Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tự Học Tiếng Anh Là Hoàn Toàn Có Thể Nếu Bạn Đủ Quyết Tâm, Kiên Trì Và Cố Gắng

Có bao giờ bạn muốn làm một việc gì đó mà liên tục gặp những khó khăn cản đường không, giống như trong tiếng Anh ấy? Mình lớp 12 đang mất gốc tiếng Anh bắt đầu học từ giờ có muộn không? Mình không có điều kiện kinh tế thì có học được không? Mình đã trưởng thành, đi làm, có công việc ổn định nhưng muốn học lại tiếng anh từ đầu được không?

Không hiếm để các bạn có thể gặp được những câu hỏi tương tự như vậy, vì mỗi người trong chúng ta đều có xuất phát điểm khác nhau, đều có vấn đề khó khăn riêng của mình. Có những người sinh ra đã được ở một môi trường giáo dục tốt, được tiếp cận với tiếng Anh từ khi còn bé, nhưng cũng có những người ở một môi trường giáo dục kém phát triển hơn. Có những người tiếp thu kiến thức nhanh nhưng cũng có người tiếp thu chậm hơn,...Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quá mải mê chú trọng vào yếu tố bên ngoài mà quên đi mất có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận đó là: Xuất phát điểm của bạn thực chất không quan trọng bằng việc bạn quyết tâm thực hiện điều bạn muốn như thế nào. Giống như câu nói của Paulo Coelho viết trong Nhà giả kim "Nếu như bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới", Chỉ cần ngọn lửa quyết tâm trong bạn đủ lớn, bạn có thể làm được tất cả, thậm chí còn vượt xa mong đợi trước đây của bạn.

Vậy nếu muốn học tiếng Anh phải bắt đầu học từ đâu? Bài viết này sẽ giúp các bạn.

 

1. HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA MÌNH

Có một câu nói thế này “Bạn không thể đi trên một con đường dài mà không biết đích đến của mình ở đâu”. Vì vậy hãy dành cho mình một khoảng thời gian ban đầu để suy nghĩ mục tiêu trước rồi mới bắt tay vào làm việc, đảm bảo rằng mục tiêu của bạn thật sự rõ ràng và khiến cho bạn khao khát thực hiện được. Bởi vì chỉ khi có khao khát, ước muốn mãnh liệt thì bản thân mới cố gắng hết sức để hoàn thành. Hãy tự trả lời cho câu hỏi: "Bạn học tiếng Anh vì điều gì?". Để du học tới một đất nước xinh đẹp nào đó? Để thi THPT Quốc gia? Để lấy bằng IELTS hay để thăng tiến trong công việc? Cho dù mục tiêu ấy có xa vời ở hiện tại nhưng miễn bản thân cảm thấy nó là sứ mệnh của đời mình thì hãy cứ theo, cho nó là mục tiêu dài hạn. Chọn cho mình một "Mặt trời", khi nào bản thân thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc thì hãy nhìn lên, "Mặt trời" còn đó, mục tiêu còn đó, tương lai còn đó, vậy là sẽ có động lực mà vực dậy bước tiếp liền.

Có mục tiêu giúp bạn biết mình đang làm gì và không bị trì hoãn bởi các công việc thường ngày (Nguồn ảnh: Internet)

Khi xác định được mục tiêu dài hạn rồi thì tùy theo bạn đang là học sinh, sinh viên hay đang đi làm, hãy lên cho mình một danh sách những mục tiêu nho nhỏ để hoàn thành, tuy nhiên nhất định phải có thời hạn cụ thể. Như là:

Mình muốn học để kết quả học kì này phải đạt trên 7.0.

Mình muốn hiểu hết nghĩa bài đọc này trong 2 ngày.

Mình phải tự hát được bài tiếng anh mình yêu thích trong hôm nay.

Mình không muốn thua nhỏ lớp bên trong điểm cuối kì sắp tới.

Ngày hôm nay phải học xong 10 từ mới...

Rồi muốn kết quả kì này trên 7.0 thì nhất định bài kiểm tra này phải trên 6, rồi trên 7, trên 8. Muốn hiểu nghĩa bài đọc thì phải biết đọc, biết tra từ. Muốn hát được thì phải luyện hát cho hay, cho đúng. Muốn không thua nhỏ lớp bên thì phải chuẩn bị kỹ cho kì thi, nghiên cứu phần này phần kia,... Nghe chừng có vẻ đơn giản hơn rồi đúng không? Hãy liên tục đặt ra mục tiêu ngắn hạn cho mình để hoàn thành, không cần cao siêu gì cả, cứ bắt đầu với mục tiêu nhỏ rồi lần này cao hơn lần trước, cứ như vậy mục tiêu dài hạn của bạn sẽ không còn xa tầm tay nữa. Có khá nhiều bạn mơ hồ trong việc thiết lập mục tiêu của mình và chính vì lẽ đó dẫn đến việc không có động lực học, không có điểm tựa cho mình cố gắng. Việc có mục tiêu trước sẽ giúp bạn không bị lạc lối, trì hoãn và là động lực to lớn cho bạn.

