Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tôi Muốn Sống Hết Mình Ở Những Năm 20 Tuổi

Giờ đã là cuối năm, không khí bắt đầu trở lạnh như một dấu hiệu một năm chuẩn bị kết thúc. Một năm trôi qua có thể để lại đầy kỉ niệm hoặc những sự nuối tiếc, nhưng dù thế nào, trước những ngày tháng giao thoa của năm mới và năm cũ, lòng người dường như có một chút xốn xang, xao xuyến. Có ai là không hy vọng trước một năm mới sắp đến? Có ai là không khao khát và ấp ủ 7749 những kế hoạch và dự định? Có ai là không tin tưởng và khao khát một phiên bản tốt hơn của bản thân? Gác lại những chuyện buồn của năm cũ, những giây phút này đây làm cho mình nhìn mọi thứ với con mắt đánh giá theo sự tổng quát và hy vọng. 

Hiện giờ, mình đang 19, chỉ vài tháng nữa thôi là mình chính thức bước sang tuổi 20. Giường như, 20 sẽ là một cột mốc trong cuộc đời của mình, vì nó là bắt đầu cho những ngày tháng đẹp nhất và điên khùng nhất của bản thân. Do vậy, mình khao khát và không hề muốn bước sang tuổi 20 một cách vô nghĩa và nhạt nhoà. Mình đang chuẩn bị và thực hiện để những năm tháng 20 trở nên đẹp đẽ và khó phai nhất. 

Mình cũng biết rằng, thời khắc ấy cũng là lúc mình phải đối diện với nhiều áp lực, không chỉ những áp lực mà hiện mình đang có, mà hơn cả thế, khi chúng ta càng lớn hơn, áp lực sẽ ngày càng nhiều, bao nhiêu trách nhiệm và nhiệm vụ cần hoàn thành. Bởi lẽ, chẳng ai muốn trở thành một người thất bại cả nên đấy là lý do những người xung quanh của mình làm việc hết công suất, vậy nên làm sao mình dám dừng lại nghỉ ngơi quá lâu. 

Khi chúng ta dừng lại, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, lòng ta sẽ chẳng thể nào an yên khi tâm ta luôn xáo động. Những bất ổn trong tâm trí bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài lẫn những nhận thức bên trong. Từ việc thấy có quá nhiều người bằng tuổi tài giỏi đến những người xung quanh quá chăm chỉ và cần mẫn, thông minh. Nhắc đến như vậy không phải để chúng ta cảm thấy tự ti và mặc cảm về bản thân, điều mình muốn thể hiện rằng việc so sánh mình với người khác mà nhiều người tẩy chay thật ra nó không tệ đến như vậy. Mình nghĩ rằng nó vẫn nên tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta, để tạo nên một sự cạnh tranh vô hình, để chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, để chúng ta có thể tự tin vượt qua những giới hạn của bản thân và thử những thứ chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Điền dồ, cháy, đam mê và nhiệt huyết có lẽ là nguồn năng lượng ta sẽ dễ tìm nhất ở tuổi trẻ, tại sao chúng ta cần bó buộc bản thân và có những tư duy giới hạn, trong khi chúng ta còn chưa khai phá được hết bản thân ta. Lòng người không thể yên nếu tâm ta không vững, nhưng để có được chiếc tâm vững cần đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm bắt nguồn từ việc đi trải nghiệm. Mình mong rằng có thể trải nghiệm thật nhiều để 10 năm, 20 năm hay những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi nhìn lại những thước phim tuổi 20 đang dần chuyển cảnh, mình sẽ mỉm cười và hài lòng.

Vậy chúng ta cần làm gì để tuổi 20 trở nên không vô nghĩa?

  1. Biết quản lý thời gian

Quan niệm về một ngày làm việc hiệu quả: nhiều người cho rằng một ngày làm việc hiệu quả là việc bạn làm được thật nhiều thứ đề ra trong ngày. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng quan điểm đó có phần không đúng. Bởi một ngày thực sự hiệu quả là khi ta vừa có thể hoàn thành những đầu mục công việc đề ra, vừa có thời gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống. 


Do vậy, việc biết quản lý thời gian càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Thời gian là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định thành công của chúng ta. Có quá nhiều người than phiền rằng họ không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng có rất nhiều người dù đảm nhiệm rất nhiều vị trí, vai trò ở đa lĩnh vực nhưng nhìn họ vẫn rất vui vẻ và thoái mái với cuộc sống. Bí quyết nằm ở việc họ biết quản lý thời gian. 


Mình cũng là một đứa quan tâm về vấn đề này, do vậy mình cũng đã xem rất nhiều video liên quan và rồi rút ra được những cách quản lí thời gian để tối đa hiệu suất. 


