Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] “Gỡ Lỗi” Cha Mẹ Trong Giao Tiếp Với Con: Tìm Ra Cách Nói Chuyện Phù Hợp Để Hiểu Con Hơn.


Thế giới của chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng về giao tiếp. Khi mà trẻ em đang dành một lượng thời gian đáng kinh ngạc cho các thiết bị điện tử và chúng đang mất dần khả năng truyền đạt nhu cầu bằng lời. Phụ huynh thì phải đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề trong việc làm cha mẹ. Guồng quay khắc nghiệt và sự bận rộn đã khiến những phút giây trò chuyện, những lần giao tiếp trực tiếp giữa cha mẹ với con cái trở nên khó khăn hơn nhiều. Chính vì vậy, những buổi hội thảo, workshop, bài viết hay sách đều trở nên vô cùng ý nghĩa và cần thiết để giúp cha mẹ tìm ra cách để có thể trò chuyện với con hàng ngày. “Gỡ Lỗi” Cha Mẹ Trong Giao Tiếp Với Con được viết ra cũng vì một mục đích như vậy. Cuốn sách chia sẻ những kiến thức và hướng dẫn phương pháp thực hành dành cho phụ huynh liên quan tới việc giao tiếp, trò chuyện, ứng xử với con thông qua lời nói trong đời sống hằng ngày và các tình huống cụ thể. Bạn sẽ biết được những thông tin đơn giản mà cần thiết về các giai đoạn phát triển của trẻ, để từ đó hiểu được cách tác động và giao tiếp với con sao cho hiệu quả nhất. Không chỉ đơn giản là nói sao cho con chịu lắng nghe hay lắng nghe con như thế nào mà còn phải tôn trọng các nguyên tắc về quyền của trẻ. 


Cuốn sách được viết với bốn chương, mỗi chương, tác giả sẽ cho người đọc những kiến thức vô cùng cần thiết để nắm bắt, tích lũy trong hành trình làm cha làm mẹ. Chương một, Hiểu Con Sao Cho Đúng, bạn sẽ thấy rằng: ở từng độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ, nếu trẻ trải nghiệm cuộc sống càng nhiều thì các khía cạnh thể chất, nhận thức, cảm xúc và xã hội của chúng ngày càng phát triển. Chương hai, Nói Sao Cho Con Nghe, đề cập đến 18 nguyên tắc giao tiếp với trẻ để nuôi dưỡng, truyền cảm hứng, giáo dục trẻ. Chương ba, Không Thể Tin Tôi Đã Nói Với Con Như Vậy, đây chắc sẽ là biểu cảm mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ phải thốt lên khi đọc chương này. Tác giả sẽ cho ta thấy những điều mà cha mẹ nên làm và nên tránh khi nói chuyện với con; la mắng là cách cha mẹ hay sử dụng khi dạy con, vậy khi không có tác dụng giáo dục trẻ, cha mẹ nên làm gì? Thay đổi cách nói mới cho những câu nói cũ cùng sẽ được tác giả đưa ra trong chương này. Chương bốn, Những Đứa Trẻ Cần Được Quan Tâm Đặc BIệt , chương này sẽ cung cấp cho phụ huynh những thông tin cần thiết về rối loạn giao tiếp, phân loại và triệu chứng. Cha mẹ có thể dựa vào những thông tin này để quan sát biểu hiện của con mình và có hướng xử lý đúng đắn hơn thay vì cứ dán nhãn “khó ưa, khó bảo” cho trẻ. 


