Huỳnh Ngọc@Kỹ Năng
2 năm trước
[TopTip] 7 Cách Quản Lý Chi Tiêu Hiệu Quả Cho Sinh Viên
Đối
với nhiều người trẻ tuổi, đại học là môi trường để thử thách cách quản lý tiền
đầu tiên của họ. Tuy nhiên, nhiều sinh viên không được chuẩn bị đầy đủ để kiểm
soát tài chính của mình. Một trong những lý do hàng đầu khiến sinh viên bỏ học
đại học là vì tài chính – thường là do quản lý tiền bạc cá nhân kém. Nếu bạn
không thể quản lý những khoản tiền nhỏ ở độ tuổi này, thì bạn sẽ quản lý tiền của
mình như thế nào khi sở hữu những khoản lương kếch xù? Hãy cùng TopTip đi tìm
hiểu 7 cách quản lý chi tiêu hiệu quả cho sinh viên ở bài viết này
nhé!
Tại
sao sinh viên phải trang bị kỹ năng quản lý chi tiêu?
Tài
chính của mỗi sinh viên ở mức cao hay thấp còn phụ thuộc vào gia cảnh và khả
năng kiếm từ việc làm thêm của họ. Vì vậy bạn cần xây dựng cho mình thói quen
quản lý chi tiêu cho sinh viên phù hợp nhất. Nó sẽ giúp bạn cân bằng giữa
việc học tập và khám phá cuộc sống.
Khoản chi phí cố định lớn nhất mà sinh viên phải
đối mặt là tiền thuê phòng trọ hàng tháng. Để giảm chi phí thuê trọ xuống mức
thấp nhất, bạn có thể đăng ký ở ký túc xá của trường hoặc ở ghép với nhiều người.
Việc ở ghép sẽ giúp bạn giảm gánh nặng phí thuê nhà để tiết kiệm được thêm một
khoản tiền hàng tháng. Ngoài ra, việc ở ghép còn giúp bạn bớt cô đơn và có người
chăm sóc lúc ốm đau, bệnh tật.
Khi tìm phòng trọ, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng, so
sánh mức giá giữa các bên cho thuê, bao gồm cả các khoản phụ phí như: tiền mạng
internet, giá điện, giá nước, tiền vệ sinh... để tiết kiệm nhất. Bạn nên chọn
thuê phòng trọ của hộ gia đình để tiết kiệm một khoản chi phí điện, nước,
internet. Bởi lẽ nếu thuê trọ tại hộ gia đình, bạn sẽ được tính giá điện, nước
khoảng 2.500 đồng/ 1 số điện và 8.000 đồng/ 1 khối nước; thay vì 4.000 đồng/ 1
số điện và 30.000 đồng/ 1 khối nước khi thuê tại các khu nhà trọ dịch vụ hoặc
chung cư mini.
2. Dùng phương tiện công cộng để giảm chi phí đi lại
Sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu
điện trên cao cũng là một trong những cách tiết kiệm chi tiêu cho sinh viên. Điều
này sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm được chi phí đi lại, vừa góp phần bảo vệ môi trường,
giảm ùn tắc giao thông. Vé xe buýt liên tuyến dành cho đối tượng học sinh, sinh
viên chỉ có mức giá 100.000 đồng/tháng, tức là chỉ với hơn 3.000 đồng mỗi ngày,
bạn có thể tùy ý di chuyển đến mọi địa điểm.
Ngoài ra, nếu nơi ở gần trường học thì bạn nên đi
bộ hoặc tự đạp xe đến trường. Để làm được điều này, bạn nên thuê nhà trọ có vị
trí nằm trong khoảng 2km bán kính quanh trường để tiết kiệm chi phí đi lại.
3. Hạn chế việc thi lại và học lại
Việc học lại, thi lại là một tình trạng rất phổ
biến của các bạn sinh viên hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc này là do
chưa chú trọng học tập, đi học như đi chơi, đi học chỉ để điểm danh hoặc bỏ học
đi chơi dẫn đến kết quả học ngày càng sa sút. Thông thường, học phí học lại,
thi lại sẽ cao hơn 1,5 - 2 lần so với học phí lần đầu nên nếu không thi qua
môn, sinh viên sẽ tốn thêm rất nhiều tiền để thi lại.
Trong khi đó, nếu bạn chú trọng việc học ngay từ
đầu, kết quả học tập tốt thì đã có thế tiết kiệm chi phí học lại. Thậm chí nếu
kết quả học tập của bạn đủ xuất sắc, bạn vừa có thể nhận được học bổng của trường,
lại vừa tự trang bị cho mình một bảng điểm đẹp.
Một số kinh nghiệm để không phải học lại, thi lại
mà bạn có thể thực hiện ngay từ bây giờ đó là: đi học đầy đủ, trong lớp chăm chú
nghe giảng, ghi chép bài thường xuyên, tích cực giơ tay phát biểu để lấy điểm cộng
và đặc biệt là không được để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, sát ngày thi
mới bắt đầu ôn bài. Ngoài ra, bạn phải biết cách quản lý thời gian, không sa đà
vào việc ăn chơi, ngủ nghỉ.
4. Tự nấu ăn thay vì ăn hàng, hạn chế tụ tập tiệc tùng
Thói quen tự nấu ăn hàng ngày tưởng chừng đơn giản
nhưng lại là thách thức đối với sinh viên, nhất là các bạn nam. Nguyên nhân là
bởi các bạn sinh viên sẽ thường xuyên đối mặt với lời mời gọi, rủ rê tụ tập từ
bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là xuất phát từ việc lười nấu cơm.
