Tran Khanh Ly@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Hứng Thú Nhất Thời Của Người Trẻ
Ngày nay hiện tượng hứng thú nhất thời
trở nên càng phổ biến với những người trẻ hơn. Những cái gọi là niềm vui hay niềm
hạnh phúc khi được định nghĩa trong lòng giới trẻ càng ngày càng trở nên một
khác đi. Những người trẻ hiện giờ hầu như chẳng muốn làm việc kiểu như chỉ muốn
trở thành ông hoàng, bà hoàng mới có thể làm vừa lòng họ. Thật, tưởng tượng nếu
thế giới này có tận thế đi chăng nữa thì những bạn trẻ vẫn cứ như vậy, vẫn cứ
ung dung như vậy. Người sống kệ người, ta chết mặc ta.
Nhưng bên cạnh đó cũng có những người
cố gắng rất nhiều, ngay từ lúc còn đi học đã tham gia rất nhiều hoạt động,
phong trào. Có những bạn tự gây dụng một doanh nghiệp cho bản thân vả có được
tên tuổi trong giới một cách đáng ngưỡng mộ.
1. Nỗi lo mang tên hứng thú nhất thời
Tình trạng hứng thú nhất thời dần trở thành sự bình thường của
các bạn trẻ trong chúng ta. Đôi khi bạn nghĩ nó thật bình thường nhưng nó lại
là một vấn đề.
Bạn có đang cảm giác bản thân vô cùng thích thứ đó nhưng khi
có được nó rồi thì bạn cảm thấy nó là một thứ vô cùng bình thường. Thậm chí chẳng
còn một hứng thú nào với nó nữa.
Bạn có đang cảm giác chán nản muốn yêu đương một ai đó nhưng
khi được yêu rồi thì lại cảm thấy không còn hứng thú với người đó nữa. Chỉ 2 từ
đơn giản đó là không còn hứng thú.
Mọi thứ xung quanh bạn
luôn chỉ quay quanh 2 chữ “mới lạ”. Không biết còn gì lạ nữa không? Không biết còn cái
gì chưa thử không? Sự hứng thú nhất thời ấy cũng giết chết đi cái gọi là con
người thật của bạn trẻ. Các bạn trẻ ấy có thực sự thích nó không hay chỉ là để
lấp đầy cái cảm giác là lạ đó.
2. Hứng thú nhất thời từ đâu ra?
Vói thời đại phát triển công
nghệ như hiện nay đã cho chúng ta rất nhiều thứ bổ ích như kiến thức, thông
tin nhưng đồng thời cũng cho ta một cái gọi là “ không làm mà có ăn”. Khác với
trước đây, khi muốn làm một điều gì đó thì người ta phải làm một cái giá để xứng
đáng với nó. Còn bây giờ những thứ đó giờ đây luôn mang một cái giá rẻ mạt thậm
chí còn là đồ cho không.
Ba mẹ hiện đại bây giờ luôn
dành mọi thứ tốt nhất dành cho con cái của mình. Có người không muốn con bị lo
lắng, có người luôn bảo bọc con cái, có người thì không cho các bạn trẻ ấy được
tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Cha mẹ bây giờ luôn dành cái khổ của
bản thân cho mình còn cái sướng thì lại đem tặng nó cho những đứa con của mình.
Nghe thì có vẻ là tốt thế mà sự thực thì điều ấy để lại nhiều hậu quả cho những
đứa con của mình. Những bạn trẻ được nhận mọi thứ từ khi chúng sinh ra nên lúc
mà các bạn trẻ cố gắng thì lại không biết bản thân đang cố gắng vi điều gì và tại
sao lại phải cố gắng như vậy. Nếu có một ngày bản thân bạn tự hỏi tại sao mình
lại cố gắng như vậy? Mình cố gắng như vậy để làm gì? Thì bạn hãy đi tìm câu trả
lời đó nhé.
Một nguyên nhân khác dẫn đến sự hứng thú nhất thời của giới
trẻ đó là động lực nhất thời. Mỗi
ngày đều chúng ta đều được xem biết bao nhiêu sự hào nhoáng của các mạng xã hội
trên Facebook, Tiktok, Youtube dành cho chúng ta. Sự hào nhoáng ấy khiến bản
thân các bạn trẻ luôn tự so sánh sự hoàn hảo của họ với chính bản thân mình. Chẳng
hạn như bạn thấy có những bạn bằng tuổi mình đã kiếm được hàng chục triệu một
tháng nhờ làm công việc đó. Vậy là bạn cũng giống như người ta chạy theo công
việc đó nhưng cuối cùng thì chỉ được vài ngày bạn lại cảm thấy không còn muốn
làm nữa. Những thứ hào nhoáng trên mạng xã hội cho chúng ta một chút cảm giác bản
thân có thể cố gắng thêm một ít nhưng đồng thời nó cũng làm chúng ta lùi lại rất
nhiều bước.
Chưa hiểu được bản thân muốn
gì và cần gì cũng là một nguyên nhân tạo ra hứng thú nhất thời. Giới trẻ không biết
chính xác bản thân có thực sự cần điều đó hay không cũng không biết mình muốn
gì. Nên vì vậy các bạn trẻ thường nhầm lẫn giữa điều mình muốn và điều mình cần
là một.