Chương 1: Hiểu con sao cho đúng 


Khi nói về giao tiếp hiệu quả, không thể không nhắc tới độ tuổi và giai đoạn phát triển. Đã có rất nhiều học thuyết tâm lý về quá trình phát triển của con người đều dựa trên khái niệm “giai đoạn”, theo đó, mỗi giai đoạn phát triển đều có tính duy nhất và mang tính phổ quát cao. Điều này sẽ dễ hình dung ra khi trẻ em lớn lên trong các nền văn hóa, môi trường khác nhau, mang hệ di truyền khác nhau nhưng dường như quá trình phát triển của chúng đều trải qua các giai đoạn tương tự nhau. Chính vì thế trong chương này, tác giả tập trung tóm tắt các đặc điểm, nhu cầu giao tiếp và cách tác động đối với 3 nhóm trẻ khác nhau: từ 0-6 tuổi, từ 7-11 tuổi và 12 tuổi trở lên.  


Đối với trẻ từ 0- 6 tuổi, những đặc điểm phát triển nổi bật như về nhận thức, trẻ sẽ hình thành những hiểu biết đầu tiên về thế giới xung quanh: hình dạng, màu sắc, con người, động vật, âm thanh, nhịp điệu, vị trí...phát triển ngôn ngữ, tập trung vào những gì thực tế, khó khăn trong phân biệt giữa thực tế và tưởng tượng. Về hành vi, trẻ sẽ chủ yếu học thông qua chơi đùa và trải nghiệm, học bằng sự lặp đi lặp lại và thành thói quen; trẻ sẽ phát triển kỹ năng vận động để khám phá môi trường xung quanh hay có nguy cơ mắc lỗi hoặc gặp nguy hiểm khi cố gắng tìm hiểu những điều mới lạ xung quanh. Và đương nhiên, nhu cầu giao tiếp của trẻ với cha mẹ, trẻ mong muốn nói chuyện với cha mẹ để cảm thấy mình được yêu thương, cảm thấy an toàn, để phát triển cảm xúc tích cực về chính bản thân và về người khác. Càng đi sâu vào từng trang sách, phụ huynh sẽ càng thấy được tại từng độ tuổi xác định, cách trẻ nói chuyện sẽ mang đến ý nghĩa khác nhau đòi hỏi người lớn cần phải hiểu và đáp ứng nhu cầu của trẻ. Có thể nghĩ ngay tới việc trẻ khóc, khóc là một trong những cách giao tiếp đầu tiên của bé thông qua âm thanh. Vào thời điểm được 4 tuần tuổi, tiếng khóc của bé sẽ có những điểm khác biệt để cho ta thấy ý muốn khác nhau của bé: khóc khi đói, lạnh, nóng, tã ướt, khóc vì đau, vì bỏ rơi tất cả đều khác nhau. Vậy thì cha mẹ sẽ trả lời như thế nào? Khi bé khóc, cha mẹ có thể trấn an bé với một giọng điệu an ủi, nhẹ nhàng và sự hiện diện của mình ở bên cạnh bé. Con sẽ đáp trả những cảm xúc của bạn thông qua những gì bé thấy, nghe và cảm nhận. Và ngoài ra, còn những cách khác nữa mà cha mẹ nên đáp lại con khi thấy con nói chuyện với mình trong giai đoạn này.



Khi trẻ ở trong khoảng từ 7-11 tuổi, trẻ dần hình thành con người độc lập và tách biệt, có khả năng khám phá thế giới xung quanh mình. Trẻ sử dụng ngôn ngữ thành thạo hơn, học hỏi được nhiều thông tin mới và có thêm được một loạt những kỹ năng mới. Trẻ sẽ trở nên độc lập hơn trong việc tự chăm sóc bản thân hằng ngày như vệ sinh cá nhân, ăn uống, bảo quản các đồ đạc cá nhân. Cách nói chuyện của trẻ cũng sẽ thay đổi bởi nhận thức, suy nghĩ phức tạp hơn, bắt đầu cư xử có mục đích chẳng hạn như giấu những suy nghĩ của mình. Bất kể quan hệ với cha mẹ tốt đẹp ra sao, giờ đây, trẻ có thể không muốn cha mẹ biết về cuộc sống bên ngoài của mình nữa. Và cha mẹ sẽ trả lời sao đây? Với sự hướng dẫn của tác giả, thì những cách ứng xử của cha mẹ khi trả lời với con sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc con cởi mở với cha mẹ hơn và từ đó, cha mẹ sẽ hiểu con nhiều hơn. 


