Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Kinh Nghiệm Thi Chứng Chỉ Kế Toán Viên Công Chứng (CPA)

      Hi, Mọi người.

      Cũng như mọi người hôm nay nhận được điểm, cảm xúc khó tả, run run, hồi hộp, vỡ òa. Kết quả mình nhận được nhờ rất lớn vào tài liệu hữu ích của nhóm và tự học trên tài liệu đó. Vì vậy mình muốn viết đôi dòng truyền thêm năng lượng tích cực tới các bạn đang có ý định học ôn CPA ( Chứng chỉ hành nghề kế toán), đặc biệt là các bạn muốn tự ôn thi.

      Đây là kinh nghiệm và ý kiến của bản thân nên có gì đó chưa đúng với các bạn thì mong các bạn bỏ qua nha

      Mình chia kinh nghiệm của mình thành 4 giai đoạn

  • GĐ 1: Trước khi theo đuổi CPA, APC hãy thực sự dành 1-3 ngày tìm hiểu về kỳ thi, trả lời cho các câu hỏi của bạn: Nó là cái gì? Thi gồm những môn nào? Có thực sự hữu ích với mình không? Sau khi học mình có cơ hội gì, thu được gì? tìm hiểu các job yêu cầu CPA? mức lương của các vị trí yêu cầu chứng chỉ này? sau khi tìm hiểu xong bạn sẽ có câu trả lời nó có thực sự quan trọng với bạn hay không? và nếu nó quan trọng với bạn trong tương lai thì hãy bắt tay hành động ngay, nếu không quan trọng với định hướng nghề nghiệp của bạn thì xem xét lại nên thi hay không.

      Với mình mình đã dành 1 tuần để tìm hiểu kỳ thi này từ trang gonna pass, tuonthi,... rất nhiều trang nói về kỳ thi này, khi mình có ý định thi thì khi đó mình đang làm ở Samsung, công việc lương khá ổn ở Thái Nguyên, vị trí cũng không tệ, công ty cũng không yêu cầu chứng chỉ, nhưng mình muốn học vì thấy mình ì ạch trì trệ, nên muốn thay đổi bản thân, và trong hành trình chinh phục nó mình thay đổi tư duy, thế giới quan khá nhiều.

      Một câu hỏi lớn để bạn cân nhắc sau khi quyết định chinh phục APC, CPA hay chứng chỉ khác đó là tự học hay học trung tâm. Với mình để bắt đầu lại việc học sau gần 10 năm gác kiếm mình cũng phải đi học thầy cô trước như đại lý thuế và kế toán, sau khi bắt nhịp lại được việc học mình mới dám tự học. Việc học thầy cô giúp bạn đi nhanh hơn, hiểu nhanh hơn, có động lực hàng ngày hơn. Nhưng điều mình rút ra dù học trung tâm hay tự học để đỗ được bạn vẫn phải tự học, tự ngẫm, tự tổng hợp, làm bài tập mới hiểu được bản chất, nếu chỉ học trung tâm và phó mặc trung tâm mà không dành thời gian tự ngẫm, phó mặc cho thầy cô thì dù thầy cô có dạy giỏi tới bao nhiêu cũng không thể giúp bạn được. Với những bạn có nguồn thu nhập chưa cao như mình thì tự học là cách tối ưu chi phí, mỗi khóa học 1 môn cũng vài triệu, nếu học vài môn thì gần như hết tháng lương, nên về lâu về dài tự học vẫn là rẻ nhất, chỉ cần chăm chỉ là sẽ học được thôi ạ.

      Với mình thì giai đoạn này là quan trọng nhất, vì nó giúp mình xác định rõ mục tiêu, và nhắc nhở thúc đẩy mình mỗi ngày.

 Les étudiants qui passent l'examen en classe

    (Nguồn: The Stocks )

  • GĐ 2: Sau khi bạn tìm hiểu xong thông tin chung kỳ thi, xác định mục đích thi, mình bắt tay vào việc tìm tài liệu ôn thi. Mình không tải quá nhiều tài liệu về vì nhiều quá nó làm mình áp lực và không biết bắt đầu gì trước gì sau.

       Tài liệu mình có tất cả ở trong group này có, các bạn vào file phương tiện là sẽ tải được về hết ạ

      Môn thuế: CD3 của bộ tài chính, file bài tập thấy trường và file lời giải.

      Môn Tài chính: file tài liệu bộ tài chính, 40 câu hỏi tài chính, và file 10 bộ đề, mình làm hết bài tập trong sách của bộ cho, và 10 bộ đề mình làm chắc được 1 nửa.

      Môn kế toán: Mình học của cô Hoài, cô gửi sách và sách bài tập, file nghe sau buổi học, mình chỉ làm và học trong đó. CD4 của bộ mình đọc thêm để nhớ các nguyên tắc của từng phần hành kế toán.

      Môn Luật: Mình nghe file nghe của thầy hưng trên youtube, nghe đi nghe lại rất nhiều lần vì thầy chữa đề các năm rất nhuần nhuyễn. đọc CD của bộ cho và có file bài tập tình huống có lời giải trong nhóm thì phải.

      Đề thi các năm: mình down hết đề thi các năm, xem đáp án ở trang tuonthi và sách đáp án của gonnapass.

