Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Do Dự Như Thế Nào Cho Đúng?

Do dự là một hành động cứ nghi ngờ không dám thực hiện. Do dự ngoài việc giúp chúng ta cẩn thận, suy xét đưa ra các quyết định trong tương lai một cách cẩn trọng hơn. Cũng như xem xét kỹ càng để ra quyết định hơn. Thì do dự là một thói quen khá tiêu cực trong cuộc sống như công việc, học tập và cuộc sống. Do dự bạn có hay do dự không? Đôi khi trong cuộc sống bạn hay có thói quen do dự mà không hay biết. Hãy cùng nhau tìm hiểu tính cách do dự này nhé. Trong cuộc sống bạn có hay do dự không?

Thói quen do dự có tốt hay không? Tốt trong trường hợp nào? Vì sao không được do dự trong cuộc sống? Cách khắc phục sự do dự quá nhiều? Do dự có liên quan gì với thói quen chần chừ, khuất lần, trì hoãn? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.


Do dự là một hành vi cứ chờ đó nhưng không làm, ra quyết định nhưng không dám ra cứ chần chừ mãi. Do dự đôi khi thật sự do sự thiếu thông tin về một sự kiện, sự việc làm bạn xuất hiện sự do dự cho bản thân mình. Do dự là một tính cách không hay mấy của người thành công. Do dự được xem là một yếu tố tiêu cực trong sự thành đạt nói chunh và cuộc sống nói riêng.



Ví dụ rằng bạn nghĩ sao bạn là một nhân viên được sếp giao công việc hạn chót hôm nay mà bạn vẫn do dự không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào hay hỏi ý kiến ai. Điều này rất khó và nếu lâu ngày bạn sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn rất nhiều.


Đôi khi do dự là một điều tốt giúp bạn tránh được những nguy hiểm do có sự cẩn thận trong đó, nhưng hình chung do dự khiến cuộc sống bạn dậm chân tại chỗ, trễ nải công việc nhiều hơn. Do dự đôi khi xuất phát từ sự thiếu quyết đoán của bản thân. Bạn không hiểu chính mình, mình làm gì nên bạn thiếu thông tin nên cứ do dự mãi. Hoặc cũng có khi đó là tính cách của bạn. Bạn từng thất bại, bạn sợ thất bại một lần nữa nên bạn không dám ra quyết định kế tiếp tính cách do dự được hình thành.


Nguyên nhân của sự do dự?

  1. Xuất phát từ sự bạn theo đuổi sự hoàn hảo của bạn. Bạn hay thường cầu toàn về mọi thứ.Khi bạn quá tập trung vào sự hoàn hảo thì mọi quyết định của bạn trở nên cẩn trọng hơn. Nếu không đủ vừa đủ thì làm bạn trở nên do dự, thiếu quyết đoán hơn. Bạn sợ phải đối diện với vấn đề
  2. Bạn tập chung vào chi tiết cũng khiến bạn trở nên do dự. Đôi khi tính cách của những người hướng nội đôi khi khá chi tiết và cẩn trọng dễ làm bạn có tính cách do dự. 
  3. Từ chối ra quyết định hiện tại cung là nguyên nhân gây ra tính cách do dự

Phương pháp vượt qua sự do dự?

Khi do dự đủ lâu bạn sẽ hình thành thói quen lười biếng và tự ti rất nhiều khi kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên hơn bất kỳ ai khác bạn phải thấu hiểu bản thân mình trước khi ra bất kỳ thói quen nào đó. Bạn có thể đi chậm nhưng đừng bỏ cuộc. Do dự cũng tốt nếu bạn chọn việc do dự đúng nơi. Ví dụ như bạn giận dỗi ai đó, bạn bộc phát muốn mắng thẳng, và làm những việc không tử tế với người đó. Nhưng nhờ do dự bạn dừng lại xem xét xem việc đó có phù hợp không? Tại sao mình như vậy? Cũng như bạn kiểm soát tốt hành vi của mình lại nhờ sự do dự.


Yếu tố thứ hai tôi nhắc đến đó là tránh xa sự cầu toàn. Từ bỏ theo đuổi sự hoàn hảo. Ai trong chúng ta đều mong muốn sự tốt nhất nhưng đừng quá cầu toàn theo đuổi sự hoàn hảo làm bạn mất đi chất lượng cuộc sống khi bạn quá do dự thiếu quyết đoán trong các sự việc, hiện tượng. 