Từ 12 tuổi trở lên, những “em bé người lớn” bắt đầu trải qua giai đoạn “bão tố” và đầy căng thẳng. Vì chúng phải xử lý đồng thời cả những thay đổi về thể chất, xã hội lẫn cả cảm xúc, nhận thức. Suốt những năm thiếu niên này, trẻ phát triển năng lực tư duy, thiết lập giả thuyết, lý luận trừu tượng và tư duy logic. 


Tuổi vị thành niên thường rất nhạy cảm, thất thường, thường xuyên thay đổi tâm trạng và bộc phát cảm xúc một cách dữ dội. Trẻ bị giằng xé giữa việc tuân thủ quy tắc an toàn với việc chấp nhận rủi ro, giữa tính trách nhiệm của người lớn với sự nghịch ngợm của trẻ con. Vào độ tuổi thiếu niên, sự thay đổi trong nội tiết tố và thể chất của tuổi dậy thì, các mối quan hệ mật thiết, sự quan tâm ngày càng tăng về tình dục cũng như những trải nghiệm đầu tiên về tình dục xuất hiện. 


Trẻ chịu sự chi phối từ bạn bè nhiều hơn là gia đình. Cố gắng tìm kiếm và khẳng định bản sắc cá nhân thông qua việc ra quyết định hay bắt chước hành vi nào đó. Và đương nhiên, đây cũng là giai đoạn mà các em có nhiều kỳ vọng về sự tử chủ, ưu tiên chủ nghĩa cá nhân. 


Trẻ đặc biệt cần giao tiếp để có thể hiểu hơn về cuộc sống trưởng thành, bao gồm việc đặt ra những nguy cơ về hành vi và trách nhiệm, được công nhân và tôn trọng các ý kiến, ý tưởng của mình.


Cha mẹ giao tiếp với trẻ trong giai đoạn này, đừng giảng giải, hãy nghe nhiều hơn nói

Nghe nhiều hơn nói. Hãy luôn nhớ chúng ta có hai tai nhưng  chỉ có một miệng. Điều này như là lời nhắc nhở chúng ta nên dành thời gian để nghe nhiều hơn để nói. Hãy khuyến khích trẻ đối thoại cởi mở để trẻ đưa ra quan điểm, ý kiến riêng của chúng. Khi trẻ mắc lỗi, hãy coi đó là cơ hội để trò chuyện và giúp trẻ thay đổi. Việc bị phán xét là điều mà trẻ tuổi vị thành niên cực kỳ ghét, chính vì thế, khi có lỗi lầm,thay vì la mắng hay giảng giải, cha mẹ nên nói cho con biết những gì con nên làm. Trẻ sẽ bắt đầu tự quyết định, rút ra bài học kinh nghiệm từ sai lầm của mình.


Chương 2: Nói sao cho con nghe

Đây có thể coi là phần trọng tâm của cuốn sách khi đưa ra những nguyên tắc mang tính chuẩn mực trong giao tiếp với trẻ trước tuổi dậy thì.Trong chương này của cuốn sách sẽ giúp phụ huynh nắm bắt được những nguyên tắc, hướng dẫn, cũng như các ví dụ minh họa cho việc giao tiếp hiệu quả với trẻ để nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho trẻ bên cạnh việc phải dựa vào độ tuổi và các đặc điểm phát triển phù hợp của trẻ. Với tất cả 18 nguyên tắc đưa ra để tạo nên một cuộc nói chuyện với con trở nên dễ dàng và hiệu quả nhất. 18 nguyên tắc, 18 cách ứng xử, cách giao tiếp xoay quanh cuộc sống, suy nghĩ của con, lấy  con làm trọng tâm của vấn đề để từ đó, đưa ra những cách ứng xử sao cho phù hợp nhất cho trẻ, để con cảm thấy an toàn, con cảm thấy đang được cha mẹ thấu hiểu, và được cha mẹ tôn trọng, lắng nghe...