 

2. HỌC PHÁT ÂM IPA

Điều đầu tiên và quan trọng nhất khi bắt đầu học là học cách phát âm IPA. Nếu bạn chưa biết IPA là gì thì IPA là tên viết tắt của International Phonetic Alphabet, hiểu là bảng phiên âm tiếng anh. Khác với tiếng việt khi nhìn mặt chữ mình có thể đọc được luôn như từ “ba” thì là “bờ + a = ba” nhưng tiếng anh thì khác, như từ “pizza” nhìn mặt chữ tưởng đọc là “pi za”, ra quán nói tiếng việt với nhau gọi “pi za” thì chúng ta vẫn hiểu, vẫn có một đĩa "pizza" thơm lừng nhưng ở tiếng Anh phiên âm của nó là /ˈpiːt.sə/ đọc ná là “pít sờ” đọc vậy thì người Anh mới hiểu cơ. Đó! Có IPA  thì ta mới biết cách đọc sao cho đúng, cho chuẩn như người bản ngữ được.

Hầu như suốt trong những năm tháng đi học, mình đều chỉ nghe về ngữ pháp đơn thuần mà không chú trọng phần phiên âm của từ nên đôi khi có những từ không biết đọc, mình áp dụng theo cách đọc của tiếng Việt vào, vậy là đọc sai rất nhiều. Sau này học lại mới nhận ra việc phát âm đúng từ đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó không những khiến mình nói chuẩn hơn, hay hơn mà còn giúp cho sau này mình nghe được tốt hơn, linh hoạt hơn nữa.

 

 3. HỌC NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH

Sau khi học qua phát âm rồi thì bắt đầu tiếp cận tiếng anh với những gì bản thân cảm thấy thích thú trước, đó có thể một bài hát tiếng anh, một bộ phim, cuốn truyện hay đơn giản là một vài caption thả thính bằng tiếng anh chả hạn. Sự thật là mình có thể ngân nga cả ngày một bài hát tiếng anh nhưng ngồi 15 phút chia động từ thì mình rất nản. Đó cũng là điều dễ hiểu. Vậy thì nghĩ đơn giản hơn chút, cũng đều là tiếng anh, thay vì chọn cái khó thì cái nào dễ, cái nào mình thích mình đi trước.

Học những gì mình thích giúp chúng ta thấy tiếng Anh thú vị hơn rất nhiều (Nguồn ảnh: Internet) 

Thời đại công nghệ mà, thông tin mênh mông rộng lớn chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet là được. Bạn thích nấu ăn thì tìm hiểu về chủ đề nấu ăn xem trên thế giới có đầu bếp nào nổi tiếng, món này trong tiếng anh gọi ra sao, cách chế biến sẽ phải nói như thế nào. Bạn thích về làm đẹp thì tìm hiểu về chủ đề làm đẹp, xem các bước họ thực hiện, vừa biết cách làm đẹp vừa học được từ vựng luôn. Bạn thích đi đây đi đó, thích du lịch thì tìm hiểu về chủ đề du lịch, xem các nước khác văn hóa của họ thế nào rồi xem xem người nước ngoài đến Việt Nam đánh giá nước mình ra sao. Nghe thú vị đấy đúng không? Hoặc là bạn thích nghe nhạc tiếng Anh, thấy những bản nhạc rất vui tai trên các nền tảng mạng xã hội mà bạn lại không biết nó có ý nghĩa gì, từ tò mò đến tìm hiểu rồi khi biết được thì thảng thốt lên rằng "À hóa ra là thế". Hãy nhớ mang theo mình một cuốn sổ nhỏ để tiện ghi chép lại những điều mình học được, mình dám chắc là sau này bạn sẽ bắt gặp lại nó ở đâu đó, thậm chí là gặp rất nhiều lần.

