Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Có “Xuất Phát Điểm” Như Thế Nào ?

Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta được chọn cách mà mình sống. Cuộc sống ta có ổn định và tốt hay không đều do chính bản thân ta thiết lập nó mà không ai có thể can dự vào nếu ta không mặc kệ nó. “Xuất phát điểm ” cũng như thế. Mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau, cũng từ đó mà tạo nên những cá nhân rất khác biệt. Nhưng nó không phải là điểm chính quyết định cuộc đời chúng ta . Mà mấu chốt chính làm nên cuộc đời của mỗi chúng ta là chính mình.

·         Vậy “ Xuất phát điểm ” là gì ?

“Xuất phát điểm ” nôm na là lấy điểm đó làm gốc và rồi từ gốc đó tiến đến những cái khác. Ta có thể nhắc đến gia đình, yếu tố ngoại cảnh, xuất thân,... Một xuất phát điểm tốt thì những vấn đề khác cũng sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Ai cũng mong muốn cho mình một xuất phát điểm tốt. Nhưng đời không như là mơ. Rằng người có và người không. Người có thì mọi việc trong đời họ sẽ suôn sẻ và trơn tru. Họ không bị kìm kẹp, không bị vướng bận hay có bất kì cản trở nào. Cứ thế họ đạt được những mong muốn, khát vọng của bản thân. Một người có “background ” tốt họ được tự do phát triển, tự do hành động, họ dễ dàng kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Còn những người không có một “background” tốt thì sao ? Một người có xuất thân không tốt hay còn nói là xuất phát điểm không tốt họ bị giới hạn rất nhiều. Bị giới hạn từ môi trường sống, từ điều kiện phát triển bản thân và rất nhiều những vấn đề khác. Mình đã từng nghĩ rằng đây là một sự bất công vô cùng lớn. Nhưng rồi mình nhận ra nhiều vấn đề hơn thế. Rằng người có background tốt cũng chưa chắc thành công mà người có background không tốt cũng chưa chắc là thất bại. Thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân mỗi người. Người có xuất phát điểm tốt không phải cứ vậy mà họ thành công. Họ cũng phải bỏ ra một phần nỗ lực đáng kể để tạo nên thành tựu mà nhiều người ngưỡng mộ chứ không phải chỉ có background tốt thì tạo nên thành công mà nhiều người hay nhắc đến. Cái nào cũng cần một quá trình nỗ lực cả. Nếu không thì sẽ không có bất kì một cái gì thành công hết. Vậy còn những người có xuất phát điểm không tốt họ phải làm sao để đạt được thành công ? Một vấn đề vô cùng nan giải mà chúng ta cần phải sớm tìm ra câu trả lời để giải quyết nhiều khúc mắt trong lòng. Chúng ta cần làm gì để cải thiện “background” không tốt đây ?

1.     Ngưng so sánh bản thân mình

Một tâm lý chung mà các bạn có background không tốt luôn mắc phải là so sánh bản thân mình. Các bạn luôn nhìn người khác bằng một con mắt suy sét rồi các bạn nhìn lại bản thân mình và bắt đầu tự ti. Hàng tá câu hỏi WHY xuất hiện trong đầu các bạn. “Sao mình bằng tuổi bạn ấy mà mình với bạn ấy khác nhau quá ?”,....Rồi các bạn bắt đầu tìm mọi cách để có thể bằng người bạn đó. Các bạn luôn so sánh sao mình với người ta sao khác nhau quá vậy. Có những bạn còn tiêu cực hơn nữa. Các bạn chuyển từ trạng thái so sánh sang dè bỉu người khác. “Nó giàu, nó có tiền nên được vậy chứ giỏi giang gì đâu” hay “Nhà nó có sẵn nên lót đường cho nó đi, hay ho gì đâu mà ngưỡng mộ”. Ban đầu khi mình nghe như vậy mình thấy cũng có phần đúng. Nhưng rồi mình tìm hiểu xem xét và dần hiểu ra cốt lõi của vấn đề. Mình thừa nhận rằng các bạn đó có một điều kiện cực kì tốt nhưng chỉ điều kiện tốt thôi thì chưa đủ mà còn có sự cố gắng nữa. Nếu các bạn đó không nỗ lực không cố gắng hết mình thì cho dù gia đình có support đến đâu họ cũng không thành công được. Giống như Bill Gates. Mọi người cứ truyền tai nhau rằng ông nghỉ học mà vẫn thành tỷ phú hay do ba mẹ ông có chức quyền có quan hệ rộng nên ông mới được như vậy. Nhưng liệu có ai tìm hiểu kĩ về ông ấy trước khi nói những lời đó không ? Ông ấy nghỉ học nhưng trường ông ấy nghỉ là Harvard. Một trong những ngôi trường danh giá nhất trên thế giới. Và đúng thật là ba mẹ ông cũng là những người rất giỏi và có vị thế trong xã hội. Nhưng chúng ta phải biết rằng ông ấy cũng phải rất giỏi mới có thể học ở Harvard và ông quyết định nghỉ học vì ông muốn theo đuổi và tập trung vào “đứa con tinh thần” của mình. Và chúng ta có Microsoft ngày hôm nay. Nếu ông không giỏi thì ba mẹ ông cũng chằng hỗ trợ được gì cho ông. Chính vì thế các bạn đừng lấy bản thân mình ra so sánh với người khác .

