Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

5 Bộ Phim Các Start-up Trẻ Không Thể Bỏ Qua Nếu Muốn Khởi Nghiệp Thành Công

 

1.Joy (Người phụ nữ mang tên niềm vui)

         Bộ phim nói về người mẹ đơn thân Joy Mangano do nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Lawrence thủ vai. Sau những biến cố lớn: cha mẹ chia tay, bản thân mình cũng trở thành người mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ, cùng với rất nhiều xáo trộn ập đến. Giữa giai đoạn khó khăn ấy, cô bất chợt nảy ra ý định kinh doanh sản xuất một sản phẩm mới dành cho những bà nội trợ như mình: cây lau nhà tự động. Từ một người phụ nữ của gia đình không có kinh nghiệm kinh doanh, cách mà Joy mày mò, học hỏi và đôi lần vấp ngã trên thương trường để rồi trở thành một nhà sáng chế, một doanh nhân thực thụ, chính là nguồn động lực cho bất cứ ai mong muốn khởi nghiệp. Bộ phim vẽ nên toàn cảnh quá trình khởi nghiệp của Joy: từ việc thiết kế sản phẩm, sản xuất thử, kêu gọi nhà đầu tư, sản xuất hàng loạt, quảng bá trên truyền hình và được tiêu dùng rộng rãi.

         Qua 90 phút của bộ phim, ta cũng có thể có được cái nhìn khái quát về quá trình hình thành và phát triển của một start-up trẻ, những bất trắc, cách thức điều hành hoạt động, quảng bá sản phẩm cũng như xử lý sự cố có thể xảy ra. Bộ phim mang thông điệp: Bí mật lớn nhất trong cuộc sống chính là ‘Không có gì bí mật’. Bất kể mục đích của bạn là gì, bạn sẽ đạt được nếu bạn sẵn sàng thực hiện nó. Bộ phim này đã mang về cho Jenniffer giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim ca nhạc và hài kịch ở giải Quả cầu vàng năm 2015.

2.Thực tập sinh (The intern)

         Câu chuyện xoay quanh ông lão góa vợ Ben (Robert De Niro) 70 tuổi, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng khi cảm thấy quá chán nản với sự nhàn rỗi, ông quyết định trở lại công việc bằng việc nộp đơn làm thực tập sinh cho một công ty thời trang do  Jules Ostin (Anna Hathaway) sáng lập và điều hành. Sự đối lập giữa hai người trong công việc Ben điềm tĩnh, luôn có kế hoạch trong khi Jules Austin lại kỳ quặc, điên cuồng và hay làm việc quá sức khiến họ tưởng chừng không thể hòa hợp. Thế nhưng chỉ một thời gian sau đó, Ben đã khiến mọi người trong văn phòng đều phải suy nghĩ lại, đặc biệt là Jules, cô thấy mình còn phải học hỏi nhiều từ người thực tập sinh này. Ben là người sống và làm việc theo châm ngôn “Tình yêu và công việc, công việc và tình yêu, tất cả chỉ có thế” (Love and work, work and love, that’s all there is). Nhưng quan trọng hơn, ông sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ, luôn giữ thái độ từ tế và bình tĩnh. Bộ phim cho ta bài học về sự không ngừng nỗ lực trong công việc, cách hài hòa hóa các mối quan hệ, công việc và gia đình, ngoài ra The Intern còn khéo léo đề cập đến các khái cạnh khác: ánh mắt kỳ thị của những bà nội trợ dành cho phụ nữ thành đạt, vấn đề nảy sinh khi vợ thành công hơn chồng… Tuy  không đề cập nhiều đến công việc kinh doanh, thế nhưng bộ phim lại cho ta cái nhìn  về cách những người trẻ điều khiển công việc, làm chủ và cân đối giữa danh vọng và gia đình trước cãi bẫy thương trường – có thể hủy hoại cuộc sống của những ai đang quá sức trong công việc  

 3.The Social Network (Mạng Xã Hội)

