Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sinh Viên Thất Nghiệp Do Đâu ?

Đến hẹn lại lên, hôm nay mọi người hãy cùng Hòa đi tiếp một chủ đề mà giới trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên hiện đang ở trong tình trạng này. Thật sự mà nói, đa phần những doanh nghiệp vừa và lớn vẫn và đang trong trường hợp thiếu nhận lực. Tuy thế, sinh viên vẫn thất nghiệp thậm chí còn vứt xó cái bằng giỏi ở nhà, nhưng ít nhất mình đã kịp nhận ra và hiểu được những điều này để bây giờ ngồi xuống và viết lại những chia sẻ cho các bạn. Vậy thật ra những lí do đó là gì?

1. Tấm bằng Đại Học

Để mà nói trước đây, việc vào được đại học rất khó, sự cạnh tranh rất khốc liệt, ai vào được đại học phải nói là đã hơn người. Tâm lý chung nhiều người, vào đại học xem như xong, có tấm bằng đã là hơn người. Lúc đó, tấm bằng chính là lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. Nhưng bây giờ, việc vào đại học dễ dàng quá, phải nói "Tấm bằng Đại Học" thật sự mất đi giá trị, việc này khiến cho nhà tuyển dụng khó khăn trong việc tuyển nhận sự. Dẫn đến việc hiện nay đa phần công ty đòi hỏi bạn phải ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm.

Nhưng học xong ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Đó là câu hỏi của những người thật sự cần được giải thoát khỏi lối suy nghĩ trên. Hiện nay việc đào thải nhân sự là rất cao dẫn đến việc bạn cần có khả năng “Tự Học” để đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như những yêu cầu oái ăm của nhà tuyển dụng bạn bắt buộc phải tự học và đi thực tập ngay từ sinh viên. Thời thế hiện nay “Tấm bằng Đại Học” thật sự đã mất giá.

2. Giới hạn của vùng an toàn

Chẳng có nơi nào là an toàn mãi mãi ! Sự ổn định luôn khiến bạn ảo tưởng và ngại thay đổi. Tuy nhiên mọi thứ xung quanh bạn luôn tìm cách thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Thế bạn muốn thay đổi tiếp tục sinh tồn và trở thành một viên ngọc sang. Hãy mãi mãi là hòn đá cụi bên đường chẳng ai thèm ngó ngàn tới. Việc thay đổi là nằm ở bạn, đừng tự giới hạn bản thân trong một nơi nào đó. Đừng nghĩ là mình không làm được. Các bạn có thể làm nhiều hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng ra được đấy  chỉ cần giám bước ra và đối diện với nó mà thôi.

3. Dành quá nhiều tiền cho vật chất

Đơn thuần đó là nhu cầu cơ bản của mỗi người, ai không muốn bản thân thật xinh đẹp lộng lẫy. Bản thân mình cũng đâu tránh khỏi, thậm chí còn cố nhịn ăn chỉ để đổi một con điện thoại đời mới lấy le với gái. Nhưng bạn và mình đã suy nghĩ kĩ về món hàng đó và đặt nó vào điều kiện hiện tại của mình chưa. Thậm chí, nó còn không cần thiết nhưng bạn cứ thích tiêu dùng hoang phí để rồi chăm chỉ cày cuốc cả năm trời nhưng không có cho bản thân một tí tiền tiết kiệm nào.

Vấn đề này mình thêm vào ở giữa đơn thuần có mục đích muốn cho các bạn độc giả của mình thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng tiền bạc nó còn cao hơn cả việc kiếm tiền một bậc. Hãy sử dụng tiền bạc một cách thật sự hợp lý và cần thiết để còn có thể đầu tư vào nhiều thứ xứng đáng hơn.

4. Hạn chế Tiếng Anh

Có thể nói hiện nay Tiếng Anh như là một tấm vé thông hành cho tất cả các ngành nghề. Tất cả sinh viên đều được học tiếng Anh trong trường lớp và đa số các bạn đều có sẵn bằng cấp tiếng Anh để ứng tuyển vào các công ty. Tuy nhiên, cách thức dạy và học thụ động ở môi trường giáo dục thật sự không áp dụng được nhiều vào thực tế dẫn đến kỹ năng ngoại ngữ của các bạn chỉ nằm vỏn vẹn là con số 0. Hiện nay các công ty lại đang mong muốn nhân viên phải vận dụng được tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp vào công việc nhưng đa số sinh viên không thể đáp ứng được.

Chính vì thế, để vượt qua hạn chế này, các bạn sinh viên nên cố gắng thực hành tiếng Anh càng nhiều càng tốt hơn là chỉ cố gắng học để lấy được một bằng cấp hữu danh vô thực. Một khi tiếng Anh vững chắc thì thành công sẽ mở lối cho chúng ta. Thế mới nói khi bạn “Tự Học” được thì chẳng có bất cứ rào cảng nào có thể ngăn cảng bạn.