( Nguồn ảnh : https://www.pinterest.com/pin/320881542205321165/ )

Các bạn có thể không bằng họ về vật chất về điều kiện gia đình nhưng các bạn bằng họ về thời gian. Thời gian là công bằng với tất cả mọi người. Và thời gian của các bạn còn quý hơn cả thời gian của những bạn có background tốt nữa. Nên đừng lãng phí nó vào việc so sánh bạn với người khác. Nó không đáng để bạn phí sức mình như vậy. Vì bạn phải cố gắng gấp 100 1000 lần họ lận nên đừng bỏ lỡ thời gian của chính mình. Mỗi người một con đường không ai giống ai, đừng vì một ai đó mà bỏ lỡ chính mình.

2.     Tập trung vào “Giá trị cốt lõi” của bản thân

“Giá trị cốt lõi” mà mình muốn nói đến ở đây là gì ?  Chính là giá trị ở con người của các bạn. Rằng các bạn mang trong mình bao nhiêu giá trị. Giá trị nằm ở kiến thức, kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Các bạn thua người ta ở gia cảnh nhưng tuyệt đối không được thua ở khoảng cố gắng và nỗ lực. Người có gia cảnh tốt cũng đã nỗ lực 1 nỗ lực 10 thì mình phải là 100 1000. Chỉ có như vậy các bạn mới có thể chạm tới được thành công. Hãy trau dồi thật tốt ngoại ngữ, vốn sống, đọc nhiều sách, va chạm nhiều nhất có thể, làm mọi cách để nâng cao giá trị của bản thân. Bạn sẽ phải cực khổ hơn người khác rất nhiều nhưng điều đó xứng đáng để bạn bỏ công sức nhiều như vậy. Mình không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được chọn cách mình sống mà. Nên đừng sống một cuộc đời vô nghĩa, không mục đích, không có thành tựu gì. Đừng chỉ xuất hiện rồi sống lập lờ không một chút dấu ấn nào trên cuộc đời này. Mỗi chúng ta đều là một ngôi sao sáng trên cõi đời này, chỉ khác ở chỗ là ngôi sao này sáng ít ngôi sao kia sáng nhiều. Nhưng các bạn vẫn sáng chính vì thế không được từ bỏ ánh sáng của chính mình. Đừng vùi nó vào màn đêm u tối. Không ai thắp sáng cho mình thì tự mình làm lấy, đừng trông chờ vào ai cả. Không một ai cứu mình, không một ai đưa mình ra khỏi những ngày tăm tối ngoài chính bản thân mình cả. Các bạn hãy cố gắng nâng cao giá trị của mình. Một giá trị bền vững, một bước đệm thật vững chãi cho hành trang sau này của bạn. Đừng mải mê chạy theo người khác rồi thất vọng về bản thân mình. Hãy tập trung nâng cao giá trị cốt lõi của chính mình.

