Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 năm trước

Cách Mở Đầu Bài Thuyết Trình Ấn Tượng Thu Hút Người Nghe

Làm thế nào để có thể học cách thuyết trình hay và ấn tượng? Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng được trời “thiên phú” cho một tài năng có kỹ năng thuyết trình ấn tượng ngay thuở ban đầu. Trong bài viết này, mình sẽ bật mí đến các bạn 5 cách mở đầu bài thuyết trình ấn tượng, thu hút người nghe đến chủ đề bạn muốn nói.

  • Tại sao việc mở đầu bài thuyết trình quan trọng?
Tạo dựng sự chú ý và thu hút khán giả

Việc mở đầu bài thuyết trình là rất quan trọng vì nó giúp tạo ra sự chú ý và thu hút khán giả. Một mở đầu tốt sẽ giúp bạn thiết lập mối liên kết với khán giả, truyền đạt thông điệp chính của bài thuyết trình một cách rõ ràng và đầy đủ hơn. Một mở đầu kém có thể khiến khán giả mất hứng thú và không quan tâm đến nội dung của bài thuyết trình của bạn. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian và nỗ lực để tạo ra một mở đầu bài thuyết trình tốt để giúp bạn thu hút và giữ chân khán giả.

Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình

Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình là một phần quan trọng trong việc mở đầu bài thuyết trình. Điều này giúp khán giả hiểu rõ về nội dung chính của bài thuyết trình và họ sẽ biết chờ đợi những gì từ bài thuyết trình của bạn.

Khi giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình, bạn có thể bao gồm các thông tin cơ bản như định nghĩa của chủ đề, tầm quan trọng của chủ đề đối với cuộc sống và công việc, hoặc lý do vì sao bạn quan tâm đến chủ đề này. Điều này giúp khán giả hiểu rõ hơn về mục đích và ý nghĩa của bài thuyết trình của bạn.

Ngoài ra, việc giới thiệu chủ đề cũng giúp bạn thiết lập mối liên kết với khán giả, tạo cảm giác quen thuộc và tạo sự tin tưởng giữa bạn và khán giả. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng giới thiệu chủ đề của bạn sẽ thực sự đầy đủ, rõ ràng và thuyết phục.

Nâng cao uy tín và độ tin cậy của người trình bày

Việc mở đầu bài thuyết trình có thể giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của người trình bày. Khi bạn có một mở đầu tốt, nó cho thấy bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thuyết trình và có đầy đủ kiến thức về chủ đề. Điều này giúp tạo sự tin tưởng và tôn trọng của khán giả đối với bạn.

Một mở đầu tốt cũng cho thấy rằng bạn đang tôn trọng thời gian của khán giả bằng cách giúp họ hiểu rõ hơn về nội dung của bài thuyết trình từ đầu. Điều này cũng giúp giảm thiểu sự mất hứng thú của khán giả và giữ cho họ tập trung suốt thời gian của bài thuyết trình.

Ngoài ra, một mở đầu tốt còn cho thấy rằng bạn là một người có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng tương tác với khán giả một cách hiệu quả. Điều này cũng giúp tăng uy tín và độ tin cậy của bạn trong mắt khán giả.

Tóm lại, việc mở đầu bài thuyết trình rất quan trọng vì nó có thể giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của người trình bày. Vì vậy, bạn nên đầu tư thời gian và nỗ lực để tạo ra một mở đầu tốt và thuyết phục để thu hút và giữ chân khán giả.

  • Những cách mở đầu bài thuyết trình hiệu quả
Mở màn bằng một câu chuyện hài hước

Cách dẫn dắt vào bài thuyết trình bằng một câu chuyện hài hước cũng là một cách hay. Đây được coi là biểu hiện tâm lý chung của mỗi con người. Dù là người lớn hay bất kỳ ai đi chăng nữa họ cũng rất muốn được nghe một câu chuyện “mở màn” hấp dẫn hay một tình huống hài hước trước khi bắt đầu vào nghe nội dung. Những người đã từng được rèn luyện qua những bài học thuyết trình đa số đều được đánh giá là thành công khi bạn lấy được ánh mắt “mến mộ” của người nghe ngay từ những “khoảnh khắc đầu tiên”. Chính vì vậy, để thỏa mãn tâm lý của người nghe bạn hãy sử dụng biện pháp diễn hài, kể các câu chuyện cười thậm chí đừng ngần ngại lấy mình ra làm tình huống hài hước.

Tuy nhiên nên lưu ý, nếu bạn không có năng khiếu gây cười cho người khác thì hãy tránh xa cách thức này và thay bằng cách khác phù hợp với bạn hơn. Ví dụ cách mở đầu bài thuyết trình trên lớp: Nếu bạn có khả năng hát thì đừng quên hát tặng người nghe một bài hát “mở màn” để tạo không khí sôi nổi cho buổi thuyết trình.

Sử dụng câu hỏi

Người nghe luôn mang trong mình tâm lý của một “đứa trẻ” bởi tính tò mò. Việc bạn mở đầu bài nói của mình bởi một câu hỏi sẽ có tác dụng kích thích tư duy và trí tưởng tượng của họ. Thực tế, bạn có thể thấy để áp dụng cách này hiệu quả, các nhà thuyết trình sẽ chia đội chơi và có những câu hỏi kiểm tra độ nhanh nhạy phản ứng não bộ của bạn. Đồng thời, đây cũng là một hình thức được áp dụng nhiều trong trường hợp để giáo viên có thể vừa tổng kết nội dung ghi nhớ của học sinh qua từng câu hỏi hoặc sẽ lồng ghép nội dung liên quan đến bài học mới.

Sử dụng những con số

Việc sử dụng những con số cụ thể để làm dẫn chứng sẽ làm cho người nghe thấy thú vị hơn bởi: “trăm nghe không bằng một thấy”. Ngoài ra, “nói có sách, mách có chứng” cũng là một phương pháp giúp bạn thuyết phục người nghe hiệu quả ngay từ khi mới bắt đầu. Hãy lựa chọn một con số ấn tượng và có độ chính xác cao. 

Ví dụ cách mở đầu bài thuyết trình trên lớp: Bạn có thể dùng con số 75% và đặt câu hỏi gợi mở cho người nghe họ nghĩ gì khi thấy con số này, sau đó dẫn vào chủ đề như “Bảo vệ nguồn nước sạch”,… Hay với con số 80/20, bạn có thể nói về chủ đề gì nào? 

Chiếm lĩnh trái tim người nghe

Trong nhiều trường hợp, thay vì một tác phong trang trọng, bạn hãy bắt đầu bằng cách nói nên cảm nhận của mình khi đến với buổi thuyết trình. Bởi vì chính những sự chia sẻ chân tình của bạn sẽ kéo người nghe lại gần, đồng cảm và kết thúc là những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ngoài ra, cách mở đầu này cũng có thể áp dụng khi bạn bị run khi thuyết trình, hãy chia sẻ những cảm xúc hiện tại của mình với khán giả để cảm thấy thoải mái hơn, hãy xem họ như những người bạn của mình vậy. 

Những cảm xúc chân thành của bạn, những tâm sự của bạn về một sự kiện là một đòn bẩy tâm lý giúp bạn chiếm trọn trái tim người nghe. Nhưng bạn hãy nhớ, đó phải là những cảm xúc thật, đừng giả bộ hay đóng kịch để đánh lừa người nghe như vậy sẽ phản tác dụng.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

254 lượt xem

lh-fulllh-x