Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "Thuật Thôi Miên Trong Giao Tiếp": Trở Nên Tự Tin Hơn Với Những Mối Quan Hệ Xung Quanh Bạn

“Những người giao tiếp giỏi là những người đã hiểu và thông thạo những cách thức hoạt động của tiềm thức thông qua trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống.”

Do sự hoạt động của tiềm thức mà có rất nhiều việc ta cho là như thế mà không nhận ra được vấn đề tiềm ẩn. Tiềm thức là thứ tồn tại trong mỗi con người chúng ta, nó là điểm chung mà chúng ta gặp phải ít nhất một lần trong đời. Lấy ví dụ khi đi vào cửa hàng sôcôla, bạn trước giờ chỉ có thói quen mua một loại duy nhất mặc dù những loại khác cũng có mùi vị và giá thành tương đương. Bạn chỉ chọn đúng loại đó và đem ra quầy tính tiền mà không suy nghĩ nhiều. Hay khi đồ đạc trong phòng của bạn tự dưng bị một ai đó xáo trộn mà họ không nói cho bạn biết. Đến khi bạn cảm thấy là đồ đạc trong phòng của bạn có gì đó khang khác mang lại cảm giác hơi xa lạ thì bạn mới nhận ra. Cuốn sách này sẽ giúp bạn cách để lợi dụng tiềm thức trong giao tiếp với người khác. “Nếu ngay cả ý muốn của đối phương mà bạn cũng điều khiển được thì bạn sẽ không gặp bất kì trở ngại nào trong mọi mối quan hệ xã hội.”


Đôi nét về tác giả

Sinh năm 1963 tại Tokyo. Ông là một bác sĩ trị liệu và nhà nghiên cứu về thôi miên trị liệu. Các buổi hội thảo của ông về thôi miên trị liệu và tư vấn tâm lý rất được công chúng Nhật Bản đón nhận. Các tác phẩm thành công của ông có thể kể đến như: Chương trình động lực tháng Sáu, Thuật đọc nguội (cold reading)…


Về tác phẩm

Tiềm thức

Để nói một cách cho dễ hiểu hơn về tiềm thức lấy ví dụ từ việc đi học mỗi ngày. Rõ ràng là công việc đến trường mỗi ngày được lặp lại nhiều đến mức mà chúng ta quen với nó đến độ không nhớ rõ quá trình mình đi tới trường mỗi ngày bằng cách nào. Chúng ta chỉ nhớ mang máng rằng mình đã rời khỏi nhà và sau đó là chúng ta đã có mặt ở trường.

Ở Nhật Bản có rất nhiều cách tiếp thị, quảng cáo áp dụng thuật thôi miên, lợi dụng tiềm thức của mọi người để bán sản phẩm. Trong sách có đề cập đến một ví dụ về sản phẩm vệ sinh xe ô tô cấp tốc bằng cách xịt trực tiếp lên xe mà không dùng nước. Bản thân khách hàng chắc hẳn sẽ không cảm thấy mấy ấn tượng với dòng chữ này nhưng. Thế nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là dòng chữ “Xin hãy lắc thật mạnh trước khi sử dụng nhé” vào cuối đoạn quảng cáo. Đây chính là cách người bán đánh vào tiềm thức chúng ta. Bởi lẻ chỉ khi chúng ta mua sản phẩm và cầm được nó trên tay thì chúng ta mới áp dụng được dòng chữ này. Đó là ví dụ cho trường hợp “ngoại cảnh tác động và ghi sâu mệnh lệnh vào tiềm thức thì ta sẽ tự nhiên hành động theo mệnh lệnh đó mà không nhận ra”.

Tiềm thức là thứ tồn tại âm thầm dưới tầng ý thức của con người. Nếu nghĩ ý thức là phần nổi của tảng băng trôi thì tiềm thức chính là phần chìm, và nó dường như chiếm phần đa số. Cũng như những ví dụ tôi nêu trên, tiềm thức dường như “cầm vô lăng” để điều khiển mọi thứ mà chúng ta gặp phải thường ngày.