Trong 18 nguyên tắc đầy hữu ích, mình thích nhất là nguyên tắc số 5: Học cách lắng nghe trước khi học cách nói chuyện. Nguyên tắc này thực sự đem lại cho mình một niềm tin mạnh mẽ rằng, đâu phải bạn cứ nói nhiều thì bạn sẽ là người hiểu chuyện. Nó có lẽ đúng cho hầu hết các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ngay cả khi ta chưa có gia đình, chưa có con. 

Lắng nghe bằng đôi tai của con bạn và tìm hiểu xem con thực sự hiểu được bao nhiêu khi nói chuyện với bạn và tại sao con dường như không chú ý khi bạn cần con chú ý. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thông điệp ẩn đằng sau những câu hỏi và tranh luận của con bạn. 

Hãy thử tưởng tượng đến chính bản thân bạn. Khi bạn có một ngày tồi tệ- đồng nghiệp phàn nàn, vợ/chồng về nhà muộn, một mình bạn vật lộn với việc nhà, con cái có thái độ thách thức…- có phải bạn sẽ thấy tốt hơn nếu được chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với một người khác? Trẻ em cũng có nhu cầu được chia sẻ như thế đấy. 

Để trở thành một người lắng nghe tuyệt vời, phụ huynh cần từng bước thực hiện những hành động nhỏ như tạm dừng mọi việc và lắng nghe con; tạo ra những ngôn ngữ cơ thể cho thấy bạn chú ý lắng nghe; nhắc lại những gì bạn nghe thấy để cho con thấy bạn quan tâm đến cảm xúc của con… Hãy trở nên nhạy cảm hơn, tinh tế hơn khi nghe con nói chuyện, bạn có thể đoán tình hình thông qua đôi mắt con; nhận thức được cảm xúc của con và điều quan trọng là hãy lắng nghe yêu cầu của con mà không phán xét hay sửa chữa nó ngay lập tức. Điều này sẽ tạo cho trẻ có cơ hội để tự biện hộ, tự đánh giá về hành động của mình. 

        Con người của chúng ta là kết quả của những gì mà chúng ta nghĩ. 

Tâm trí là câu trả lời cho mọi thứ. Những gì chúng ta tin, sẽ trở thành hiện thực

                                                                                                                                                 -Đức Phật-

Chương 3: Không thể tin tôi đã nói với con như vậy

Ở chương này, cha mẹ sẽ biết được những gì? Những điều cha mẹ nên làm và nên tránh khi nói chuyện với con là phần mở đầu của chương. Điều cha mẹ nên làm với con được tác giả xây dựng thành bốn tích nhỏ vô cùng ngắn gọn nhưng rất cần thiết

    ✔️Hãy đặt mình vào vị trí của con. Đối với trẻ thì cha mẹ đã trưởng thành và lớn hơn nhiều. Vì thế, khi giao tiếp với con, cha mẹ hãy tưởng tượng mình cũng là một đứa trẻ giống như con.  Để giúp con lắng nghe, bạn cần ngồi xuống và nói chuyện với con bằng mắt. Điều này sẽ gửi đến con một tín hiệu rằng bạn đang lắng nghe và bạn quan tâm đến những gì con đang suy nghĩ. 

     ✔️Cung cấp các lựa chọn trong giới hạn. Lựa chọn mang tới cho trẻ cảm giác quyền lực và kiểm soát. Chỉ cần hai sự lựa chọn là đủ, chứ không phải là năm hoặc sáu lựa chọn. 

     ✔️Nói càng đơn giản càng tốt. Trả lời ngắn gọn, thậm chí chỉ một câu, có thể hiệu quả hơn so với lời giải thích dông dài.

