Lê Thanh@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Kẻ Khờ Khạo Đi Tìm Tình Yêu - Hãy Học Cách Sống Như Đại Bàng
Sinh ra trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta tồn tại riêng lẻ mà Vũ trụ sắp đặt lý do riêng. Có người mang sẵn trong mình một niềm hạnh phúc người ta gọi người đó tự tạo hạnh phúc cho mình. Có người luôn tìm hạnh phúc người ta cho rằng người đó phụ thuộc hạnh phúc từ bên ngoài hoặc đang đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và trong chúng ta ai cũng cần được yêu thương, được chăm sóc và chăm sóc người khác, che chở. Và hẳn như vậy, có người được nhiều người yêu quý ít và có người được yêu quý nhiều. Suy cho cùng ai cũng cần được yêu quý để cuộc sống trở nên ý nghĩa và sâu sắc, cùng sắc màu. Tuy nhiên cũng có người chưa tìm được niềm hạnh phúc bên trong của chính mình.
Vì vậy, học cách sống như Đại Bàng có thể giúp cho những người nhút nhát có một tình yêu trọn vẹn, là người vững tin vào sức mạnh nội tại của chính mình, để có thể dẫn cuộc đời mình nhiều niềm vui và tiếng cười mà không phụ thuộc vào quá nhiều điều kiện bên ngoài cùng với những hấp dẫn từ người khác. Kiểu như không có người đó bạn vẫn sống tốt được. Điều này, bắt đầu đơn giản nhất từ chính bản thân mình rồi những người chung quanh, rồi đến người láng giềng và người bạn mới quen. Tuy khó khăn nhưng không phải không có cách cho những người khờ khạo, nhút nhát để làm điều đó.
Tình yêu thương giúp gì cho chúng ta? Rằng tình yêu thương, nó giúp cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn và phát triển bản thân mình để xứng đáng với tình yêu thương đó. Có thể tình yêu thương ấy ít hoặc nhiều đều mang đến cho bạn một mục đích sống mà bạn cho đi những giá trị cho cuộc đời. Rất nhiều người tìm được mục đích, ý nghĩa và tình yêu chính bản thân mình trong tuổi còn rất trẻ. Vì họ đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên kiến thức họ học được không phải là những kiến thức trên giấy mà các trường Đại học dạy mà là kinh nghiệm xương máu của họ băng qua trong cuộc đời. Hoặc có người tự nhiên có sẵn trong chính bản thân mình nhưng số lượng đó rất ít. Tất cả phải qua rèn luyện.
Nhắc đến bản lĩnh thì chúng ta không thể nhắc đến một loài động vật có khả năng lãnh đạo tốt - đó chính là Đại Bàng. Đại Bàng có nguyên tắc sống như thế nào mà người khờ khạo cần học để vượt qua chính mình trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, trong đó có vượt qua việc đi tìm tình yêu chính mình lẫn người khác.
Đại Bàng có hẳn bảy nguyên tắc sống bất di bất dịch, mà con người chúng ta có thể học hỏi để sống tốt hơn.Và rồi trong chúng ta đôi khi cũng không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa. Vậy thì học cách sống như một đại bàng để bạn có thể vượt qua những đắng cay của cuộc đời.
Đại Bàng có nguyên tắc sống đầu tiên. Đó chính là động vật này bay một mình thì bay rất cao.
Có nghĩa là gì? Điều này có ý nghĩa là đôi lúc bạn cần phải độc lập trong cách sống của mình. Bạn tự buộc mình phải tự trưởng thành trong cô đơn một thời gian để tìm một mảnh ghép phù hợp trong học tập lẫn cuộc sống. Nhắc đến đây tôi còn nhớ, khi bạn là học sinh, sinh viên thường bạn có thói quen phải tự học để vượt qua các kỳ thi một cách bình thường của chính mình. Bạn có phải tự học bài, tự làm bài kiểm tra. Hay chính bạn phải học cả mấy trăm tín chỉ một mình để vượt qua tấm bằng Cao đẳng, Đại học. Chính bạn phải làm những điều này, không ai khác ngoài bạn. Bạn có quyền đi nhanh, hoặc chậm đó là tùy ở bạn. Có phải vậy không? Đó là sự độc lập của Đại Bàng. Bạn cũng vậy.
