. Đồng thời, sư tử có thể được nhìn thấy gắn vào phần dưới cùng bộ com lê vải tweed của bà. “Tôi cung Sư tử và giống như nó, tôi giương vuốt để bảo vệ bản thân”, bà nói “Nhưng tin tôi đi, tôi phải chịu đựng nỗi đau của việc tự mình giương vuốt hơn hơn là bị người khác giương vuốt với mình.”



11.  Màu đen là màu yêu thích của bà

Mặc dù màu trắng, màu be, màu vàng và đỏ là biểu tượng cho Chanel, màu đen mới là màu bà yêu thích. Đối với Coco Chanel, màu đen thể hiện ánh hào quang của người phụ nữ và tôn vinh vẻ đẹp tinh tuý. Bà ấy tin rằng không gì thời thượng hơn là một chiếc váy nhỏ màu đen.

 

12.  Bắt tay với phát xít

Các tài liệu được tìm ra gần đây của Cơ quan Tình báo Pháp cho thấy Coco Chanel từng được kết nạp trở thành một thành viên của Abwher (một nhóm gián điệp người Đức). Coco Chanel đã dành hầu hết thời kỳ chiến tranh sống tại Khách sạn Ritz ở Paris, làm hàng xóm với các nhân viên, sĩ quan chỉ huy và gián điệp Phát xít Đức. Bà buộc phải rời Châu Âu chính vì lý do này.

 

13.  Boy Capel

Boy Capel là một cầu thủ chơi polo người Anh nhưng nổi tiếng là người tình của Gabrielle Chanel. Hai người gặp nhau vào năm 1909, khi bà còn là tình nhân của một người bạn của ông ấy, ngài Étienne Balsan. Capel đã giới thiệu cô gái trẻ đến với văn học và là người chu cấp cho các cửa hàng đầu tiên của Coco Chanel. Phong cách của ông cũng là niềm cảm hứng cho Chanel, góp phần vào sự sáng tạo bộ sưu tập thời trang Chanel Look. Boy Capel qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1919. Đây là lần đầu cũng là lần cuối người ta thấy Coco Chanel khóc. “Hoặc là em phải chết theo hoặc là em phải đoạn tuyệt với những gì đôi ta đã vun đắp cùng nhau”, bà nói. Sau đó, bà vẫn cố gắng sống tiếp.



14.  Nổi tiếng ở Mỹ

Sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhân dịp bà trở lại giới thời trang, Coco Chanel đã chọn lấy con số may mắn của mình. Vào 5/2/1954, Chanel đến xem các người mẫu sải bước trên sàn diễn. Báo chí Pháp chế giễu các thiết kế và tuổi tác của bà. Tuy nhiên, Coco Chanel muốn tìm kiếm sự nổi tiếng ở Mỹ. Life, một tạp chí nổi tiếng và có nhiều người đọc nhất ở Mỹ viết rằng “Ở tuổi 71, Gabrielle Chanel không chỉ mang đến cho chúng ta một phong cách ăn mặc, mà đó là cả một cuộc cách mạng!”

 

15.  Đám tang

Trong đám tang của bà, hàng ghế đầu được dành cho các người mẫu và quan tài của bà được phủ bởi các loài hoa màu trắng (như hoa trà, nhài tây, phong lan, đỗ quyên và hoa hồng đỏ). Coco Chanel được mai táng tại Lausanne, Thuỵ Sĩ. Bia mộ của bà được thiết kế bởi thiết kế của chính bà và trang trí con sư tử biểu tượng. “Không có đá phía trên tôi, tôi muốn được thoát cõi trần bởi tôi có ước nguyện đến được cõi Thiên đàng và thiết kế thời trang cho những thiên thần”, bà nói.


----------

Tác giả: Lagan Randhawa

Link bài gốc: 15 INTERESTING FACTS ABOUT COCO CHANEL

Dịch giả: Nguyễn Việt Phương - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Việt Phương - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,214 lượt xem