Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

11 Điều Gửi Đến Mình Của Quá Khứ

Khoảng thời gian đỉnh điểm của dịch vài tháng trước con người ta bắt đầu trở về lại với bản thân mình nhiều hơn. Những cuộc vui xô bồ cũng không còn nhiều nữa, bản thân mình bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ và cảm thấy hối tiếc. Những hối tiếc này có thể cũng là những hối tiếc mà bạn đang gặp phải. Nếu có thể mình muốn gửi những hối tiếc này đến mình của quá khứ. Mình muốn nhắc nhở chính mình hãy thay đổi khi còn sớm.

1.     Chưa quan tâm gia đình đủ tốt

Có lẽ bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng người mà có thể luôn vui vẻ cười nói với bạn ngày trước. Đến hôm nay lại nằm trên giường bệnh và bạn mãi mãi không thể gặp lại người ấy nữa. Hơi ấm mà gia đình mang lại đặc biệt quý giá nó là động lực giúp ta có thể đi lên. Nếu bạn còn đang may mắn hơn những bạn khác, bạn vẫn còn có gia đình bên cạnh thì mình mong bạn hãy thương yêu họ. Đôi lúc có thể giữa cha mẹ và con cái sẽ phát sinh những xung đột nhưng bạn hãy thử đặt mình ở vị trí của người làm cha mẹ để đồng cảm với họ. Nghe thì có vẻ khó, vậy thì bạn nên thử nhìn vào những khó khăn mà họ đã cực khổ làm dành cho bạn. Bạn cũng có thể thử trải nghiệm làm việc chung với cha mẹ để cảm nhận được những khó khăn mà cha mẹ bạn gặp phải.

2.     Học chưa đủ tốt


Karik - rapper Việt đã có những bài hát thành trend đã có chia sẻ rằng: “Không có một người mạnh mẽ nào có một quá khứ dễ dàng cả.”

Có người suy nghĩ rằng không cần đi học cũng có thể thành công. Điều này thì chưa hẳn đã đúng. Bởi những người ấy người ta cảm thấy không phù hợp với môi trường hiện tại nên người ta chọn một con đường khác cho bản thân. Nhưng không phải vì vậy mà bạn cho là người ta không học gì cả, những người ấy cũng phải đi trên con đường chông gai của chính họ. Tục ngữ có câu : “Học, học nữa, học mãi.” Khi bạn đang sống trong cái thế giới luôn thay đổi một cách nhanh chóng thì khi bạn ngừng lại cũng tức là bạn đã chậm hơn người khác rất nhiều bước đi rôi.

3.     Trì hoãn không tốt

Người ta nói phải đặt mục tiêu thì mới thành công nên vì vậy bạn đặt mục tiêu cho bản thân. Nhưng chỉ làm một hai ngày thì lại nghĩ để ngày mai. Rồi qua đến vài năm sau mục tiêu ấy vẫn chưa được thực hiện. Còn bạn thì lại tiếp tục với mục tiêu mới. Có một vài nguyên nhân dẫn đến trì hoãn đó là do mục tiêu quá cao, không biết nên làm từ đâu, thói quen tiết kiệm năng lượng của não bộ. Bạn nên thử tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trì hoãn này để có thể chữa trị nó nhé. Hậu quả của việc trì hoãn quá nhiều khiến người ta làm việc trở nên chậm chạm, lúc nào cũng kéo dài thời gian để làm một công việc nào đó. Đặc biệt, còn khiến bạn xuất hiện những do dự trong quyết định, luôn phân vân và ngay cả thiếu quyết đoán.

4.     Đi trễ

Bạn có thường thấy khi một ai đó đi trễ được một lần thì người ta có thể trễ đến lần thứ hai thậm chí còn trễ cả đời. Việc đi trễ sẽ luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu và làm cho người chờ đợi bạn cảm thấy tức giận. Nếu bạn đi trễ trước mặt sếp của bạn thì sẽ như thế nào? Thói quen đi trễ hình thành khi từ những cuộc hẹn bình thường của bạn. Bạn cứ nghĩ chỉ 5 phút trễ thôi không sao đâu sau đó sẽ dần là 10 phút, 15 phút và thậm chí cả tiếng. Vậy nên đừng đi trễ nữa sẽ giúp bạn tiến đến thành công của mình.

