Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ta Biết Gì Về Chủ Nghĩa “Yêu Bản Thân”?

Đời sống thế kỉ 21 đang ngày một hiện đại hơn với nhiều phát minh, kỹ thuật mới. Ngoài phần vật chất đang ngày càng được cải tiến thì nhân loại cũng theo đà đó mà phát triển về thế chất, tư duy lẫn tinh thần. Các bạn trẻ - những thế hệ tương lai của hành tinh này đang có một luồng tư tưởng mới đang dần này nở và nó đang trở thành một trong những tư tưởng hiện đại. Tuy nhiên, ở mỗi loại tư tưởng đều sẽ có người hiểu sai và hiểu đúng; vì vậy, ở đây có một vấn đề mà tất cả chúng ta cần cùng nhau nhìn nhận chính là tư tưởng được cho là của người thế hệ mới: thế nào là “YÊU BẢN THÂN”?

 

Bản chất thật sự của luồng tư tưởng “yêu bản thân” là như thế nào ?

Với những thiết bị điện tử hiện đại có thể giúp mọi người trên toàn thế giới kết nối với nhau như điện thoai thông minh, laptop, iPad thì việc truyền bá một điều gì đó không còn quá khó khăn nữa. Những điều mà được lan truyền xấu có, tốt có và nó được lan truyền từ Âu sang Á, Đông sang Tây; vì thế, ở thời đại hiên nay có một hiện tượng gọi là “hội nhập” và khái niệm “love yourself” được cho là bắt nguồn từ phương Tây đã dần thâm nhập vào tư tưởng của mọi bạn trẻ trên toàn thế giới chứ không chỉ co cụm ở những nước Âu Mỹ nữa.

Cụ thể hơn là từ thời Phục hưng xa xưa, việc đưa con người trở thành trung tâm vũ trụ đã được áp dụng vào trong các lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, kiến trúc, điêu khắc. Tất cả những tác phẩm của thời kì này đều mang một mục đích chung là truyền tải đến mọi người một bài học giá trị là quý trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn. Và tư tưởng đó một lần nữa được hồi sinh trong thời hiện đại và được thêm chút “hương vị thời đại mới” để thích hợp với giới trẻ và mọi người trong xã hội hiện nay; cũng từ đó, khái niệm “yêu bản thân” đã xuất hiện như một phương pháp chữa lành cho tinh thần và nó đang càng ngày càng được lan rộng nhất là trong giới trẻ.

Vậy “yêu bản thân” theo một góc nhìn khái quát chính là trân trọng và nhìn nhận ra giá trị của chính mình để từ đó chúng ta biết được mình đang ở đâu, còn thiếu sót gì và cần cải thiện điều gì để giá trị con người của chúng ta ngày càng được nâng cao.


Chủ nghĩa “yêu bản thân” được thể hiện ra sao ở các bạn trẻ?

Khi nhận được câu hỏi “yêu bản thân thì nên làm gì?”, chắc chắn đa số các bạn trẻ có thể nói rằng đó là việc mua một cái áo mới, một món đồ mình thích cho bản thân hoặc sẽ vung tiền cho những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, cũng sẽ có bạn trả lời rằng “yêu bản thân” chính là công nhận “nó”, nâng niu và lắng nghe “nó” nhiều hơn bởi vì “nó” đã chịu nhiều tổn thương do mình gây ra. Vậy tóm lại, chủ nghĩa này sẽ được hiểu theo nhiều kiểu và mỗi bạn trẻ sẽ thể hiện nó theo một cách khác nhau. Việc “yêu bản thân” như một phương pháp tự chữa lành trong tâm lý vì hầu hết tất cả các bạn trẻ ngày nay đều gặp ít nhiều các triệu chứng của tâm bệnh có thể đến từ áp lực của xã hội, công việc, gia đình. Nhìn chung, các bạn đều ngày càng ý thức được việc sống cho bản thân là một điều cần thiết và ở mỗi bạn trẻ sẽ có một cách “tự chữa lành” khác nhau.

Tuy các bạn có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự “yêu bản thân” nhưng tất cả đều có cùng một điểm đó là các bạn dần nhận ra giá trị của mình, nhìn ra được sự quan trọng của bản thân trong cuộc đời của chính mình mà không phải một thứ giá trị hào nhoáng nào đó tồn tại trong mắt người khác


Vì sao giới trẻ ngày càng hưởng ứng loại suy nghĩ này?

Con người ngày càng tiến hóa không chỉ về mặt thể chất mà còn phát triển về mặt tinh thần. Vào thế kỉ 21 hiện nay, chúng ta có thể thấy rằng giá trị của con người ngày càng được nhìn nhận cao hơn so với thời ông bà ta trước đó, suy nghĩ của giới trẻ thời đại này đã được phát triển nhiều hơn với mục đích đưa con người đến với tự do và được sống là chính mình. Trên các trang mạng xã hội không khó để chúng ta tìm thấy những page, những web tuyên truyền về việc tôn trọng bản thân, sống vì chính mình, buông bỏ dư luận; bên cạnh đó, nếu chúng ta thường xuyên lướt các trang web về đời sống thì khi nhắc tới chủ đề này chúng ta sẽ không khó bắt gặp những câu quotes như “nếu bạn không thể yêu mình thì cũng đừng mong ai có thể yêu bạn”, “thứ sau cùng ở lại với bạn chỉ có bản thân bạn”,…tất cả các câu nói này đều nói lên một điều rằng bạn phải tôn trọng và yêu thương chính bạn nhiều hơn.