Có một mảnh ghép hình tròn vì còn thiếu một mảnh nên nó luôn đi tìm mảnh ghép ấy mà trở thành mảnh ghép thiếu trên con đường tìm kiếm mảnh ghép của chính bản thân mình. Trong lúc đi tìm mảnh ghép còn thiếu ấy, nó lăn chầm chậm và được làm bạn với các loài hoa được vui vẻ cùng ong bướm. Nó thấy cuộc sống tươi đẹp và mãn nguyện với điều đó. Thế nhưng rồi, một ngày nọ nó lại tìm được mảnh ghép còn thiếu ấy. Nó ghép vào mảng chính của nó, nó lăn đi nhanh. Cuối cùng nó không vui vẻ nữa. Quyết định của nó là bỏ lại mảnh ghép đó là lăn chầm chậm như trước và nó đón nhận sự hạnh phúc. Trong cuộc sống cũng như chúng ta vậy, sở dĩ tôi kể câu chuyện này bởi vì trong chúng ta muốn điều gì đó thật hoàn hảo nhưng mà chúng ta quên mất vẻ đẹp của khiếm khuyết. Nó làm chúng ta biết trân trọng những điều như khó giải bày hơn. Chúng ta học được cách cảm thông với người khác, chúng ta biết bao dung hơn, độ lượng hơn từ đó cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. 


Tập quyết định các quyết định tầm trung trong 5 - 10 phút. Bạn có thể quyết định hẹn một người bạn đi ăn hoặc cà phê trong tích tắc. Hoặc bạn có thể quyết định làm bạn với ai khi còn là học sinh, sinh viên. Hãy để trực giác và lý trí quyết định mà không cần phải quá do dự hay bâng khuâng điều này có ổn không điều kia có ổn không. 


Tôi biết bạn là người nhóm tính cách rất cầu toàn. Bạn thường xuyên chi tiết mọi việc. Tuy nhiên có đôi lúc bạn nên có tầm nhìn rộng hơn, bao quát hơn cho lựa chọn của mình. Bạn có thể lập ra mục tiêu ngắn hạn hoặc mục tiêu dài hạn cho bản thân từ đó bạn có thể loại bỏ những yếu tố gây nhiễu cho quyết định của mình.


Trân trọng thời gian hiện tại của mình. Bạn biết không đôi lúc bạn quên mất ý nghĩa của thời gian làm điều do dự. Điều này ảnh hưởng đến quá trình quản lý thời gian của bạn. Lần lượt những thời gian quý báu lần lượt đội nón ra đi. Bạn sẽ không có quản lý thời gian tốt từ đó mục tiêu bạn đặt ra thì bị lãng phí hết. 


Trong lịch sử nhân loại, chính sách chia để trị những quyết định lớn lại được tôi quan tâm. Bởi lẽ chúng ta không thể cân một con voi hàng trăm ký hay ăn hết một con heo quay 50kg trở lên. Chúng ta cần thực hiện từ từ và dần dần và phương pháp chia nhỏ là phương pháp đáng để chúng ta quan tâm để thoát khỏi sự do dự quá thường xuyên. Bạn có thể không tin những việc làm nho nhỏ ấy sẽ quyết định khoảng thời gian to lớn của bạn.


Vì thế cho nên nói rằng do dự sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con đường thành công của chúng ta. Nếu ví các tính cách khác bạn có rất nhiều như bạn cũng sở hữu do dự nhiều thì bạn khó mà tận dụng tối đa quãng thời gian của bạn được. Vì thế cho nên hãy lên kế hoạch tận dụng từng phút từng giây của thời gian thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa phải không?


Do dự có liên quan gì với sự trì hoãn, khuất lần, chần chừ?

Phải nói rằng các tính từ này là anh em họ của nhau, nếu bạn sở hữu đức tính này quá nhiều thì hẳn bạn rất khó hoàn thành công việc đúng hạn phải không? Vì lúc nào cũng có mấy bạn này trở ngại chúng ta. Nhưng điều chúng ta biết đó là hãy để sự kỷ luật và lập kế hoạch đúng nghĩa loại trừ được do dự. Cuộc sống sẽ yêu bạn khi bạn biết yêu chính mình. Điều đó có nghĩa khi bạn hiểu nguyên nhân do dự bạn sẽ không do dự nữa. Cố gắng thôi nào. Chúc các bạn vượt qua tâm lý do dự và đạt được nhiều ước vọng trong cuộc sống. Do dự là bạn như hãy để do dự nằm dưới sự chăm sóc của chúng ta. Khi quản chế do dự thời gian của bạn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.


Tác Giả: Lê Thanh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: Lê Thanh

-------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +15,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

446 lượt xem, 410 người xem - 410 điểm

lh-fulllh-x