Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Phiên Họp Toàn Thể Thông Qua 8 Đề Xuất Chính Sách - Viet Nam Youth Parliament 2019

Hết hạn
Ngày 20/1/2019, tại Học viện Quốc tế đào tạo CNTT NIIT - ICT Hà Nội, Dự án Diễn Đàn Mô Phỏng Nghị Viện Trẻ (Viet Nam Youth Parliament - VNYP) đã long trọng tổ chức Phiên họp toàn thể năm 2019 của dự án.

Dự[-]án[-]Diễn[-]Đàn[-]Mô[-]Phỏng[-]Nghị[-]Viện[-]Trẻ[-]tổ[-]chức[-]Phiên[-]họp[-]toàn[-]thể[-]năm[-]2019

Hội đồng Chủ tọa tại Phiên họp Toàn thể

 

Trải qua hơn 03 tháng hoạt động, VNYP đã triển khai thành công các buổi học chuyên đề, tập huấn kỹ năng, chương trình ngoại khóa cho 120 Nghị sĩ trẻ là sinh viên, học sinh đến từ nhiều trường Đại học, THPT phía Bắc. Cùng với sự cố vấn của các chuyên gia đầu ngành, các Nghị sĩ trẻ của 08 Ủy ban đã tổ chức thành công chuỗi Tọa đàm chuyên sâu nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng, báo giới những đề xuất của Ủy ban mình nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước, từ đó tiến đến hoàn thiện đề xuất chính sách tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ năm 2019.
 
Phiên họp toàn thể (PHTT) là hoạt động điểm nhấn quan trọng nhất của VNYP, là cơ hội để tất cả 120 Nghị sĩ trẻ (NST) của chương trình chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến về giải pháp cho các vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua PHTT, các NST cũng đồng thời có cơ hội tìm hiểu, làm quen và thực hành công việc của một người Đại biểu Nhân dân ở nghị trường
 
Tại Phiên họp này, các nhóm đã bỏ phiếu thông qua Tuyên ngôn Thế Hệ Trẻ của Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ, tổng hợp các đề xuất về chính sách của 08 vấn đề thuộc 08 lĩnh vực quan trọng của đất nước là Kinh tế, Giáo dục, Y tế, Luật pháp, Đối ngoại, Môi trường, Khoa học – Công nghệ và Văn hoá – Thể thao – Du lịch đã được các NST trình bày ở các buổi tọa đàm. 
 

Chị Lê Hoàng Diệu Anh, Phó trưởng Ban điều hành VNYP, Chủ tọa của Phiên họp toàn thể phát biểu tại Phiên họp: “Hãy để Tuyên Ngôn Thế Hệ Trẻ trở thành một phương châm sống, một nguồn động lực để chúng ta hướng tới những hành động có ảnh hưởng lớn lao và giàu ý nghĩa hơn nữa tới cộng đồng và xã hội. Tôi, các Nghị sĩ trẻ cũng như tất cả những người trẻ, hãy chủ động tìm câu trả lời, và hành động từ chính bán thân chúng ta trước tiên để đóng góp cho đất nước hôm nay và mai sau.’’
 
Để được thông qua, dự thảo nghị quyết của mỗi Ủy ban đều lần lượt trải qua 2 vòng: thuyết trình và trả lời ý kiến phản biện. Sau 2 vòng này, các Nghị sĩ trẻ sẽ bỏ phiếu để thông qua/phản đối/trung lập với dự thảo đã được trình bày. 
 
Có 3 dự thảo không được thông qua ở lần bỏ phiếu đầu tiên là dự thảo của Ủy ban Pháp luật, Môi trường và Kinh tế. Đại diện của mỗi Ủy ban được trao thêm 01 cơ hội thuyết phục các Nghị sĩ trẻ bỏ phiếu cho dự thảo của mình bằng bài thuyết trình dài 2 phút.
 
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, 08/08 Ủy ban đã vận đồng được đủ số phiếu để dự thảo nghị quyết được thông qua.

 
Nghị sĩ trẻ Trịnh Ngọc Châu của Ủy ban Kinh tế đã thay mặt 08 Ủy ban đọc vang lời Tuyên ngôn Thế hệ trẻ: “Chúng tôi - Các đại biểu của kỳ họp thứ I - Phiên họp I & II - Nghị viện trẻ VNYP năm 2019 - tại đây xác nhận rằng Tuyên ngôn Thế hệ trẻ này đã được biểu quyết và thông qua dựa trên tinh thần bình đẳng, bác ái, chung tay xây dựng một tương lai đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.”
 
Cũng trong buổi lễ, Ban Điều hành Dự án đã trao phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng cho 2 Ủy ban có Đề án xã hội triển vọng là Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Y tế. Với phần thưởng này, Nghị sĩ trẻ của 2 Ủy ban sẽ tiến hành các dự án xã hội nhằm lan tỏa những thông điệp nhân văn, ý nghĩa trong tháng tới. 
 
Phát biểu tại Phiên họp, ông Vũ Trung Kiên đánh giá “Đây là hoạt động giúp cho các Nghị sĩ trẻ bước đến gần hơn công việc của một Đại biểu Quốc hội thực thụ, rèn luyện cả về mặt kỹ năng lẫn kiến thức. Các Nghị sĩ trẻ của diễn đàn xứng đáng là những đại biểu cho lớp trẻ, cho tương lai của đất nước”.
 
Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông “Tết này cháu không lấy…” nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động hạn chế sử dụng các đồ nhựa dùng một lần trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 do nhóm VNYP thực hiện cũng được phát động tới các Nghị sĩ trẻ và Quan sát viên tại chương trình.

Theo Lê Phương Khanh, 
Báo Tin Môi trường.  
Hết hạn

65 lượt xem