Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[HN] Sự Kiện Tọa Đàm: Thành Phố Của Xe Đạp, Xe Máy Hay Ô Tô? 2019 (Miễn Phí Tham Dự)

Hết hạn

Table ronde | Tọa đàm
La ville de Vélo, Moto ou Voiture? | Thành phố của Xe đạp, Xe máy hay Ô tô?

Samedi | Thứ bảy - 02.03.2019 - (14h00 - 17h00)
Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace
Intervenants | Diễn giả
- Représentant du Centre de gestion et d'exploitation des transports urbains | Đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị
- Représentant de l'association des architectes de Hanoi | Đại diện Hội Kiến trúc sư Hà Nội
- Représentant des projets de transport public et des groupes cyclistes à Hanoi | Đại diện các dự án giao thông công cộng và nhóm đạp xe tại Hà Nội

Langue de la conférence | Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt
Entrée libre | Vào cửa tự do
___________________________________________________
Le transport reste l’une des sources principales provoquant la pollution de l’air dans les grandes villes au Vietnam. Quelle est la situation actuelle des moyens de transport au Vietnam ? Quel est le programme du “transport vert” mis en oeuvre dans le monde?

Thành phố đáng sống là thành phố cho xe đạp, xe máy hay ô tô?
Giao thông đang là một nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở các thành phố. Càng nhiều phương tiện tham gia giao thông thì ô nhiễm không khí càng tăng. Theo thống kê năm 2015, Hà Nội với hơn 7 triệu dân nhưng có tới trên 5 triệu xe máy và 500 nghìn ô tô, chưa tính 1,2 triệu phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn.

Hết hạn

119 lượt xem