Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Triển Lãm: Viễn Cảnh Xán Lạn - Nhiếp Ảnh Đức Trẻ 2017/2018 (Vào Cửa Tự Do)

Hết hạn

VIỄN CẢNH XÁN LẠN - NHIẾP ẢNH ĐỨC TRẺ 2017/2018

Ở NƠI RÌA CẦU VỒNG: NÓI CHUYỆN ẢNH QUA ẢNH

Lần đầu tiên được Viện Goethe Hà Nội giới thiệu tại Việt Nam, triển lãm “Viễn cảnh xán lạn – Nhiếp ảnh Đức trẻ 2017/2018” sẽ trưng bày 53 tác phẩm của 8 tác giả đã xuất sắc dành chiến thắng trong cuộc thi danh giá nhất tại Đức dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ. 

8 câu chuyện đằng sau các bức hình hứa hẹn một hành trình kỳ thú với nhiều trải nghiệm sâu sắc “ở nơi rìa cầu vồng” cho tất cả những ai yêu nhiếp ảnh. Một phụ nữ Nhật Bản sống tại Đức tái hiện sinh động những mẩu chuyện của các gia đình Nhật và Đức. Chàng thanh niên gốc Hà Lan với đam mê sưu tập và thưởng lãm ảnh luôn coi nhiếp ảnh là thành viên thực sự trong nhà. Người con trai sinh tại Đức của một cặp vợ chồng Bồ Đào Nha tái hiện hình ảnh quê hương thứ hai bằng những ký ức tuổi thơ nhìn từ “băng ghế sau”. Một nhiếp ảnh gia Đức xuất thân tỉnh lẻ lần theo dấu vết của tương lai. Cô gái nọ sinh ra ở Uzbekistan, sang Đức từ những năm đầu của tuổi 20 đã nỗ lực đưa nhiều người Đức gốc nhập cư mang ngoại hình nom chẳng “Đức” mấy vào phối cảnh. Nhà giả kim trong “căn phòng tối” mở toang cánh cửa dẫn vào thế giới ảo diệu của những vật thể tầm thường. Chàng trai trẻ kiếm tìm các khuôn hình diễn giải nỗi u uất chẳng cất nên lời. Người phụ nữ trẻ dẫn dắt ta “tận mục sở thị” bản thể những thực tại trần trụi trong một cảm giác gần như xót xa. 

Tựu chung lại, chính trí tưởng tượng đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa khai mở những không gian thị giác nơi họ, đưa ta vượt thoát khỏi thực tại tầm thường, đến với những miền chưa biết và chưa quen - nơi mọi giác quan của ta rộng mở đón đợi. 

VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN “VIỄN CẢNH XÁN LẠN – NHIẾP ẢNH ĐỨC TRẺ”

“Viễn cảnh xán lạn – Nhiếp ảnh Đức trẻ” là một dự án do Josefine Raab và Stefan Becht khởi xướng năm 2004 nhằm mục đích hỗ trợ những nhiếp ảnh gia trẻ tài năng. Cuộc thi thường niên (vốn là hoạt động chủ chốt của dự án) thu thập những luận văn tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Nhiếp ảnh thuộc các trường đại học tổng hợp, đại học khoa học ứng dụng và các học viện nghệ thuật tại Đức. Mỗi trường được phép gửi tối đa 5 bộ hồ sơ ứng tuyển. Các tác phẩm dành chiến thắng chung cuộc do một hội đồng gồm những giám khảo danh tiếng tuyển lựa sẽ có cơ hội đến với công chúng thông qua hàng loạt triển lãm và hoạt động quảng bá truyền thông. Phạm vi ảnh hưởng của dự án này đã liên tục được mở rộng suốt 12 năm vừa qua. Theo đánh giá của tạp chí “Der Spiegel”, đây là “cuộc thi danh giá nhất dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ tại Đức”. 

THÔNG TIN VỀ TRIỂN LÃM:

  • Khai mạc: 28.03.2018, 18:00 
  • Thời gian triển lãm: 29.03.2018 - 22.04.2018, 09:00 - 19:00
  • Địa điểm: Phòng Đa Năng, Viện Goethe Hà Nội (56-60 Nguyễn Thái Học)
  • Vào cửa tự do

>> Theo dõi tại trang sự kiện

Hết hạn

297 lượt xem