         Bộ phim ra mắt năm 2010 lấy cảm hứng từ  Mark Zuckerberg, tỉ phú trẻ sáng lập và điều hành Facebook. Tuy không được chính Mark Zuckerberg ủng hộ, thế nhưng bộ phim đã mang lại những hành công vang dội với cả người xem và giới truyền thông. The Social Network khắc họa chi tiết quá trình Facebook được xây dựng, gọi vốn và và vận hành như thế nào dưới một mạch phim nhanh và gay cấn. Bộ phim giới thiệu nhân vật chính: Mark Zuckerberg, một thiên tài vi tính thông minh, nhưng vô cùng ngạo mạn, thích dạy đời, thiếu chín chắn và kém cỏi trong giao tiếp. Theo đó khéo léo dẫn tới câu chuyện về sự hình thành và phát triển của Facebook, cùng những người khởi tạo ra nó.

         Bộ phim sẽ đem đến những bài học vô giá đối với những người trẻ đam mê khởi nghiệp như Mark Zuckerberg. Jesse Eisenberg, người thủ vai Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook cũng được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. The Social Network còn được bình chọn là Phim hay nhất 2010 do Hiệp hội Các nhà phê bình quốc gia Mỹ (The National Board of Review - NBR) và Hội các nhà phê bình phim Mỹ (National Society of Film Critics).

 4.The Pursuit of Happiness (Mưu cầu hạnh phúc)

Tác phẩm của đạo diễn Gabriele Muccin với sự diễn xuất của nam diễn viên chính tài năng Will Smith trong vai Chris Gardner – Một nhà kinh doanh gặp khá nhiều trắc trở trong công việc cũng như cuộc sống và quá trình anh trở thành chủ sở hữu một công ty chứng khoán trị giá nhiều triệu đô la. Khi việc đầu tư vào những cái máy quét mật độ xương lưu động không thành công, anh bị vợ bỏ và rời nhà lên New York, đem theo cậu con trai nhỏ với mong muốn làm lại từ đầu. Sau khi trải qua không ít khó khăn, Christ bén duyên với chứng khoán, với rất nhiều sự nỗ lực học hỏi. anh trở thành nhà tư vấn đầu tư chứng khoán - nơi sự nghiệp của anh được thăng hoa. Những nhà khởi nghiệp trẻ có thể rút ra nhiều bài học từ bộ phim, từ việc đánh giá tiềm năng của ý tưởng, nhận định tình hình và thậm chí phải từ bỏ điều mình đang theo đuổi. Giống như Chris, anh đã rất khó khăn trong việc phải từ bỏ đầu tư vào một thiết bị gọi là máy quét mật độ xương lưu động có giá thành quá cao, lại bộc lộ nhiều nhược điểm và chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Bên cạnh đó còn là vô số khó khăn và mệt nhọc, thậm chí có cả sự tuyệt vọng mà anh gặp phải trong công việc, thế nhưng điều đó vẫn không thể nào khiến Chris  gục ngã. Với diễn xuất của mình, Will Smith được đề cử giải Oscar và giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

5. Top secret (Thiếu niên bạc tỷ)

        Bộ phim điện ảnh Thái Lan lấy cảm hứng từ cuộc đời của tỷ phú Aitthipat Kulapongvanich (còn được gọi là TOB hay TOP – chủ nhân của công ty Tao Kae Noi nổi tiếng tại xứ sổ chùa vàng. Câu chuyện về cuộc đời của Top Ithiphat ( do Phud Phochon thủ vai) – một nam sinh trung học khởi nghiệp năm 16 tuổi bằng việc bán đồ trong trò chơi điện tử, 18 tuổi bỏ học để bán hạt dẻ, 19 tuổi đem rong biển Đại gia nhí bán cho 3000 chi nhánh của hệ thống bán lẻ Seven Eleven, làm chủ thương hiệu rong biển số 1 Thái Lan có cổ phần chiếm 85% thị trường, doanh số tương đương 1000 triệu baht (tương đương 600.000 triệu VND) khi mới 26 tuổi. Từ một cậu bé học hành kém cỏi, là nỗi lo lắng của cha mẹ, thầy cô, cách mà Top vươn lên, mày mò học hỏi và đam mê chính là nguồn động lực cho bất cứ một người trẻ nào có dự định start-up.

-----------------------------------------------------

Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.

Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn "Theo YBOX.VN''

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,958 lượt xem