Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bài Học “Nâng Cấp” Bản Thân Thêm Hoàn Thiện

Tuổi trẻ như cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Nếu bạn giữ chặt dây nó sẽ kiên cường bay cao, không bị gió đẩy ngã; ngược lại, nếu cầm không chắc, cánh diều sẽ vụt bay đi mất, để lại bao điều hối tiếc của tuổi trẻ. Đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng, đầy rẫy những khó khăn và gai nhọn đang chờ bạn ở phía trước. Với tư cách là một người trẻ tuổi, tôi muốn trở thành một người đồng hành trên con đường trưởng thành của bạn, nên tôi mong rằng những lời mà tôi sắp sửa viết dưới đây có thể phần nào giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn một chút. Hãy luôn học hỏi những điều mới lạ để “nâng cấp” bản thân thêm có giá trị bạn nhé.

1. Đừng coi thường bản thân bằng cách so sánh mình với người khác


Mỗi người đều có những đặc điểm riêng và mỗi người đều là một màu độc nhất vô nhị trên cuộc đời này. Ai đều cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình, bạn không cần phải so sánh ưu điểm của mình với khuyết điểm của người khác, và bạn không cần phải liên tục thở dài rằng mình không giỏi bằng họ, luôn thua kém người khác, bởi vì không ai có thể tự nhận mình là người hoàn hảo cả.

Khiếm khuyết lớn nhất của cuộc đời là so sánh mình với người khác. So sánh với người tài giỏi khiến ta cảm thấy mình tự ti; so sánh với người bình thường khiến ta thấp kém hơn; thế so sánh với kẻ tầm thường khiến ta càng hãnh diện hơn chăng? Sự so sánh là nguồn gốc của sự hỗn loạn và thể hiện sự kém cỏi của chúng ta, và nó cũng khiến hầu hết mọi người đánh mất chính mình và che lấp đi hương thơm ban đầu trong tâm hồn họ.

Trên đời này không ai kém cỏi cả, và bạn cũng vậy đó.

Để thoát khỏi sự tự ti khi so sánh mình với người khác bạn cần tìm ra đâu là nguyên nhân hình thành hành vi so sánh: Chỉ khi bạn nhận thức rõ những suy nghĩ tiêu cực trong mình, bạn mới có thể thoát khỏi nó. Đừng chú ý người khác quá nhiều làm gì, hãy tìm ra điểm tốt và điểm xấu của chính mình, nếu tốt hãy cứ tiếp tục phát huy, nếu xấu hãy tự tìm cách để khắc phục nó, hoặc bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ người khác, có thể là gia đình, bạn bè thân thiết. 

Hãy viết nhật ký để trút loại bỏ những cảm xúc tiêu cực: Viết về thái độ và những suy nghĩ tiêu cực khi so sánh mình với người khác của bạn ra giấy để bản thân thêm nhẹ nhàng hơn một chút, sau đó hãy ném tờ giấy đó vào sọt rác. Bằng cách đó, chúng ta mới có thể nhận thấy rõ những suy nghĩ tiêu cực và tìm cách loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống, giữ tâm trí mình luôn yêu đời và hành phúc.

2. Đừng lấy những gì người khác cho là quan trọng làm mục tiêu cuộc sống của bạn


Trong cuộc sống có một loại người luôn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình và hành động hoàn toàn dựa trên sự đánh giá của người khác. Nếu người khác nói tốt, anh ta sẽ hành động theo ý tưởng và ý định của người khác, nếu người khác nói không tốt, anh ta sẽ hối hận, hoảng sợ, tự trách mình, chán nản và buông xuôi. Anh ta luôn lo lắng, sợ hãi, khó chịu và hùa theo trước ý kiến của người khác, thường che đậy bản thân và không biết mình là ai.

Nhà soạn kịch người Na Uy Henrik Ibsen đã nói: "Công việc đầu tiên của con người là gì? Câu trả lời rất đơn giản: hãy là chính mình". Vâng, bạn phải là bản thân bạn trước tiên, bạn phải nhận ra chính mình, nắm bắt vận mệnh và nhận ra giá trị cuộc sống của mình. Chỉ bằng cách này, bạn mới thực sự là chủ nhân của chính mình.

Hãy tập trung nhiều hơn về mục tiêu mà bạn đã định sẵn trước đó. Vạch ra giấy những khó khăn, thử thách và tìm cách khắc phục chúng. Chúng ta có thể nghe lời khuyên của người khác, nhưng hãy nghe một cách có chọn lọc và đừng nghe ai nói gì làm nấy nếu bạn không muốn đánh mất chính mình. Học cách trở nên tự tin hơn bằng cách trau dồi cho mình thêm kiến thức như học một ngoại ngữ nào đó, có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp; biết chơi một nhạc cụ như Piano, đàn Guitar; rèn luyện kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phân tích vấn đề để nhận thức rõ ràng về những việc bản thân muốn làm và không cần bay theo hướng bay của người khác.