Patching là phương pháp gộp những đầu việc giống nhau để cùng làm một lúc. Từ khi biết đến patching, mình đã giảm thiểu được rất nhiều thời gian. Từ việc trả lời email, đến việc setup quay chụp,...nếu có thể tối đa hoá công việc để làm trong một thời gian thì chúng ta nên dùng. Như việc mình hay làm liên quan đến patching nhất là việc mình sẽ dành ra một ngày để đi quay chụp và rồi một ngày chỉ edit video mình đã quay và rồi những video đó có thể dùng cho 1-2 tuần. 


Nguyên tắc 4 lò lửa: đây là nguyên tắc mình nghĩ là rất thực tế, nó sẽ chia cuộc sống chúng ta ra làm 4 lò: gia đình, bạn bè, sức khoẻ, công việc và con người vốn không thể nào thực sự cháy hết mình với 4 lò trên. Do vậy, để trở nên thành công, bạn cần tắt đi 1 trong 4 lò bởi lẽ quỹ thời gian của chúng ta chỉ có hạn, chúng ta chẳng thể nào trọn vẹn được cả 4 lò trong mỗi giai đoạn. Do vậy, việc cải thiện nhận thức về vấn đề này giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đỡ áp lực hơn. 


Chia đầu việc thành 4 ô: khẩn cấp và quan trọng (1), khẩn cấp nhưng không quan trọng (2), quan trọng nhưng không khẩn cấp (3), không quan trọng và không khẩn cấp (4). Chúng ta sẽ ưu tiên những việc theo thứ tự 1, 2, 3, 4 để thực hiện những việc ý nghĩa và tránh dành quá nhiều thời gian cho những thứ vô nghĩa. 

Ngoài những phương pháp trên, bạn nên tìm ta thời gian trong ngày mà bạn làm việc hiệu quả nhất để tập trung làm những thứ quan trọng, điều đó không chỉ làm cho bạn tiết kiệm được thời gian mà chất lượng công việc cũng rất ổn áp. 


  1. Nhất định phải giỏi một lĩnh vực

Với tư cách một đứa mà thích quá nhiều thứ nhưng lại chưa thực sự giỏi thứ gì, mình thực sự rất ngưỡng mộ những người có kiến thức chuyên sâu với một lĩnh vực nào đó, bất kể là lĩnh vực gì. Dù là IT, kinh tế hay edit, thiết kế, thậm chí makeup, nếu thực sự giỏi sẽ chẳng bao giờ sợ nghèo cả, dù lĩnh vực có là gì đi chăng nữa. Mình tin rằng thế giới này thật ra vẫn rất công bằng, nếu như bạn đủ tài năng và tạo ra giá trị thì sẽ chẳng thiếu đất để cho bạn dụng võ, bạn cứ thể hiện và ngày một toả sáng trong lĩnh vực của bạn. 

Việc giỏi trong một lĩnh vực khiến cho bạn trở nên đặc biệt hơn, bởi lẽ khối lượng công việc của một mình bạn có thể vượt xa so với nhiều người cộng lại, do vậy, khi nhìn vào mức lương chênh lệch, chúng ta thường thấy cùng một vai trò bạn A với mức lương X, trong khi bạn B lại có mức lương Y. 

  1. Cần đi thực tập sớm để tăng cơ hội có công việc tốt trong tương lai.

Việc thực chiến sẽ giúp cho bản thân chúng ta nhận ra những lý thuyết trên trường một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó không chỉ giúp cho chúng ta có cái nhìn chuyên sâu và thực tế những kiến thức đã học, từ đó tiếp thu bài nhanh hơn mà còn tạo ra được một nguồn thu nhập. Trong quá trình đi làm, bạn sẽ gặp được bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, đối mặt với những thứ mới lạ, đó là cơ hội để bạn học hỏi và trau dồi kiến thức mới và cải thiện những kĩ năng cũ. Mọi công việc bạn làm đều được đo đạc dựa trên con số, do vậy, sẽ thật tự hào nếu như bạn đã đóng góp sức mình trong việc cải thiện doanh thu của một tổ chức. 


Việc đi làm sớm giúp cho bạn nhận ra bạn thực sự yêu thích cái gì hoặc thậm chí khi bạn chưa thể tìm ra điều bạn thích thì bạn cũng biết bạn không phù hợp với điều gì. 



  1. Cần thành thạo ít nhất một ngoại ngữ

Như Federico Fellini có nói: ‘’Một ngôn ngữ mới là một thế giới mới’’. Câu nói thật đúng bởi lẽ việc biết có thêm một ngoại ngữ mới là công cụ để bạn bước ra thế giới một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về văn hoá, thông tin bằng nhiều thứ tiếng bởi lẽ rất nhiều tài liệu, văn bản nước ngoài vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt, do vậy việc bạn biết Ngoại ngữ và chủ động tìm kiếm thông tin sẽ khiến bạn là người luôn biết thông tin nhanh nhất và đa dạng. Không chỉ vậy, việc học ngoại ngữ cũng vô cùng thực tiễn khi chúng ta có thể giao tiếp, giải trí và có cơ hội làm việc ở những công ty đa quốc gia…

Thành thạo ngoại ngữ cũng là công cụ để chúng ta tự tin hơn vào khả năng của bản thân khi ta có thể chinh phục thứ tiếng thậm chí ta không hề có môi trường. 

