Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đừng Để Bản Chất “Lão Tính” Lấn Át Sức Mạnh Tuổi Trẻ

Người vá trời lấp bể

Kẻ đắp lũy xây thành

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh.
(Lá xanh – Nguyễn Sĩ Đại)

Có bao giờ bạn cảm thấy rằng mình đang ở cái độ “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, cái tuổi mà cựu Thủ tướng Singarpo đã trả một tỷ đô xanh chỉ để đổi lại duy nhất 1 năm, cái tuổi mạnh mẽ và sung sức hơn bao giờ hết, nhưng khi đối diện với thách thứ, trở ngại và khó khăn, bạn lại chùn bước e dè chưa. Này bạn trẻ, bạn sinh ra vốn là một đốm lửa hừng hực nhất, đừng để nó lụi tàn dần theo thời gian! Để tìm lại cái căn nguyên cội nguồn ấy, hãy nhịn nhận và thay đổi từng ngày, để tuổi trẻ chúng ta không bị trôi qua một cách uổng phí. Như cách mà nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại muốn gửi đến tuổi trẻ chúng ta. Mỗi chiếc lá đều phải “xanh”, thì cái cây kia mới rợp bóng mát, mới có thể tỏa bóng che chở. Chúng ta phải sống hết mình, thì mới không để thời gian trôi qua lãng phí, để tuổi thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp qua đi.  

Lý Quang Diệu từng nói: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”. Là người đã trải qua tuổi thơ cơ cực nhưng Lý Quang Diệu có công lớn đưa Singapore trở thành con rồng kinh tế của Châu Á, ông hiểu rõ được quãng đời tuổi trẻ quý báu đến nhường nào, đó cũng là lý do giá của 1 năm tuổi trẻ người Singapore bằng 1 tỷ USD trong mắt Lý Quang Diệu. Trong khi thực tế cho thấy, chúng ta lại đang bán tuổi trẻ của mình với giá chưa đến 1000 USD một năm, thậm chí nếu không làm gì bạn cũng không đáng giá dù chỉ một đồng.


Tuổi trẻ bạn phải không sợ thất bại, những ai sợ thất bại và hài lòng với hiện tại là những người đã dần đánh mất đi sức trẻ dù họ đang ở cái độ tuổi xuân thì nhất cuộc đời. Đừng để tuổi trẻ đi qua, đến lúc bạn có 1 tỷ đô xanh trong tay cũng chẳng thể mua được. Những ai có tác phong trẻ trung đầy tinh thần thách thức và mạo hiểm nhắm tới tương lai mà vùng vẫy, thì bất luận ở lứa tuổi nào họ cũng tràn đầy nhựa sống. Trái lại những ai chỉ lo cầu an không dám thử sức, hoài cổ, không dám bước ra vùng an toàn, không còn tìm thấy thú vị gì trong cuộc đời thì không thể gọi là trẻ được, họ đã mất đi tinh thần đương đầu, những người này ngay chỉ nhìn bề ngoài chúng ta đã có thể nhận thấy những bản chất tuổi trẻ của họ đã bị "lão tính" lấn át

Để hiểu được bản chất “lão tính” của giới trẻ, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bắt đầu từ những người già. Có một vài người lão niên lạ kỳ, họ chưa già đã đòi nghĩ hưu sớm, cái mà người ta thường gán mác là:”lão giả an chi”. “Lão giả an chi”, được định nghĩa theo từ điển tiếng Việt là: ”người già sống yên phận, không để ý đến việc đời”, theo quan niệm cũ.” Luôn đón trước tuổi già mặc dù tuổi chưa cao, đã mang tinh thần an nghĩ trước, bèn lựng khựng trong hành động điển hình như: từ chối các nhiệm vụ, lấy lý do bệnh tật hoàn lại các buổi gặp gỡ,…

Những người lão niên này đã góp phần không ít lên cái ý chí và cách sống của tuổi trẻ bây giờ. Họ phát ngôn câu nào tưởng chừng như câu đó đúng, tuổi trẻ không ít người bị ảnh hưởng và tin theo răm rắp, bởi trường thành tuổi tác và kinh nghiệm trải qua. Tuy nhiên bạn có biết, chúng ta rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ vỗ đầu, vuốt vai đám trẻ sau này mà lên giọng:”còn nhỏ thì phải ngoan, đừng làm gì nông nổi, và sống đúng với cái tuổi của mình, nếu không về già hối hận”. Khi ấy bạn sẽ hiểu được, bản chất của “lão tính”, mà mình đã trải qua, vốn dĩ mình là phiên bản trẻ tuổi của những lão niên ấy.


