Aimée@Gương Mặt
2 năm trước
Trần Ngọc Hân - Nữ Sinh 16 Tuổi Người Việt Giành Học Bổng Hơn 7 Tỉ Đồng Vào ĐH Harvard
Một nữ sinh 16 tuổi mới giành học bổng hơn 7 tỉ đồng vào ngành tâm lý học, ĐH Harvard, Mỹ. Nữ sinh người Việt học vượt cấp và luôn giữ thành tích ấn tượng suốt các năm học.
![]() |
Ngọc Hân (trước) nữ sinh giành học bổng hơn 7 tỉ đồng vào ĐH Harvard cùng mẹ của mình GIA ĐÌNH CUNG CẤP |
Nữ sinh đó là Trần Ngọc Hân, sinh năm 2007 tại TP.HCM. Cô được ĐH Harvard, Mỹ cấp học bổng toàn phần 325.052 USD (tương đương với khoảng 7,68 tỉ đồng), bao gồm tiền học phí, ăn ở, sách vở trong suốt 4 năm ngành tâm lý học (Psychology).
Ngọc Hân còn được nhận làm thêm tại trường, mức lương 3.500 USD/năm học. Vì thế, bố mẹ không phải đóng thêm một đồng nào cho hành trình học tập của con tại Mỹ.
Theo Ngọc Hân, hồ sơ xin học ĐH Harvard cần có điểm SAT/ACT và GPA. Các bạn nộp hồ sơ vào ĐH Harvard có điểm SAT rất cao. Theo thống kê của trường thì một năm trường có hơn 40.000 đơn xin học, trường sẽ chỉ nhận hơn 2.000 sinh viên. Trong đó có 8.000 người đạt điểm tuyệt đối GPA, hơn 3.400 người đạt điểm tuyệt đối môn toán của SAT (800/800) và 2.700 đạt điểm tuyệt đối môn khả năng tư duy ngôn ngữ (verbal). Ngoài ra, trong hồ sơ cần có bài luận, thư giới thiệu, đánh giá của giáo viên và rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, thể thao, kinh nghiệm sống và kỹ năng lãnh đạo...
![]() |
Nữ sinh 16 tuổi học vượt cấp GIA ĐÌNH CUNG CẤP |
Nữ sinh 16 tuổi có thể vào ĐH Harvard cách nào? Tiến sĩ Lý Ngọc Điệp, mẹ của nữ sinh Trần Ngọc Hân, một quản lý cấp trung tại ĐH Auckland, New Zealand, cho biết đầu năm 2016, chị sang New Zealand làm nghiên cứu sinh và các con được đi cùng bố mẹ.
Tại New Zealand, Ngọc Hân là học sinh chăm chỉ và rất có trách nhiệm, từ nhỏ có thiên hướng về các môn xã hội và nghệ thuật, rất thích đọc sách, truyện và vẽ, luôn đạt điểm A cho tất cả các môn học.
Nền giáo dục New Zealand phát triển cá nhân tối đa, nhà trường rất tôn trọng xu hướng riêng và sở thích của mỗi học sinh, phát hiện những môn học mà học sinh mạnh nhất, đam mê nhất và giúp các em đạt đến trình độ cao nhất theo xu hướng riêng của mình. Do đó, học sinh nào có khả năng ở môn nào thì sẽ được thầy cô hỗ trợ thêm và khuyến khích học vượt cấp.
Theo hệ thống giáo dục New Zealand, trẻ em 5 tuổi học lớp 1, bậc tiểu học từ lớp 1 tới lớp 6; cấp 2 là lớp 7, 8 và cấp 3 là từ lớp 9 đến 13. Ngọc Hân cũng học vượt cấp từ cấp 2 lên cấp 3.
“Ngọc Hân đã học xong chương trình lớp 12 của môn toán, xác suất thống kê, xã hội học và văn học Anh từ hồi đầu năm học, trong khi các môn khác thì vẫn học bình thường”, tiến sĩ Lý Ngọc Điệp cho biết thêm.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,172 lượt xem