Vì vậy, dù bạn đang là học sinh, hay sinh viên, hay bất kể là ai, hãy bắt đầu học để thành thạo ít nhất một ngôn ngữ, vì bạn sẽ không tưởng tượng được khả năng và cơ hội mà ngoại ngữ đem đến cho bạn nhiều đến như thế nào đâu. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Trước mình có nghe một câu khá hay như này: thời điểm phù hợp nhất để trồng cây là 10 năm trước, thời điểm hoàn hảo thứ 2 là ngay bây giờ. Vậy nên, nếu bạn có quyết tâm, hãy biến ước mơ, và sự can đảm của bạn thành hành động để trở nên giỏi giang và thành thạo ngôn ngữ mới. 



  1. Tuổi trẻ cần có bạn bè và những chuyến đi để đời

Tình bạn là thứ không thể thiếu trong cuộc đời con người, tuổi 20 của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn nếu như đồng hành cùng chúng ta là những người bạn tốt. Họ là người ta có thể sẵn sàng chia sẻ và thể hiện những điều khùng điên của bản thân mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Mình biết rằng không phải ai cũng có thể tìm được những người bạn phù hợp, điều đó cũng chẳng sao, thời gian sẽ đưa chúng ta gặp được người phù hợp nếu như ta có tâm hồn cởi mở và tôn trọng những sự khác biệt. 

Những chuyến đi sẽ là thứ chúng ta sẽ không thể nào quên kể cả khi về già, nó sẽ mãi là những kỉ niệm, những kí ức đẹp của tuổi thanh xuân, khi chúng ta biết rằng mình không hề một mình hay đơn độc. Xung quanh chúng ta là những người bạn tốt và có lúc khùng điên hay trầm lặng, tất cả những khoảnh khắc đó đều đáng quý và đáng được trân trọng. Những lần đi phượt trên núi với hội bạn hay cả những lúc rủ nhau xuống biển sâu sẽ đọng lại trong kí ưc của chúng ta, khiến chúng ta nhung nhớ và biến nó trở thành những kí ức khó phai. Không gì đổi lấy được những kí ức đã xảy ra, nó không thể đong đếm bởi những thứ bình thường và giản dị ấy lại thật thiêng liêng và vô giá. 


  1. Cần xây những thói quen tốt

Người ta hay nói: chúng ta nên xây dựng cho mình 4 thói quen. Một thói quen giúp bạn sáng tạo, một thói quen giúp bạn khoẻ mạnh, một thói quen giúp bạn kiếm tiền, một quen giúp bạn phát triển. 

Việc xây dựng những thói quen tốt thực sự rất quan trọng, tuy nhiên, quá trình để xây dựng thói quen bắt gặp nhiều gian nan và trở ngại. Thông thường, để xây dựng một thói quen bền vững, chúng ta sẽ cần 66 ngày liên tục và trong quãng thời gian đầu thực sự khó khăn và mệt mỏi, rất nhiều khi ta nản chí nhưng hãy kỷ luật với bản thân, thay vì để những thời gian chết hay làm những công việc vô nghĩa, chúng ta nên đầu tư cho thói quen. Trong quá trình xây dựng thói quen, bạn nên liên tục đặt ra câu hỏi “Xây dựng thói quen này để làm gì’’ để mọi điều bạn làm đều được kiểm soát bởi lý trí, tránh bị cảm xúc chi phối. 

Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện từng thói quen một, dù là nhỏ nhất như ăn uống điều độ, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, đọc sách hay quản lý chi tiêu…Điều chúng ta cần tại thời điểm đó là thời gian và một niềm tin rằng mình sẽ làm được và trở thành phiên bản mà chính chúng ta có thể tự hào. 



Như vậy, trong hành trình 20 của mình, mình mong rằng tôi mong rằng có thể hoàn thiện đầy đủ những điều trên. Thước phim cuộc sống đang cuộn tròn để đưa mình tới những cảnh phim kế tiếp, mỗi phân cảnh lại có ý nghĩa riêng biệt. Có những cảnh vấp ngã và cả những cả thành công, những ơ nơi đó vẫn luôn có trái tim tràn đầy năng lượng và khao khát tiến về phía trước, để tự hào với bản thân, gia đình và những người yêu thương. Làm sao chúng ta có thể để tuổi 20 của mình trôi qua trong hối tiếc được, đúng không?

Tác Giả: Đỗ Thị Ngọc Bích

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/bichdo2938/ 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

87 lượt xem, 57 người xem - 59 điểm