Khi bạn bắt đầu với những gì bạn thích thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì mình thích cái gì thì mình sẽ có xu hướng chủ động tìm hiểu về nó mà không cần ai ép buộc, rồi dần dần nghiên cứu sâu hơn. Nên dành 1 đến 2 tháng cho giai đoạn này kết hợp với luyện phát âm để thuần thục, không đặt nặng vấn đề ngữ pháp nhiều. Đây cũng là giai đoạn vừa giúp bạn tích lũy từ vựng một cách tự nhiên vừa tạo nên sự hứng thú, có động lực để ngày ngày luyện tập. 

 

4. HỌC THEO LỘ TRÌNH

Muốn đi đường dài thì một lộ trình học bài bản là điều nên có. Vì dù gì ngữ pháp và từ vựng cũng rất quan trọng, nó giống như chiếc khung xương vậy. Bạn có thể lựa chọn học theo sách, học theo các khóa học trên mạng và theo các ứng dụng tiếng Anh để nâng cao trình độ của mình:

Học theo sách:

Học theo sách là một cách hay để bắt đầu lại với tiếng Anh. 

Đối với các bạn mới bắt đầu học, các bạn có thể học theo cuốn “Giải thích ngữ pháp tiếng Anh” của tác giả Mai Lan Hương và Hà Thanh Uyên. Đây là quyển sách có đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp, có cả tiếng việt giải thích nữa nên sẽ là một lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Muốn tăng từ vựng thì các bạn có thể học theo cuốn “Tự học 2000 từ vựng tiếng anh”, quyển này nhỏ nhỏ xinh xinh, chia từ vựng theo những chủ đề quen thuộc, mang theo lúc nào cũng tiện. Học theo sách được lợi là mình theo dõi được tiến trình học, có thể mang theo, có thể dở lại nếu chẳng may mình quên mất cấu trúc nào đó. Sau khi học xong thì còn có kỉ niệm lưu giữ nữa.

 

Học theo các khóa học:

Các khóa học tiếng anh trên mạng chắc cũng đã không quá xa lạ với các bạn. Khi quyết định theo một khóa học, thứ bạn có sẽ là một lộ trình bài bản, có người giảng bài, chữa bài chi tiết, có thể giải đáp thắc mắc cho bạn, có bài tập từng ngày để làm và có cả bảng xếp hạng nữa. Điều mà mình thấy tốt nhất của việc theo một khóa học đó là nó sẽ chữa cái bệnh lười cho mình, vì nếu không làm bài tập quá số lần quy định thì mình sẽ bị “ra đảo chơi với khỉ” và tất nhiên là sẽ “ném tiền qua cửa sổ” rồi, cái gì cũng có giá của nó mà. Nếu có thể thì cứ đầu tư cho mình một khóa học và kiên trì theo nó nhé! Bạn sẽ tiến bộ rất nhanh đấy.


Học theo các ứng dụng tiếng anh:

Bên cạnh sách và khóa học thì các ứng dụng học tiếng anh sẽ là công cụ hữu hiệu, là người đồng hành tuyệt vời cho bạn. Một trong số đó phải kể đến như Duolingo, Cake, ELSA, Từ điển TFlat,... Đây đều là các ứng dụng được hàng ngàn người yêu thích và sử dụng trên thế giới. Lúc nào có thời gian cầm điện thoại lên là cũng học được, rất tiện lợi. 

 

5. VƯƠN XA HƠN

Để học tiếng mà dùng được thì sẽ mất một khoảng thời gian nhưng để thông thạo thứ tiếng ấy thì lâu hơn nhiều. Kiến thức của chúng ta cũng giống như khi chúng ta trồng một cái cây, ta không thể yêu cầu cây vừa trồng xuống đất đã có thể ra quả ngay mà phải từ từ chăm sóc, dần dần cây lớn lên từ mọc rễ tới có thân, có cành rồi ra lá đơm hoa kết trái. Đương nhiên trái mà chúng ta hái xuống sẽ rất ngọt ngào vì đó là thành quả của suốt một quá trình dài nỗ lực chăm sóc của chúng ta. 

Học tiếng Anh không khó nếu chúng ta có đủ sự kiên trì, cố gắng và một ngọn lửa quyết tâm luôn bừng cháy trong mình. Giữ vững được điều đó, sau một chặng đường dài nhìn lại bạn sẽ thấy bản thân đáng tự hào ra sao. Trong tiếng Anh có một câu rất hay là “Nothing is impossible” (không gì là không thể) cho nên tội gì các bạn không tin tưởng, kiên trì và cho bản thân thêm một cơ hội nữa để cố gắng nhỉ? Mọi người làm được thì bạn cũng làm được, chúc các bạn thành công!

 Tác Giả: Phương Quý 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/myquan.tran.587/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

285 lượt xem, 277 người xem - 277 điểm