     ✔️Viết ghi chú. Với trẻ lớn hơn, đôi khi chúng dễ chấp nhận và thấy thoải mái hơn với những tờ giấy ghi chú thay vì lời nói. Bạn hãy thử gửi tới con một lời nhắn dán lên bàn học xem sao nhé. 

Vậy còn những điều nên tránh và tuyệt đối tránh thì sao? Cũng rất cần phải lưu ý đó. 

Chúng ta không bao giờ quên nỗi ấm ức hay tức giận của mình đối với cha mẹ trong suốt quãng đời còn lại. Bạn rất yêu bố mẹ, nhưng chẳng phải đến năm 30 tuổi bạn vẫn thỉnh thoảng nhớ lại những lời chì chiết mà họ đã nói với bạn lúc nhỏ? Có những câu nói ám ảnh bạn hoặc làm chuyển hướng cuộc đời bạn mãi mãi, và có lúc bạn ước gì mình chưa từng phải nghe chúng? Vậy thì bạn đừng làm thế với con mình. Tuyệt đối tránh những cách giao tiếp dưới đây vì nó khiến trẻ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương nhất: 

    💔Chen ngang khi trẻ đang nói. Đừng nghĩ vì mình là người lớn và là cha mẹ nên bạn có quyền ngắt ngang lời của con nhé. 

     💔Không trung thực khi nói với con. 

    💔 Chỉ dạy cho con cách giải quyết vấn đề. Đừng “nhảy vào” và nói với con nên làm thế này thế kia nhé. Hãy để con tự suy nghĩ ra giải pháp cho vấn đề chúng đang gặp phải. 

    💔 Giảng giả và “lên lớp”. Cha mẹ hãy chú ý hơn trong việc nhắc đi nhắc lại một vấn vấn đề hay câu chuyện nào đó, đặc biệt là để lên án hay phê phán con- mà không cần biết con có thực sự lắng nghe, tiếp thu hay không. 

     💔 Cố gắng kiểm soát con bằng cách khiến con cảm thấy tội lỗi, hối hận. 

    💔 Phê bình, chỉ trích. Trẻ em thường coi lời chỉ trích như cuộc tấn công trực tiếp, kết quả là lòng tự trọng của trẻ có thể bị tổn thương. 

     💔 Chì chiết con về chuyện đã xảy ra. 

    💔Sử dụng lời nói châm chọc, chế giễu. “Bố mẹ tưởng con cẩn thận lắm mà!” Đây là lời mà khi cha mẹ sử dụng để ngụ ý chế nhạo, châm chọc con. Việc này không bao giờ là một công cụ hữu ích nếu cha mẹ muốn giao tiếp hiệu quả với con. 

Tất cả hành vi này đều là một hình thức bạo hành tinh thần, thông qua lời nói. Những gì ta nói hôm nay, để sau này con nhớ tới, nên là những lời yêu thương, an ủi, động viên; là thái độ rộng mở, bao dung; là đồng cảm, hiểu biết và tôn trọng. Đó là sẽ là hành trang cho con lớn lên với sự tự tin, độc lập và hạnh phúc. 

La mắng đang được coi là một cách để giáo dục con đang được áp dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, sau mỗi lần quát mắng, cha mẹ thấy trẻ có gì thay đổi? Có rất nhiều phụ huynh biết con mình không nhất thiết phải nghe những lời quát mắng, la lối ấy. Cho dù hành động của con có tệ cỡ nào, thì tiếng khóc và phản ứng của con đều ẩn chứa thông điệp con cần giúp đỡ. Hãy chú trọng tới hành vi- bởi chỉ có những hành vi xấu chứ không có đứa trẻ xấu. 

La mắng làm tổn thương trẻ. Nó kích hoạt cơn nóng giận trong trẻ, khiến trẻ đau khổ và sợ hãi, làm khoảng cách giữa cha mẹ với con càng thêm lớn. Và với sự học hỏi nhanh ở trẻ thì khi thấy bố mẹ chúng hét lên, trẻ chỉ học được rằng chúng cũng có thể hét lại khi chúng mất bình tĩnh. 


