Jadie@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
3 Deadline Mới Của Tuổi Trẻ: Đừng Kết Hôn Vội, Hãy Hoàn Thiện Chúng Trước Đã!
Bạn có sợ việc trở thành một kẻ bất tài không?
Mình không sợ bản
thân trở thành một người bất tài khi mình đã cố gắng hết sức. Vì bạn biết đó,
thế giới này không ai hoàn hảo cả. Có thể lĩnh vực mình thích lại không phải sở
trường của bản thân nên bất chấp thời gian rèn dũa có nhiều, mình vẫn không thể
nào chạy thắng được những cá nhân được trời phú bẩm sinh cho tài năng ấy. Nhưng
dù gì thì quãng thời gian đi sai hướng đó cũng là một trải nghiệm vui vẻ. Mình
hài lòng vì đã không bỏ cuộc, không dừng lại cho đến ngày cuối cùng.
Tuy vậy, mình sợ bản
thân vô tình trở thành một người vì định kiến xã hội mà trở nên bất tài, tước
đi mọi cơ hội phát triển quý giá. Vốn dĩ loài người chúng ta có tập tính sống
bầy đàn từ ngàn xưa, thế nên, việc bắt chước, nghe theo và vâng phục có lẽ cũng
là một trong những bản năng sinh tồn của nhân loại. Chúng ta nghe và làm theo
những ý kiến khách quan nhất, phổ biến nhất xung quanh mà không kịp nhìn nhận,
soi xét lại chính thâm tâm mình.
Các cụ sẽ khuyên: Này
con, kết hôn mau chóng đi, con gái qua 25 tuổi mất giá rồi đấy! Ngày xưa các cụ
20 tuổi đã một nách hai con rồi kia.
Bố mẹ sẽ nhủ: Còn
chưa chịu lấy chồng nữa à, bố mẹ muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi! Còn ở được với
chúng bay bao lâu, mà đến việc dựng vợ gả chồng cũng phải đi năn nỉ.
Đồng lứa cũng sẽ tỏ vẻ
thiện chí qua những gì họ thực hiện: nhanh chóng tìm người yêu, kết hôn, sinh
con, mua nhà, mua xe và ổn định tất cả. Cuộc đời có bấy nhiêu năm đâu mà lại phải
chịu cô đơn mãi thế, tính học lên cao nữa cho ai xem đây? Ăn ngon, mặc ấm, tối về ôm chồng con đã là
một loại hạnh phúc không tài nào sánh được rồi.
Vì lẽ ấy mà những đêm Giáng sinh, đêm Giao thừa, Valentine hay Mùng 8 tháng 3, những người trẻ độc
thân bỗng đâm ra chạnh lòng cùng cực. Thật muốn có một chú gấu 37 độ để ôm ấp
ngay bây giờ quá đi.
Áp lực từ trường học, cơ quan nào đã đủ đâu. Khi mà về nhà, đối diện với những câu hỏi tọc mạch trời ơi đất hỡi thường xuyên của cô chú hàng xóm, với những câu hỏi trách móc của cha mẹ, chúng ta đôi phần đâm ra lo sợ và quy ngay cho việc tìm người yêu và kết hôn thành một bổn phận, nghĩa vụ cao cả mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện trước tuổi 30. Thậm chí, trước tuổi 25 sẽ là tốt nhất.
Nhưng hãy dừng lại một
chút và tự hỏi, chúng ta đang sống cuộc đời của ai đây?
Tại sao chúng ta lại
xem trọng một bảng Deadline tuổi trẻ của xã hội cổ xưa đến thế: 18 tuổi vào đại
học, tìm người yêu; 22 tuổi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm; 25 tuổi kết hôn; 26
tuổi sinh con thứ nhất; 28 tuổi sinh con thứ hai; và 30 tuổi sắm được một căn
nhà, ổn định tất cả mọi sự. Thật là một cuộc đời trọn vẹn, hoàn hảo, lý tưởng
và đáng sống!