Tuy tiềm thức có những cái lợi nhưng đồng thời nó cũng có nhiều mặt hạn chế. Chẳng hạn như vào buổi sáng trên đường đi làm, nếu ta gặp phải chuyện gì đó khó chịu thì tâm trạng ngày hôm đó của ta sẽ xấu đi bất kể ta có suy nghĩ dẫu gì mọi chuyện cũng đã qua. Hay khi ta phát biểu gì đó không đúng trước đám đông, mặc dù là không ai quan tâm nhưng trong ta lại nảy sinh cảm giác xấu hổ.

“Chính vì thế, những việc đã được khắc sâu trong tiềm thức thì dù ta có làm gì thì cũng không thể xóa bỏ.”

Hãy tưởng tượng thuật thôi miên như lửa. Chỉ có con người là loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất có thể sử dụng nó. Vì chúng ta hiểu rõ sự nguy hiểm của nó có thể mang lại cho chúng ta, điều mà các loài khác không thể nào biết được. Tượng tự, việc có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về tiềm thức và cách thức dẫn dắt tâm lý chắc chắn sẽ đem lại lợi ích to lớn cho chúng ta, với điều kiện chúng ta sử dụng chúng cho mục đích đúng đắn.

Cuốn sách này sẽ đưa ra được cách thức mà tiềm thức đã dắt mũi chúng ta, để từ đó chúng ta tìm lại được ý thức của chính mình, sử dụng ý thức để điều phối các hành vi hằng ngày. Đồng thời, các kỹ thuật dẫn dắt tâm lý mà tác giả đề ra trong cuốn sách cũng giúp cho chúng ta cải thiện mối quan hệ trong xã hội.

Thôi miên

“Trạng thái thôi miên diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày. Và cũng chính vì vậy mà không ai nhận ra.”

Trong thực tế, vốn dĩ mọi người đều bị mất quyền tự kiểm soát. Không ai có thể tự tin nói rằng bản thân tự kiểm soát được thân thể 100%. Bởi vì chúng ta thường bị trói buộc vào các luân thường đạo lý, định kiến xã hội. Có một loại thôi miên có thể giúp ta giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc như vậy. Trong trường hợp đó, không thể nói là thôi miên làm ta mất kiểm soát, mà nó đang giúp ta tìm lại đúng bản chất của mình.

Có những trò thôi miên hứa hẹn sẽ khiến bạn không còn nghe gì ở xung quanh nữa. Nhưng về bản chất điều đó cũng không có gì là bất thường khiến ta phải ngạc nhiên. Lấy ví dụ như khi bạn tập trung vào điều gì đó 100% thì mọi thứ xung quanh dù có ồn ào đến mức nào bạn cũng không thể nào nghe thấy. Cũng có hiện tượng thôi miên làm “thay đổi thời gian”. Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì trong đời bạn đã có cảm giác thời gian dường như trôi nhanh hơn ở một khoảnh khắc bạn làm một chuyện mình thích hay ở cạnh một người mình yêu mến. Ngược lại, khi tham gia vào một buổi học nhàm chán ta lại có cảm giác thời gian bị kéo dài ra vô tận.

“Trạng thái không thể nhận thấy những sự việc khác khi tập trung vào một vấn đề nào đó được gọi là trạng thái xuất thần (trance).”

Mọi người thường cho rằng thôi miên là một vấn đề rất xa vời với những điều thường ngày của cuộc sống. Thể nhưng hằng ngày ta vẫn trải qua nhiều dạng thôi miên đơn giản khác nhau, chỉ là chúng ta không nhận thức được các sự việc đó là một dạng thôi miên. Việc cố ý đưa người khác vào trạng thái đó được gọi là dẫn dắt thôi miên. Thôi miên từ đó cũng được khái quát lên thành một khái niệm đơn giản: “Tập trung chú ý đang phân tán khắp nơi vào một điểm.” Thuật thôi miên còn có tên gọi khác là “Chú ý thuật” Nếu như tạm gạt bỏ đi những ấn tượng mang tính huyền bí thì có thể nói thôi miên là cách nói cường điệu của việc tập trung năng lực chú ý của một người vào một điểm.

