Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

5 Kiểu Con Gái Khó Kiếm Người Yêu

“Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.” - Trịnh Công Sơn.

Ấy vậy mà có những người gần đi hết cả cuộc đời cũng chẳng thể kiếm cho mình một chút “có có, không không, đùa đùa, thật thật” - những người “ế”. Thế mới thấy trong hàng tỉ người, không phải ai cũng may mắn có được tình yêu, tìm được nửa kia của mình. Bởi lẽ ngoài may mắn ra thì trên đời này vẫn có những người tồn tại những “năng lực” khiến bản thân chẳng thể nào cơ hội tiếp cận được nửa kia của mình, hoặc thu hút đối phương.

  1. Không biết chăm chút bản thân.

“Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?”  câu trả lời là có, nó chiếm 50% tầm quan trọng trong bất kỳ buổi gặp mặt đầu tiên nào. Đã có rất nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng: diện mạo bên ngoài thực tế luôn đóng vai trò trọng yếu nhất định trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào, và một hình tượng xinh đẹp, ưa nhìn có thể nói là một thứ tài sản, là thứ chắc chắn tạo ra hiệu ứng hào quang nhất. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với người khác. 

Vậy nên, nếu muốn bản thân ghi được những điểm đầu tiên của một mối quan hệ bước đầu tiên đó chính là hãy chăm chút ngoại hình của mình trước để lấy đà thuận lợi cho những bước tiếp theo.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, mình xấu bẩm sinh, mình không thể nào đẹp lên được. Mặt không đẹp đã có hàng tá các liệu pháp skincare, make up, chỉnh sửa. Thân hình không đẹp thì tập luyện, kết hợp với trang phục phù hợp... Hãy nhớ rằng không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ xấu vì không biết làm đẹp mà thôi.



  1. Chỉ thích ru rú ở nhà

Những người chỉ thích ru rú ở nhà là những người:

Hay được phụ huynh hỏi:

- Hôm nay không đi chơi đâu à?

- Cuối tuần rồi con không đi chơi đâu à?

- Sao suốt ngày mày ở nhà thế?

Rồi phụ huynh lại năn nỉ:

- Đi chơi đi con!

- Đi sang nhà A với mẹ.

- Đứng dậy, đi ra ngoài mua đồ cho mẹ...

Tất nhiên là câu trả lời thường không vừa ý phụ huynh: con không muốn, con không thích, bố mẹ cứ kệ con.

....

Thực tế là, khi tự bó hẹp môi trường tiếp cận của mình với người xung quanh đừng bao giờ mộng mơ rằng: cứ đóng cửa rồi tình yêu sẽ tự tìm đến. Tin tôi đi, tình yêu tương lai của bạn sẽ chuyển hướng tìm đến chỗ khác, và không biết phải qua bao năm tháng nữa mới đến lượt bạn. Cho dù công nghệ phát triển, có rất nhiều cách để người ta hẹn hò, làm quen trên mạng xã hội thế nhưng nếu không gặp mặt, không tạo dựng mối quan hệ trực tiếp thì rất khó để có thể đi đến cái kết viên mãn cho một cặp đôi.



  1. Ôm mãi bóng hình xưa

Nhiều người khi trải qua một cuộc tình rất khó để bước tiếp, bởi vết thương lòng của cuộc tình trước và cũng bởi bóng hình của người cũ vẫn mãi in dấu trong tâm trí họ. Không muốn mở lòng, không muốn cho người khác có cơ hội tiếp cận. Vậy nên, họ cứ mãi cô đơn với quá khứ của mình.

Cũng có người, mở lòng đấy, thế nhưng lại lấy người cũ để so sánh với người mới. Thế rồi, sau bao lần so sánh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua bởi người mới chẳng thể nào hơn người cũ của mình. Có lẽ, sẽ có người tốt hơn tìm đến họ trong tương lai, họ cứ đinh ninh vậy mà bỏ qua cơ hội của chính mình ở trước mắt. Và rồi, họ lại vẫn cứ cô đơn.

Bóng hình xưa, quả thật có một sức mạnh khiến nhiều người chật vật mãi chẳng thể nào thoát ra. Thậm chí, có người còn chẳng muốn thoát ra, chỉ muốn sống mãi trong những kỷ niệm, tình cảm đã cũ mà thôi.


  1. Quá coi trọng sự nghiệp, mải mê kiếm tiền

    - Hôm nay đi chơi với anh nhé?

    - Em xin lỗi, hôm nay em có cuộc họp, khi khác được không anh?

    - Anh ơi, ngày kỉ niệm của hai đứa có thể tổ chức vào cuối tuần được không? Thứ 3 này em có cuộc hẹn quan trọng với đối tác.

    - Khi nào mua được nhà, mua được xe con sẽ yêu, mẹ yên tâm.