3. Đừng nhắm mắt làm ngơ trước những điều thân thuộc nhất

Những thứ chúng ta quen thuộc nhất là gì? Nó có thể là những thứ bạn dễ bỏ qua nhất - gia đình, bạn bè, tình yêu, thời gian, công việc, thân thế, danh tiếng ... tất cả những thứ này sẽ làm nên con người của bạn bây giờ, không có nó, bạn chỉ là một cỗ máy cô đơn, rất khó để bước đi một mình. 

Nếu bạn bỏ qua những điều có duyên với bạn nhất, thì đồng nghĩa với việc bạn đang đẩy kho báu quý giá ra khỏi mình. Chỉ bằng cách tận dụng mọi nguồn lực xung quanh bạn, bạn mới có thể thuận buồm xuôi gió trên con đường công danh sự nghiệp và thăng quan tiến chức.

Hạnh phúc không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên cạnh bạn. Hãy nắm bắt đừng bỏ lỡ để mai sau muộn màng hối hận. Yêu gia đình bằng cách thường xuyên về nhà, ăn với ba mẹ một bữa cơm gia đình; thỉnh thoảng nhắn tin với một vài người bạn lâu ngày, đừng xem thường việc đó, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của “những người bạn lâu ngày” đấy; dành ra một ít thời gian cho người mình yêu để vun đắp tình cảm…

4. Đừng để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay bạn khi đắm chìm trong quá khứ hay tương lai


Những người thực tế và biết tận dụng hiện tại sẽ không bao giờ có quá nhiều mộng tưởng về cuộc sống không biết trước được trong tương lai, cũng không phải tiếc nuối quá nhiều về những thất bại hay vinh quang trong quá khứ, họ biết rất rõ, rằng chỉ có trân trọng cuộc sống ngày hôm nay, mới sẽ không làm cho cuộc sống trở nên trống rỗng và không thú vị. Đừng vì sự ảo tưởng của ngày mai mà giẫm đạp lên những bông hồng dưới chân hôm nay, để rồi những cơ hội đáng lẽ có được thành tựu lại lặng lẽ ra đi.

Cố gắng từng ngày, vun đắp những nụ hoa của ngày hôm nay để mai sau hưởng trái ngọt. Chuyện quá khứ dù vinh hay bại thì hãy bỏ lại đằng sau mà cố gắng vươn lên phía trước, phát triển bản thân hơn nữa, đừng ngủ quên trong chiến thắng nếu bạn không muốn trở thành “cục gạch” Nokia một thời lừng lẫy mà giờ đây chỉ còn vang bóng.

5. Đừng chọn từ bỏ khi bạn vẫn có thể cho đi

Không có gì thực sự kết thúc cho đến khi bạn quyết định từ bỏ nỗ lực. Nếu bạn có 99% muốn thành công và 1% muốn từ bỏ, bạn sẽ bỏ lỡ thành công. Napoleon Hill nói rằng: “Thành công đến với người có suy nghĩ thành công, thất bại đến với người cho phép họ có suy nghĩ thất bại”. Nhẹ nhàng từ bỏ mục tiêu là ngục tối của ý chí, nó cho phép ý chí chạy vào đó và trốn tránh, và cố gắng ẩn mình trong đó. Chỉ bằng cách phá vỡ vùng an toàn, dũng khí để bứt phá và phát triển mới có thể mang lại kết quả mỹ mãn và mỉm cười trong chốc lát.

Con đường thành công chưa bao giờ dễ dàng cả, nhưng ai vượt qua được khó khăn người đó sẽ đạt được điều mình muốn. Luôn tin tưởng vào chính mình, tập cho mình thói quen lắng nghe trước đã rồi mới nói. Ngã xuống thì tự đứng dậy, ngã nhiều rồi cũng sẽ quen thôi, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ nếu bạn không muốn người khác thực hiện ước mơ của mình.

6. Đừng ngại thừa nhận rằng bạn không hoàn hảo


Thế giới không ai là hoàn hảo, cuộc sống cũng đầy rẫy những thiếu sót, có chút hối hận mới thực sự có thể khiến con người ta tỉnh táo và tiến bộ hơn. Đường không có gai nhọn sao gọi là đường đời, quá khứ không có hối tiếc thì không thể tiếp tục nối kết cuộc đời.

Đối với mọi người, sự không hoàn hảo tồn tại một cách khách quan, không cần phải đổ lỗi cho người khác cũng không cần oán trời trách đất. Trong khi bạn ghen tị với người khác, bạn cũng có thể nghĩ cách để thoát khỏi sự tầm thường của bản thân: cố gắng trau dồi thêm cho chính mình những điều tốt đẹp, hoặc làm đẹp bằng lòng tốt; hoặc làm giàu bằng kiến thức; hoặc phát triển bằng một kỹ năng nào đó ... Sự quý giá của cuộc sống nằm ở chỗ sau khi nhìn thấy những khuyết điểm của bản thân, bạn có thể "tự nhận" lấy một cách bình tĩnh hay không.