Trái với khoa học, việc phân tích một vấn đề là khi chúng ta chia nhỏ vấn đề đó ra nhiều phần để giải thích từng mảnh nhỏ. Thôi miên là việc tập trung lại tất cả sự phân tán lại thành một và khi ấy ta sẽ tiến hành đi vào “thế giới mang tính tuyệt đối”, vượt qua rào cản của sự phán đoán và phân tích, tất cả mọi thứ đều được con người tiếp nhận hoàn toàn.


Mở cửa tâm trí con người

Từ “thiện cảm” thường hay được nhắc đến khi nói về “mối quan hệ thân thiết” hay “mối quan hệ có sự hòa hợp”. Tuy nhiên, trong thôi miên trị liệu, “thiện cảm ” lại mang một hàm nghĩa khác. Nói một cách chuẩn xác thì “thiện cảm” chính là sự đồng điệu về mặt tiềm thức.

Chẳng hạn như khi chúng ta thấy ai ngáp thì chúng ta sẽ ngáp theo. Chúng ta vô thức bắt chước hành động của người khác. Đây chính là sự đồng điệu về mặt tiềm thức mà ai trong chúng ta cũng đều từng trải qua.

Mục đích của chương này là giới thiệu về phương pháp xây dựng thiện cảm, nói đơn giản là phương pháp mở cửa tâm trí đối phương theo ý đồ của bản thân. Tất cả các cách thức dẫn dắt tâm lý đều sẽ không thể thành công nếu ta bỏ qua bước này.

“Người không giỏi quan sát thì không thể giao tiếp tốt.”

Những người gặp rắc rối trong các mối quan hệ thường có điểm chung là không biết quan sát sắc mặt của đối phương mà cư xử cho phải phép. Những người đó thường chăm chăm vào ấn tượng của người khác khi nhìn vào mình như thế nào. Quan sát không chỉ đơn thuần là nhìn vào một người mà cần có sự “quan tâm” đi kèm.

Khi có ý muốn mua một chiếc xe BMW, khi đi trên đường ta chỉ đặc biệt quan tâm đến những chiếc BMW. Hoặc khi muốn mua một món đồ trang sức làm quà giáng sinh cho người yêu, lúc này sự chú ý của ta sẽ hướng về những món đồ trang sức của cô ấy. Ngược lại, những lúc khác, ta còn chẳng thể nhớ nổi cô ấy có đeo nhẫn hay không.

“Chung quanh ta có vô vàn thông tin nhưng thực tế ta chỉ tiếp nhận những thông tin nào liên quan đến vấn đề mà chúng ta quan tâm. Đồng thời, khi đã chú ý mở rộng lĩnh vực quan tâm thì lượng thông tin chúng ta tiếp nhận cũng sẽ tăng lên.”

Để có thể thành công khi giao tiếp với một ai đó, điều bạn cần làm là đừng đặt nặng vấn đề kiểm soát tâm lý của họ. Hãy dành sự quan tâm chân thành nhất và đừng có bất cứ suy nghĩ nào về việc họ nghĩ gì về chúng ta, hay về cuộc trò chuyện này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào họ, dành sự chủ tâm của mình vào cuộc trò chuyện và mở ra những chủ đề mà có thể họ sẽ hứng thú để nghe và chia sẻ.

“Nếu được đối phương coi trọng và quan tâm thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng mở rộng tâm trí của mình.”