Người quá coi trọng sự nghiệp, mải kiếm tiền thường dùng lý trí để yêu, không nặng tình cảm lên trước. Thường thì quan điểm của họ là ổn định kinh tế, sự nghiệp vững vàng rồi mới tính chuyện yêu đương. Thế nhưng họ đâu biết rằng, đến lúc kinh tế ổn định, sự nghiệp trong tay thì họ đã lỡ thì, lỡ duyên biết bao nhiêu lần.  


Cũng có thể, những người coi trọng sự nghiệp cũng muốn yêu đó, thế nhưng tiêu chuẩn của họ lại cao hơn bình thường nhất là khi họ đã có sự nghiệp và kinh tế trong tay. Tác giả sách tự phát triển bản thân bán chạy nhất và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ - tiến sĩ Wayne Dyer từng nói về luật hấp: “Bạn không hấp dẫn những gì bạn muốn, bạn hấp dẫn những gì giống bạn”. Đúng vậy, họ bị hấp dẫn bởi những ai giống họ, thành công, giàu có. Nhưng liệu rằng những người đàn ông  thành công, giàu có ở độ tuổi như họ mấy ai còn độc thân? Liệu rằng những người đó có thực sự để họ trong ánh mắt màu xanh hay không? Rất khó để trả lời, còn họ thì vẫn cứ cô đơn.


  1. Fan cuồng, mê ngôn tình

Trong những câu chuyện ngôn tình, nam chính thường được khắc họa là một người hội tụ những đặc điểm sau: siêu đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt, tính cách đặc biệt, và quan trọng nhất là luôn hết lòng vì người mình thương. Thêm vào đó nội dung câu chuyện khiến khiến các bạn nữ phải rơi lệ, phải lỡ nhịp theo từng câu chuyện, phải ao ước rằng giá như nữ chính đó là mình.

Và thực tế là nhiều bạn nữ đã “bê” nguyên mẫu hình lý tưởng của mình cũng phải như nam chính nào đó trong câu chuyện mình đã đọc. Nhưng vấn đề là, những nam chính như vậy trên thế giới này tồn tại được mấy người? Rất ít, dù nếu có thì cũng chưa chắc đến lượt bạn.

Cũng có những nàng luôn chờ đợi rằng: người kia của mình cũng phải hành động lãng mạn, kịch tính như trong những câu chuyện mình đã đọc. Không may thay, nửa kia của nàng chưa từng đọc những câu chuyện đó, chẳng thể biến mong ước của nàng thành hiện thực được. Và nàng thì lại mãi chờ bạch mã hoàng tử của mình đến từ thế giới ngôn tình.



Fan cuồng, dành trọn con tim, lý trí riêng cho thần tượng của mình. Rất khó để có thể một nàng fan cuồng bắt đầu một mối quan hệ với người khác giới bởi lẽ nàng còn đang rất bận với việc họp fan club, tổ chức sự kiện cho thần tượng, cày view, cập nhật tin tức về thần tượng và dành cả tiếng đồng hồ để bênh vực thần tượng trên mạng. Thế giới của nàng sẽ toàn là hình ảnh về thần tượng, đồ dùng của thần tượng, rất khó để ai đó có thể chen vào giữa nàng và thần tượng. Nếu có thì người đó sẽ không khỏi so đo giữa mình và thần tượng ai quan trọng hơn. Tất nhiên, câu trả lời sẽ khiến nhiều chàng trai phải lùi bước, nhường chỗ cho thần tượng. Nếu không bao dung được nàng, rất khó để có thể yêu được nàng đó là lý do nàng vẫn đang chờ người ấy.

Kết: 

Tình yêu không kén chọn ai, ai cũng có thể có tình yêu, ngay cả những người có “năng lực ế”, chỉ có điều ta có đang cho tình yêu một cơ hội hay không mà thôi. Cơ hội ở đây thì do mình tự tạo chẳng hạn như tự tạo cho mình những điểm chung với đối phương dựa trên “tính tương tự” sẽ khiến hai người thu hút lẫn nhau và sinh ra cảm giác thân mật. Đặc biệt nếu trong quan điểm và thái độ sống có tính tương tự, đây sẽ là nền tảng để mỗi người cảm thấy mình có người thừa nhận và ủng hộ từ đó làm tăng cảm giác an toàn và lòng tự tin cho cả hai bên.

Ngoài ra, nếu dựa trên tính “Tính tiếp cận”, ta có thể tìm kiếm những nửa kia của mình có chung nơi ở hoặc lân cận, quỹ tích sinh sống tương giao với nhau. Khi đó, ta sẽ có cảm giác thân thuộc hơn, cảm thấy mình và người kia giống như có cùng chung một môi trường sống, một phạm vi sinh hoạt chung, từ đó đôi bên tự nhiên sẽ dễ cảm thông và thấu hiểu nhau.

Qua hai tip về “tính tương tự” và “tính tiếp cận” chúc chàng sẽ chinh phục được những nàng có năng lực ế như trên, chúc các nàng trong 5 trường hợp trên có thể tìm được một nửa của mình (nếu muốn)

Tác Giả: Anh Nguyen
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/anhnguyenna16
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,499 lượt xem, 1,415 người xem - 1429 điểm