Mỹ Kim@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Đại Học Là Con Đường Duy Nhất Dẫn Đến Thành Công?
Sắp tới kì thi quan trọng nhất của đời học sinh rồi, không biết các bạn đã định
hướng tương lai cho chính mình chưa là đi học hay đi làm? Có lẽ đây cũng không phải
câu hỏi quá khó phải không. Đa số chúng ta đều sẽ chọn học tiếp đại học, chỉ có
số ít người vì một số lý do như muốn khởi nghiệp hay gia đình không đủ điều kiện
thì mới không học tiếp mà thôi. Tôi hi vọng nếu các bạn không đủ điều kiện để học
tiếp thì cũng đừng nản lòng, bởi vì “đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến
thành công”. Với bài viết này thì tôi sẽ phân tích cho mọi người đại học đem lại
lợi ích gì và có nhất thiết phải học đại học hay không?
Theo bạn học đại học đem lại lợi ích gì?
Đầu tiên, cũng là cái mà chắc chắn chúng ta nhận được đó là kiến thức chuyên
môn. Khi học đại học thì bạn sẽ được các giảng viên có chuyên môn cao và có kinh
nghiệm trong lĩnh vực bạn học truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng. Đây là sẽ nền
tảng để bạn phát triển sự nghiệp trong tương lai.
Thứ hai, đó là khi bạn học đại học chắc chắn sẽ phải làm việc nhóm cũng như
thuyết trình rất nhiều, đây chính là yếu tố để bạn phát triển các kỹ năng mềm. Có
thể bạn cũng đã nghe qua trên đại học có rất nhiều câu lạc bộ, đây cũng là một cơ
hội để bạn có thể giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Còn có một số câu lạc bộ tổ
chức các hoạt động thiện nguyện, bạn có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn. Ngoài các
kỹ năng đã nêu trên thì bạn còn có thể phát triển và rèn luyện các kỹ năng quan
trọng như phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp và quản lý thời gian. Những kỹ
năng này sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc và cả trong đời sống cá nhân.
Thứ ba, chắc chắn không thể thiếu đó là đại
học giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ hay còn gọi là có nhiều bạn hơn. Ở đây bạn
sẽ gặp gỡ và được làm quen với nhiều người có cùng mục tiêu học tập và nghề nghiệp.
Mạng lưới quan hệ này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc phát triển bản thân
và sự nghiệp sau này. Ngoài có thể có được nhiều bạn hơn, thì bạn có thể xây dựng
mối quan hệ tốt với đàn anh đàn chị, các giảng viên, các chuyên gia trong lĩnh vực
mình quan tâm.
Thứ tư, đó là cơ hội nghề nghiệp. Đây cũng
là lý do mà người ta hay nói “đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công”.
Hiện nay có nhiều công ty và tổ chức yêu cầu ứng viên phải có bằng đại học để có
thể tuyển vào các vị trí chuyên môn. Khi bạn có bằng đại học thì các nhà tuyển dụng
sẽ ưu tiên bạn hơn những người không có bằng bởi vì bằng cấp thể hiện khả năng học
tập của bạn và đảm bảo việc bạn đã có kiến thức nền tảng. Do đó bằng cấp mở ra cho
bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn.
Cuối cùng, cũng như cơ hội nghề nghiệp khi
bạn học đại học thì thu nhập của bạn có thể sẽ cao hơn so với người không có bằng
cấp. Ví dụ như bạn và người không có bằng cấp cùng được tuyển dụng thì chắc chắn
vị trí và lương khởi điểm của bạn cũng sẽ cao hơn so với người kia. Vì vậy tấm bằng
đại học có thể tạo ra sự khác biệt khá lớn trong việc phát triển sự nghiệp.
Nhưng cũng không nhất định phải học đại học để đạt được thành công. Mặc dù đại học cung cấp cho chúng ta kiến thức chuyên môn, các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực chúng ta quan tâm nhưng có được công việc tốt hay sự nghiệp thành công thì không hẳn cần phải tốt nghiệp đại học mới được. Có rất nhiều con đường khác nhau để đạt được thành công và mục tiêu cá nhân.
Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để phát triển bản thân nếu không học đại học:
1. Học nghề: Nếu bạn không theo học đại học
thì có thể tham gia các khóa học nghề hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn để học các
kỹ năng chuyên môn. Hiện nay có rất nhiều trung tâm giảng dạy các ngành nghề như
xậy dựng, nấu ăn, thiết kế đồ họa, trang điểm và một số lĩnh vực khác. Các kiến
thức được trung tâm cung cấp thường sẽ đào sâu vào phần thực hành nhiều hơn. Chính
vì vậy khi lựa chọn một trung tâm hay một khóa học nào đó, bạn cần phải cân nhắc
thật kĩ càng.