Người thiên về não trái hay não phải

Để quyết định xem một người bình thường sẽ suy nghĩ những việc xảy ra xung quanh và lý giải theo não trái hay não phải. Chúng ta phải đi từ trải nghiệm của người đó từ lúc còn nhỏ đến lớn. Phần lớn cách suy nghĩ của trẻ phụ thuộc hầu hết vào cha mẹ: “Đối với trẻ con, người lớn chính là sự tồn tại hoàn mỹ không khiếm khuyết”. Giả sử trường hợp đứa trẻ có thói quen vứt đồ đạc bừa bộn trong nhà, người mẹ nói với con rằng nếu như con dọn dẹp đống đồ đó ngăn nắp thì sẽ được mẹ dắt ra ngoài chơi. Đứa trẻ sau khi làm đúng lời mẹ và giật tạp dề mẹ khi mẹ đang nấu ăn dở thì người mẹ lại trả lời: “Xin lỗi con vì hôm nay mẹ bận quá không thể dắt con ra ngoài chơi được”.

Mọi người đến đây cũng nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của người mẹ, đứa trẻ trong câu chuyện chắc hẳn rất bối rối không biết tình huống này là như nào. Từ những hành vi nhỏ nhặt ấy của người lớn, đứa trẻ chắc chắn sẽ có khuynh hướng phát triển theo lối hoài nghi về tất cả sự việc trên đời. Nó sẽ không nghĩ đơn thuần mà có thói quen tìm ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của người khác và trong các vấn đề thường ngày. Lâu dần đứa trẻ này sẽ trở thành người sống và hành động thiên về não trái – làm mọi việc dựa trên logic. Đó cũng là nhóm người E mà cuốn sách Thuật thôi miên trong giao tiếp muốn đề cập.

Trong khi đó, người thuộc nhóm P – Nhóm người hành động và suy nghĩ thiên về não phải. Người đó sẽ có xu hướng làm mọi việc và suy nghĩ các vấn đề theo một cách đơn giản nhất: “P sẽ tiếp nhận và hiểu theo đúng từng chữ trong lời nói của người khác, còn E sẽ suy nghĩ và tìm kiếm điều mà đối phương thật sự muốn nói là gì.”

Trong giao tiếp, khi chúng ta nhận ra đối phương là thuộc nhóm người P hay E thực sự rất quan trọng. Chúng ta sẽ lý giải chính xác ý nghĩa trong lời nói của họ cũng như trình bày chính xác suy nghĩ của mình. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được cách tiếp cận họ một cách hiệu quả nhất. Cuốn sách cũng chỉ ra cho bạn một số cách để nhận biết một người thuộc nhóm nào thông qua ngoại hình của họ.

Điều khiển đối phương theo ý muốn

Thật ra thì thôi miên chỉ đơn giản là một kỹ thuật và bạn có thể dễ dàng học được nó. Có một phương pháp là “mù đôi” – double blinds. Lấy ví dụ đơn giản trong quyển sách là khi bạn đang cá cược với một người đàn ông rằng liệu anh ta có thể giảm được 20 cân trong vòng hai tháng hay không. Chỉ còn một ngày cuối cùng và người đàn ông đó chỉ cần giảm thêm 300g là có thể đạt được thành công trong thử thách này. Ấy thế mà bạn đã sử dụng một thuật thôi miên lên anh ta.

Khi gặp anh ta trên đường về, bạn trò chuyện: “anh đã cố gắng nhiều lắm nhỉ? Anh định không anh gì luôn sao? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tối nay anh ăn chút gì đó đấy.” Anh ta đáp: “Chừng nào còn chưa chắc giảm được 300g thì không thể chủ quan được.”

Khi ấy bạn lại bồi thêm: “Thế nhưng chỉ ăn một cái bánh nhân đậu đỏ thôi thì chắc không sao đâu.” Vì bạn đưa ra lời đề nghị dễ tăng cân nên anh ta bắt đầu suy nghĩ: “Không được, ăn bánh đậu đỏ thì dễ lên cân lắm.” Sau đó anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ăn bánh nhân đậu đỏ có vẻ không ổn lắm.” Lúc đó thì bạn đã gián tiếp chuyển vấn đề từ “ăn hay không ăn” thành “ăn bánh đậu đỏ ổn hay không ổn”.