7. Không ngại rủi ro hoặc gặp nguy hiểm

Sự vận động của cuộc sống thực chất là một cuộc phiêu lưu, nếu bạn không chủ động gặp thử thách rủi ro, bạn đang thụ động chờ rủi ro ập đến. Việc chấp nhận rủi ro có giới hạn sẽ chỉ mang lại hai kết quả: thành công hoặc thất bại. Nếu bạn thành công, bạn có thể tiến tới những lĩnh vực mới, rõ ràng đây là sự trưởng thành; ngay cả khi bạn thất bại, bạn cũng có thể nhanh chóng hiểu được lý do tại sao mình làm sai, và học cách tránh nó trong tương lai, đó cũng là sự trưởng thành.

Môi trường xã hội cũng khuyến khích bản thân chấp nhận rủi ro, nhưng cũng giúp nuôi dưỡng sự không hài lòng của cá nhân với hiện trạng, dũng khí vượt lên phía trước, đồng thời cũng giúp cải thiện độ nhạy của cá nhân đối với những thay đổi về thời thế. Một người dám chấp nhận rủi ro sẽ có cơ hội giành được thành công lớn.

8. Đừng để bản thân mất đi niềm tin trong tình yêu


Giữa người với người là một khu vườn tình yêu, nếu lười biếng chăm sóc thì sẽ nó sẽ trở nên hoang tàn; nếu siêng năng gieo hạt tưới nước thì nó sẽ gửi đến bạn hương thơm của tình yêu. Nếu không có tình yêu, bầu trời của thế giới sẽ trở nên xám xịt, nhiệt độ không khí giảm xuống 0 độ C, và cuộc sống sẽ thiếu khuyết hạnh phúc. Tình yêu là đóa hoa quyến rũ, tình bạn trên trần gian là cung điện hoa viên nguy nga tráng lệ.

9. Đừng dễ dàng vứt bỏ ước mơ của mình


Không có ước mơ thì không có hy vọng, không có hy vọng thì cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hãy giữ lấy ước mơ của mình, vì nếu ước mơ chết đi thì cuộc đời cũng giống như cánh chim gãy cánh, không còn bay được nữa. Hãy ôm lấy ước mơ của mình, vì một lần một giấc mơ chết đi, cuộc sống như một cánh đồng cằn cỗi, phủ đầy băng tuyết và vạn vật không còn tồn tại được nữa.

Ai cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của một số người có thể thành hiện thực, còn ước mơ của một số người mãi mãi chỉ là ước mơ. Có những yếu tố về khả năng và điều kiện môi trường, nhưng cũng có một nguyên nhân dễ bị bỏ qua, đó là: Ước mơ của một số người rất mạnh mẽ, và ước mơ của một số người rất mong manh. Sức mạnh của ước mơ thường quyết định sức mạnh của một người.

Hãy vun đắp cho ước mơ của bạn từng ngày, luôn trân trọng và giữ gìn nó thật kỹ và không cho phép ai xúc phạm hay chà đạp lên ước mơ của bạn. Những người có ước mơ là những người tuyệt vời nhất.

10. Đừng để cuộc sống trôi qua quá nhanh

Cuộc sống không phải là một cuộc đua, nó là một cuộc hành trình, và mỗi bước đi đều có những cảnh sắc đáng để dừng lại và chiêm ngưỡng. Benjamin Franklin đã nói: “Rắc rối nảy sinh từ lười biếng, và thiệt hại trầm trọng nảy sinh từ sự nhàn hạ không cần thiết" Câu nói này có nghĩa là cuộc sống này rất bận rộn, bạn phải học được tranh thủ lúc rảnh rỗi, nếu không rắc rối sẽ nảy sinh từ sự lười biếng của bạn.  

Đôi khi bận rộn cũng là cách để thư giãn và nó cũng phù hợp với quy luật tự nhiên. Tự nhiên có quy luật bận rộn và nhàn hạ của riêng mình, xuân hạ tràn đầy sức sống, vạn vật sinh sôi, chim én bay lượn khắp nơi; thu đông thu mình vắng lặng, mọi thứ đều im ắng, vạn vật chìm vào giấc ngủ đông. Bản thân con người cũng là một phần của tự nhiên, vì vậy hầu hết những người xuất chúng đều biết cách thư giãn và tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống khi nhàn hạ.

Hãy nắm lấy từng giây từng phút trong cuộc đời tươi đẹp này; hãy khám phá bản thân và thể giới để cuộc đời thêm trọn vẹn hơn bạn nhé.

--

Mỗi người chỉ có một đời người mà thôi, thế nên hãy trân trọng cuộc sống của chính mình. Hôm nay hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút, tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên người thân, bạn bè hay người yêu. Và luôn nỗ lực không ngừng phát triển bản thân để không bao giờ thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Chúc bạn thành công trong cuộc sống. 


Tác giả: Trần Uyên Nhi
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

356 lượt xem, 311 người xem - 328 điểm