Trong xã hội hiện đại, nơi mà con người dần trở thành một con robot được lập trình thì thật khó để tìm được một mối quan hệ mà ở đó cả hai bên đều thật lòng với nhau; cũng bởi vì lí do này mà đa số các bạn trẻ hiện nay ngày càng lạnh nhạt hơn với những lời dư luận và thay vào đó, các bạn nhìn nhận lại mình và nhận thức được rằng chỉ có bản thân là thật lòng với chính mình.

 


Những điều sai trái “mang mác” chủ nghĩa “yêu bản thân”

“Yêu bản thân” được hiểu như việc truyền tải sự yêu thương đến chính mình hoặc thể hiện sự tôn trọng, yêu quý bản thân nhiều hơn; tuy nhiên, giữa một “rừng” những điều mang ý nghĩa tương tự nhưng trái ngược với chủ nghĩa “yêu bản thân” thì làm thế nào để những người trẻ có thể nhìn ra và phân biệt đâu là đúng và đâu là sai?

Vấn đề “yêu bản thân” chính là tự nhận thức được giá trị của chính mình và “nâng cấp” bản thân từ tinh thần đến ngoại hình. Tuy nhiên, việc này đang bị một bộ phận các bạn trẻ hiểu sai ý nghĩa của nó và từ đó, họ đem những hậu quả đã gây ra mà cổ súy cho chủ nghĩa này. Điển hình như việc một nhóm bạn làm việc nhóm cùng nhau, tuy nhiên có một bạn trễ hạn nộp nên bị nhóm trưởng khiển trách, không những không xin lỗi mà bạn còn đáp lại rằng: “Tôi không thể thức khuya chạy bài được vì tôi yêu bản thân mình nên tôi không muốn mình mệt mỏi” hoặc trong một mối quan hệ tình cảm, một bạn nữ chỉ biết nghĩ cho riêng mình nên không bao giờ chịu hiểu cho người bạn trai vì bạn nữ nghĩ rằng bạn đang yêu bản thân bạn và bạn không muốn mình chịu thiệt trong mối quan hệ này. Tất cả những trường hợp trên không được gọi là yêu bản thân mà là vô trách nhiệm và ích kỉ.

Trong khái niệm của chủ nghĩa “yêu bản thân” không hề có chuyện quý trọng bản thân mà làm phiền hoặc gây tổn thương cho người khác; vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu rõ “yêu bản thân” thật sự là như thế nào để không bị nhầm lẫn với những điều sai trái khác.

 

 

Góc nhìn từ xã hội về chủ nghĩa “yêu bản thân”

Chủ nghĩa “yêu bản thân” tuy rất phổ biến nhưng nó chỉ vừa xuất hiện và nở rộ ở những năm gần đây hoặc ít nhất cũng chỉ mới trong thế kỉ 21 này. Một số người già, người trung niên, họ là những người ở thế kỉ thứ 20,  họ được sinh ra ở thời đại phát triển kinh tế, xung quanh họ chỉ có cơm áo gạo tiền và sau kết hôn còn gắn trên vai cả trách nhiệm gia đình vì vậy, đối với họ việc “yêu bản thân” là một cái gì đó không đáng để quan tâm vì đối với họ chỉ cần được sống, có việc làm và cơm no áo ấm là đủ. Ví dụ như các bạn nữ bây giờ khi ra ngoài sẽ tô một chút son hoặc makeup mỏng thuờng sẽ bị những bà mẹ la là điệu đà quá hay các bạn lên tiếng vì bản thân một chút sẽ bị người lớn nói là cái tôi lớn quá; hay là các bạn không quá mở lòng hay hòa nhập với xã hội thường bị nói là khó gần. Tuy nhiên, đây chỉ là cách mà đa số các bạn trẻ đều đang áp dụng trong cuộc sống này. Đó chính là khiến cho bản thân thêm tự tin một chút, giữ một khoảng cách nhất định để bảo vệ bản thân hoặc tôn trọng và chấp nhận tất ca mọi thứ về mình bao gồm cả khuyết điểm; bên cạnh đó, các bạn còn giữ cho mình một “tần số kết nối” nhất định để gặp đúng người và xây dựng được một mối quan hệ phù hợp

Bên cạnh đó, cũng có những người hiểu được tiến bộ hơn, họ có thể là những người đã sớm nhận thức được vấn đề này, họ tiếp thu và hòa nhập cùng giới trẻ để từ suy nghĩ đó họ có thể tìm được những điều mới mẻ khác.

 


Vậy nhìn lại, chủ nghĩa “yêu bản thân là một loại tư tưởng mới, cởi mở và tích cực đang được giới trẻ đón nhận càng ngày càng nhiều hơn. Việc “yêu bản thân” giúp cho mỗi người tự nhận ra được giá trị về sự tồn tại của mình và chấp nhận, tôn trọng bản thân bao gồm cả những khuyết điểm và tạm quên đi những ánh mắt phán xét của “búa rìu dư luận” ở bên ngoài. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, nếu như chúng ta hiểu sai hoặc lệch lạc về luồng tư tưởng này thì hậu quả là điều mà chúng ta không tránh khỏi; vì vậy, trước khi muốn áp dụng bất kì một loại chủ nghĩa nào để làm “kim chỉ nam” trong cuộc sống, chúng ta đều cần phải tìm hiểu và biết rõ về nó.

Tác Giả: Quỳnh Nguyễn

  • --------------------------------
    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

    (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

634 lượt xem, 516 người xem - 518 điểm