Ngày hôm sau khi anh ta bước lên cân lại thì kết quả vượt quá mức 78 cân. Kết quả là anh ta thua cuộc. Anh ta thảng thốt: “Ôi không, tối qua tôi chỉ ăn có chút bánh nhân dưa gang thôi mà!” Sở dĩ anh ta anh bánh nhân dưa gang chẳng qua anh ấy đã suy nghĩ tới lời nói của bạn và đoán rằng việc ăn bánh nhân dưa gang sẽ tốt hơn việc ăn bánh nhân đậu đỏ. Thật ra dù ăn cái gì cũng không ổn nhưng anh ta đã bị bạn ghim sâu vào đầu suy nghĩ “sẽ ăn”. Đây là do phương pháp “mù đôi” gây ra.

“Hãy khiến họ tự mình nói ra những điều mà bạn muốn họ phải tiếp nhận.”

Khi mời đối phương đi chơi, hãy đưa ra 1 ám thị hơi vô lý, như “Chúng ta hãy cùng đi du lịch châu  u đi”. Cách nói đường đột như thế có lẽ sẽ khiến đối phương đồng ý đi xem một trận bóng đá yêu thích với bạn. Lý do giải thích rõ hơn như sau. Đó là vì bạn khiến đối phương nghĩ rằng: “Cho dù không phải là đi hẹn hò thì cũng không thể nào đi ra nước ngoài hai người được.” Sau đó, nếu đúng theo dự tính, đối phương sẽ bắt đầu nghĩ “Một chuyến du lịch quốc nội trong ngày thì có ổn không?” và rồi tiếp tục phân vân: “Có lẽ không thể đi du lịch được.” Cuối cùng, họ quyết định nên đi một buổi hẹn đơn giản thông thường thôi.

Nếu nói một cách chuẩn xác thì đây chính là “mù ba” (triple blind). Nếu chỉ muốn đi chơi thông thường thôi thì chỉ cần đề nghị “đi du lịch” là đủ để đối phương mắc bẫy rồi. Tuy nhiên, ở đây đặt ra thêm vấn đề “du lịch ở nước ngoài” nữa. Tóm lại, mức độ gài bẫy càng phức tạp thì càng khó bị phát hiện.

Hãy khiến họ tự mình những điều mà bạn muốn họ phải tiếp nhận. Việc cố ý nhầm lẫn sẽ khiến đối phương tự nói ra câu trả lời chính xác và giúp bạn đạt được. Ví dụ như bạn muốn có một cuộc hẹn chỉ hai người với một cô gái đã gặp trong buổi hẹn hò nhóm. Bởi vì biết rõ rằng cô ấy sẽ tan làm sớm vào thứ tư nên bạn đã mời: “Thứ tư này hai người chúng ta hãy cùng đi ăn tối riêng nhé.” Thế nhưng, dường như bạn còn thiếu chút “mị lực” nên đối phương vẫn đang do dự chưa đồng ý.

Thay vì nói như trên, hãy thử đề nghị đi ăn ở khu vực ga Shinjuku hoặc Ginza. Và khi cô ấy trả lời: “Công ty của em ở gần ga Shinjuku, nhưng mà...” thì hãy nói ngay: “Vậy à? Thế mình hẹn nhau ở cửa đông ga Shinjuku vào tối thứ bảy nhé.” Đương nhiên lúc đó đối phương sẽ tức khắc chỉnh lại: “Hả? Chẳng phải là thứ tư hay sao?” Lúc ấy, bạn không được chần chờ mà phải nhanh chóng tiếp lời: “À, là thứ tư chứ nhỉ? Vậy hẹn bảy giờ nhé.”

Bởi vì chính miệng mình nói ra “không phải là thứ bảy mà là thứ tư” nên đối phương sẽ dễ dàng chấp nhận việc “hãy gặp nhau vào thứ tư”. Đây là cách thức đơn giản để khiến những người đang do dự trở nên quyết đoán.