Nhưng liệu rằng chúng
ta có đang thực sự hạnh phúc với những gì mình lựa chọn? Khi mà trong xã hội hiện
đại ngày nay, có những căn bệnh tâm lý đang ngày càng trở nên phổ biến hơn bao
giờ hết: khủng hoảng hiện sinh – nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân, và dần cảm
thấy thế giới xung quanh chẳng còn nhiều ý nghĩa; và khủng hoảng nhân dạng –
không biết mình là ai, mình muốn gì, không có một mục đích sống cao cả nào cùng
với hoài bão và kế hoạch cho một cuộc đời đầy ý niệm.
Và vả chăng, những chứng trầm cảm sau sinh ngày một trầm trọng hơn trong thế giới này cũng chính là câu trả lời cho những băn khoăn về tính hiệu quả, khôn ngoan của bảng Deadline tuổi trẻ mà xã hội đã gửi gắm cho chúng ta. Đôi lần, mình vẫn phải dừng lại, hít thở thật sâu và lục lại trong tâm trí câu thành ngữ “Dục tốc bất đạt”, vốn dĩ đi nhanh thì dễ bề té ngã, bởi lẽ đó mà sống chậm lại một chút, hướng vào nội tâm bên trong và trò chuyện, tự vấn chỉnh bản thân mình mỗi ngày trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định trọng đại nào vẫn luôn là tôn chỉ số 1, kể cả khi thế giới ngày nay đang vội vã đến tột cùng.
1. DEADLINE #1: TRI
THỨC VÀ SỰ NGHIỆP ĐẦY ĐỦ, CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG XÃ HỘI
Từ khi xã hội hiện đại
trở nên bình đẳng giới, ngày càng có nhiều phụ nữ đặt chân vào những con đường
học vấn và sự nghiệp cao cấp, số người tham gia trong cuộc chơi về thành tích
không còn giới hạn gói gọn trong giới nam nhân, mà ngày nay, nữ giới ngày càng
trở nên “ác liệt” hơn trong những vòng đua về học tập và sự nghiệp trên đấu trường
quốc tế.
Forte Foundation – một
tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên mục tiêu phát triển của phụ nữ đã tiến
hành một nghiên cứu về việc tấm bằng thạc sĩ MBA có tác động đáng kể thế nào đến
mức lương và vị trí làm việc của phụ nữ trong các ngành nghề và tổ chức của Hoa
Kỳ. Quỹ này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ phụ nữ đăng ký vào các
chương trình MBA toàn thời gian ở Hoa Kỳ, khoảng 39% vào mùa thu năm 2019. Công
trình nghiên cứu của quỹ đã chỉ ra rằng phụ nữ có bằng thạc sĩ nhận được mức
thù lao tăng từ 55% đến 65% so với thu nhập trước đó trong vòng 5 năm sau khi tốt
nghiệp. Điều đó có nghĩa rằng càng học lên cao, những tấm bằng giá trị càng đem
đến cho chúng ta nhiều cơ hội sự nghiệp danh giá hơn.
Internet, mạng xã hội
và các phương tiện truyền thông đại chúng ra đời cũng góp phần san phẳng quả địa
cầu, giúp bất kỳ ai cũng có thể kết nối và tiếp cận với mọi vấn đề trên thế giới,
kéo mọi người xích lại gần với nhau hơn. Việc học đang ngày một hiện đại và
linh hoạt hơn khi có nhiều chương trình học cho phép sinh viên ngồi tại nhà, ở
một quốc gia bên kia bán đảo địa cầu mà vẫn lấy được một tấm bằng danh giá của
những cơ sở giáo dục uy tín trên toàn thế giới. Các công ty đa quốc gia cũng
không còn lo ngại về vấn đề khoảng cách địa lý và không gian vì những phương tiện
kết nối thực sự tiện lợi.
Vì Internet đang dần phổ biến đến mọi ngóc ngách trên trái đất, số người có thể tiếp cận và bắt lấy những cơ hội trong học tập và sự nghiệp tăng cao, ắt sự cạnh tranh cũng khó tránh khỏi việc đang trở nên ngày một gay gắt. Vì thế có thể nói rằng, ngày nay, học tập và sự nghiệp tuy là dễ dàng và thuận tiện hơn xưa rất nhiều, nhưng rất khó để một người có thể đánh bại nhiều đối thủ xung quanh và đi một quãng đường xa cho tới khi chạm vào đỉnh vinh quang.