2. Làm việc: Bạn có thể tìm kiếm các công
việc trong lĩnh vực bạn quan tâm để bắt đầu sớm hơn mọi người. Một số công việc
không yêu cầu bằng cấp mà chỉ tập trung vào kỹ năng và kinh nghiệm nhưng vẫn có
cơ hội để phát triển và thăng tiến. Khi bạn không học đại học mà đi làm thì thời
gian để kiếm thêm thu nhập của bạn sẽ nhiều hơn so với các bạn khác, đây cũng là
một ưu thế. Khi người khác học đại học ra bắt đầu làm việc thì có thể thu nhập bạn
đã cao hơn họ.
3. Khởi nghiệp: Nếu bạn có ý tưởng kinh
doanh và sự sáng tạo, bạn có thể tự mình khởi nghiệp. Tuy nhiên việc khởi nghiệp
đòi hỏi sự nỗ lực, kiến thức và kỹ năng quản lý rất nhiều và khả năng thất bại cũng
rất cao nhưng nó mang sự tự do sáng tạo và cơ hội chuyển mình nhanh hơn.
4. Tự học và đào tạo: Hiện nay có rất
nhiều nguồn tài liệu tự học trực tuyến miễn phí và trả phí trên mạng. Bạn hoàn toàn
có thể tự học và rèn luyện kỹ năng của mình thông qua các khóa học trực tuyến,
sách, video hướng dẫn và các tài liệu khác. Điều này giúp bạn có thể tự tìm hiểu
và phát triển kiến thức chuyên môn mà không cần đến một trường đại học.
5. Học tập song song: Bạn cũng có thể lựa
chọn học tập song song, tức là kết hợp giữa học nghề, tham gia các khóa đào tạo
ngắn hạn hoặc làm việc và học trực tuyến. Việc này giúp bạn học hỏi và phát triển
kỹ năng mà không cần tốn nhiều thời gian và tài chính như học đại học truyền thống.
Vậy câu hỏi đặt ra là liệu không học đại
học có ảnh hưởng đến việc đi làm hay không?
Câu trả lời là có, chắc chắn là có nhưng
không phải lúc nào cũng như vậy. Bởi vì việc này còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
ví dụ như:
1. Yêu cầu công việc: Một số vị trí công
việc thì đòi hỏi bằng cấp đại học là một yêu cầu bắt buộc. Ví dụ như nếu bạn muốn
làm việc trong các lĩnh vực như y tế, pháp luật, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học hay
giảng dạy, việc có bằng cấp đại học chắc chắn là một yếu tố rất quan trọng để
được tuyển dụng.
2. Cạnh tranh: Hiện nay, người có bằng cấp
đại học đã không còn ít nữa và việc cạnh tranh cho cùng một vị trí là điều khó có
thể tránh khỏi. Vậy nên việc không có bằng cấp đại học có thể làm cho bạn gặp
khó khăn khi cạnh tranh với những ứng viên có trình độ cao hơn trong khi xin việc.
3. Kỹ năng và kinh nghiệm: Nếu không có
bằng cấp đại học, bạn cần chú trọng vào việc phát triển kỹ năng và kinh nghiệm
của mình. Điều này có thể đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ, tìm kiếm cơ hội
thực hành và rèn luyện các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực bạn muốn làm việc.
4. Tự học và đào tạo: Một lợi thế của
không học đại học là bạn có thể tự do học và đào tạo theo những lĩnh vực cụ thể
mà bạn quan tâm. Bằng cách tự học, tham gia các khóa học trực tuyến, hoặc nhận
các chứng chỉ liên quan, bạn có thể chứng minh cho nhà tuyển dụng rằng bạn có
kiến thức và kỹ năng cần thiết dù không có bằng đại học.
Từ những điều đã nêu trên, có thể nói rằng đại học là một con đường trong vô số con đường dẫn đến thành công. Nếu bạn không học đại học không có nghĩa là bạn thất bại. Sự thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như năng lực, đam mê, ý chí và khả năng tự học. Quan trọng nhất là bạn cần phải xác định mục tiêu và chọn con đường phù hợp nhất với bản thân mình để đạt được mục tiêu đó. Đôi khi, việc kết hợp giữa học đại học, tự học, tham gia các khóa học ngắn hạn có thể mang đến lợi ích và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Quan trọng là chúng ta phải nỗ lực học tập và phát triển bản thân mình, không thể chỉ dựa trên việc học tập một cách truyền thống. Hàng năm số sinh viên ra trường thất nghiệp cũng không ít và đa số là vì không biết định hướng, không tranh thủ các cơ hội học tập lấy kinh nghiệm. Vì vậy, không quan trọng là bạn đi bằng con đường nào, quan trọng là chính bản thân bạn có biết được bạn đang ở đâu không.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
870 lượt xem, 763 người xem - 777 điểm