Các bày tỏ “Anh thích em” không bị từ chối

Phương pháp gây nhiều lan cũng có thể được: sử dụng để bất ngờ bày tỏ Anh thích em

“Dạo này anh bận tối mặt nhưng cuối cùng cũng may mắn có được ngày nghỉ để. thư giãn. Hôm đó anh không làm gì đặc biệt: ngoài việc thong thả loanh quanh trong nhà. Trong lúc ấy anh đã lấy cuốn tạp chí nó ra xem và vô tình đọc được câu chuyện của một cô gái rất giống em.”

Ngay sau khi nói ra những lời như trên, đừng nói thêm gì nữa mà hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hãy cố gắng giữ im lặng một lúc lâu. Trong cách nói trên có hai ẩn ý chính. Thứ nhất, bằng việc nói “rất giống em”, bạn đã thể hiện rằng mình thật sự hiểu rõ con người cô ấy. Vậy nên trong cụm “câu chuyện của một cô gái rất giống em” đã bao hàm luôn việc “Anh có thể thấu hiểu toàn bộ con người em”. Điều này sẽ được ghi trực tiếp vào tiềm thức đối phương và ngay lập tức tạo nên mối thiện cảm giữa hai người.

Tiếp theo, việc nói “rất giống em” sẽ khiến cô gái rơi vào trạng thái hoang mang. Cô sẽ bắt đầu suy nghĩ “Rất giống mình là có ý gì nhỉ? Ý anh ta là giống về ngoại hình hay sao? Rốt cuộc là giống ở điểm nào? Cô gái đó là người như thế nào? Người ngoài đánh giá mình là kiểu người như thế nào?” Lúc ấy, vì cảm thấy bối rối nên trong khoảnh khắc đó cô không thể giữ bình tĩnh được. Để có thể lấy lại tinh thần, cô ấy buộc phải cố gắng tập trung lắng nghe những điều bạn nói tiếp theo.

“Nhìn qua thì cô ấy có vẻ là người rất vô tư và thẳng thắn nhưng sự thật thì cô có chút gì đó vô cùng tinh tế, nhạy cảm.”

“Vì mọi người xung quanh luôn xem cô ấy là một cô nàng mạnh mẽ nên cô ấy không thể nào bộc lộ ra những mặt yếu đuối của bản thân...”.

Điều quan trọng nhất chính là phải khiến cô ấy nghĩ rằng “Quả nhiên là cô gái ấy giống mình”. Bạn có thể tham khảo những câu chuyện ở trên tạp chí, sau đó thay đổi tính cách nhân vật chính sao cho giống với đối tượng bạn muốn tiếp cận. Hãy tạo nên một nhân vật giống với đối phương rồi tìm cách bộc lộ những cảm xúc của mình thông qua nhân vật đó. Chắc chắn bạn sẽ có thể truyền những cảm xúc của mình đến cô ấy.

“Anh thấy những cô gái giống như vậy vô cùng thu hút.”

Bạn đã có thể truyền những cảm xúc của mình đến tiềm thức cô ấy một cách trực tiếp. Và bởi vì đây chỉ là những lời bạn nói về một cô gái giống như cô thôi nên cô ấy không thể nào cự tuyệt được.

Khi mối quan hệ nảy sinh vấn đề

Trên thực tế, một mối quan hệ “luôn luôn thay đổi”. Cũng giống cơ thể chúng ta thực hiện trao đổi chất liên tục. Những thứ thuộc về tự nhiên không bao giờ đứng yên một chỗ, huống chi trái tim cũng như mối quan hệ, cảm xúc con người – những thứ có tính chuyển động cao.

Trong chuyện tình cảm, đột nhiên đối phương trở nên lạnh lùng và có thái độ bất thường so với trước giờ, chúng ta thường phàn nàn rằng: “So với trước đây, em thực sự thay đổi hoàn toàn rồi.” Tuy nhiên, sự thay đổi là tất yếu, vạn vật trên thế gian đều không ngừng tiến hóa. Để tránh mối quan hệ trở nên xấu đi, không được chủ quan dù đã xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với đối phương, phải luôn nhận thức sự biến đổi liên tục.