Ngay như tại Việt
Nam, để có được những đỉnh cao trong sự nghiệp, bạn phải có được những thành tựu
nhất định và chúng đều yêu cầu một khoảng thời gian và sức lực của
bạn trước khi đạt được. Một tấm bằng ngoại ngữ như TOEIC, IELTS, HSK, Topik
hay N5 có thể làm tăng vọt ngay được mức lương của bạn, nhưng cũng mất của
chúng ta ít nhất là 1,2 tháng học hành chăm chỉ; một chứng chỉ TESOL cũng ngốn
vài tháng học để biến bạn có giá trị hơn trong ngành giáo dục; một tấm bằng thạc
sĩ yêu cầu lên tới 1 năm; và một tấm băng tiến sĩ đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
Nếu không cần bằng cấp,
bạn cũng phải mất tới chục năm trong quá trình thăng chức từ từ để đạt được vị
trí cao trong công ty và có được mức thu nhập tốt. Tuy nhiên, vị trí này có ổn
định không lại đòi hỏi ở bạn một dạng nỗ lực khác: nỗ lực tiếp thu kiến thức mới
để không bị đào thải vì tồn tại một quy luật hiện hữu là chu kỳ bán rã của tri
thức nhân loại. Các kiến thức liên tục bị đào thải trở nên cũ rích, những quy
luật, khái niệm, kiến thức mới liên tục được chứng minh và áp dụng vào công việc.
Liệu rằng trong bảng Deadline tuổi trẻ của định kiến xã hội cổ hủ có tồn tại việc
phải làm cách nào để duy trì ổn định sự nghiệp hay không?
Tháp nhu cầu Maslow cũng phần nào giải thích được sự cạnh tranh gay gắt và tiến trình đào thải gấp rút, liên tục của xã hội ngày nay. Khi chiến tranh đã qua đi, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều đã độc lập và đảm bảo ổn định cho người dân 3 tầng tháp dưới cùng: tầng nhu cầu sinh lý - Thực phẩm, nguồn nước, không khí, giấc ngủ,…; tầng nhu cầu được an toàn - an toàn về thể chất, sức khoẻ, an ninh gia đình, an ninh tài chính hoặc việc làm và an toàn trong gia đình; và tầng nhu cầu xã hội - được hoà nhập trong một cộng đồng nào đó, muốn có một gia đình hạnh phúc, những người bạn bè gần gũi, thân thiết, yêu và được yêu. Lúc này, vì không còn lo nghĩ nhiều để đảm bảo những nhu cầu cơ bản ấy, con người bắt đầu thể hiện mối quan tâm ngày càng mạnh mẽ hơn với hai tầng tháp trên cùng: tầng nhu cầu được kính trọng từ người khác, với lòng tự trọng tăng cao và chúng ta dần trở nên thành thạo, tự tin, độc lập và tự do hơn trong suy nghĩ và hành động; và tầng cuối cùng – tầng nhu cầu được thể hiện bản thân, khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về tiềm năng của bản thân và mong muốn đạt được tất cả mọi thứ trong lĩnh vực của mình, ao ước đứng đầu và không ngừng hoàn thiện những gì mình đang sở hữu.
Dễ thấy được rằng
ngày nay ai trong chúng ta cũng có ít phần muốn trở nên nổi tiếng và có tầm ảnh
hưởng trong cộng đồng. Khi sự cạnh tranh ngày càng tăng cao, muốn đạt được điều
ấy thì thời gian và tâm huyết đòi hỏi ở bạn càng nhiều. Hẳn bạn cũng đã nghe về
lý thuyết 10.000 giờ để thực sự thành thạo và trở thành chuyên gia trong một
lĩnh vực nào đó rồi chứ?
Khi kết hôn sớm, bạn
sẽ phải san sẻ một phần thời gian và tâm huyết cho người nhà, nhất là trong
giai đoạn con nhỏ, bạn sẽ thực sự bận rộn với một cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Nếu
chưa sẵn sàng, xin đừng vì chút mong muốn khoe khoang với xã hội rằng mình đã lấy
chồng, cưới vợ, đã trưởng thành mà chấp nhận kết hôn.