5.     Tự ti

Tự ti vốn có 2 mặt, nó vừa giúp bạn tiến lên nhưng cũng đồng thời làm bạn nản chí. Bạn luôn nhìn những người ở ngoài kia có những vẻ ngoài xinh đẹp, tài giỏi lại còn được nhiều người yêu mến. Vì vậy bản cảm thấy bản thân chẳng có gì, nếu bạn nghĩ theo hướng tốt đó là sẽ cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp thì chúc mừng bạn, bạn đã tự ti theo hướng tốt. Ngược lại, nếu bạn lúc nào cũng suy nghĩ và ganh ghét những người khác vậy thì bạn nên xem lại bản thân mình nhé. Tự ti không có nghĩa là khiêm tốn vì tự ti là những suy nghĩ mặc cảm về bản thân. Bạn càng tự ti thì bạn sẽ càng ngại giao tiếp và thể hiện hành động với người khác. Đôi khi bạn cũng rụt rè hơn nhiều khi những suy nghĩ tự ti lấn áp những suy nghĩ bình thường. 

6.     Cố gắng nhiều hơn

Bạn luôn cho rằng mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng bạn vẫn chưa có thành quả gì cho bản thân cả. Vậy thì hãy nhìn lên những người giỏi hơn chúng ta, họ đã cố gắng như thế nào để đạt được những thành công ấy. Sự cố gắng của bạn so với những người ấy đã đủ chưa? Ngoài kia bao la sóng gió còn bạn thì lại thật nhỏ bé giữa cơn giông bão ấy. Ai cũng phải vượt qua con đường này mới có thể đến được với thành công của bản thân mình được. Bạn có thể chạy được hết con đường này thì bạn thì bạn đã hơn được những người khác rồi. 

7.     Luật nhân quả

Trong Phật giáo có câu : "Nếu muốn gieo quả ngọt, chúng ta phải gieo mầm tốt." Việc bạn có thành công trong tương lai hay không phụ thuộc vào hiện tại bạn đang làm gì để có được thành công ấy. Nếu hiện tại bản thân bạn đang chưa hài lòng về phần nào đó của bản thân thì hãy xem lại và cải thiện điều ấy để bản thân bạn có thể đi đến được mục tiêu mong muốn. Thế giới này vốn dĩ rất công bằng người nào cố gắng nhiều sẽ có được thứ mà họ mong muốn. Còn nếu như bạn muốn đi một con đường ngắn hơn để thành công có lẽ sẽ không có đâu.

8.     Bạn đang có tuổi trẻ

Tuổi trẻ là cái tuổi có thể làm được mọi điều mà mình muốn nên vì vậy hãy dành hơn 100% công suất cho cái tuổi này. Bởi khi về già, bạn sẽ không thể nào làm được những điều này nữa, có thể lúc đó bạn sẽ đang mang bệnh tật hoặc bạn đang hối hận vì mình chưa đủ nỗ lực. Tuổi trẻ không phải là cái tuổi chỉ để chơi bời và nghỉ ngơi. Người ta nói tuổi trẻ có nhiệt huyết, đam mê thậm chí còn luôn tỏa sáng trong mắt người khác. Cái tuổi trẻ là cái tuổi luôn làm người khác ganh tị bởi tuổi trẻ được hưởng quá nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Vậy nên hãy tận dụng tuổi trẻ này một cách tốt nhất. 

9.     So sánh chính mình


Đừng bận tâm so sánh mình với người khác quá. Người ta đâu phải là bạn đâu nên vì thế hãy so sánh với chính mình của quá khứ xem mình có thay đổi trong khoảng thời gian này không. Bạn luôn được nghe những câu chuyện thành công nhưng bạn đâu biết rằng họ cũng từng phải trải qua rất nhiều mất mát và thất bại thì mới có được ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng bạn không phải là người khác, bạn chỉ là chính bạn mà thôi. Bạn là một cá thể độc lập không thể thay thế được, bạn cũng có những vẻ đẹp của riêng mình. Chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì đã là một thành công rồi.

10.Hiểu được bản thân đang muốn gì

Bạn có thực sự hiểu được bản thân mình chưa? Bản thân bạn sẽ sống cùng bạn cho tới khi bạn không còn trên thế giới này nữa nên vì vậy hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn nhé. Hiểu bản thân sẽ giúp bạn ít tự ti với người khác đồng thời điều này cũng giúp bạn biết mình đang ở vị trí nào và cần phải cố gắng như thế nào. Hiểu được bản thân là bạn chấp nhận những điểm yếu của bản thân và trân trọng những điểm yếu ấy. Khi hiểu được bản thân rồi bạn sẽ cho bạn những thứ mà bạn cần, tâm hồn bạn sẽ thoải mái và ít gặp áp lực hơn.

Kết,

Mình mong các bạn trẻ đừng phạm phải những lỗi lầm mà mình mắc phải. Mình tin bạn có thể thay đổi được nếu bạn cố gắng thay đổi điều ấy. Có thể mất chút thời gian nhưng nếu bạn không bỏ cuộc thì một ngày nào đó bạn sẽ phải cảm ơn bẩn thân bạn vì đã vượt qua sai lầm ấy.

 Tác Giả: Tran Khanh Ly

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

295 lượt xem, 287 người xem - 289 điểm