Hãy nhớ lại một sự việc gần đây khiến bạn tức giận, tốt nhất là việc đến giờ bạn nghĩ lại vẫn cảm thấy bực bội. Hãy nhớ lại hình ảnh bạn nhìn thấy từ tầm mắt của bạn. Có phải những cảm xúc ấy quay trở lại không? Đó gọi là những ký ức được liên tưởng. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng rằng mình nhìn thấy khung cảnh đó dưới góc nhìn của người khác. Lúc này, bạn sẽ bớt tức giận hơn trường hợp trên do chỉ đơn thuần là người chứng kiến sự việc. Đây được gọi là những ký ức phân ly với cảm xúc. Đối với trường hợp thứ hai, bạn có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của bản thân hơn.

Khi muốn chia tay với người yêu, bạn hãy sử dụng phương pháp như sau. Thông qua việc là cho tình cảm của đối phương dần dần nguội lạnh, chúng ta có thể dễ dàng chia tay với họ một cách dứt khoát. Hãy làm tất cả mọi thứ để khiến mối quan hệ đó trật khớp. Tuy nhiên, bạn phải tỏ ra thật tự nhiên để đối phương không nghi ngờ rằng bạn đang cố tình tỏ ra như vậy nhằm mục đích khiến họ ghét bạn.

“Phá vỡ để thiết lập lại – duy trì tình trạng hiện tại sẽ không khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.”

Dòng nước chảy thì sẽ luôn sạch trong, nhưng dòng nước tù đọng thì sẽ trở nên hôi thối. Việc phá vỡ những điều cũ kỹ sẽ tạo ra những điều tốt đẹp hơn. Đó chính là quy luật của tự nhiên.


Mạnh dạn thực hiện để gặt hái kết quả

Sự tự tin chỉ là một trạng thái tâm lý, ta có thể thức tỉnh nó bất cứ khi nào trong khoảnh khắc. Năng lượng tự tin vốn dĩ có sẵn trong chúng ta, nhưng đôi khi nó bị biến đổi về trạng thái tiêu cực – “Tự tin đối với việc bản thân không tự tin.”

“Trở nên khỏe mạnh bằng việc giả vờ khỏe mạnh.”

Có lẽ nhiều người nghĩ thể xác và tâm hồn là hai thứ hoàn toàn tách biệt nhau. Tuy nhiên, chúng vốn là thể thống nhất. Khi tâm trạng u sầu thì vai sẽ xệ xuống, hơi thở cũng trở nên mỏng và yếu hơn. Khi khỏe mạnh, lòng tràn đầy tự tin thì dáng vẻ cũng trở nên mạnh mẽ, hơi thở bình ổn. Tình trạng tâm lý sẽ làm thay đổi dáng vẻ bên ngoài của cơ thể. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Nếu bạn giả vờ tự tin thì bản thân sẽ cảm thấy tự tin hơn. Nói tóm lại, mấu chốt nằm ở việc tự đánh lừa bản thân mình.

Tuy đã nói điều này nhưng tôi xin được phép nhắc lại rằng những kỹ thuật được giới thiệu trong cuốn sách này đều rất thực tế và mang lại hiệu quả to lớn. Giữa một phương pháp trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng vô cùng hiệu quả và một phương pháp chứa đầy triết lý nhưng chẳng đem lại tác dụng gì, bạn sẽ lựa chọn cái nào đây?

Hãy dũng cảm thực hiện những kỹ thuật trong cuốn sách này, cảm nhận kết quả và đưa ra kết luận chúng có thật sự vớ vẩn hay không.

Những người đã làm thử trong thực tế đã nhận thấy rằng quả nhiên họ trở nên ít có những suy nghĩ cực hơn. Sẽ chẳng ai nhìn thấy những việc bạn làm đâu nên hãy mạnh dạn làm thử theo những lời tác giả nói nhé.