Trước tiên, hãy hoàn thành deadline tìm ra và thể hiện sứ mệnh thiêng liêng của đời mình trước đã. Đừng tìm cách trả lời cho câu hỏi: Mình thích ai? Mình sẽ cưới ai? nữa, mà hãy tập trung giải quyết câu hỏi: Mình là ai? Mình thích điều gì? Mình muốn làm gì? Mình có thể đạt được những gì? Mình có thể đóng góp gì cho xã hội? trước tiên. Hãy làm chủ cuộc chơi sự nghiệp trước khi làm chủ gia đình. Vì lẽ rằng chúng ta chỉ thực sự sống khi mỗi ngày chúng ta yêu thích việc mình làm, và nhận thấy một giá trị cao cả mình cần truyền tải và đóng góp cho xã hội thông qua những hành động thiết thực. Đối với nhiều người, một công việc văn phòng “9 to 5” dường như không phải là sứ mệnh của họ đâu.
Vì thế, dù khi bạn là
phụ nữ và được khuyên nên lui về hậu phương để chăm sóc gia đình, bạn vẫn nên
thực hiện đủ những điều sau:
- Tìm ra điều mình
thích, và tích lũy kiến thức chuyên môn về lĩnh vực ấy.
- Có được một công việc
khiến bạn vui và hạnh phúc khi làm.
- Có một cộng đồng
liên quan đến học tập và công việc để bạn kết nối và chia sẻ (trường học, tổ chức,
công ty, lĩnh vực chuyên môn,…). Hãy hướng tới mục tiêu trở nên xuất sắc nhất có thể và tạo dựng được một thương hiệu riêng của bản thân, dẫn đầu về phạm trù công việc.
- Phải đóng góp một
phần giá trị từ công việc mình làm cho xã hội.
- Kiếm được tiền từ công việc/ sự nghiệp ấy.
* DEADLINE #2: SỰ ỔN
ĐỊNH TÀI CHÍNH
Khi kiếm được tiền rồi,
tài chính sẽ trở thành một vấn đề nhức nhối đối với giới trẻ, khi có quá nhiều
quan điểm khác nhau về nó.
Nhiều người ủng hộ lối
sống làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, giống hệt hiện tượng Shibal Biyong của Hàn Quốc vậy: thoải mái tiêu tiền, hưởng thụ lối sống sung túc để thoát khỏi áp lực
ổn định cuộc sống với những mục tiêu mua nhà và tậu xe quá xa vời. Những người
này cũng sống với tôn chỉ YOLO – You only live once, so… thoải mái tiêu tiền đi.
Nhiều người khác lại
muốn có một khoản dự trù ổn định và tốt hơn hết là mau chóng tiến tới ổn định,
tự do tài chính, góp phần giảm bớt áp lực tiền bạc trong cuộc sống. Tuy nhiên,
một khoản tiết kiệm kha khá là không hề dễ dàng đối với nhiều bạn trẻ khi chúng
ta thường xuyên bị làm mờ mắt vì những deal hời, giá sốc trên các sàn thương mại
điện tử, chúng ta dường như mắc chứng bệnh mua sắm quên lối về, cùng với tâm lý
so sánh, peer pressure (áp lực đồng trang lứa), chúng ta ép bản thân phải bỏ tiền
chi tiêu hưởng thụ cho có với mọi người xung quanh. Với lối sống vung tiền quá
trán như thế, chúng ta dễ rơi vào cảnh rỗng túi, làm 10 đồng tiêu 11 đồng, mang
nợ về nhà, góp phần làm gia tăng áp lực cho bản thân.
Nếu chưa ổn định tài
chính mà đã vội vã kết hôn và sinh con, áp lực tiền bạc sẽ liên tục đè nặng lên
đôi vai bạn khi nhận ra luôn có một hàng dài danh sách những thứ phải chi tiền.
Dễ nhận thấy nhiều cặp đôi lục đục trong hôn nhân nếu không phải vì những thói
xấu của đối phương, thì cũng là vì vấn đề tiền bạc nay đủ mai thiếu khiến nhiều
vấn đề xảy ra trong gia đình không được giải quyết ổn thỏa. Trong nhiều trường
hợp, nhiều bạn gái trẻ sau khi sinh 1, 2 con sẽ có tâm lý phải hi sinh, để dành
tiền lo cho con và do đó từ bỏ đi những thói quen chăm chút cho bản thân như
trước kia. Họ không còn xúng xính quần áo, sắm sửa mỹ phẩm và dưỡng phẩm nữa,
ngoại hình bỗng chốc “tụt hạng” khiến chính họ đôi khi cũng tiếc xót quá khứ
huy hoàng một thời.