Cha mẹ nên làm gì để ngừng mắng mỏ, chì chiết con? 

Cha mẹ cần phải tự thay đổi bản thân mình trước trước khi muốn con thay đổi. Hãy nghiêm khắc với chính mình bằng việc đề ra mục tiêu cho bản thân mà không phải đơn giản chỉ là có cái gì đó khác đi. Bạn sẽ cảm thấy có sự thay đổi tích cực hơn rất nhiều như làm mọi thứ có thể kiềm chế phản ứng “quát” hay “đánh” con, và hãy để cơn nóng giận thực sự qua đi. Mỗi lần có mâu thuẫn và bạn định lớn tiếng với con, hãy dừng lại, đừng nói gì cho tới khi bạn lấy lại bình tĩnh. Hít thở thật sâu để điều tiết cảm xúc. khi bình tình, chúng ta sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. 

Không may là điều này thật khó! Nó đòi hỏi khả năng tự kiểm soát rất lớn và bạn có thể thấy mình rối tung lên nhiều lần. Nhưng tin tốt là nó sẽ có hiệu quả! Sẽ dễ dàng hơn khi bạn tự ngăn bản thân mình lại trước khi la hét. Bạn làm được một lần thì sẽ làm được những lần tiếp theo và bạn sẽ thấy con cũng đang cố gắng cùng bạn để kiểm soát bản thân.

Cách nói mới cho những câu nói cũ. 

Hãy thử nghĩ lại mà xem, bạn luôn mong muốn mọi người nói chuyện với mình theo cách mà bạn muốn, bởi vì điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Con cũng vậy. Bạn cũng nên bắt đầu làm như vậy với con. Phần này sẽ đưa ra 20 câu khích lệ tích cực dành cho con giúp con cải thiện đáng kể quá trình giao tiếp với con, tương tác với con hằng ngày. Các bậc cha mẹ khi đọc đến phần này, có lẽ sẽ không khỏi giật mình vì đó có thể là những câu mà mình vẫn thường hay nói với con. Và sẽ tốt biết bao khi biết được những cách nói khác mà giúp cho quan hệ giữa cha mẹ và con trở nên tốt đẹp hơn. 

Xây dựng văn hóa giao tiếp trong gia đình là điều vô cùng cần thiết vì nó cho phép các thành viên bày tỏ những nhu cầu, mong muốn và sự quan tâm lẫn nhau. Giao tiếp cởi mở giúp mọi người trong gia đình thể hiện sự khác biệt cũng như tình yêu, sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Thông qua giao tiếp, các thành viên trong nhà còn có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và mâu thuẫn thường gặp hằng ngày. Với 4 phong cách giao tiếp trong gia đình được ra trong cuốn sách này, cha mẹ có thể dễ dàng lựa chọn phong cách phù hợp nhất để trò chuyện với con. 

Giao tiếp trong gia đình cần được thúc đẩy bởi nếu thiếu vắng đi, trẻ sẽ không tìm thấy từ ngữ để nói cho cha mẹ hiểu sự tức giận hoặc thất vọng của mình, và chỉ còn thay thế bằng bằng hành động như đập tay, đập chân, ném đồ đạc… Ngoài ra, thiếu vắng việc giao tiếp thì sợi dây liên kết cảm xúc giữa con và cha mẹ cũng sẽ mở nhạt. Thiếu giao tiếp cũng tạo ra khoảng cách, các vấn đề về niềm tin và cảm xúc. Vì vậy, hãy thường xuyên nói chuyện với con ở mọi nơi nếu có thể và khuyến khích con nói chuyện lại với mình về bất cứ điều gì mà tâm trí con chú ý đến. 