Bây giờ, các bạn đã có thể chuyển đổi nguồn năng lượng tiêu cực trở nên tích cực. Ai cũng đều có nguồn năng lượng của mình nhưng tùy mỗi người mà nó được sử dụng theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Dù được khuyên rằng việc suy nghĩ tích cực là rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Cũng có rất nhiều người phiền muộn vì không thể điều khiển suy nghĩ theo hướng tích cực. Dù đã tự nhủ với bản thân rằng sự tự tin là rất cần thiết, thế nhưng đôi lúc họ vẫn không thể có dũng khí để làm một việc nào đó. Chính vì thế, trong thực nghiệm ở trên, tôi không sử dụng ám thị bằng lời nói để đem đến sự tự tin cho bản thân. Bởi vì việc giải thích bằng lời nói sẽ không mang lại kết quả gì ở đây.

Tuy nhiên, trong thực nghiệm đó, tôi đã kết hợp cơ thể và những sự tưởng tượng của bản thân để kích thích sự tự tin nội tại một cách đơn giản. Lý do chính là vì thực nghiệm đó cũng như các phương pháp đã được giới thiệu trong cuốn sách này đang tác động tới tiềm thức của con người.

Để có thể tác động tới tiềm thức, cần phải gửi những thông điệp đến tiềm thức mà nó có thể lý giải được. Nội dung thực nghiệm trên chính là nhằm tạo ra những thông điệp như thế. Đối với những người có thể thực hiện thôi miên trị liệu một cách chuyên nghiệp trong thực tiễn, họ chắc chắn sẽ nhận ra những mánh khóe vô cùng tinh vi được sử dụng ở trong đó.

Tuy nhiên, mục đích cuốn sách này không phải là truyền thụ những kiến thức mang tính chuyên sâu như thế mà chỉ là đưa ra những phương pháp có hiệu quả trong thực tiễn. Vậy nên, trước mắt các bạn hãy cứ thử thực hiện rồi sau đó cảm nhận sự hiệu quả của nó nhé.

Trước đây bạn chỉ tự lừa dối chính mình và tỏ ra là người không tự tin. Từ bây giờ hãy thay đổi “vai diễn” của mình. Hãy dứt khoát vứt bỏ con người nhút nhát đó đi và tự tin chinh phục đối phương. Hãy thử đánh lừa bản thân một cách triệt để và bắt đầu một “vai diễn” hoàn toàn mới. Chính nhờ điều đó mà tiềm thức của bạn cũng sẽ biến nguồn năng lượng nội tại trở nên tích cực hơn.

Không chỉ đối với người yêu, bạn cũng hãy thử áp dụng phương pháp này đối với vị cấp trên khó tính của mình. Nó sẽ là “vũ khí” vô cùng hữu hiệu khi bản thân muốn có sự tự tin để trao đổi thẳng thắn với đối phương. Tác giả đã truyền thụ toàn bộ những hiểu biết quý giá nhất của mình. Phần còn lại phụ thuộc vào việc bản thân bạn có mạnh dạn tiến lên phía trước và thực hiện bước cuối cùng này hay không mà thôi.


Lời kết

Đây chắc hẳn sẽ là quyển sách dành cho đối tượng chính là những bạn trẻ ngày nay gặp nhiều vấn đề trong giao tiếp và gầy dựng mối quan hệ xã hội xung quanh mình. Quyển sách này có rất nhiều phương pháp hay để một người từ kém giao tiếp có thể kết giao và duy trì mối quan hệ dài lâu với người khác ngay sau khi tiếp thu hết. Tác giả trong quá trình nêu ra các phương pháp còn đưa vào những ví dụ thực tiễn để độc giả có thể hình dung rõ ràng hơn về cách thức tiếp cận. Cũng có thể sẽ có những người xấu lợi dụng kiến thức từ quyển sách ”Thuật thôi miên trong giao tiếp” để đánh lừa các mối quan hệ xung quanh. Chỉ mong rằng tất cả những ai đã và đang cầm quyển sách này trên tay có thể dùng nó với mục đích tốt và cải thiện bản thân mình ngày càng đạt đến phiên bản tốt nhất.


 Tóm tắt bởi: Minh Toàn - Bookademy

Hình ảnh: Minh Toàn

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

128 lượt xem

lh-fulllh-x