Phạm Ngọc Tuân@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
Sống Ảo - Đứa Con Tinh Thần Không Chỉ Của Giới Trẻ Ngày Nay
“Sống ảo” không còn là cụm từ xa vời với các bạn trẻ.
Để gây sự chú ý của mọi người, nhiều bạn trẻ đã chìm trong cuộc sống ảo với những trò lố khoe tiền, đồ hiệu hay việc giả chết... đã bị cộng đồng mạng vạch trần và lên án gay gắt. 'Hot girl' công khai mặt mộc thừa nhận 'sống ảo'. Cộng đồng mạng đã không ít lần phải ngỡ ngàng trước những câu chuyện bi hài xung quanh việc “công khai mặt mộc” của các cô gái “sống ảo”, chỉ thích đăng tải hình ảnh đẹp lung linh qua công nghệ make – up, chỉnh sửa kỹ càng lên mạng xã hội.
Bao giờ mới hết "sống ảo"?
Đó là câu hỏi dành cho một bộ phận giới trẻ ngày nay. Tình trạng “sống ảo” ngày càng phổ biến và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Xã hội ngày một phát triển, khoa học công nghệ kĩ thuật vì thế mà cũng tiến bộ không ngừng. Các trang mạng xã hội ở Việt Nam cũng dần chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Cách đây vài năm, khi đó Facebook, Twitter hay Zalo vẫn còn là những khái niệm xa lạ thì ngày nay, nếu không biết dùng những mạng xã hội đó thì sẽ bị chê là “lạc hậu”, “lỗi thời”... Đi đâu, làm gì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp không ít các bạn còn đang tuổi đi học chăm chú vào chiếc smartphone trước mặt hay những chiếc laptop để truy cập Facebook hay Zalo. Những bức ảnh, dòng tâm trạng được bạn trẻ cập nhật liên tục lên tài khoản của mình. Mỗi lần cầm điện thoại hay mở laptop, máy tính thì việc đầu tiên của rất nhiều người là vào Facebook, Zalo, Twitter. Ngày nào cũng phải vào các trang mạng đó dù không có mục đích rõ ràng, không biết vào để làm gì. Có lẽ vì vậy, ngày nay đã dần xuất hiện một căn bênh mới: bệnh “nghiện” Facebook. Tình trạng “sống ảo”, đắm chìm trên mạng xã hội diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nhiều người truy cập, online theo một thói quen mà không hề ý thức được những tác hại của việc này.
Vì sự phát triển không ngừng của mạng xã hội mà không biết từ bao giờ đối với không ít người, công cụ like (thích), theo dõi hay các lượt chia sẻ trở thành thước đo giá trị. Các bạn trẻ có quan niệm, tấm ảnh mà mình đăng hay dòng tâm trạng mình cập nhật càng nhiều “like”, càng nhiều “comment” thì càng tốt. Không ít lần chúng ta có thể bắt gặp một nhóm bạn trẻ cùng nhau tụ tập, đi ăn. Sau một loạt thực hiện các bức ảnh thì mỗi người một việc cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay để “check in”, để đăng ảnh lên Facebook thông báo với bạn bè. Thay vì những tiếng nói cười, trò chuyện vui vẻ thì những ngón tay lướt lia lịa trên các màn hình smartphone và sự im lặng bao trùm. Rõ ràng, mạng xã hội đã lấn át và trở thành một “món ăn” không thể không có trong đời sống của mỗi người. Tuy nhiên, mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Nhiều bạn trẻ thiếu hiểu biết và thiếu suy nghĩ đã biến mạng xã hội thành công cụ để mình trở nên nổi tiếng nhanh chóng thông qua những việc làm, phát ngôn gây sốc. Với tốc độ lan truyền nhanh chóng và cập nhật thường xuyên của các trang mạng xã hội, chỉ cần một dòng tâm trạng gây sốc thì vài phút sau đó đã được mọi người biết đến. Giả chết để gây sự chú ý, đăng những tấm ảnh khiêu khích, lố lăng, nói năng thô tục… là những việc làm mà nhiều bạn trẻ đã không ngại ngần thực hiện chỉ để “câu like”, để được trở nên nổi tiếng. Ngay cả những chuyện riêng tư về tình cảm, gia đình cũng không nằm ngoài tầm ngắm và được phơi bày trên các trang mạng. Người thực hiện không ai khác là những “khổ chủ” với mong muốn nhanh chóng được nhiều người biết đến, bàn tán...