Tuy nhiên, chi phí các loại đồ ăn, đồ uống chế biến
sẵn bên ngoài khá cao so với mức sống của một sinh viên. Mức giá trung bình cho
một suất cơm ở ngoài là khoảng 30.000 - 40.000 đồng; trong khi nếu nấu ăn tại
nhà, chi phí bạn phải bỏ ra cho mỗi bữa ăn chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng.
Ngoài ra, đồ ăn bên ngoài thường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên dễ
đe dọa đến sức khỏe của bạn.
Để tiết kiệm chi phí ăn uống hàng tháng, bạn nên
tập thói quen tự mua đồ ăn tươi sống ngoài chợ và dành thời gian nấu ăn tại
nhà. Thói quen này vừa giúp đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tốt cho sức khỏe; vừa
giúp bạn tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Phần chi phí tiết kiệm được từ những bữa
ăn hàng đắt đỏ không đáng có sẽ giúp bạn có thêm khoản tiền để phục vụ các mục
đích cá nhân khác.
5. Tiết kiệm tiền sách vở, giáo trình
Trên thực tế, giá bán các cuốn giáo trình đại học
thường dao động từ 50.000 - 70.000 đồng, thậm chí những cuốn sách tham khảo còn
có thể lên tới 100.000 - 200.000 đồng. Tiền mua sách vở, giáo trình cho mỗi môn
học tuy nhỏ, nhưng khi cộng gộp lại tất cả các môn học thì lại là một khoản tiền
lớn. Ngoài ra, sách lại chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, đến khi kết thúc
môn học đó.
Chính vì vậy, bạn có thể tìm đến các giải pháp hữu
ích hơn để tiết kiệm như: mượn giáo trình từ thư viện nhà trường; xin giáo
trình, tài liệu tham khảo từ các anh chị khóa trên, photo giáo trình hoặc mua lại
giáo trình cũ với giá rẻ. Việc tiết kiệm từ những chi phí nhỏ nhất này sẽ giúp
bạn hình thành kỹ năng quản lý chi tiêu tốt.
Ngoài ra, nếu bạn mua giáo trình mới thì cần giữ
gìn cẩn thận trong quá trình sử dụng để sau khi học xong có thể bán lại cho những
sinh viên khác hoặc tiệm sách cũ. Bạn có thể đăng bán giáo trình tại các hội
nhóm sinh viên trên Facebook, hội nhóm bán sách cũ… Đây là cách hữu ích vừa
giúp bạn tiết kiệm thêm một khoản chi phí, vừa tránh việc lãng phí giáo trình,
sách vở.
6. Chống lại áp lực từ bạn bè
Nhiều bạn sinh viên ngày nay chi tiêu không kiểm soát do áp lực thua sút bạn bè đồng trang lứa. Hầu hết mọi người mua điện thoại, nâng cấp lên đời điện thoại, máy chơi game không phải vì họ cần mà vì tất cả bạn bè của họ đều có. Điều rất quan trọng trong cách quản lý chi tiêu cho sinh viên khi phải sống với ngân sách eo hẹp là phải chống lại áp lực từ bạn bè. Điều này chắc chắn sẽ giúp họ tiết kiệm được rất nhiều tiền mặt.
7. Đi làm thêm để tăng thu nhập
Bên cạnh các biện pháp tiết kiệm thì việc tạo
thêm nguồn thu nhập cũng là một cách hiệu quả để quản lý tài chính cá nhân. Làm
thêm không chỉ đem lại cho các bạn sinh viên nguồn thu nhập mà còn giúp mở rộng
vốn hiểu biết, tạo ra các mối quan hệ, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm.
Một số công việc làm thêm phổ biến cho sinh viên
bạn có thể tham khảo như: gia sư, nhân viên bán quần áo, phục vụ nhà hàng, xe
ôm công nghệ, nhân viên trực page, nhân viên tư vấn khách hàng, nhân viên quán
cafe… Với những công việc làm phục vụ hay bán quần áo thì mức thu nhập trung
bình bạn nhận được là khoảng 20.000 - 35.000 đồng cho 1 giờ làm việc, còn việc
làm gia sư thì sẽ có mức lương cao hơn, khoảng 150.000 - 200.000 đồng cho 1 buổi
học kéo dài 2 - 2,5 tiếng.
Bạn nên lựa chọn những công việc part - time để
có thời gian linh hoạt hơn. Nếu có thể, bạn hãy chọn những công việc có liên
quan trực tiếp đến chuyên ngành học của mình để tích lũy thêm kinh nghiệm hữu
ích và tăng giá trị bản thân sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, bạn cũng cần
chú ý cân bằng giữa việc học tập và làm thêm, đừng nên quá chú trọng vào chuyện
tiền bạc mà bỏ bê công việc chính là học tập.
Trên
đây là 7 cách quản lý chi tiêu hiệu quả mà mình đã chọn lọc cho
các bạnsinh
viên. Bên cạnh việc tiết kiệm chi tiêu, hãy đầu tư vào bản thân, vào công việc.
Như vậy sẽ giúp bạn đạt mục tiêu tài chính và thu nhập tốt hơn trong tương lai.
Chúc các bạn thành công nhé!
-----------------------------------
(*) Follow Facebook TopTip -
Chia Sẻ Bí Kíp Học Tập, Nghề Nghiệp, Cuộc Sống Thú Vị để đọc
các bài viết khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(**) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh
Part-time tại TopTip để chia sẻ và đóng góp tri thức cho cộng
đồng tại đây
(***) Trở thành Đại sứ truyền thông TopTip tại đây.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
110 lượt xem