“Lão tính” ở tuổi trẻ, có thể thấy rõ trong 05 điều sau:

1.Bạn không trau dồi, bổ sung kiến thức, không khắt khe với bản thân

“Lão tính” ở đây là khi bạn có thể đã đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu đó có thể là, bài kiểm tra Toán của bạn cao nhất lớp, bạn đậu vào trường đại học danh tiếng mà mình từng mơ ước, bạn đậu phỏng vấn vào một tập đoàn lớn, và cuối cùng là bạn lên cấp quản lý. Bạn dừng lại và bắt đầu “ngủ quên trong chiến thắng”, bạn thỏa mã ho to với lòng đầy tự hào rằng:” Cuối cùng thì mình đã làm được”, liên tiếp đó là những buổi nhậu không nhớ đường về cùng nhân viên, những cuộc đàn tụng nhau trong vai vế. Điều đó chứng tỏ rẳng bạn quá nuông chiều bản thân. Nhưng bạn đâu biết, kẻ nịnh bợ bạn để trèo lên, người hèn hạ tìm cách đạp bạn xuống. Cái “Lão tính” trong con người bạn lớn dần, bạn ngừng trao dồi, ngừng học tập, ngừng đương đầu, ngừng phát triển bản thân. Nên nhớ rằng khi bạn dậm chân tại chỗ, ở trên vẫn có người giỏi hơn bạn, ở dưới có người cố gắng vượt mặt bạn, rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ được mời nghĩ hưu sớm và con đường làm lại từ đầu khi tuổi trẻ không còn cạnh bên bạn nữa, bạn sẽ hiểu rõ bản chất “Lão tính” nguy hại đến nhường nào. Thành công ở xã hội này có rất nhiều loại. Chơi game ở nhà bạn bị gọi là nghiện game nhưng nếu bạn chơi ở giải đấu quốc tế, bạn được gọi là game thủ.… nên hãy không ngừng trau dồi và sống có kỉ luật.

2. Bạn không có kế hoạch cho tương lai

Này bạn trẻ kia! Ước mơ của bạn là gì, mục tiêu của bạn là gì? Nếu bạn không trả lời được, thì bạn cũng như một con rùa mù lênh đênh giữ lòng đại dương mà hy vọng có thể vớ lấy được bọng rêu để bám vào. Warren Buffett đã từng nói:”Một kẻ ngốc có kế hoạch có thể đánh bại một thiên tài không có sự chuẩn bị". Cũng vậy, khi bạn đạt được mục tiêu ban đầu, hãy lập tức lập ra kế hoạch để đạt được mục tiêu cao hơn. Một điều quan trọng chính là đạt được mục tiêu đã khó, nhưng để duy trì được thì lại khó hơn gấp bội. Cuộc sống vốn dĩ luôn di chuyển theo quy luật của tạo hóa, tuổi tác cũng vậy, nhưng nếu ý chí bạn tĩnh, ắt hẳn bạn sẽ bị bỏ rơi lại. “Lão tính” một lần nữa sống dậy trong con người bạn bằng cách bạn đánh mất đi tính đương đầu với khó khăn, thiếu sức sống, thích nghi chậm với mọi đổi thay, phản ứng chậm chạp ngay khi bạn còn trẻ. Không có kế hoạch trước đồng nghĩa với việc bạn chuẩn bị cho thất bại, điều này sẽ được bác sĩ chuẩn đoán bạn đang mắc một căn bệnh ác tính chẳng hạn mà việc bạn cần làm là chuẩn bị cho cuộc điều trị dài hạn.

