Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bàn Luận Về Phong Trào "Nữ Quyền"

Quả thực trong xã hội hiện đại ngày này, cụm từ feminism – chủ nghĩa nữ quyền đã trở nên rất thân thuộc với mỗi chúng ta, đây là một hệ tư tưởng được những người phụ nữ từ nhiều thế hệ, từ khắp nơi trên thế giới ủng hộ với mục đích đấu tranh, giành lại sự tự do cho người phụ nữ, xóa bỏ những định kiến về giới tính, mở ra những cơ hội tiếp cận nguồn tri thức cho những người phụ nữ. Bản thân mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình cũng rất xót xa và tiếc thương cho những người phụ nữ xưa khi được nghe kể lại về sự bất bình đẳng của họ từ trong những tác phẩm văn chương như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương, hay gần hơn là Đoạn Tuyệt của Nhất Linh,.... Là một người phụ nữ hiện đại, mình cảm thấy thực sự may mắn vì nhờ có sự đấu tranh của những người phụ nữ đi trước mà ngày hôm nay xã hội đã ngày càng trở nên bình đẳng hơn, phụ nữ có nhiều cơ hội và quyền lợi hơn, trở nên mạnh mẽ và tự chủ hơn. Song trên thực tế với sự phát triển tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, những tri thức, thông tin được mọi người trên toàn thế giới tiếp cận một cách vô cùng nhanh và dễ dàng đặc biệt là qua những trang mạng xã hội,... và phong trào nữ quyền cũng được biết đến ngày càng nhiều hơn, được mọi người đón nhận rộng rãi, chính vì thế mà có vô vàn những ý kiến, những quan điểm về nữ quyền nổ ra. Hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn góc nhìn của bản thân về phong trào này, mình cũng rất mong những bạn đọc sau khi đọc xong bài viết của mình sẽ có thể bình luận quan điểm của mọi người và để lại những góp ý xây dựng giúp mình hiểu sâu hơn nữa về phong trào này cũng như sự bình đẳng giới hay cao hơn nữa đó chính là những vấn đề về nhân quyền.


I. Những hiểu lầm mọi người thường gặp phải khi nói đến nữ quyền:

Thật vậy có một vấn đề rất dễ gây hiểu lầm về phong trào này, đó chính là phong trào nữ quyền ghét đàn ông. Thật vậy, rất nhiều bài viết về nữ quyền có sử dụng phép so sánh giữa người phụ nữ và người đàn ông, tuy nhiên điều này lại rất dễ gây ra hiểu lầm cho nửa kia của thế giới vì họ cảm thấy bản thân mình như đang bị công kích hay đang là người giành mất những quyền lợi của những người phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn sai bởi mục đích của những nhà nữ quyền chỉ là để cho công chúng thấy được sự “định kiến giới” của công chúng đối với người phụ nữ, một số người thường giới hạn khả năng của người phụ nữ - họ chỉ được làm những thứ mà mọi người cho là “phụ nữ thì phải như vậy”, hay không được làm những thứ mà mọi người cho rằng “chỉ có đàn ông mới làm”; những nhà nữ quyền hoàn toàn không có ý công kích hay phủ nhận vai trò quan trọng của người đàn ông. Chỉ là bởi trung tâm của chủ nghĩa nữ quyền chính là người phụ nữ, nên đôi khi vai trò của người đàn ông không được đề cập đến nhiều, tuy nhiên mục đích của phong trào nữ quyền âu cũng là hướng đến sự bình đẳng giới, chính vì vậy tất cả chúng ta đều nên hiểu rằng, sự định kiến giới có thể đến từ bất kể giới tính nào, và việc bạn là đàn ông hay là phụ nữ hay là LGBT không quan trọng bằng việc bạn có đang ép buộc một giới tính nào đó phải làm những điều mà bạn cho là “phù hợp” với giới tính đó hay không.