Vì thế, người trẻ
chúng ta cần phải mau chóng ổn định và tiến tới tự do tài chính nhanh nhất có
thể trước khi xây dựng gia đình. Vì chỉ với một túi tiền vững chắc, cuộc sống của
bạn mới trở nên êm đềm, dễ chịu hơn vì bạn sẽ có quyền lựa chọn những điều tốt
hơn cho bản thân. Đừng để mình rơi vào tình trạng phải cân nhắc thật lâu trước
khi mua một món mỹ phẩm mới, chỉ vì mải lo nghĩ về tiền bỉm sữa của đứa con bé
bỏng mới chào đời.
Để tiến tới tự do tài
chính, bạn cần thực hiện những điều sau:
- Giải quyết hết nợ nần
nếu có.
- Liên tục phát triển
bản thân để nâng cao giá trị công việc, kiếm nhiều tiền hơn.
- Chi tiêu thông
minh. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, không theo phong trào. Bắt buộc phải
học cách lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và theo dõi tiền bạc. Tận dụng mọi cơ hội
có thể (tái chế đồ đạc, mua đồ cũ, săn sale…) để giảm bớt áp lực chi.
- Tiết kiệm khôn
ngoan. Luôn có một khoản tiết kiệm phòng thân và tăng dần hạn mức theo thời
gian. Không sa đà vào mua sắm, ăn chơi để luôn dư dả tiền bạc.
- Đầu tư thông minh. Dùng tiền mình kiếm được đầu tư ngược lại để tăng cao giá trị bản thân và sự nghiệp (mua sách, khóa học, dụng cụ cho công việc…) và tìm hiểu về các loại hình đầu tư sinh lợi khác.
Đừng lo về các mối quan hệ, khi tiến đến lối
sống tối giản, chắt lọc, giảm bớt mua sắm, đó cũng là lúc bạn hoàn toàn có thể
thanh lọc – detox lại vòng tròn mối quan hệ của mình. Liệu có cần đáng trân
trọng một người chỉ đối xử tốt với bạn chỉ khi bạn được đắp lên toàn những thứ
xa xỉ, thời thượng nhất thời hay không? Khi bạn là chính mình, đơn giản, tự
nhiên, không tìm cách để nổi bật miễn cưỡng, ai vẫn còn ở với bạn thì mới xứng
đáng là người bạn chất lượng đáng quý.
* DEADLINE #3: HIỂU
BIẾT ĐẦY ĐỦ VỀ VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỌI CƠ HỘI CỦA CHÚNG
Đối với mình, một người
cha/ mẹ tốt không chỉ gói gọn trong việc sinh con ra và cho chúng đầy đủ những
nhu cầu cơ bản như thức ăn, quần áo và học tập, mà còn mở rộng ra với việc dọn
sẵn con đường phát triển thuận tiện nhất cho chúng. Vì thế, trước khi kết hôn
và sinh con, hãy đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ những kiến thức về sự phát triển
của trẻ nhỏ, biết được chúng cần gì để tăng trưởng mạnh mẽ nhất cả về thể lực, tính cách lẫn
trí tuệ, đừng mang tư tưởng cứ đẻ chúng ra rồi sẽ tự có cách khiến chúng lớn
lên.
Khi kết hôn sớm, bạn
không dễ dàng tránh khỏi việc trở thành những người bố/ mẹ trẻ, cùng lúc đối diện
với cả hai vấn đề quan trọng: gia đình và sự nghiêp. Trừ khi công việc của bạn
là dạng freelance, làm tự do và bạn hoàn toàn chủ động được về mặt thời gian, nếu
không thì bạn sẽ rất bận đến mức hao hụt trí lực, vì nuôi dạy một đứa trẻ trong
3 năm đầu đời thực sự không hề dễ dàng và khá tốn kém.