3.     Hãy “Biết đủ”

“Biết đủ” là không tham. Hãy biết đủ với những gì mình đang có. Chỉ khi bạn biết đủ thì bạn mới không mệt mỏi không đuối sức trên cuộc đua của đời mình. Đừng nhìn thành tựu của người khác rồi tự đặt áp lực lên mình. Thành tựu của họ chỉ xứng đáng và phù hợp với họ. Nhưng chưa chắc nó phù hợp với mình. Nên là đừng phí hoài những thời gian, suy nghĩ tiêu cực về thành công của người khác. Cái bạn thực sự cần là cái phù hợp với chính bạn. Hãy biết đủ. Đủ ở đây là hãy bằng lòng với những gì mình có. Khi bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình rồi thì không việc gì phải nuối tiếc hay thất vọng cả. Người ta có thể đạt 10/10, còn bạn đạt được 9/10 đã rất xuất sắc rồi. Và cho dù bạn có được 7/10 hay 8/10 cũng không phải vấn đề quá lớn. Chẳng phải bạn đã cố gắng hết mình vì nó rồi sao. Thà rằng bạn được nhiêu đó còn hơn là không có gì. Đến cuối cùng bạn không có gì thì lúc đó bạn thật sự tệ với chính bản thân mình. Bạn đã nỗ lực gấp nhiều lần người khác rồi, đã đủ mệt mỏi và khổ sở rồi. Đừng tự làm khổ mình vì những lời nói những thành tựu mà người khác áp đặt lên bạn. “Cùng một tuổi với nhau mà sao A giỏi mà bạn tệ vậy”. STOP!!! Đừng để những lời nói tương tự vậy tác động lên bạn. Chẳng qua những người nói ra những lời đó là họ đang quá ganh tị với kết quả của bạn thôi. Bởi họ chỉ nhìn vào kết quả chứ họ không nhìn vào quá trình. Họ mãi mãi không biết được bạn phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Việc của bạn là không cần bận tâm đến, chỉ việc nâng cao, trau dồi bản thân mình thật tốt là được. Tuyệt đối đừng để những lời nói đó làm tổn thương bạn. Chỉ cần bạn biết đủ với bản thân mình là các bạn thành công một phần trên hành trang cuộc đời này rồi. Nếu bạn không biết đủ thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có và những kết quả mà mình đạt được. Hãy chân thành với bản thân mình. Cần tương đối thôi, đừng tham.

Mỗi người một điểm xuất phát không ai giống ai. Bạn có xuất phát điểm tốt thì bạn đã hơn được rất nhiều người ngoài kia vẫn đang chật vật. Bạn không có một background tốt chẳng sao cả. Mình không bằng họ về vật chất, gia cảnh nhưng mình bằng họ về thời gian mà . Cứ cố gắng làm thật tốt việc của mình là được rồi. Thành công đó phù hợp với người ta nhưng chưa chắc phù hợp với mình. Nên đừng cưỡng cầu, hãy phát triển bản thân hết mức có thể. Đến một ngày bạn sẽ phải bất ngờ vì những gì mà mình làm được. Mình cứ tập trung ở bản thân mình thôi. Bill Gates cũng từng nói rằng : Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.” Cứ nỗ lực hết mình, một ngày đẹp trời nào đó thành công sẽ tìm đến bạn. Có thể nó sẽ hơi muộn một tí nhưng nó vẫn sẽ đến nếu bạn cố gắng, nó chỉ không đến nếu bạn từ bỏ chính mình mà thôi. Và bạn hãy nhìn những người có xuất phát điểm tốt với đôi mắt chân thành có chút ngưỡng mộ có chút mong cầu nhưng tuyệt đối không được so sánh bản thân mình không đánh giá và dò xét. Như vậy là tốt nhất. Họ có thành công của họ mình có thành công của mình. Đừng theo đuổi thành công của người khác. Chúng ta bằng nhau về thời gian nên hãy dùng thời gian chứng minh tất cả. Dù cho thời gian của bạn có lâu hơn người khác một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đó là cả quá trình cố gắng bạn đã hao tâm tổn sức để đạt được. Đừng để lời nói hay thành tựu của người khác tác động đến suy nghĩ và hành động của bạn. Tuổi trẻ ngắn lắm hãy sống hết mình và hài lòng với những gì mình có. Mong rằng bạn thành công trên con đường của mình và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Tác giả : PecAh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/bxtmpeach02/ 

 Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,255 lượt xem, 1,014 người xem - 1016 điểm