  • GĐ 3: Giai đoạn tự ôn thi: Giai đoạn này tinh thần lúc up lúc down, mỏi mệt, vừa ôn vừa hóng lịch thi, lúc nào có lịch thi mới thấy nước rồi mới nhảy. Mình sắp xếp thời gian học thường lúc 2 bạn nhỏ đi ngủ, gần như ngày nào cũng cố gắng nhồi nhét 1 chút. Buổi trưa ăn cơm xong mình lên đọc các bài tập và lời giải... hoặc tài liệu CD của bộ. Mình cũng ít lướt face hơn thay vào thời gian đó mình mở CD ra đọc hoặc đọc cái gì đó liên quan. Gần như ngày nào cũng phải nhắc nhở mình học. Khi động lực đủ lớn thì bạn sẽ tự ý thức được việc học và vượt lười để duy trì nó thành thói quen.

      Cách tự học của mình như sau:

  1. Mình xen kẽ các môn học để học, không học hết môn này rồi mới đến môn khác nếu học như vậy sợ rơi kiến thức.

  2. Mỗi môn mình xác định phần kiến thức trọng tâm theo nguyên tắc 80/20, dành thời gian nhiều hơn để ôn phần này. Và ra chiến thuật học. Ví dụ môn thuế về TNDN có 2 câu nên mình ôn nhiều nhất, trong thuế TNDN hay ra phần chi phí được trừ và không được trừ mình ôn khá kỹ phần này, rồi tới thuế GTGT phần này không khó như đại lý thuế chủ yếu bài ra kết hợp với TTĐB hoặc XNK, quan trọng phần này là giá tính thuế như thế nào, thuế suất đề bài cho nên không cần nhớ, và TNCN trọng tâm là cách xác định cá nhân cư trú hay không cư trú, cách tính thuế tncn cho mỗi loại thu nhập, có các ý về TTĐB và xuất nhập khẩu mình đọc qua và làm bài tập theo file của thầy trường, giúp mình nhớ được kiến thức và hiểu bản chất.

      Môn tài chính mình cũng xác định tương tự kiến thức trọng tâm bằng cách xem các đề của năm trước, như phần phương sai, độ lệch chuẩn, định giá trái phiếu, cổ phiếu, vốn lưu động, các công thức tính giá trị của tiền, NPV, IRR... phương pháp học môn này mình cũng đọc lý thuyết và làm bài tập, thi thoảng nghe video của thầy Ninh trên Youtube. Môn này mỗi năm lại ra 1 bài dạng mới mới nên nhiều khi trở tay không kịp, nên học hiểu bản chất khi bạn bị xoay vào 1 dạng mới bạn vẫn bám được vào để làm theo ý hiểu của mình.

      Môn Kế toán: môn này thực sự rất rộng, sâu, khó, gồm cả kế toán tt200, hợp nhất, giá thành,... nên thời gian ôn môn này của mình khá nhiều, Kiến thức trọng tâm như chuẩn mực 23,29, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, đầu tư tài chính, ngoại tệ, hợp nhất luôn luôn có, giá thành gồm báo cáo sản xuất, giá thành, tài sản cố định, BĐS đầu tư, trái phiếu.... phương pháp học môn này mình nghe cô Hoài giảng, cố gắng tham gia hết các buổi học của cô, làm bài tập sách của cô, đặc biệt phần câu hỏi tình huống cô đưa ra tổng hợp các phần hành kế toán giúp mình tổng hợp kiến thức rất nhiều. Tranh thủ nghe video tổng ôn của cô lúc rảnh nấu cơm, đi bộ, hay đi làm.

      Môn Luật: Môn luật gần đây rất hay ra luật cạnh tranh, hợp đồng, các loại hình doanh nghiệp, năm nay không thấy luật lao động. Luật mình cũng chỉ đọc sách của bộ, nghe rất nhiều lần video của thầy hưng, trên đường đi làm mình cứ nghe đi nghe lại ngấm vào người lúc nào không hay. Mình ôn từ năm 2021, đến 5/2022 mới thi và cũng không có tổng ôn lại được vì đợt đó còn 2 môn của ACCA nên mình định bỏ thi, đăng ký rồi nên thôi lại cố đi lấy kinh nghiệm, vào phòng thi cũng chỉ chém theo ý hiểu. may sao vẫn đỗ được môn này.

3. Trước khi thoảng khoảng 1 tháng mình luyện các đề thi của năm trước và tiến hành tự tổng hợp kiến thức của các môn. Điều này giúp mình clear trong đề thi, cách làm bài và hiểu các bẫy có thể có

4. Thi thoảng down tinh thần quá thì thả lỏng cho mình 1,2 ngày để cân bằng lại, hoặc học nhẹ nhàng hơn

  • GĐ 4: Tổng ôn và đi thi. Nên tổng ôn trước thi khoảng 1-2 tuần xem chỗ nào hổng mình đắp lại cho kịp. Thời gian này cũng cố gắng hết mình nhưng vẫn giữ sức khỏe trước 1,2 ngày đi thi.

      =>Một  điều quan trọng nhất khi tự ôn đó là bạn phải luôn giữ được động lực để học, nếu mất động lực hãy tìm ai đó đẩy bạn lên. Và hãy cố gắng đến cùng nếu đã xác định được mục tiêu, nếu cố gắng nửa vời chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc, và niềm tin của bạn. Hãy tin mình làm được.

Chúc các bạn kỳ thi vui vẻ và hiệu quả, đạt kết quả tốt kỳ thi tới.

----------------------------

Biên tập: Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

Nguồn ảnh: The Stocks 

Link bài gốc: Nguyễn Thị Tuyên - Gr Tự ôn thi CPA

(*) Youth Confessions mong nhận được sự ủng hộ và góp sức của các bạn. Trở thành Cộng tác viên có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng nghề nghiệp tại đây:  https://ybox.vn/idyua9s80nomsj

(**) Follow Facebook Youth Confessions tại https://www.facebook.com/YboxConfession để đọc các bài viết khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

477 lượt xem

lh-fulllh-x