Điều thứ hai đó chính là, những người phụ nữ hiện đại ủng hộ nữ quyền là phải mạnh mẽ, độc lập, kiếm tiền giỏi, không được làm việc nội trợ, không được yếu đuối và không cần đến đàn ông. Đây là một trong những lầm tưởng vô cùng nghiêm trọng về nữ quyền và lại phát sinh thêm những khuôn khổ cho những người phụ nữ. Nguyên nhân của những điều này có thể là do tấm gương của những người phụ nữ ủng hộ phong trào nữ quyền đi trước họ là những người mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng giỏi giang và một số người họ yêu thích cuộc sống độc thân và không lấy chồng tuy nhiên điều này là lựa chọn của mỗi người, nó không có liên quan đến nữ quyền, và nó càng không phải là một tiêu chuẩn cho người phụ nữ hiện đại. Bạn là một người phụ nữ hiện đại tuy nhiên bạn vẫn yêu thích những giá trị truyền thống, yêu việc làm nội trợ hay bếp núc bạn hãy cứ làm vì bạn muốn; hay bạn là người đam mê về kinh doanh, buôn bán bạn cũng hãy tự tin theo đuổi ước mơ của mình; các bạn nữ hãy nên nhớ rằng hãy làm điều đó vì bản thân bạn muốn chứ không phải để phù hợp với tiêu chuẩn mà xã hội đặt lên cho các bạn.


II. Nữ quyền ngày này ra sao?

Những năm trở lại đây, Việt Nam chúng ta cũng đã có những làn sóng về phong trào nữ quyền mạnh mẽ, có rất nhiều nghệ sĩ cũng đã ủng hộ phong trào nữ quyền này một cách rất văn minh và ý nghĩa ví dụ như rapper Suboi hay ca sĩ Mono,.... Những tác phẩm của họ là một nguồn cảm hứng vô cùng dồi dào, đẹp đẽ và rất văn minh khi hình ảnh người phụ nữ Việt được khắc họa qua nhiều phong cách khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung đó là họ rất tuyệt vời và luôn yêu thương cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều những bài đăng, những người truyền cảm hứng về phong trào nữ quyền còn chưa phù hợp khi chính bản thân họ còn đang mang định kiến về những giới khác hay có cái hiểu chưa thực sự sâu sắc về phong trào này dẫn đến việc hiểu sai và làm cho phong trào này không còn đúng với mục đích ban đầu của nó nữa. Mình hy vọng sau bài viết này, người trẻ chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn khác về nữ quyền, cảm thấy tò mò và tìm hiểu kỹ hơn về phong trào này, để chính bản thân chúng ta có được những góc nhìn đúng đắn, khách quan và có một cái đầu lạnh để phân biệt được điều gì là phù hợp, có ích với bản thân mà không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đồng thời nếu chúng ta có ủng hộ phong trào này, hãy lưu ý lựa chọn những luận điểm thật kỹ lưỡng và đúng đắn bởi có thể những tác phẩm của chúng ta sẽ tác động đến góc nhìn và suy nghĩ của những bạn trẻ khác, chính vì vậy hãy để những tác động ấy trở thành tác động tốt, và những thông điệp tốt cần được truyền tải một cách trọn vẹn, không bị hiểu sai.

 

Tóm lại, dù bạn là ai, sinh ra ở thời đại nào, mang dòng máu nào, giới tính của bạn là gì thì bạn hãy nhớ rằng, chúng ta không nên ép buộc ai phải có cách suy nghĩ, hành động hay phải sống giống chúng ta; chúng ta không nên có những định kiến, thái độ phê phán, đánh giá thậm chí là phẫn nộ vì mọi người không giống như mình. Nếu có những điều chúng ta cảm thấy đó là tốt và giúp ích được cho cuộc đời này, hãy chia sẻ và lan tỏa nó với một góc nhìn khách quan, một thái độ niềm nở và cố gắng sử dụng ngôn từ dễ hiểu để nhiều người có thể cảm nhận và hiểu được điều mà bạn đang muốn truyền tải. Có thể quan điểm và lối sống của chúng ta sẽ khác nhau nhưng chúng ta đều có quyền sống và làm những điều mình muốn; chúng ta đều có chung một mục đích là sống, phấn đấu để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày và hướng đến những điều tốt đẹp, vừa giúp ích được cho bản thân, song cũng giúp ích cho cộng đồng và những người xung quanh. Chính vì vậy đừng cảm thấy phẫn nộ khi mọi người không giống mình và cũng đừng cảm thấy đau khổ khi mình không giống mọi người, hãy tập trung vào chính bạn, lắng nghe những điều bản thân muốn và làm nó theo cách mà bạn muốn; miễn là nó không gây ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Chúc các bạn luôn tràn đầy tình yêu cuộc sống, và niềm tin vào chính bản thân mình.


Tác Giả: Nguyễn Thu Trang 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: Nguyễn Thu Trang

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +15.000.000 VND/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

535 lượt xem, 442 người xem - 452 điểm

lh-fulllh-x