Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Từ Lớp 1-12

100% Bí Quyết học tiếng anh hiệu quả cao..

Ghi chú: 100% Bí Quyết học tiếng anh hiệu quả cao.. là phương pháp để học chứ chẳng phải phép thuật gì đâu...

Mục đích : giúp các em có môi trường để giao tiếp tiếng anh, với những chủ để thực tế trong cuộc sống. Qua đó các em có thể tự tin giao tiếp Tiếng Anh trong mọi tình huống . 

+ Để nói được 1 câu Tiếng Anh cần có các yếu tố: Từ vựng, ngữ pháp, phát âm, nội dung.Các bạn nên chú trọng vào phần phát âm và nội dung vì đây là phần ít được học trên lớp hơn.

+ Phát âm là cách nói ra từ sao cho đúng cách nhất; nội dung là sao cho các em có thể trả lời được câu hỏi tiếng anh 1 cách tự nhiên nhất như các em trả lời tiếng Việt thay vì chỉ biết nói là  em không biết trả lời thế nào.

+ Những em đã có kiến thức ngữ pháp cơ bản sẽ phù hợp hơn vì không bị mất quá nhiều thời gian để học lại ngữ pháp.

+ Mỗi buổi học đều yêu cầu các em tự rút ra 1 bài học và kể 1 bài học thực tế cháu đã trải qua có liên quan đến chủ đề hôm đó. 
+ Các chủ đề đưa vào khóa học là những chủ đề thực tế nhất với cuộc sống, với những tình huống giao tiếp tiếng Anh phổ biến để các em có thể tự tin giao tiếp khi gặp những tình huống tương tự. 
Qua khóa học, chúng tôi sẽ tư vấn cách học ko chỉ môn Tiếng anh mà cách học bài trên lớp, cách quản lí thời gian để vừa học, vừa chơi, vừa làm những điều mình thích 1 cách hợp lí.

Phẩm chất cần có:


1. Học tiếng anh phải kiên nhẫn...

Dù gì thì học tiếng anh cũng phải từ từ và tốn thời gian nên nếu không kiên nhẫn thì tôi nói thẳng "đừng học"...

2. Học những thứ thực tế là thượng sách...

Đọc thì phải đọc những thứ người bản ngữ thường đọc, nghe thì phải nghe những thứ người bản ngữ thường nghe...

3. Thực hành luyện tập là chìa khóa...

Không thực hành, không luyện tập thì học nhiều cỡ mấy, biết nhiều cỡ mấy cũng không thể thành thạo tiếng anh được...

Vì vậy, muốn học viết tiếng anh thì phải siêng luyện tập viết tiếng anh, muốn học nói thì phải thường xuyên nói,...

4. Ăn cắp là vũ khí bí mật... 

Tôi lợi dụng việc đọc và nghe nhiều và sau đó tập tành ăn cắp, sao chép dùng lại những câu nói, những cụm từ, những cấu trúc,...mà tôi đọc được và nghe được...

Ví dụ, tôi đọc được câu "I love you" tôi liền ăn cắp bỏ vào trí nhớ, sau này cần tôi chỉ cần lấy ra dùng lại, hoặc thay đổi một xíu chẳng hạn như I love 60sfire.

5. Học tiếng anh là phải liên tục... 

Luôn học đều đặn, dù không thấy hiệu quả nhiều cũng phải giữ thói quen học tiếng anh mỗi ngày (trừ những trường hợp bắt buộc phải bỏ như bệnh)

6. Mày mò và thử nghiệm là con đường, rút kinh nghiệm là tạo ra đường tắt...

Phải chịu khó mày mò tìm hiểu kiến thức và thử nghiệm và rút kinh nghiệm để học hiệu quả hơn, nhanh hơn...

7. Không học từ vựng cũng là cách học từ vựng hiệu quả

Tôi nói thật, tôi không cố nhớ từ vựng nhưng tôi vẫn nhớ và dùng được từ vựng như thường nhờ vào việc đọc và nghe tiếng anh thường xuyên.


8. Bớt hỏi xàm, hành động tới đi...

Những câu hỏi như "học tiếng anh bắt đầu từ đâu?", "giọng anh anh và giọng anh mỹ nên học giọng nào?",...tôi chẳng bao giờ hỏi, tôi cứ học, cứ thực hành trước đã rồi sau đó nếu gặp vấn đề gì thì tôi mới hỏi, chứ không hỏi trước vì có một số câu hỏi bạn sẽ có ngay câu trả lời khi bạn hành động thực sự,...

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

410 lượt xem