Nếu đúng như vậy mời bạn đọc nguyên tắc sống thứ 2 của Đại Bàng.
Nguyên tắc sống thứ 2 của Đại Bàng đó là đại bàng có tầm nhìn xa khoảng cách cách nó 5 km. Điều này có ý nghĩa gì? Đó có ý nghĩa rằng hãy nuôi dưỡng ước mơ của bạn nhưng cần có tầm nhìn xa một chút trong tình yêu thương. Rằng bạn biết rằng, tình yêu thương dành cho bạn của mọi người tùy thuộc vào họ sẽ có ít hoặc nhiều. Nên quan điểm của bạn phải xa xôi một chút là chính là yêu quý bản thân mình trước tiên. Điều này có vẻ phi lý, vì bạn cho rằng cái tôi của bạn sẽ ích kỷ. Không, ví như yêu thương người khác nên học yêu lấy chính mình để biết cách yêu quý những người bên cạnh đúng như họ mong muốn. Ví dụ, bạn có thể tự tay nấu món ăn mình yêu thích để cho mọi người. Bạn tự chăm sóc chính mình, hay hãy thôi phàn nàn về những vấn đề không mong muốn xảy ra. Tập trung cao độ vào những mục tiêu đã định sẵn để hoàn thành để thành công.
Nguyên tắc thứ 3 Chọn người đặt niềm tin. Đó là hãy đặt niềm tin vào người khác một cách cẩn thận và chọn lọc. Mọi người sinh ra trong cuộc sống này có nhiều hoàn cảnh, gặp người khác nhau, lối sống khác nhau, điều kiện khác nhau nên tính cách của họ cũng khác nhau cả kể với bạn. Đôi khi suy nghĩ của bạn không giống suy nghĩ của họ. Nên hãy lựa chọn thật kỹ càng và trao niềm tin cho họ. Cuộc sống là vòng quay đòi hỏi bạn phải tìm cho ra người thật sự hợp với bạn. Điều này cần bạn có lòng kiên trì, và tỉ mỉ và có chọn lọc. Bạn có quyền lựa chọn bạn bè, tình yêu thương và cả cách sống của chính mình. Đối với tình yêu thương cũng vậy, bạn cần đặt nguyên tắc cho mối quan hệ. Đó cũng là nguyên tắc sống thứ ba của đại bàng. Tôi có nhớ một vị thầy tu học đã từng nói đại ý là “bạn cần phải kiểm tra khi chọn người đồng hành cùng với mình chứ không phải vì hợp là được”. Và theo mình đôi khi “hợp” chỉ là giai đoạn đầu thôi. Và người ấy còn nói “Đôi khi chúng ta không phô cả con người mình cho người khác biết nữa cũng còn giữ lại cho mình đôi chút”.
Nguyên tắc sống thứ 4 Cẩn thận với những gì bạn nghe, thấy vì nó luôn thay đổi. Vì đại bàng không ăn những thứ đã chết. Có nghĩa là chúng ta cần liên tục trau dồi bản thân, thấu hiểu vấn đề phải có chọn lọc vì thông tin có thể cũ đi. Cũng như khi chúng ta tìm những người bạn, hay tình yêu thương chúng ta phải biết rằng ngày mai có thể sẽ khác đi. Những cái tồn tại trước mắt vào thời điểm này có khi là điều khác trong tương lai. Và luôn nâng cao kiến thức cho bản thân mình để theo kịp thời đại bạn nhé!