5. Ít đầu tư cho kiến thức và ngoại hình

Kiến thức, Kinh nghiệm hay thậm chí là hình thức là những thứ mà bạn dễ dàng gặp được trong các mẫu tin tuyển dụng.  Qua các tin này, chúng ta thường thấy yêu cầu của nhiều nhà tuyển dụng hay có gạch đầu dòng đầu tiên là - "Hình thức khá" hay "Ngoại hình ưa nhìn" tiếp sau đó mới đến các yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng làm việc bla bla... Điều này cũng dễ lý giải bởi vì bất kỳ công ty nào cũng mong muốn tuyển được một nhân viên có kinh nghiệm làm việc để có thể giảm thời gian và chi phí trong công tác đào tạo người mới.

Thêm vào đó, một hình thức ưa nhìn sẽ luôn được ưu ái hơn vì ai cũng yêu thích nhìn cái đẹp thị giác, đặc biệt là những công việc có tính chất xã giao, tiếp xúc với khách hàng. Thực tế, chỉ có số ít các công ty muốn tuyển dụng người mới ra trường mà không cần kinh nghiệm. Những ai trải qua quá trình tìm việc và phỏng vấn chắc hẳn sẽ thấy rõ thực trạng này. Đây cũng là một thử thách khó khăn cho các bạn sinh viên trong quá trình xin việc đầy cạnh tranh như hiện nay. Vã lại một bộ não hoạt động tốt mà đi kèm với một thân hình ũ rũ thì năng xuất bộ não cũng không thể hoạt động tốt 100% được. Xã hội hiện đại kiến thức là thứ tất yếu chúng là ta phải có ngoài ra việc đầu tư vào sức khỏe là một khoảng đầu tư đầy hứa hẹn và chắc rằng không bao giờ thiệt thòi.

6. Kỹ năng mềm

Nhiều bạn nghĩ rằng nhà tuyển dụng chỉ quang tân đến thành tích trong học tập và bằng cấp ư ? Cũng đúng đó, đương nhiên như mình đã nói ở trên thì ắt hẳn bạn cũng đã thấy được tầm quan trọng của những “kỹ năng mềm”. Cách mà bạn sẽ thay đổi để hòa nhập với môi trường sống và làm việc mới ra sao. Hay cách mà bạn giao tiếp với mọi người xung quanh, kỹ năng làm việc nhóm, quản lí thời gian tiền bạc, cũng như cách mà bạn đã đàu tư vào bản thân cũng như tiền tài nhằm hướng đến tự do tài chính.

Nếu bạn không có hoặc chưa sỡ hữu bất kỳ kỹ năng mềm nào cho bản thân thì ắc hẳn đó là 1 điểm trừ lớn trong mắt nhà tuyển dụng. Đặc biệt, các bạn sinh viên mới ra trường thường không tìm hiểu kỹ nhà tuyển dụng hay tính chất job mà bạn muốn xin vào làm dẫn đến việc trả lời cũng như giao tiếp có phần lung túng.Tuy nhiên, bản thân sinh ra chẳng ai giỏi hay kém một thứ gì đó, bạn chỉ cần đặt sự nỗ lực chắc chắn sẽ có ngày nhận quả ngọt.

7. Đổ lỗi thay vì nhìn nhận vấn đề

Điều này mình để suy cùng, đó là những gì mà các bạn sinh viên nói riêng hay những bạn trẻ được gọi với cái tên “Gen Z”. Phải thật sự mà nói thì giới trẻ ngày nay rất giỏi không chỉ về 1 mà là nhiều lĩnh vực. Tập trung cày cuốc và nhận thức từ sớm giúp họ tự chủ được tài chính và rong rả trong tiền bạc. Đấy tích cực là thế những vẫn còn rất nhiều bạn chỉ cố đổ lỗi cho số phận nhằm che đậy đi sự hèn nhác của bản thân mà không biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhều người cố gắn sinh tồn vơi sự sống khắc nhiệt này. Đổ lỗi tại nhà trường không đảm bảo được chất lượng mà không xem lại bản thân đã thật sự học một cách tử tế hay chưa.

Công tâm mà nói, có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp như hiện nay mà kể hoài không xuể. Nhưng trước đó thay vì than trách số phận và người khác sao bạn không thử xem lại bản thân mình. Tự nhìn nhận vấn đề và tìm ra biện pháp khắc phục mới là điều bạn cần làm. Đừng chỉ tốt nghiệp với tấm bằng trên giấy mà hãy bước ra khỏi giảng đường nhà trường với những kiến thức cần thiết cho bản thân và tương lai của chính bạn.

Theo quan điểm cá nhân của mình, mình thấy và cảm nhận được tầm quan trọng của những việc trên. Nó quyết định một phần nào đó những sự lựa chọn hướng đi bắt đầu từ hiện tại hay tương lai xa. Việc vừa học vừa làm được nhiều thứ trên ghế nhà trường không phải là điều đơn giản nhưng không phải không thể. Nếu các độc giả của Hòa thật sự quan tâm mình sẽ viết về vấn đề này. Chân thành cảm ơn đã đọc tới những dòng cuối này. Chúc bạn và gia đình 1 ngày ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc nhé. Hòa thân gửi !


Tác Giả: Hòa Nè
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: Hoa Ho Van
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

17,717 lượt xem, 17,545 người xem - 18007 điểm