Còn nếu bạn vẫn chấp
nhận sinh con khi tuổi đời còn trẻ và vẫn tự tin về việc phát triển sự nghiệp vì
gia cảnh của bạn đã có sẵn điều kiện để bạn không ngại chi tiền cho một người
khác trông nom con cái, thì một tin không mấy vui vẻ rằng các nhà khoa học cũng
đã nghiên cứu và xác định trong những năm đầu đời khi khả năng nhận thức phát
triển mạnh mẽ nhất, các mối liên kết tình cảm cũng bắt đầu xây dựng nền móng vô
cùng vững chắc thông qua môi trường xung quanh, trẻ con dễ hình thành các tư tưởng
và tính cách cố định, đồng thời lựa chọn những người thân thiết với chúng để gắn
bó lâu dài. Nếu khoảng thời gian quý báu bên con dễ bị công việc bận rộn cuốn
trôi, bạn sẽ mất đi cơ hội kết thân với con, trở thành người bạn tâm giao của
con, sau này khi chúng trưởng thành, bạn cũng khó có được tình cảm thực sự gần
gũi với chúng. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa các bữa ăn
thường xuyên với trẻ nhỏ (một điều rất dễ bị mất đi trong đời sống hiện đại) và việc
tăng khả năng nhận được các lợi ích phát triển tích cực ở trẻ như có thói quen
ăn uống tốt hơn; các kỹ năng tinh thần, cảm xúc và xã hội mạnh mẽ hơn; cải thiện
hành vi; và kết quả học tập tốt hơn.
Một vấn đề khác cũng
được đặt ra là ngày nay, không chỉ có cạnh tranh giữa những người lớn với nhau
trên thương trường quốc tế, mà còn tồn tại cả cạnh tranh mà người lớn đặt ra
cho nhau thể hiện qua sự phát triển của con cái họ. Rõ ràng ràng ai cũng đang
tranh đua cho con mình đứng ở vị trí cao hơn trong xã hội này. Điều này không hề
xấu xa mà còn là một mục tiêu đáng được lưu tâm, vì chuẩn bị sẵn cho con cái những
nền tảng vững chắc để con được vươn cao hết mức có thể trong học tập và sự nghiệp
không chỉ giúp bạn “thơm lây” sau này, mà còn giúp con trẻ đỡ chật vật hơn khi
chúng trưởng thành và vào đời. Đến lúc này, sự nghiệp ổn định cùng với tài
chính vững vàng mới giúp bạn đem đến được nhiều cơ hội phát triển nhất cho con.
Thử nghĩ mà xem, nếu
không có điều kiện dư dả, con bạn sẽ chỉ được học, trải nghiệm cuộc sống và
phát triển bản thân ở tầm trung mà thôi. Trừ khi chúng thực sự nỗ lực phấn đấu
(mà điều đó lại càng trở nên khó nhằn trong một xã hội đủ thứ cám dỗ giải trí
như ngày nay), nếu không thì chúng cũng sẽ sớm chấp nhận một số phận an nhàn ở
những vị trí thấp trong xã hội. Hãy nhìn xem, số lượng trẻ em nhập học vào các
trường quốc tế ngày một tăng cao, đồng nghĩa với việc đã có sẵn biết bao trẻ nhỏ
có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh như một người bản xứ, và việc chúng giao tiếp,
làm việc trong một môi trường quốc tế sau này dễ dàng như trở bàn tay vậy. Đầu
tư cho con ngay từ giai đoạn đầu đời là chúng ta đã góp phần tiết kiệm cho
chúng rất nhiều thời gian sau này trong nhiều việc. Mà muốn đầu tư, bạn biết
mình cần phải có gì rồi đấy.
Hãy nhìn câu chuyện của
Nguyễn Lâm Thảo Tâm – tấm gương 8.5 IELTS, tự tin, năng động và xinh đẹp với lối
diễn xuất đáng yêu, là một sự thành công xuất phát từ tầm nhìn xa trông rộng của
bố mẹ cô nàng, khi họ đã đầu tư cho con gái mình học tiếng Anh ngay từ thuở còn
nhỏ, cố gắng giúp Tâm tiếp thu và biến tiếng Anh thành tiếng mẹ đẻ song song với
tiếng Việt. Trong khi rất nhiều bạn trẻ ngày nay và cả mình thực sự chật vật với
hàng trăm câu từ và ngữ pháp tiếng Anh mỗi ngày thì Tâm không còn cần đến việc
học nó nữa. Cô nàng có nhiều hơn thời gian để làm những công việc yêu thích
khác cho bản thân.