Chương 4: Những đứa trẻ cần được quan tâm đặc biệt

Đến với chương này, cha mẹ cần phải thực sự nghiêm túc trong việc nhìn nhận khả năng giao tiếp của con, bởi nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc là hệ quả do môi trường sống tạo nên mà nó còn có thể xuất phát từ chính trong cơ thể của trẻ, hay nói cách khác là trẻ mắc phải những chứng rối loạn về giao tiếp, hoặc mắc những chứng rối loạn khác gây ảnh hưởng đến năng lực giao tiếp của trẻ.

Nội dung của chương này sẽ cung cấp cho phụ huynh thông tin cơ bản cần thiết về rối loạn giao tiếp, phân loại và triệu chứng. Cha mẹ có thể dựa vào các thông tin này để quan sát biểu hiện của con mình và có hướng xử trí nhất định. Tuy nhiên, để xác định rõ trẻ có mắc chứng rối loạn giao tiếp hay không và cách can thiệp như thế nào thì cần nhờ đến sự tư vấn của chuyên gia.

Những biểu hiện như: 

    ! Đến 7 tháng tuổi vẫn không thể bập bẹ

    ! Không nói gì cả

    ! Ngôn ngữ phát triển không đầy đủ

    ! Nói những câu khó hiểu

    ! Chật vật khi nói và nghe trong cuộc trò chuyện

    ! Né tránh giao tiếp bằng lời

    ! Khó nắm bắt phương hướng hoặc đặt tên các sự vật hiện tượng.

Cha mẹ đặc biệt chú ý để có thể đưa ra những phương pháp can thiệp kịp thời. 

Chứng rối loạn giao tiếp khiến trẻ gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác. Trẻ có thể tạo ra những âm thanh lạ hoặc khó hiểu, chật vật trong việc lựa chọn và sắp xếp từ nữ, cấu trúc câu. Tác giả sẽ đề cập chi tiết các nhóm rối loạn khác nhau và những biểu hiện cho thấy trẻ có nguy cơ mắc phải một trong những chứng rối loạn đó và những biện pháp từ chính gia đình sẽ phần nào giúp trẻ cải thiện được khả năng giao tiếp của chính mình. 

Nhìn chung, cho dù khả năng giao tiếp của trẻ bị tác động bởi gia đình, xã hội hay từ chính bản thân của trẻ, thì với việc cha mẹ thay đổi cách sử dụng ngôn từ trong giao tiếp, cách ứng xử với con là điều vô cùng quan trọng bởi cha mẹ là nơi đầu tiên mà trẻ hướng đến khi gặp khó khăn, vì vậy, thay vì khiến trẻ cảm thấy tổn thương, hụt hẫng hay thậm chí thất vọng, hãy là nguồn động viên tinh thần cho trẻ để có thể thay đổi và cải thiện những rối loạn giao tiếp mà trẻ gặp phải hoặc đơn giản giúp con cởi mở, chia sẻ cuộc sống của mình cho che mẹ hơn. 


Lời kết

“Cha mẹ hãy hiểu rằng, từng lời nói chúng ta nói ra đều có thể làm thay đổi cuộc đời con, tiêu cực hay tích cực là phụ thuộc vào bạn”. Hãy tin rằng, những người hạnh phúc cũng thường là những người tự tin, tự trọng và biết tôn trọng, có đủ bản lĩnh để đương đầu với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Chính lời nói của cha mẹ- hay đúng hơn là cách giao tiếp lành mạnh, tích cực giữa cha mẹ với con cái- đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành những phẩm chất tốt đẹp này. Vì vậy, tác giả muốn gửi tới cho những người đã, đang và sắp làm cha mẹ, hãy chuẩn bị cho bản thân những hành trang thiết thực nhất để có thể sẵn sàng giáo dục, nuôi dưỡng trẻ thành những người, tử tế, nhân ái và giàu cảm xúc tích cực. 


Review bởi: Thủy Hoàng

Hình ảnh: Thủy Hoàng


--------------------------------------------------                                                                     

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

914 lượt xem