Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[HN] Hội Thảo “Giới Trẻ Và Hiện Thực Ảo – Sự Ham Mê Các Loại Màn Hình” 2019 (Vào Cửa Tự Do)

Hết hạn

14:00 – 16:00, thứ bảy 04/05/2019
L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội

Tin từ L’Espace:

Mời các bạn tham dự hội thảo “Giới trẻ và hiện thực ảo – Sự ham mê các loại màn hình” (điện thoại thông minh, máy tính bảng, trò chơi điện tử, v.v…) với sự tham gia của diễn giả Wilfried GONTRAN. Ông là nhà phân tâm học, nhà tâm lý, chuyên gia đào tạo, chuyên gia giám sát, giảng viên dạy tâm lý học tại Trường Đại học Toulouse Jean-Jaurès (Toulouse, Pháp) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội, Việt Nam), thành viên tổ chức ADEPASE (Hiệp hội phát triển Giáo dục học và Tâm lý học ở Đông Nam Á).

Những sản phẩm công nghệ (Tivi, trò chơi điện tử, internet, điện thoại thông minh,v.v…) chiếm một vị trí này càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giới trẻ không nằm ngoài hiện tượng này của xã hội, thậm chí vấn đề này còn gây ra lo lắng cho ngày càng nhiều phụ huynh : liệu có nên hạn chế các bạn trẻ (va cả người lớn nữa?!) tiếp cận các sản phẩm công nghệ này ? Nếu có thì tại sao và nên như thế nào ? Từ khi nào thì chúng ta có thể nói là « nghiện » ? Để trả lời cho các câu hỏi này, chúng tôi xin đưa lý giải về một số cơ chế tâm lý trong việc sử dụng các sản phẩm công nghệ trên diện rộng như hiện nay của giới trẻ. Và chúng tôi xin chỉ ra những mức độ khi nó trở nên thực sự nguy hiểm.

Dịch nối tiếp Pháp-Việt

Vào cửa tự do

Theo dõi cập nhật tại trang sự kiện

Hết hạn

155 lượt xem