Có lẽ câu chuyện một bé học sinh lớp 5 tử vong khi học online do vừa dùng điện thoại vừa sạc ở Nghệ An ngày 14 tháng 10 vừa qua vẫn còn nóng hổi để mình đưa vào làm ví dụ cho những chính kiến của mình. Thật tiếc khi một mảnh đời rất trẻ đành ngã xuống vì những hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục online trong tình hình khó khăn vì dịch bệnh như hiện tại. Mình không dám và không bao giờ muốn chê trách bố mẹ của bé, vì mình biết họ chính là những người đau khổ nhất trong vụ việc, nhưng mình cũng tự rút ra được một bài học đáng giá cho việc nuôi dạy con cái sau này, rằng mình sẽ cố gắng để chúng có được những gì tốt nhất với sự ổn định tài chính của bản thân. Một tôn chỉ của mình luôn vững bền theo thời gian rằng: nếu đã quyết định trao cơ hội sống cho một sinh linh bé bỏng, thì chúng phải được sống xứng đáng nhất trên đời này.
Vì thế, trước khi
sinh con, bạn hãy tự hỏi xem liệu mình đã có đủ những điều này:
- Hiểu biết đầy đủ về
việc sinh ra và nuôi dạy một đứa trẻ trong từng giai đoạn từ lúc mang thai, chuẩn
bị sẵn sàng tâm lý để đối phó với từng tình huống.
- Rèn luyện cho bản
thân những tính cách phù hợp trong việc làm cha/mẹ: kiên nhẫn, dịu dàng với
con, biết lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu, nhưng cũng cần cứng rắn và kiên định.
- Có đủ thời gian cho
con mỗi ngày, ít nhất cũng phải có được một bữa cơm vui vẻ với chúng, và dành
thời gian cho chúng trước khi đi ngủ.
- Tài chính ổn định để
sẵn sàng chi tiền cho mọi nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp của con. Bạn biết đấy,
nếu muốn con mình không thua kém những đứa trẻ khác, liệu bạn có không ngần ngại
cho con đi học ngoại ngữ, đi du lịch, thăm thú đó đây và trải nghiệm nhiều thứ hết
mức có thể không?
- Sắp xếp ổn thỏa mọi
vấn đề trong cuộc sống: gia đình hai bên, học vấn, sự nghiệp, tài chính, tâm lý…
để tránh chịu quá nhiều áp lực, nhất là khi đứa trẻ vừa ra đời, nếu bạn phải lo
toan nhiều thứ sẽ dễ dẫn tới trầm cảm sau sinh.
---
TÂM TÌNH KẾT THÚC,
Được sinh ra và trải
nghiệm cuộc sống trong một xã hội văn minh, công bằng và hiện đại, không còn
chiến tranh khói lửa, không còn đói nghèo khốn khó, không còn phải giành giật cuộc
sống cho chính bản thân và gia đình, âu cũng là một phúc phần lớn lao mà chúng
ta được hưởng. Đừng vì phúc ân đó mà trở nên tầm thường trong xã hội, nhất là
khi chúng ta còn trẻ, còn đang hoang mang, lạc lối với chính những lựa chọn
trong cuộc đời. Chỉ là, chúng ta không nên để người khác quyết định thay mình. Trong
xã hội này, bản sắc cá nhân chính là thứ tạo nên sự thành công khác nhau của mỗi
cá thể. Vậy thì chúng ta cũng hãy để cho chính bản sắc ấy quyết định hạnh phúc
cho bản thân. Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ những ước muốn của bản thân chỉ để
làm hài lòng gia đình và những người khác? Dám đứng lên tranh đấu cho những hoài
bão cao cả cũng chính là một dạng thành tựu không thể chối cãi được, khiến chúng
ta tự hào cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Vì chúng ta đã sống
không một chút hối tiếc.
Vì chúng ta, như lời người bà Gamri đã căn dặn đứa cháu trai Du Sik của mình trong bộ phim chữa lành đáng yêu Hometown Chachacha: “tưởng chừng như cuộc đời rất dài, nhưng sống rồi mới biết nó ngắn lắm. Phải vứt hết những suy nghĩ thừa thải và sống thành thật với chính mình đi”.
Tác Giả: Jadie
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nhinhut214/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
382 lượt xem, 368 người xem - 371 điểm