Chỉ cần một tài khoản ảo, một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh là có thể cho ra đời hàng loạt những tấm ảnh đủ mọi thể loại của các cô gái, chàng trai nhằm đổi lấy sự chú ý của số đông. Một hình thức sống ảo khác cũng phổ biến không kém đó là trào lưu khoe tiền của, khoe gia tộc giàu sang... Có thể nhìn thoáng hơn một chút, nếu như bạn giàu, khoe của là quyền của bạn. Tuy nhiên, hầu hết chủ nhân của những status “nổ” lại chẳng có gì mà chủ yếu là mượn người này cái túi, người nọ cái đồng hồ thậm chí lấy hình trên internet rồi tự nhận vơ là của mình. Hàng loạt danh hiệu tự phong ra đời cũng từ các chiêu trò nói trên như “Hot girl vòng một”, “Người đẹp thị phi”, “Hotboy số 1 Hà thành”… Tất cả vì tham vọng danh tiếng "ảo" mà nhiều bạn trẻ chệch đường, quay cuồng trong cơn bão nghìn “like” đi kèm vô số “gạch đá”. Việc nổi tiếng nhanh chóng trên mạng xã hội bằng những việc làm kể trên chỉ là sự nổi tiếng “ảo”. Hôm nay có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện của nhiều người, nhưng ngày mai sẽ biến mất từ lúc nào. Nghiêm trọng hơn những việc làm quá lố, phản tác dụng, thay vì những lời khen ngợi, tung hô là hàng loạt những lời “ném đá”, chê bai của cư dân mạng. Áp lực của dư luận xã hội trên các trang mạng sẽ tạo nên một gánh nặng vô hình nhưng có sức mạnh khủng khiếp tác động đến tâm lý, suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ. Trên mạng xã hội, từ nổi tiếng đến tai tiếng có ranh giới vô cùng mong manh.
Không thể phủ nhận việc phát triển của các trang mạng xã hội sẽ thúc đẩy sự giao lưu, kết nối giữa mọi người không chỉ trong nước mà cả trên toàn thế giới. Tuy nhiên cần phải tỉnh táo nhận ra rằng, mạng xã hội suy cho cùng chỉ là trên mạng, không có giá trị thực. Nếu sử dụng đúng đắn, Facebook sẽ là một nơi hiệu quả để học hỏi, thậm chí có thể trở thành lớp học online, trường học trực tuyến lý tưởng. Đôi khi một bức ảnh ý nghĩa trên Facebook có thể làm thay đổi suy nghĩ hơn cả nghìn lời giáo huấn. Đôi khi chỉ cần một câu chuyện cảm động có thể thay đổi cuộc đời của một con người… Chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi giữa mạng ảo và cuộc sống thực tế, để tránh tình trạng dành quá nhiều thời gian cho việc online, lướt web. Đừng để việc “sống ảo” tiếp tục phổ biến trong cộng đồng xã hội mà không có điểm dừng, bởi giá trị của cuộc sống phụ thuộc vào người thật, việc thật và được toàn xã hội công nhận.
Để không "rơi tự do" trong thế giới ảo
Sử dụng facebook một cách chừng mực, có định hướng và chủ động là điều giới trẻ cần quan tâm nếu không muốn sa đà vào quá nhiều trò vô bổ trên mạng xã hội này. Bạn nên sắp xếp thời gian biểu cụ thể cho từng việc học hành, vui chơi, truy cập internet…dành thời gian làm những việc quan trọng trước. Chỉ xem facebook như một công cụ tiện ích, chứ hoàn toàn không phải là toàn bộ con người, toàn bộ cuộc sống của bạn.
Thay vì mải mê với thế giới ảo, hãy mở lòng với cuộc đời thực. Lúc rảnh rỗi, quan tâm tới gia đình, bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… Bạn sẽ dần nhận thấy rằng, thế giới bên ngoài rộng lớn, sinh động và tuyệt vời hơn gấp nhiều lần thế giới trước màn hình máy tính.
Bởi vậy, đã đến lúc, mỗi người tham gia mạng xã hội cần phải có trách nhiệm hơn với hành động của mình. Như vậy mới mong "căn bệnh" sống ảo có thể "chữa" được.
Không thể có công thức chung cho những người nghiện facebook. Cũng không thể bắt họ dừng sử dụng mạng xã hội đang rất phổ biến này mà chỉ có thể từng bước hạn chế nó. Quan trọng nhất là do nhận thức và sự quyết tâm của mỗi người khi sử dụng facebook mà thôi.
3 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang sống ảo
Selfie mọi lúc, mọi nơi
Chụp hình tự sướng mọi lúc, mọi nơi để cập nhật liên tục lên mạng xã hội là triệu chứng đầu tiên của người sống ảo. Dù đang lái xe, ngồi trong lớp học hay đi ăn, họ đều bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải ghi lại hình ảnh để thông báo đến tất cả mọi người.
Đã đăng là hình phải đẹp
Bạn có đang dành quá nhiều thời gian để chăm chút hình ảnh của mình trên mạng xã hội, thậm chí không cần quan tâm đến tập thể? Trong những bức ảnh chụp chung, những người xung quanh bị nhắm mắt, che mặt cũng không sao, miễn một mình bạn đẹp là đủ. Nếu cùng suy nghĩ đó, bạn không chỉ là người ích kỷ mà còn đang bị chi phối bởi những giá trị ảo trên mạng xã hội.
Nói quá để câu like
Từ một câu chuyện rất bình thường, các “thanh niên sống ảo” sẽ thêm thắt nhiều tình tiết lắt léo, giật gân để trở nên mùi mẫn hơn nhằm gây chú ý trong cộng đồng. Thậm chí, họ có thể dựng lên những chuyện không có thật với hy vọng nhận được nhiều follow (theo dõi) và like (thích), đồng thời khẳng định bản thân hơn nữa.
Tác Giả: LeoPham
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: www.facebook.com/phamngoctuan.0110
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,436 lượt xem, 1,359 người xem - 1372 điểm