3. Bán rẻ thời gian, sức khoẻ, nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ

Một ví dụ khá hay xảy ra ở những bạn trẻ sinh viên, ở những năm đầu, thường lịch học khá ít, một phần trong suy nghĩ của sinh viên rằng học đại học hay cao đẳng đều rất it áp lực trong việc trả bài hay điểm danh. Do đó thời gian dư rất nhiều, phần lớn sinh viên chọn xin đi làm thêm ở các điểm như phục vụ, shipper,... với mức lương...mười mấy nghàn đồng một giờ.
Điều này rất đáng quý bởi bạn có thể tự nuôi sống bản thân mà không là gánh nặng cho gia đình, tuy nhiên việc này có thể dẫn đến hai kết quả. Thứ nhất bạn say mê làm, lo những cái chưa đáng lo trước mắt mà quên đi cái lợi sau này dẫn đến trường hợp nghĩ học. Thứ hai sau khi ra trường, CV (Curriculum Vitae) của bạn sẽ rất đầy kinh nghiệm, nhưng rất tiếc, nó không phù hợp để nhà tuyển dụng tuyển bạn. Khi ra trường rồi, ai cũng mong muốn tìm được một công việc đúng nghành, lương cao. Để không lãng phí thời gian và sức lực tuổi trẻ mà còn tích lũy được kinh nghiệm cho nghành bạn học bây giờ, bạn phải xác định được bạn sẽ là ai trong tương lai, và để trở thành người đó thì bạn cần gì, để làm được chức vụ đó bạn phải có được kinh nghiệm như thế nào và tìm cách xin vào làm không lương để có được kinh nghiệm trước đã, hứa với bạn điều đó không hề uổng phí. Ví dụ bạn học nghành Marketing, bên cạnh nguồn kiến thức sách vở uyên sâu, bạn cần trau dồi thêm cho mình vài thứ tiếng, nếu không thể ít nhất cũng là tiếng Anh, bởi tất cả các nghành đều quan trọng tiếng anh, bên cạnh đó hãy thử trở thành cộng tác viên của các cá nhân, tổ chức hoặc các báo, vì kinh nghiệm bạn nhận được từ người trong nghề sẽ cho bạn rất nhiều bài học vỡ lòng đối với người trẻ như bạn!

4. Dành quá nhiều thời gian vào những người bạn không giúp bạn tiến bộ.

“Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào”.” Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thật không dễ dàng để tiến bộ khi bạn kết thân với những người không có chí cầu tiến. Ngược lại với việc không thể tiến bộ, khi bạn lún sâu hơn, bạn sẽ bị trì trệ, bị kéo xuống cùng với họ. Nhìn chung, bạn cần phải gần gũi những bạn bè tích cực. Tránh xa đi những bạn bè tiêu cực, hãy tìm những mối quan hệ cùng tần số, tìm kiếm được những đôi đũa có sự cân đối để cùng cân xứng hơn trên mâm cỗ của tuổi trẻ

5. Thường xuyên có những cuộc độc thoại mang tính tiêu cực


Bên cạnh mặt tốt khi tự độc thoại sẽ khiến bạn tự tin hơn, tuy nhiên nếu là những cuộc độc thoại tiêu cực sẽ khiến cho cuộc sống của bạn đi vào ngõ cụt. Như Henrry Ford từng nói rằng:”Cho dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng”. Nếu bạn nói với bạn thân, bạn không đủ năng lực để đảm nhận dự án mới, điều đó sẽ trở thành sự thật, nếu bạn nói, bạn quá kiệt sức để thay đổi cuộc sống của bạn, điều đó cũng trở thành sự thật.

Có ai đó đã nói rằng tuổi trẻ không như cơn mưa rào, ào qua mà ướt áo, mà tuổi trẻ chính là vô số những cơn mưa, chợt đến chợt đi, nhưng những gì để lại khiến người ta nhớ mãi. Khi mình viết ra những điều này, mình còn đang làm nhân viên phục vụ một quán cafe với giá 25k một giờ. Mình không thể tự xây dựng ước mở cho mình, nên sếp mình đã thuê mình để xây dựng ước mơ cho ông. Mình có trong tay cái mà sếp mình không có đó chính là sức trẻ, sức khỏe, mình làm việc với nhiệt huyết sục sôi không biết mệt mỏi. Nhưng mình biết được rằng, khi qua rồi thời tuổi trẻ, lúc mà nhiệt huyết nguội lạnh, khả năng tiếp thu chậm lại, sức khỏe không còn nhanh nhẹn nữa, mình sẽ làm gì? Tuổi trẻ là để đúc vào đầu những kiến thức kinh nghiệm để khi về già bạn có thể áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Ngay bây giờ, bạn hãy sống một tuổi trẻ đáng giá, khi sống và cháy hết mình cho những giá trị có tương lai. Nếu không phải bây giờ thì bao giờ nữa?

Tác Giả: Phạm Nguyệt

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phamnguyet1809/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

492 lượt xem, 466 người xem - 506 điểm

lh-fulllh-x