Nguyên tắc thứ 5 là Đại Bàng rất thích những cơn bão. Bạn biết không tôi biết có một tựa sách ghi tựa đề là “khả năng cải thiện nghịch cảnh”. Có nghĩa là trong cuộc sống máy bay cất cánh được nhờ ngược gió - một tác giả đã nói thế. Thông thường nhắc đến cơn bão bạn rất sợ đúng không? Gặp những trở ngại trong cuộc sống được ví như bão của đại bàng, vì sao đại bàng thích bão? Vì khi bão đến, đại bàng sẽ nâng cánh mình dậy để bay cao hơn. Có nghĩa là khi gặp chướng ngại thì người nhút nhát, khờ khạo đừng lo lắng. Hãy đón nhận và xem nó là thử thách và cơ hội để mang lại thành công cao hơn, lớn hơn. Và có thể bạn sẽ hiểu ra chính bản thân mình một cách sâu sắc nhờ nghịch cảnh. Bạn sẽ thấu hiểu mình hơn. Hoặc trong tình yêu thương bạn sẽ nhận ra người bạn thật sự cần và bạn bè đồng chí hướng. Đừng xem trở ngại là nút thắt chấm hết mà hãy xem đó là cơ hội để trở nên xuất sắc và trưởng thành bạn nhé. Đại bàng vì vậy thu rất nhiều lợi nhuận từ cơn bão và bạn cũng vậy.
Nguyên tắc 6 đó là Đại Bàng mẹ ném đại bàng con ra khỏi tổ để dạy chúng bay. Cũng như trong cuộc sống, đôi lúc bạn cần phải vượt ra vùng an toàn của chính bản thân mình mới thu lại kết quả lớn hơn. Bạn có thể như một con cá nằm trong một hồ nhỏ, bạn quen với hồ khi ra môi trường hồ lớn hơn. Theo quy luật tâm lý, bạn sẽ sợ hãi với những khó khăn như tìm bạn mới, vùng nước mới và hồ mới. Điều này, bắt buộc bạn phải trưởng thành hơn. Đại bàng biết quy luật đó, chúng ta dẫu biết nhưng chưa làm đúng vậy không? Bất kỳ một môi trường nào đều giúp bạn tập thói quen thích nghi. Khi trải nghiệm đủ lâu bạn sẽ biết được môi trường bạn thuộc về.
Và nguyên tắc cuối cùng đó là Đại Bàng chấp nhận chúng già đi và cần thay lông mới để đón nhận Đại bàng mới rồi sống tiếp. Cũng như chúng ta cần có một thái độ sống luôn thay đổi, rũ bỏ cái cũ đón nhận cái mới thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Chọn lọc cái cũ và cái mới để đón nhận thông tin mới tốt hơn. Ví dụ bạn không thể làm nóng trà bằng cách lấy trà nóng đổ vào ly trà đã nguội lạnh vì điều đó sẽ không ngon. Chúng ta phải đổ ly trà cũ và cho trà mới vào như vậy mới có ly trà mới ngon được.
Cuối cùng bạn cần có một thái độ sống tích cực để thu hút những điều tích cực. Và thái độ sống tích cực sẽ nói lên tất cả. Bất kỳ nguyên tắc nào cũng cần chúng ta chiêm nghiệm và thực hiện. Chúng tôi xin giới thiệu hai hiệu ứng tâm lý, vì khi thực hành nguyên tắc sẽ có hiệu quả hơn đó chính là hiệu ứng Domino và hiệu ứng cánh bướm.
Hiệu ứng Domino là thay đổi hành vi, thái độ nào đó để thay đổi hành vi, thái độ có liên quan nhau. Và thay đổi hành vi nhỏ nào đó để có một kết quả mới hơn. Hiệu ứng mang tính dây chuyền rất có lợi cho bạn xây dựng thói quen mới, đạt mục tiêu mới. Hãy bắt đầu hành vi nhỏ nếu muốn xây dựng một thói quen. Hành động tiếp nối hành động với một cảm hứng liên tục sẽ mang cho bạn một hành vi mới mang đến một kết quả mới cho bạn.
Và hiệu ứng cánh bướm nói rằng bạn cần bắt đầu những hành vi nhỏ tốt có thể mang lại một kết quả bất ngờ. Ví như vậy thì hiệu ứng domino hay cánh bướm sẽ mang đến cho bạn một kết quả tốt hơn. Vì “hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên”.
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: Lê Thanh
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
287 lượt xem, 178 người xem - 178 điểm