3.
Luật nhân quả mà hứng thú
nhất thời để lại
Chính vì có những điều được quyết định sẵn bởi cha mẹ nên giới
trẻ chúng ta thường không tự quyết định được. Có một số bạn khi lên đến đại học
mới biết mình không hợp với ngành đó. Còn có một số bạn học xong rồi thì lại muốn
đổi sang một ngành nghề khác. Những hậu
quả mà sự hứng thú nhất thời để lại dành cho những người cha mẹ đó chính là thời gian và tiền bạc. Thời gian không bao giờ dừng
lại và cha mẹ chúng ta lại một ngày già đi. Không biết bạn có bao giờ tự hỏi liệu
tâm trạng lúc ấy của cha mẹ bạn như thế nào không. Mình nghĩ có thể đó là sự hối
hận vì đã khiến cho con cái mình như vậy. Vì vậy bạn phải là người tự thay đổi
cuộc đời chính mình cho dù bạn có nguồn gốc từ đâu, cho dù bạn đã từng sai lầm
thì hãy nhận ra điều ấy và thông cảm với cha mẹ hơn.
Thứ chúng ta mất đi thứ 2 đó chính là bản thân chúng ta. Không những mất đi thời gian mà còn mất đi cả sức
lực và công sức. Bạn có thể thất bại 1 lần,
2 lần để bắt đầu lại nhưng bạn không thể thất bại cả đời để bắt đầu lại được.
Tuổi trẻ của chúng ta có giới hạn. Bạn không thể trẻ mãi được. Một ngày nào đó
bạn sẽ trưởng thành và bắt đầu già đi. Sức lực lúc đó của bạn cũng không còn dồi
dào như hiện tại nữa.
Những người xung quanh bạn cũng bị ảnh hưởng bởi bạn rất nhiều.
Ví dụ như khi bạn làm việc nhóm, lúc đầu bạn rất vui vẻ sôi nổi làm việc nhưng
khi được làm việc rồi thì bạn lại bỏ bê. Công việc ấy cuối cùng cũng không được
hoàn thành một cách tốt nhất để lại cho những người trong nhóm bạn cũng không
có cảm giác vui vẻ gì.
4.
Giảm đi một chút hứng thú
nhất thời
Sự hứng thú nhất thời không phải là một căn bệnh nghiêm trọng
lắm đâu. Có một vài cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết được sự hứng thú nhất
thời.
Yêu bản thân thêm một chút
Hiểu bản thân mình là điều tiên quyết giúp bạn giảm đi sự hứng
thú nhất thời. Một khi bạn đã tìm được tiếng lòng của chính mình mọi thứ đều trở
nên dễ dàng hơn. Bạn cứ luôn mơ tới một điều gì đó xa xôi nhưng ngay chính bản
thân bạn vẫn chưa thay đổi thì làm sao có thể làm những điều ấy được. Hãy tìm
cách đọc hiểu bản thân thêm một chút, chăm sóc bản thân mình hơn một chút. Như
vậy bạn mới có được sự húng thú bền lâu.
Sự rõ ràng
Nếu vấn đề dẫn đến sự húng thú của bạn là từ cha mẹ của bạn.
Vậy thì bạn nên có một sự rõ ràng với cha mẹ mình. Cha mẹ bạn cũng có quyền được
hiểu những suy nghĩ bên trong bạn. Hoặc cũng có một cách đó là chứng mình cho
cha mẹ bạn thấy từ những kết quả mà bạn đạt được. Kết quả là thứ tốt nhất để
đánh giá bạn và để cho người khác thấy điều bạn đang làm không phải chỉ là sự hứng
thú nhất thời.
Đặt mục tiêu nhỏ
Con người chúng ta luôn có tâm lí khi làm việc phải đạt được
điều gì đó. Vậy thì có được một mục tiêu cũng giúp bạn sẽ giảm đi hứng thú nhất
thời. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ nghiêm túc hơn với những mục tiêu mà mình đặt ra
cho bản thân. Học được cách đặt mục tiêu cũng là một cách giúp bạn hiểu được bạn
đang làm việc đó để làm gì?
Thấu hiểu được mọi thứ. Nhắm mắt lại và cảm nhận những gì
đang xảy ra xung quanh bạn là một cách giúp bạn hiểu được dòng chảy của cuộc sống
này một cách lâu hơn.
5.
Kết,
Sự hứng thú nhất thời cũng có những mặt tốt nhưng cũng có những
mặt xấu của nó. Bạn có thể may mắn vì trong lúc nhất thời ấy tìm tìm được con
đường đi riêng của bản thân nhưng ngược lại cũng chỉ là sự đánh cược vô nghĩa
mà bản thân bạn tự nghĩ ra. Dù cho bạn chọn gì thì lựa chọn đó cũng là của bạn,
không ai có quyền ngăn cấm lựa chọn ấy. Có thể lựa chọn đó sai cũng có thể lựa
chọn ấy là đúng. Nếu sai thì sửa còn nếu đúng thì vẫn cứ đi tiếp vậy thôi.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
500 lượt xem, 443 người xem - 445 điểm